Bãi sao Phú Quốc thuộc trị trấn An Thới, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cách thị trận Dương Đông 28 km về hướng Đông Nam.

Thời điểm thích hợp để đến Bãi Sao là từ khoảng tháng 6 đến tháng 10, bạn sẽ có cơ hội tận hưởng sự tươi mát dịu dàng của khí hậu và cảnh biển cực đẹp với làn nước xanh trong vắt.

Cách thị trấn Dương Đông chỉ 25km nên bạn có thể di chuyển đến đây bằng xe máy, ô tô hoặc taxi. Từ thị trấn bạn đi về phía Nam theo đường Trần Hưng Đạo, đến quốc lộ 46, bạn đi tiếp về phía Nam khoảng 25 phút sẽ gặp một cây cầu.

Theo lời kể của người dân địa phương, sở dĩ có tên gọi Bãi Sao bởi vì khi màn đêm bắt đầu buông, dưới ánh trăng, hàng chục nghìn con sao biển di chuyển lên bờ cát trắng. Khắp nơi nơi, từ dưới nước lên bãi cát đều tràn ngập sao biển. Lâu dần, người ta gọi luôn là Bãi Sao để dễ phân biệt với những bãi biển khác ở Phú Quốc.

Bãi Sao Phú Quốc – Điểm dừng chân lý tưởng trên đảo Ngọc 2

Vẻ đẹp hút hồn của Bãi Sao Phú Quốc

Bãi Sao Phú Quốc – Điểm dừng chân lý tưởng trên đảo Ngọc 3

Đội quân sao biển xinh đẹp có mặt ở khắp nơi trên Bãi Sao

Từ sân bay Quốc tế Phú Quốc

Bùng binh sân bay (rẽ trái) – Xa lộ Phú Quốc – rẽ phải Nguyễn Văn Cừ – ngã ba rẽ vào hướng Xuân Hiền Resort (Sea Pearl Resort Phú Quốc) – rẽ hướng My Lan Hotel and Restaurant.

Từ bến phà Thạnh Thới

Di chuyển về hướng khu du lịch Bãi Vòng – vòng xoay Bãi Vòng – trung lộ 48 – rẽ trái Nguyễn Văn Cừ (quốc lộ DT46) – ngã ba rẽ vào hướng Xuân Hiền Resort (Sea Pearl Resort Phú Quốc) – rẽ hướng My Lan Hotel and Restaurant.

Từ trung tâm thị trấn Dương Đông

Bạn chạy thẳng theo đường 30 tháng 4 nối dài, bạn đi tiếp qua Suối Tranh tầm 200m sẽ nhìn thấy vòng xoay, rẽ trái đi vào tỉnh lộ 46. Bạn tiếp tục di chuyển đến Chợ Cầu Sấu, sau đó rẽ trái chạy thẳng khoảng 2km là đến được Bãi Sao.

Vì đường di chuyển vào Bãi Sao khá gồ ghề và khó khăn, bạn vẫn nên ưu tiên lựa chọn cách thuê xe máy để thuận tiện và chủ động thời gian vui chơi của mình. Bạn có thể dễ dàng thuê được xe máy tại các điểm cho thuê xe ở trung tâm thị trấn hoặc hỏi lễ tân nơi bạn đang lưu trú sẽ được hướng dẫn cặn kẽ.

Tuy nhiên, vì số lượng du khách đổ về Phú Quốc ngày càng đông, dịch vụ taxi ở đây cũng khá phát triển, bạn có thể di chuyển bằng taxi nếu ngại tìm đường hoặc không giỏi định hướng, giá taxi tham khảo:

- Từ Dương Đông đến Bãi Sao: khoảng 400.000 VND/ chiều

- Từ sân bay Quốc tế Phú Quốc đến Bãi Sao: khoảng 300.000 VND/ chiều

Để tiết kiệm chi phí hơn, bạn cũng có thể lựa chọn hình thức di chuyển bằng xe ôm, giá dao động: khoảng 150.000 VND/ chiều và có thể thương lượng.

Vốn nổi tiếng vì vẻ đẹp của sao biển nên nhiều bạn trẻ đến Bãi Sao rất thích chụp ảnh và không ngần ngại cầm chúng lên tay hoặc mang lên cát để chụp ảnh cùng. Điều này vô tình lại làm hại đến chúng vì hệ thống thần thần kinh của sao biển được trải dài trên khắp các cánh sao. Chính vì vậy mà chúng là một loài sinh vật vô cùng nhạy cảm. Vẫn có những cách để bạn sở hữu những bức ảnh triệu like mà không làm ngạt thở những chú sao biển.

