Địa chỉ: 44 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Số điện thoại: 0258.382.1391 – 0258.360.6277 – 0258.382.2522. 

Thời gian mở cửa: 10:00

Thời gian đóng cửa: 23:00

Giá tham khảo: khoảng từ 35.000 VND đến 275.000 VND/món

Với bề dày lịch sử hơn 40 năm hoạt động, Quán bò nướng Lạc Cảnh trở thành một điểm ăn uống thu hút đông đảo thực khách. Cùng với sự lâu đời đó là những kinh nghiệm chuyên nghiệp trong khâu chế biến và thực đơn hầu hết là những món ăn ngon, nổi tiếng, mang đậm hương vị độc đáo theo bí quyết gia truyền lâu đời.

Quán bò nướng Lạc Cảnh Nha Trang được xây dựng tại một không gian rộng rãi, thoáng mát. Nơi đây không quá sang trọng nhưng lượng khách ra vào lúc nào cũng đông đúc, tấp nập nhờ vào sự tận tình, chu đáo của đội ngũ nhân viên nơi đây. Đây là một trong những đặc điểm khiến cho du khách hài lòng khi chọn quán làm nơi dừng chân ăn uống, thưởng thức những món ăn ngon.

Quán trở nên đông đúc vào những ngày cuối tuần và các dịp lễ, do đó bạn nên có kế hoạch đến sớm vào những ngày đông đúc như vậy để không phải chờ đợi. Thời gian hợp lý để đến đây rơi vào khoảng 18:00.

Bò Nướng Lạc Cảnh - Quán bò nướng ngon số 1 tại Nha Trang không nên bỏ lỡ 2

Chân dung Quán bò nướng Lạc Cảnh Nha Trang lúc nào cũng đông đúc

Bò Nướng Lạc Cảnh - Quán bò nướng ngon số 1 tại Nha Trang không nên bỏ lỡ 3

Không gian bên trong của quán với những thực khách đang thưởng thức món ăn rất vui vẻ

Món Bò nướng Lạc Cảnh được chế biến theo công thức gia truyền, khá đặc biệt và luôn làm hài lòng thực khách, thậm chí là những thực khách khó tính đi chăng nữa.

Thịt bò được nướng bằng chiếc lò đất truyền thống bén lửa than hồng cùng với chiếc vỉ nướng quen thuộc. Những miếng bò được thái lát nhỏ và ướp hỗn hợp các gia vị đặc biệt, mục đích của việc thái nhỏ giúp cho miếng thịt nhanh thấm gia vị và thịt dễ chín hơn khi nướng.

Bò Nướng Lạc Cảnh - Quán bò nướng ngon số 1 tại Nha Trang không nên bỏ lỡ 4

Món bò nướng Lạc Cảnh được ăn kèm với những loại rau, cà và đặc biệt thịt được nướng bằng than

Bò Nướng Lạc Cảnh - Quán bò nướng ngon số 1 tại Nha Trang không nên bỏ lỡ 5

Trước khi cho lên vỉ nướng, thịt được ướp hỗn hợp gia vị để hương vị thêm đậm đà

Ăn kèm với thịt nướng là đĩa rau có xà lách, cà chua, hành tây thái mỏng và đặc biệt không thể thiếu dưa leo. Món nước chấm đơn giản được làm từ muốn ớt pha với chanh nhưng lại là một trong những thành phần tạo nên độ ngon cho món bò nướng này. Ngoài ra, bạn có thể thưởng thức bò nướng kèm theo bánh mì, bạn có thể đem nó nướng trên bếp than để tăng thêm độ giòn cùng như hương vị thơm mùi hơn nữa. Những món ăn kèm sẽ giúp tăng gia vị cho món chính và đồng thời giảm độ ngán khi bạn dùng thịt bò quá nhiều.

Bò Nướng Lạc Cảnh - Quán bò nướng ngon số 1 tại Nha Trang không nên bỏ lỡ 6

Đến với Quán bò nướng Lạc Cảnh, bạn có thể tha hồ thưởng thức hương vị thịt nướng số 1 tại Nha Trang

Bò Nướng Lạc Cảnh - Quán bò nướng ngon số 1 tại Nha Trang không nên bỏ lỡ 7

Ăn kèm thịt nướng cùng với bánh mì, xà lách khiến cho phần ăn của bạn thêm thú vị

Thịt được nướng trực tiếp trên bếp than tựa như cách nướng lụi vậy, đợi lúc than bén và chiếc vỉ nóng lên thì bạn có thể bắt đầu công việc nướng thịt đầy thú vị rồi. Thời gian được ước tính để chín miếng bò khoảng 15 phút, đó là lúc thịt vừa mềm vừa chuyển màu đỏ thì bạn có thể dùng được. 

Hầu hết thực khách khi đến Bò nướng Lạc Cảnh đều hết lời khen ngợi quán ăn nói chung và món bò nướng nói riêng. Những vị khách đu nhau xếp nơi này vào danh sách “quán ruột” để thường xuyên lui tới hơn nữa. Nếu đã vô tình ăn bò nướng ở đây thì bạn khó có thể tìm được món bò nướng nào hấp dẫn hơn nữa, MIA.vn đã khảo sát thông tin này rồi nhé!

