Hy Nhĩ hay Khả Khả Tây Lý (có nghĩa là “cô gái xinh đẹp” trong tiếng Mông Cổ, hoặc Aqênganggyai có nghĩa là “Chúa tể của Mười nghìn núi”). Khu bảo tồn thiên nhiên Hy Nhĩ là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất, cao nhất và phong phú nhất ở Trung Quốc. Đây cũng là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên được bảo tồn tốt nhất thế giới.

Khung cảnh núi tuyết, đồng cỏ, hồ trong xanh phản chiếu mây trắng và đàn động vật hoang dã trong khu bảo tồn đã tạo nên một phong cảnh ngoạn mục. Khu bảo tồn thiên nhiên Hy Nhĩ nằm ở Châu tự trị Tây Tạng Ngọc Thụ, cách thành phố Golmud, thuộc châu tự trị Tây Tạng Hải Tây, tỉnh Thanh Hải khoảng 200 km về phía tây, giáp với Khu tự trị Tân Cương và Khu tự trị Tây Tạng. Khu bảo tồn có tổng diện tích khoảng 4,5 triệu ha.

Năm 2017, khu bảo tồn này được vinh dự nhận danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới. Ngoài ra, bộ phim nổi tiếng “Kekexili: Mountain Patrol” đã được quay tại Khu bảo tồn Khả Khả Tây Lý.

Khả Khả Tây Lý nguyên sơ không dấu vết người ở tại Trung Quốc 2

Hy Nhĩ hay Khả Khả Tây Lý là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất, cao nhất và phong phú nhất của Trung Quốc đã được nhận danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới. Ảnh: Sohu

Khả Khả Tây Lý nguyên sơ không dấu vết người ở tại Trung Quốc 3

"Vùng đất không người" là cụm thường được dùng để mô tả nơi đây. Ảnh: Sohu

Cách tốt nhất để đến khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Hy Nhĩ là thuê xe đi từ Golmud. Theo kinh nghiệm du lịch, chi phí ít nhất là 500 CNY mỗi ngày đối với xe bình thường và 1.000 CNY mỗi ngày đối với xe SUV.

Bạn có thể khám phá Khả Khả Tây Lý suốt bốn mùa trong năm, nhưng do ảnh hưởng của khí hậu, thời gian tốt nhất để du lịch là từ tháng 7 đến tháng 9. Vào mùa hè, nhiệt độ cao hơn và thường có mưa vào ban đêm, tạo nên môi trường mát mẻ và ẩm ướt, thích hợp để tránh nóng tự nhiên. Mùa xuân tại đây thường có nhiều gió cát, mùa thu đẹp nhất nhưng thời gian khá ngắn.

Khả Khả Tây Lý nguyên sơ không dấu vết người ở tại Trung Quốc 4

Chính độ cao trung bình của khu bảo tồn lên tới 4.600 m mới biến hành trình trở nên khó khăn hơn. Ảnh: Sohu

Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Hy Nhĩ có khí hậu núi cao do nằm trên độ cao khoảng 5.000 m. Do ảnh hưởng của gió Tây mạnh quanh năm, thiếu nước và oxy, thế nên khu vực này rất khô lạnh và không phù hợp cho con người sinh sống.

Khả Khả Tây Lý nguyên sơ không dấu vết người ở tại Trung Quốc 5

Khả Khả Tây Lý được mệnh danh là vùng đất hoang vu lớn thứ ba thế giới không có con người sinh sống. Ảnh: xiaohongshu

Do không có con người sinh sống nên Khả Khả Tây Lý đã duy trì được trạng thái hoang sơ của nó vô cùng tuyệt vời. Khu bảo tồn có cảnh quan vô cùng đẹp với các thung lũng, sông băng, đồi băng, rừng đá và suối nước nóng. Những ngọn đồi và đồng bằng rộng lớn trập trùng tạo ra tầm nhìn rộng lớn.

Ngoài ra, nơi đây còn có các con sông lớn nhỏ chảy khắp khu bảo tồn. Có 107 hồ nước có diện tích trên 100 ha và hơn 7.000 hồ nhỏ hơn. Trong đó, hồ Ulan Ul với diện tích trên 52.600 ha là hồ lớn nhất và cũng là hồ lớn thứ tư ở Thanh Hải.