Bãi Sao Phú Quốc – Điểm dừng chân lý tưởng trên đảo Ngọc 4

Hành động cầm sao biển lên chụp hình sẽ vô tình làm chúng ngạt thở.

4.1 Chụp bàn chân cùng sao biển

Bạn chỉ việc ngồi trên bờ biển, thả chân xuống làn nước trong xanh bên cạnh những chú sao biển đầy màu sắc.

Bãi Sao Phú Quốc – Điểm dừng chân lý tưởng trên đảo Ngọc 5

Đây là một cách check-in không còn mới với giới trẻ nhưng vô cùng hiệu quả

4.2 Ngâm mình dưới làn nước cùng sao biển

Đây là cách để bạn tạo nên một khoảnh khắc vô cùng ấn tượng cho chuyến du lịch của mình. Ngâm mình dưới làn nước cùng những chú sao biển bởi xung quanh cũng là một cách để trở thành người du lịch văn minh và có ý thức.

Bãi Sao Phú Quốc – Điểm dừng chân lý tưởng trên đảo Ngọc 6

Cách chụp hình tự nhiên này sẽ không làm tổn hại đến sự sống của sao biển

Bãi Sao Phú Quốc – Điểm dừng chân lý tưởng trên đảo Ngọc 7

Vừa có một bức ảnh đẹp vừa nâng cao ý thức văn minh khi du lịch

4.3 Chụp riêng sao biển

Đây cũng là một ý tưởng không tồi giúp bạn có những bức ảnh tuyệt đẹp mà không cần phải tốn quá nhiều công sức tạo dáng cũng như có thể bảo vệ được loài sinh vật “đỏng đảnh” này.

Bãi Sao Phú Quốc – Điểm dừng chân lý tưởng trên đảo Ngọc 8

Sao biển đứng một mình cũng đủ xinh rồi đúng không nào

Bãi Sao Phú Quốc – Điểm dừng chân lý tưởng trên đảo Ngọc 9

Sắc màu rực rỡ của sao biển cũng giúp bạn đem về một tấm ảnh nghìn lượt like

Có một điều đặc biệt rằng, hầu hết tất cả các bãi biển ở Phú Quốc đều có sóng to vào mùa hè do ảnh hưởng của gió tây nam, nhưng riêng sóng ở Bãi Sao lại vô cùng êm ả. Biển ở bãi Sao vào mùa này trong xanh, gió thổi dịu dàng, nắng không gay gắt mà cũng chẳng có nhiều hàng quán ồn ào như những khu vực khác. Bạn có thể tham khảo những hình thức trải nghiệm sau khi du lịch bãi Sao:

5.1 Phơi nắng

Đừng ngần ngại phơi nắng khi du lịch Bãi Sao nhé. Ánh mặt trời ở đây không gay gắt mà cũng không bỏng rát. Bầu trời xanh trong, gió thổi mát nhẹ, khí hậu trong lành rất thích hợp cho bạn nằm trên bãi cát trắng, dưới bóng dừa lả lơi rồi đánh một giấc nhẹ đấy. 

Bãi Sao Phú Quốc – Điểm dừng chân lý tưởng trên đảo Ngọc 10

Nằm phơi nắng ở cảnh đẹp thiên đường thì còn gì tuyệt vời hơn

5.2 Tắm biển

Chắc chắn là không thể thiếu việc tắm biển khi đi biển rồi. Màu nước biển ở Bãi Sao rất xanh trong, bạn có thể nhìn thấy được những cọng rêu đang bám vào vách đá, long lanh phản chiếu bởi ánh mặt trời. Cơ thể của bạn sẽ thật sự được refresh khi nằm ngửa trên mặt biển, thả lỏng bản thân và đường cố kháng cự lại dòng nước. Để đảm bảo an toàn cho trải nghiệm này, đừng quên trang bị cho mình một chiếc áo phao nhé.

