Nếu bạn ấn tượng với một Hà Nội ồn ào, náo nhiệt vào ban ngày hay những tiếng còi xe inh ỏi, tiếng làm việc từ công trường, khí thải ô tô, xe máy. Hoặc nhiều người lại ấn tượng với guồng quay hối hả, bận bịu của cuộc sống. Tưởng chừng như nghe thôi đã thấy chán, thế nhưng lại có một Hà Nội về đêm rất bình yên, dễ chịu. Ánh nắng mặt trời đã tắt, màn đêm đã buông xuống đây cũng chính là lúc Hà Nội nghỉ ngơi. Lúc này, bạn chỉ cần mặc một chiếc áo khoác ấm, đi ra đường tận hưởng không khí Hà Nội về đêm.  Khác xa với cuộc sống ồn ào, chật chội của phố thị ban sáng, Hà Nội thoáng đãng, bình dị nhưng vẫn có những hình ảnh chân thực của một góc cuộc sống vẫn bận rộn mưu sinh về đêm. 

Xem thêm: Mách bạn lịch trình 1 ngày Hà Nội mùa thu trọn vẹn nhất

Ở Hà Nội không thiếu các địa điểm để bạn có thể thỏa sức vui chơi về buổi tối nhưng đại đa số họ đều đóng cửa từ 22h – 23h00. Vì vậy, nếu muốn tiếp tục cuộc vui tối và ngắm nhìn vẻ đẹp của Hà Nội về đêm thì bạn sẽ phải lựa chọn một hành trình khác. Để thực hiện được  lịch trình mà MIA.vn sắp gợi ý dưới đây thì bạn phải chuẩn bị cho mình một chiếc áo ấm và một phương tiện di chuyển phù hợp đã nhé.

10h00: Sau khi đã ăn uống, nghỉ ngơi xong bạn có thể lên cầu đi dạo bộ hoặc ngồi ở các quán cà phê cóc dưới chân cầu. Đứng trên cầu bạn có thể ngắm nhìn khung cảnh đường phố tấp nập với dòng xe trên đường. MIA.vn đảm bảo bạn sẽ rất thích thú khi đến địa điểm này trong lịch trình chơi đêm Hà Nội đấy nhé. 

11h00: Sau khi dạo chơi mỏi mệt thì ghé ngang qua Circle K - Chuỗi siêu thị mini Hà Nội để mua một chút đồ ăn, nước uống để lấy lại sức nhé.

11h30: Nếu hỏi ở Hà Nội nơi nào lãng mạn nhất thì câu trả lời có lẽ là Hồ Tây về đêm. Hồ Tây như một người bạn tâm giao của biết bao con người Hà Nội bởi dù vui hay buồn người ta cũng đến đây để giải tỏa nỗi lòng. Hồ Tây vốn lặng lẽ, yên tĩnh là thế nhưng càng về đêm thì nơi đây lại càng tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Vì vậy nhiều người chọn địa điểm này để buông bỏ buồn bực và tận hưởng những cơn gió mát lồng lộng. 

12h30: Đã đến Hà Nội thì bạn nhất định phải một lần ghé qua chợ hoa quả đầu mối Long Biên. Nơi đây được mệnh danh là chợ đầu mối hoa quả không ngủ ở Hà Nội và đã từng được tạp chí Go Backpacking xếp hạng là khu chợ thú vị nhất Đông Nam Á. Hoạt động buôn bán ở đây diễn ra tấp nập nhất vào lúc mà người dân Thủ Đô say giấc, bởi thời điểm này sẽ có nhiều thương lái đổ về đây mua/bán hàng hóa. Đến chợ đầu mối Long Biên bạn có thể lựa chọn cho mình những loại rau củ tươi ngon với mức giá cực rẻ hoặc đơn giản là chỉ đến đây để ghi lại những khoảnh khắc đẹp khi du lịch khám phá Hà Nội

1h00: Cứ vào khoảng nửa đêm hàng ngày thì thực khách lại thi nhau đến ăn bánh mì dân tổ trên đường Trần Nhật Duật dài đến cả km. 

1h30: Chuẩn bị lên phố bia Tạ Hiện thì bạn nên diện đồ thật xinh, make up tươi tắn cho tinh thần phơi phới nhé. Tạ Hiện còn được biết đến là khu phố Tây, phố bia hay phố không ngủ… được mở nhằm mục đích phục vụ cho những cú đêm không ngủ và mở cửa từ đêm tới sáng. 

Ngoài bia, ở Tạ Hiện còn có trà chanh, trà đá, cà phê… Mặc dù không thích uống bia nhưng cái không khí ở Tạ Hiện cứ buộc mình phải gọi một chai “sinh tố lúa mạch” để nhâm nhi với chút đồ ăn giá siêu rẻ cùng với bạn bè, tận hưởng cái ồn ào tấp nập, tiếng nói cười, tiếng reo hò hát ca nhộn nhịp nơi đây. 

2h00: Rời Tạ Hiện, bạn đi ngược lên cầu Long Biên, ngắm nhìn chợ nông sản từ trên cao, hít thở cái không khí trong lành bên bờ sông Hồng, ngửi hương vị ngọt của trái cây chín đã mua ở chợ đầu mối. Đến đây bạn sẽ được thả hồn vào hương vị của cuộc sống và ngắm nhìn nét đẹp cổ xưa, trầm lắng của Hà Nội nghìn năm văn hiến. 

