Monaka là một loại bánh ngọt truyền thống của Nhật Bản. Bánh gồm hai lớp vỏ mỏng làm từ bột gạo nếp được nướng giòn, kẹp bên trong là nhân, phổ biến nhất là bột đậu đỏ ngọt (anko). Phần vỏ bánh ở Nhật thường được gọi là vỏ monaka hoặc vỏ bánh monaka.

Vỏ Monaka có mùi thơm nhẹ của gạo rang và vị ngọt rất dịu. Hương vị của lớp vỏ không quá đậm nên không lấn át phần nhân bên trong. Nhờ vậy, nó có thể kết hợp hài hòa với nhiều loại nhân khác nhau. Khi ăn, lớp vỏ giòn tan cùng hình dáng nhỏ xinh của chiếc bánh sẽ giúp làm nổi bật hương vị của phần nhân.

Khám phá chiếc bánh Monaka Nhật Bản với những hương vị độc đáo 2

Bánh Monaka truyền thống với lớp vỏ giòn và nhân đậu đỏ. Ảnh minh họa: Reddit

Xem thêm: 16 đồ ăn vặt Nhật Bản ngon trứ danh xứ sở hoa anh đào

Bánh Monaka có lịch sử hơn 1000 năm, bắt nguồn từ thời Heian. Theo truyền thuyết, trong một buổi tiệc ngắm trăng ở triều đình, khi các nhà thơ đang sáng tác thơ, họ được phục vụ loại bánh mochi mỏng, tròn giống như vầng trăng mùa thu. Vì vậy, loại bánh này được gọi là “Monaka no Tsuki”.

Phiên bản gần giống với Monaka hiện nay xuất hiện vào giữa thời Edo. Khi đó, một cửa hàng bán Senbei ở khu Yoshiwara đã bán loại bánh mang tên Monaka no Tsuki. Người ta nhào bột gạo nếp với nước, hấp chín, cán mỏng rồi cắt thành hình tròn. Sau đó bánh được nướng và rắc đường lên trên. Ở giai đoạn này, bánh chưa có nhân đậu đỏ như Monaka ngày nay.

Sau đó, người ta bắt đầu thêm nhân đậu đỏ vào bên trong bánh. Phiên bản này nhanh chóng được yêu thích và dần trở thành kiểu monaka phổ biến nhất.

Ngoài ra, cũng có giả thuyết cho rằng tên Monaka liên quan đến từ “saichu”, có nghĩa là “ở giữa”, vì phần nhân đậu nằm ở trung tâm của chiếc bánh.

Đến thời Minh Trị (1868–1912), kỹ thuật làm khuôn phát triển mạnh. Nhờ đó, Monaka không chỉ có hình tròn hay hình vuông mà còn được tạo hình đa dạng như hoa cúc, hoa mận, động vật và nhiều hình dạng khác.

Ngày nay, ngoài nhân đậu đỏ truyền thống, Monaka còn có nhiều loại nhân khác như hạt dẻ, gyuhi (mochi mềm), bánh gạo hoặc kem, tạo nên nhiều biến thể hấp dẫn cho món bánh cổ truyền này.

Khám phá chiếc bánh Monaka Nhật Bản với những hương vị độc đáo 3

Monaka truyền thống lấy cảm hứng từ hình ảnh trăng thu. Ảnh minh họa: Arigato Travel


Đây là một phiên bản monaka nhỏ gọn, dễ ăn và mang phong cách khá sáng tạo. Phần nhân đậu được kết hợp với Ramune và hương chanh, tạo nên vị ngọt nhẹ xen lẫn chút chua thanh. Nhờ sự kết hợp thú vị này, món bánh mang hương vị mới mẻ và thường được lựa chọn làm quà tặng đáng yêu cho trẻ em.

Khám phá chiếc bánh Monaka Nhật Bản với những hương vị độc đáo 4

Monaka vị chanh với nhân đậu ngọt hoặc kem kết hợp hương chanh tươi. Ảnh minh họa: Japanese Easygoing Blog

Loại monaka này sử dụng dưa được trồng trong nhà kính quanh năm, tận dụng nguồn nhiệt từ suối nước nóng. Phần nhân bánh được làm từ bột đậu trắng trộn với nước ép dưa, mang lại hương vị ngọt dịu và thơm mát.

Khám phá chiếc bánh Monaka Nhật Bản với những hương vị độc đáo 5

Monaka nhân dưa với màu sắc tươi sáng. Ảnh minh họa: 北海道- 樂吃購!日本


Vào dịp Valentine, nhiều cửa hàng bánh tại Nhật Bản thường giới thiệu các loại monaka biến tấu với sô cô la thay cho nhân đậu đỏ truyền thống. Một số cửa hàng còn sáng tạo ra loại bánh mang tên “Mona Chocolat”, kết hợp lớp vỏ monaka giòn với phần sô cô la phồng giòn rụm, tạo nên kết cấu và hương vị rất độc đáo.