Bãi Sao Phú Quốc – Điểm dừng chân lý tưởng trên đảo Ngọc 11

Thiên nhiên ưu ái ban cho biển ở Bãi Sao Phú Quốc một làn nước trong xanh ngọc bích

Bãi Sao Phú Quốc – Điểm dừng chân lý tưởng trên đảo Ngọc 12

Còn gì sảng khoái hơn khi ngày hè oi bức được đắm mình trong làn nước xanh mát ấy

5.3 Lặn biển

Vì độ trong xanh của nước biển mà Bãi Sao vô cùng nổi tiếng với dịch vụ lặn biển ngắm san hô. Bạn sẽ được hướng dẫn trang bị cùng cách sử dụng các vật dụng bảo hộ cho việc bơi lặn. Đùng bỏ qua khoảnh khắc tuyệt vời khi bạn đường hòa mình vào đại dương và tận mắt ngắm nhìn những rạn san hô.

Bãi Sao Phú Quốc – Điểm dừng chân lý tưởng trên đảo Ngọc 13

Đừng quên trải nghiệm lặn biển ngắm san hô ở Bãi Sao

5.4 Câu cá/ mực đêm

Nếu bạn lựa chọn nghỉ đêm tại Bãi Sao thì tuyệt đối đừng bỏ qua tour trọn gói lặn biển – câu cá/ mực về đêm. Bạn có thể tìm mua các tour này tại các khách sạn ở trung tâm thị trấn Dương Đông hoặc những địa điểm lưu trú tại khu vực Bãi Sao Phú Quốc.

Tuy nhiên, nếu bạn yêu thích trải nghiệm và muốn được 1 ngày làm như dân Phú Quốc, bạn có thể xin đi theo chiếc thuyền đánh cá của họ, nghe kể về sự tích nghề chài lưới và hiểu rõ hơn về cuộc đời mưu sinh trên biển của họ. Tùy vào sự tận tình của mỗi người dân mà bạn sẽ có những trải nghiệm không thể quên khi “thử làm ngư dân”.

Bãi Sao Phú Quốc – Điểm dừng chân lý tưởng trên đảo Ngọc 14

Trải nghiệm câu cá/ mực đêm trên biển Bãi Sao Phú Quốc

Bãi Sao Phú Quốc – Điểm dừng chân lý tưởng trên đảo Ngọc 15

Lênh đênh trên đại dương và nghe ngư dân trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề của họ

5.5 Chèo thuyền Kayak

Giá thuê: 100.000 VNĐ/ giờ.

Chèo thuyền Kayak là bộ môn thể thao trên biển khá phổ biến. Đây là dịch vụ dành cho những bạn trẻ yêu vận động và muốn trải nghiệm các hoạt động trên nước. Đây là dịch vụ không bắt buộc, bạn có thể chọn nếu thích hoặc thử bằng các hình thức khác như ca nô máy, lướt sóng…

Bãi Sao Phú Quốc – Điểm dừng chân lý tưởng trên đảo Ngọc 16

Môn thể thao trên biển được yêu thích tại Bãi Sao Phú Quốc

Bãi Sao Phú Quốc – Điểm dừng chân lý tưởng trên đảo Ngọc 17

Chèo thuyền mệt bạn cũng có thể nằm thư giãn như vậy để tận hưởng cảnh đẹp ở Bãi Sao

Du khách khám phá Bãi Sao Phú quốc thì đừng quên thưởng thức những món hải sản tươi ngon sau đây nhé!

6.1 Gỏi cá trích

Gỏi cá trích là một trong những món ăn đặc trưng của Phú Quốc. Món ăn này được làm từ cá trích tươi ngon được chế biến sạch rồi thái lát mỏng, trộn với chanh ớt, hành tây và các loại gia vị.

Bãi Sao Phú Quốc – Điểm dừng chân lý tưởng trên đảo Ngọc 18

Gỏi cá trích là một trong những món đặc sản Phú Quốc không thể bỏ qua.

Các địa chỉ bán gỏi cá trích ngon ở Phú Quốc:

Nhà hàng Sông Xanh

-Địa chỉ: 261 đường Nguyễn Trung Trực, TT. Dương Đông, Phú Quốc.

-Giờ mở cửa:09:00 - 22:00.

-Giá tham khảo: 13.000VNĐ - 250.000VNĐ.

Nhà hàng Xin Chào

-Địa chỉ: Số 66 đường Trần Hưng Đạo, TT. Dương Đông, Phú Quốc.