Khu bảo tồn này có hệ động thực vật phong phú, hầu hết là các loài đặc hữu của khu vực Cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng, trong số đó đã ghi nhận hơn 230 loài động vật hoang dã và 202 loài thực vật. Những con bò yak hoang dã, linh dương Tây Tạng, lừa hoang dã, nai môi trắng và gấu nâu bản địa của Cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng đi lững thững khắp nơi tạo nên một cảnh tượng độc đáo. Trong số đó có giống linh dương Tây Tạng đặc biệt quý hiếm và được bảo vệ cấp quốc gia. Nếu may mắn, bạn có thể thấy linh dương chạy nhanh trong những đàn lớn với dáng vẻ duyên dáng.

Khả Khả Tây Lý nguyên sơ không dấu vết người ở tại Trung Quốc 6

Sự hoang sơ hiếm có với nhiều loài động vật sinh sống tạo nên điểm độc đáo riêng của Khả Khả Tây Lý. Ảnh: Weibo/进藏攻略君

Khoảng hơn 8h sáng, sau khi ăn sáng xong thì bạn có thể bắt đầu khởi hành từ Golmud. Dọc đường là một vùng hoang vu toàn sa mạc, không có lấy một ngọn cỏ mọc. Vẻ đẹp hoang sơ này thật sự gây ấn tượng mạnh mẽ. Đến 9h30 khách du lịch Trung Quốc sẽ tới điểm dừng chân đầu tiên là suối thần Côn Lôn.

Ở đây có năm hồ nước quanh năm tuôn trào, bạn có thể uống nước trực tiếp từ đây vì hàm lượng khoáng chất trong nước rất cao. Nước ngon và mát lạnh, hãy đong đầy một chai để mang theo suốt hành trình.

Khả Khả Tây Lý nguyên sơ không dấu vết người ở tại Trung Quốc 7

Bạn có thể hứng nước và uống tại suối thần Côn Lôn. Ảnh: ctrip

Điểm dừng thứ hai là Vô Cực Long Phượng Cung, nằm cách Golmud 120 km về phía tây nam, bên cạnh đường cao tốc Thanh-Tạng, nằm trên độ cao 3.800 m. Đây là ngôi đền thờ Tam Thánh Mẫu của dãy núi Côn Lôn. Bởi người dân Trung Hoa là hậu duệ của rồng và phượng hoàng nên ngôi đền mang tên Vô Cực Long Phượng Cung.

Đền thờ Tây Vương Mẫu, Cửu Thiên Huyền Nữ và Kim Thánh Lão Mẫu cùng tượng của Đạt-lai Lạt-ma đời thứ mười. Trước đền có tượng ông Hanh ông Cáp và nhiều tượng động vật, nhân vật được chạm khắc sống động, tạo nên cảnh quan đặc sắc cho núi Côn Lôn. Trên đường đi, khách du lịch Trung Quốc có thể gặp nhiều người đạp xe, có người đi một mình, có nhóm hai ba người, và những người hành hương, cúi lạy từng hai bước một, điểm đến của họ là Lhasa.

Khả Khả Tây Lý nguyên sơ không dấu vết người ở tại Trung Quốc 8

Vô Cực Long Phượng Cung thờ Tam Thánh Mẫu của dãy núi Côn Lôn. Ảnh: meipian

Tiếp tục hành trình khám phá Khả Khả Tây Lý trong một ngày bạn sẽ đến đỉnh Ngọc Châu – ngọn núi đẹp nhất khu vực, cao 6.178 m và là đỉnh cao nhất ở phía đông dãy Côn Lôn. Độ cao và cảnh quan độc đáo biến nơi này thành thiên đường cho những người yêu thích leo núi và khám phá. Hai bên của đỉnh núi là các đỉnh cao trên 5.000 mét với những con sông băng phát triển ở cả hai phía.

Cửa ngõ Côn Lôn là một lối đi quan trọng nối Thanh Hải và Cam Túc với Tây Tạng, nằm trên đường cao tốc Thanh-Tạng. Với độ cao 4.767 mét, nơi đây là thử thách đầu tiên về phản ứng cao nguyên đối với nhiều du khách. Ở phía nam có tượng đài Côn Lôn và tượng đài tưởng nhớ Jessan Sonam Daje, người đã hy sinh để bảo vệ động vật hoang dã ở Khả Khả Tây Lý.

Khả Khả Tây Lý nguyên sơ không dấu vết người ở tại Trung Quốc 9

Chụp ảnh kỷ niệm tại khu vực cửa ngõ Côn Lôn. Ảnh: ctrip

Khoảng 1h chiều bạn hãy đến suối nước không đóng băng ở Khả Khả Tây Lý để nghỉ ngơi và ăn trưa. Nơi đây không lớn, có các nhà hàng bên đường và hầu hết là quán ăn Hồi giáo.