Khám phá chiếc bánh Monaka Nhật Bản với những hương vị độc đáo 6

Monaka nhân sô cô la bên trong. Ảnh minh họa: Reddit


Monaka là món bánh quen thuộc với những người yêu thích đồ ngọt Nhật Bản. Ngoài dạng bánh tròn truyền thống, ngày nay monaka còn được tạo hình rất đa dạng. Có loại mang hình động vật, hoa, lâu đài hoặc các biểu tượng dễ thương, giúp chiếc bánh trở nên hấp dẫn hơn.

Mặc dù monaka mang đậm phong cách Nhật Bản, nhưng khi kết hợp với các nguyên liệu phương Tây như sô cô la, kem hoặc trái cây, món bánh này lại có thêm nhiều biến thể thú vị, khiến hương vị trở nên phong phú hơn.

Khám phá chiếc bánh Monaka Nhật Bản với những hương vị độc đáo 7

Monaka nay được biến tấu với nhiều hình dạng sáng tạo. Ảnh minh họa: Zelico

Nguyên liệu

Định lượng

Bột shiratamako

42g

Bột ngô

14g

Nước

50g

Dầu ăn

3g

Bước 1: Chuẩn bị khuôn

Bôi một lớp dầu mỏng vào khuôn bánh. Nếu dùng khuôn madeleine, quét dầu ở cả hai mặt khuôn. Với khuôn canelé, phủ dầu ở cả mặt trong và mặt ngoài.

Bước 2: Trộn bột

- Trộn đều bột shiratamako và bột ngô.

- Sau đó thêm nước vào và nhào đến khi hỗn hợp mịn.

- Độ đặc của bột nên hơi lỏng hơn bột làm shiratama dango.

- Tiếp theo, phủ một lớp bột mỏng vào khuôn. Làm nóng lò nướng trước ở 230°C.

Bước 3: Ép khuôn

Đặt hai khuôn chồng lên nhau, ép chặt lại rồi cố định bằng kẹp. Nên dùng nhiều kẹp để khuôn giữ chắc trong quá trình nướng.

Bước 4: Nướng bánh

Cho khuôn vào lò đã làm nóng và nướng khoảng 12 phút.

Bước 5: Kiểm tra bánh

Sau khi nướng, tháo kẹp khi khuôn còn nóng rồi lấy bánh ra. Nếu bột vẫn còn dính vào khuôn, hãy nướng thêm 2–3 phút.

Bước 6: Hoàn thành

Khi bánh tách khỏi khuôn dễ dàng và có màu vàng nhẹ, vỏ Monaka đã hoàn thành. Bạn có thể kẹp thêm nhân đậu đỏ, kem hoặc các loại nhân khác tùy thích để tạo thành chiếc monaka hoàn chỉnh.

Monaka là một loại bánh ngọt truyền thống của Nhật Bản, gồm hai lớp vỏ giòn làm từ bột gạo nếp nướng, kẹp bên trong là nhân ngọt. Nhân phổ biến nhất là đậu đỏ anko, nhưng ngày nay bánh còn có nhiều biến thể như kem, hạt dẻ hoặc sô cô la.

Monaka có lịch sử hơn 1000 năm, xuất hiện từ thời Heian của Nhật Bản. Ban đầu bánh được làm giống hình mặt trăng mùa thu trong các buổi tiệc ngắm trăng của hoàng gia và được gọi là “Monaka no Tsuki”.

Ngoài nhân đậu đỏ truyền thống, Monaka ngày nay còn có nhiều loại nhân khác như:

- Nhân hạt dẻ

- Nhân mochi mềm (gyuhi)

- Nhân kem

- Nhân sô cô la

- Nhân trái cây như chanh hoặc dưa

Monaka thường được dùng như một món tráng miệng hoặc đồ ăn nhẹ, đặc biệt phổ biến trong các dịp trà đạo, lễ hội hoặc khi tiếp khách. Đây cũng là món bánh được nhiều du khách chọn làm quà khi đến Nhật Bản.

Có. Bạn hoàn toàn có thể tự làm vỏ Monaka tại nhà bằng bột gạo nếp (shiratamako), bột ngô, nước và một chút dầu ăn. Sau khi nướng vỏ bánh, chỉ cần kẹp thêm nhân đậu đỏ, kem hoặc nhân yêu thích là có thể thưởng thức món bánh Monaka theo khẩu vị riêng.

Monaka không chỉ là một món bánh ngọt truyền thống mà còn phản ánh nét tinh tế trong văn hóa ẩm thực Nhật Bản. Từ lớp vỏ giòn nhẹ đến phần nhân đa dạng, mỗi chiếc bánh đều mang đến trải nghiệm thú vị cho người thưởng thức. Nếu bạn đang lên kế hoạch khám phá ẩm thực Nhật Bản và muốn mang về những món bánh đặc trưng như Monaka, đừng quên chuẩn bị một chiếc vali bền bỉ và tiện lợi cho chuyến đi. Hãy ghé MIA.vn để lựa chọn những mẫu vali chất lượng, giúp hành trình của bạn thêm trọn vẹn.