-Giờ mở cửa: 06:00-23:00

-Giá tham khảo: 60.000VNĐ - 500.000VNĐ.

6.2 Còi biên mai nướng

Đây là loại sò biển có hình tam giác với kích thước nhỏ bằng lòng bàn tay. Còi biên mai nướng được chế biến thành nhiều món như hấp, xào chua ngọt, lẩu,... Đặc biệt, món còi biên mai nướng có vị cay của ớt, vị ngọt của còi biên mai, vị mặn của muối tạo thành món ăn ngon miệng chinh phục khách du lịch.

Bãi Sao Phú Quốc – Điểm dừng chân lý tưởng trên đảo Ngọc 19

Du lịch Phú Quốc, bạn không nên bỏ lỡ món ngon khó cưỡng còi biên mai nướng.

-Giá tham khảo: 40.000VNĐ-70.000VNĐ/dĩa 2 người ăn.

6.3 Nhum biển nướng mỡ hành

Ngoài nhum tái chanh, nhum nướng mỡ hành cũng là món ăn khó quên khi du lịch Phú Quốc. Nhum biển được bỏ gai, tách đôi rồi nướng lên, sau đó cho thêm đậu phộng rang và mỡ hành lên trên. Một khi đến vùng biển Phú Quốc, bạn nhất định đừng bỏ qua món ăn thơm nức mũi này.

Bãi Sao Phú Quốc – Điểm dừng chân lý tưởng trên đảo Ngọc 20

Nhum nướng mỡ hành cũng là món ăn khó quên khi du lịch Phú Quốc.

Giá tham khảo: 20.000VNĐ - 25.000VNĐ/con.

Địa chỉ bán nhum biển nướng ngon:

- Chợ Dương Đông.

- Quán Biển Xanh, xầu Hàm Ninh, thị Trấn Hàm Ninh, Phú Quốc.

- Quán Ốc 343 đường 30/4, khu 1, Phú Quốc.

6.4 Cá sòng nướng

Cá sòng nướng là món ăn trứ danh của vùng biển Phú Quốc. Cá sòng có màu trắng óng ánh như thỏi bạc với thân hình hơi dẹp. Loại cá này có thịt ít tanh, ngon ngọt giàu dinh dưỡng, với phần ngon nhất là ruột và lườn cá. Cá sòng được nướng trên bếp hồng là món ăn đậm vị tươi ngon, để lại dư vị khó quên trong lòng du khách đến Phú Quốc.

Bãi Sao Phú Quốc – Điểm dừng chân lý tưởng trên đảo Ngọc 21

Cá sòng nướng được mệnh danh là món ăn “đệ nhất biển khơi” của Phú Quốc.

Bãi Sao Phú Quốc – Điểm dừng chân lý tưởng trên đảo Ngọc 22

Bãi Sao – bãi biển nổi tiếng nhất của du lịch Phú Quốc

Bãi Sao Phú Quốc – Điểm dừng chân lý tưởng trên đảo Ngọc 23

Bãi cát dài, trắng mịn màng

Bãi Sao Phú Quốc – Điểm dừng chân lý tưởng trên đảo Ngọc 24

Khung cảnh hoàng hôn buông ấn tượng trên Bãi Sao

Bãi Sao Phú Quốc – Điểm dừng chân lý tưởng trên đảo Ngọc 25

Sóng vỗ yên bình vào bờ cát

Bãi Sao Phú Quốc – Điểm dừng chân lý tưởng trên đảo Ngọc 26

Chiếc xích đu nổi tiếng của Bãi Sao Phú Quốc

Bãi Sao Phú Quốc – Điểm dừng chân lý tưởng trên đảo Ngọc 27

Muôn kiểu check-in ở Bãi Sao Phú Quốc

Bãi Sao Phú Quốc – Điểm dừng chân lý tưởng trên đảo Ngọc 28

Hoặc chỉ đơn giản là đi dạo trên bãi biển để tận hưởng vẻ đẹp của nơi này

Nếu đã lỡ trót yêu đảo Ngọc thì bạn nhất định đừng bỏ qua Bãi Sao Phú Quốc để có thêm lý do phải lòng hòn đảo xinh đẹp này nữa nha. MIA.vn chúc bạn có một kỳ nghỉ thật trọn vẹn ở Bãi Sao Phú Quốc.