3h00: Gần sáng, khi bụng đã đói thì bạn lấy xe máy xuôi ngược lại vào phố, ghé phố ẩm thực Tống Duy Tân. Tuy chỉ là một con phố ngắn ơi là ngắn nhưng ở đây có hàng tá quán ăn ngon và đẹp ở Hà Nội. Đây cũng là con phố duy nhất được phép mở muộn nhất, phù hợp cho những cú đêm thích đi chơi khuya. Ở đây có hàng trăm món ăn từ bình dân đến đắt tiền, bạn có thể tự thưởng cho bản thân một bán bún măng gà đầy ú ụ và lấp đầy chiếc bụng đói sau buổi dạo chơi khắp các địa điểm ở Hà Nội chỉ với 35.000 VNĐ.

3h30: Khi đêm xuống thì phố đi bộ Hồ Gươm bạn sẽ rung động với khung cảnh nơi đây đấy. Càng về đêm Hồ Gươm càng thưa thớt, bạn sẽ cảm nhận được sự trầm lắng của không gian ấy.

5h00: Đón bình minh tại Hồ Tây

Một trong những địa điểm tham quan tại Hà Nội bạn có thể lượn lờ qua vào ban đêm chắc chắn không thể bỏ qua hồ Tây. Hồ Tây lộng gió rất phù hợp để bạn có thể thoải mái chém gió và thưởng thức những chai bia mát lạnh cùng bạn bè. Những con đường nổi tiếng ở mà anh em hay hẹn hò là đường Thanh Niên và bến Hàn Quốc. Ngoài ra, các bạn có thể thưởng thức những món ăn vặt nổi tiếng hồ Tây như bánh tôm hay kem ven hồ. Một trải nghiệm rất mát mẻ và chill mà bạn không nên bỏ lỡ trong lịch trình khám phá Hà Nội đấy!

6h00: Nếu buổi tối tại quảng trường Ba Đình có lễ hạ cờ thì vào sáng sớm bạn có thể qua đây để xem lễ thượng cờ Lăng Bác nhé. Đây là một trong những nghi lễ mà người dân Thủ Đô hết sức tự hào.

6h30: Trở về khách sạn

Gợi ý lịch trình đi chơi đêm Hà Nội dành cho hội cú đêm 2

Cầu Long Biên chính là điểm bắt đầu lịch trình đi chơi đêm Hà Nội

Gợi ý lịch trình đi chơi đêm Hà Nội dành cho hội cú đêm 3

Hình ảnh bên ngoài Circle K về đêm

Gợi ý lịch trình đi chơi đêm Hà Nội dành cho hội cú đêm 4

View hồ Tây Hà Nội nhìn từ trên cao

Gợi ý lịch trình đi chơi đêm Hà Nội dành cho hội cú đêm 5

Chợ hoa quả đầu mối với đầy những xe tải khóm

Gợi ý lịch trình đi chơi đêm Hà Nội dành cho hội cú đêm 6

Phố Tạ Hiên chưa bao giờ vắng khách

Gợi ý lịch trình đi chơi đêm Hà Nội dành cho hội cú đêm 7

Một bát bún măng om vịt lấy sức đi chinh phục Hà Nội đấy nhé

Gợi ý lịch trình đi chơi đêm Hà Nội dành cho hội cú đêm 8

Quảng cảnh bình minh tại Hồ Tây Hà Nội

Gợi ý lịch trình đi chơi đêm Hà Nội dành cho hội cú đêm 9

Lăng Bác uy nghiêm

Đường phố Hà Nội về đêm tương đối vắng vẻ và lác đác người qua lại vì vậy bạn có thể dễ dàng lựa chọn cho mình một phương tiện phù hợp để di chuyển. Theo MIA.vn thì phương tiện thuận tiện nhất là xe máy. 

Đây cũng là phương tiện giao thông phổ biến, giá rẻ và tương đối gọn gàng để giúp bạn có thể thỏa sức ngắm trọn vẹn thành phố và thoải mái hòa mình vào nhịp thở của thành phố. 

Tuy nhiên, bạn cũng cần xem dự báo thời tiết trước và cân nhắc về vấn đề an toàn khi di chuyển vào buổi đêm. Nếu chưa có xe máy cá nhân, bạn có thể thuê xe máy để đi. Giá thành cũng khá bình dân và cũng có rất nhiều địa điểm thuê xe máy tiện lợi khắp Hà Nội.

Ô tô cũng là một lựa chọn không tồi cho chuyến du lịch Hà Nội về đêm. Tất nhiều đi ô tô cũng thích đó nhưng với nhiều người thì lại cảm thấy tương đối bất tiện. Khi sử dụng ô tô bạn chẳng cần lo ngại nắng mưa mà vẫn có thể lượn lờ bất kể thời tiết nào. Tuy nhiên khi đi ô tô thì bạn không thể phóng trọn tầm mắt và có thể bị say xe đấy nhé. Nhiều bạn chưa đủ điều kiện để sở hữu một “xế hộp” có thể nghĩ đến việc thuê một chiếc xe ô tô tự lái. Giá thuê không quá cao, hiện nay thủ tục thuê xe đã đơn giản hơn rất nhiều và trong nội thành Hà Nội cũng có rất nhiều địa điểm thuê xe tiện lợi ở từng khu vực.

Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn đi xe đạp hay đi bộ ban đêm cũng được nhé, tuy nhiên bạn nên đi đông người để tránh nguy hiểm đêm khuya đấy nhé.

Vậy là những chia sẻ về lịch trình đi chơi đêm Hà Nội của MIA.vn cũng đã khép lại rồi. Hy vọng bạn sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ trong lịch trình khám phá Hà Nội nhé!