Tới 3h chiều chúng ta sẽ đến Khả Khả Tây Lý. Khả Khả Tây Lý có khí hậu khắc nghiệt, không phù hợp cho con người sinh sống lâu dài, vì vậy nó được gọi là “cực thứ ba của thế giới” và “vùng cấm của sự sống”. Điều này giúp bảo vệ môi trường sống tự nhiên cho các loài động vật hoang dã.

Dọc đường, bạn sẽ thấy nhiều con linh dương Tây Tạng, có con đơn lẻ, có cả đàn lớn đang nhởn nhơ gặm cỏ mà không hề sợ hãi. MIA.vn mách bạn nhớ canh góc chụp lại những chú linh dương đáng yêu này nhé.

Khả Khả Tây Lý nguyên sơ không dấu vết người ở tại Trung Quốc 10

Bạn có thể bắt gặp nhiều loài động vật hoang dã đi thành đàn ở Khả Khả Tây Lý. Ảnh: ctrip

Khoảng 20 phút sau hãy di chuyển đến trạm bảo vệ Sonam Daje tham quan bảo tàng động vật tại đây. Nơi này trưng bày nhiều mẫu vật như linh dương Tây Tạng, bò yak hoang dã, sói, cáo, báo tuyết... Xem ảnh các nhân viên bảo vệ tuần tra ở Khả Khả Tây Lý trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bạn sẽ hiểu được những khó khăn và sự hy sinh của họ để bảo vệ vùng đất và các loài động vật quý hiếm.

- Do môi trường ở Hy Nhĩ rất dễ tổn thương nên bạn có thể thưởng ngoạn cảnh đẹp bằng cách lái xe hoặc đi xe đạp dọc theo đường cao tốc Thanh Hải-Tây Tạng ở rìa phía đông của khu vực này. Không nên vào khu vực trung tâm của khu bảo tồn. Rác không phân hủy nên mang ra ngoài, còn loại có thể phân hủy thì chôn ngay tại chỗ.

- Khi đi tàu Tây Tạng, bạn cũng sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng vùng đất Khả Khả Tây Lý.

- Khu vực Khả Khả Tây Lý là một trong những nơi có độ cao lớn nhất ở tỉnh Thanh Hải, với độ cao trung bình trên 4500 mét, và điều kiện y tế không tốt. Du khách chưa thích nghi hoàn toàn với khí hậu cao nguyên nên ở lại thành phố Golmud vài ngày để thích nghi.

- Khuyến cáo đi cùng đội ngũ hỗ trợ có kinh nghiệm, bao gồm thợ máy, hướng dẫn viên địa phương và bác sĩ. Khả Khả Tây Lý thuộc vùng cao nguyên, nồng độ oxy trong không khí chỉ bằng khoảng 70% so với đồng bằng. Những người có tiền sử bệnh tim, cao huyết áp, bệnh phổi, béo phì nặng không nên đến đây.

- Trước khi khởi hành, bạn cần nghỉ ngơi đầy đủ và chuẩn bị kỹ càng. Tránh bị cảm, tránh vận động mạnh. Khi đến nơi, có thể sẽ gặp phản ứng cao nguyên ở nhiều mức độ khác nhau, nên nghỉ ngơi nhiều, không nên hoạt động quá nhanh, không mang vác nặng, không chạy, không hút thuốc và không uống rượu để tránh tăng huyết áp, nếu cần thì uống thuốc hỗ trợ độ cao. Nên ngủ đủ giấc và giữ tinh thần thoải mái, phản ứng cao nguyên sẽ giảm sau vài giờ hoặc vài ngày. Nếu không thể chịu đựng được, có thể chọn phương pháp thở oxy.

- Không nên đến quá gần động vật hoang dã, đặc biệt là bò yak hoang dã. Nếu bắt gặp chúng, hãy giữ khoảng cách an toàn. Ngoài ra, linh dương vàng và linh dương Tây Tạng thường có thói quen đua tốc độ với ô tô. Mặc dù điều này có thể khiến bạn cảm thấy vô cùng phấn khích, nhưng hãy cẩn thận vì có thể dễ gây ra tai nạn.

Khả Khả Tây Lý nguyên sơ không dấu vết người ở tại Trung Quốc 11

Bạn nên đến thăm Khả Khả Tây Lý cùng đội ngũ hỗ trợ có kinh nghiệm. Ảnh: ctrip

Sự kết hợp giữa các ngọn núi tuyết phủ, những hồ nước trong vắt và những đồng cỏ rộng lớn tạo nên Khả Khả Tây Lý, một trong những cảnh quan ngoạn mục nhất trên thế giới. Bạn nhớ nằm lòng những thông tin hữu ích đã được MIA.vn cung cấp trước khi có ý định đến đây thăm thú nhé.