Vì thế, nếu bạn đã có dự định đến Nha Trang thì nhớ đến Quán bò nướng Lạc Cảnh Nha Trang. Bên cạnh món bò nướng đặc sản của quán, bạn có thể thưởng thức những món ăn ngon không kém trong thực đơn có sẵn đấy.

Bò Nướng Lạc Cảnh - Quán bò nướng ngon số 1 tại Nha Trang không nên bỏ lỡ 8

Những miếng thịt trở nên săn và đậm màu hơn sau khi được nướng chín tới vừa để ăn

Bò Nướng Lạc Cảnh - Quán bò nướng ngon số 1 tại Nha Trang không nên bỏ lỡ 9

Bếp than ửng hồng đang miệt mài “làm chín” những lát thịt béo ngậy

Khi đến với Quán bò nướng Lạc Cảnh, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức những món ăn ngon, món nào món nấy cũng có hương vị đặc biệt cả. Với những phương pháp chế biến độc đáo và khéo léo, mỗi món ăn đều mang lại cho bạn những hương vị riêng. MIA.vn chỉ mới giới thiệu tới món chính của quán, món bò nướng. Phía dưới đây, MIA.vn sẽ giới thiệu thêm cho bạn một vài món ăn không kém phần đặc sắc tại đây nhé.

Bò Nướng Lạc Cảnh - Quán bò nướng ngon số 1 tại Nha Trang không nên bỏ lỡ 10

Thực đơn Quán bò nướng Lạc Cảnh được trang trí khá đơn giản

Đây là một trong những món ăn nổi tiếng của quán, với thịt lươn béo ngậy được trộn với bún tàu và nấm mèo bọc gọn trong lớp mỡ chài. Món ăn đi kèm thường được sử dụng là bánh tráng nướng, sự kết hợp vô cùng ăn ý đã khiến thực khách say mê món ăn này đến khó quên.

Bò Nướng Lạc Cảnh - Quán bò nướng ngon số 1 tại Nha Trang không nên bỏ lỡ 11

Món lươn đùm cùng với lớp mỡ chài cùng với ít đậu phộng và rau thơm đi kèm

Giá tham khảo: chỉ từ 32.000 VND

Món chả tôm nướng cá được làm từ tôm nguyên con và phần thịt nạc bọc ngoài một thanh mía, sau khi ăn tôm bạn sẽ được thưởng thức luôn phần mía, cảm giác rất lạ miệng, rất đáng để thử nhé.

Bò Nướng Lạc Cảnh - Quán bò nướng ngon số 1 tại Nha Trang không nên bỏ lỡ 12

Món chả tôm nướng mía với màu sắc đậm đà, được trang trí vào đĩa rất thu hút

Đây là một món ăn có vẻ rất quen thuộc với nhiều thực khách khi đến đây. Với nguyên liệu chủ yếu là cơm, nhưng lại được chiên muối ớt tạo phong cách rất khác biệt đã đi vào lòng không biết bao nhiêu thực khách.

Bò Nướng Lạc Cảnh - Quán bò nướng ngon số 1 tại Nha Trang không nên bỏ lỡ 13

Cơm chiên muối ớt độc đáo nhìn rất hấp dẫn, cùng với những sợi ngò được thái nhỏ xung quanh

Với hương vị nóng hổi và thơm ngon cực kỳ hấp dẫn, món sườn nướng cây rất phù hợp vào những ngày thời tiết se lạnh đấy.

Bò Nướng Lạc Cảnh - Quán bò nướng ngon số 1 tại Nha Trang không nên bỏ lỡ 14

Sườn cây được nướng chín vàng, thơm ngất ngây

Ngoài những món ăn tiêu biểu nêu trên, Quán bò nướng Lạc Cảnh còn những món ăn đặc trưng khác như: Xà lách dầu giấm, Heo rừng xào sả ớt, Cánh gà chiên bơ… và cả Cơm chiên trứng. Mỗi món ăn đều có màu sắc riêng, góp phần tạo nên một thực đơn vô cùng hấp dẫn.

Bò Nướng Lạc Cảnh - Quán bò nướng ngon số 1 tại Nha Trang không nên bỏ lỡ 15

Heo rừng xào sả ớt cùng các loại rau đi kèm trông rất bắt mắt

Bò Nướng Lạc Cảnh - Quán bò nướng ngon số 1 tại Nha Trang không nên bỏ lỡ 16

Món cơm chiên trứng rất quen thuộc, được xem là món khai vị của bữa tiệc

Quán Bò nướng Lạc Cảnh là một quán ăn khá nổi tiếng và có lịch sử hoạt động lâu đời, do đó quán ngày càng được mọi người biết đến nhiều hơn. Cùng với đó là sự song song giữa những phản hồi tích cực và cả tiêu cực. 

Những đánh giá, nhận xét về quán ăn được đăng tải các trang mạng xã hội như Foody.vn, Facebook và các trang khác. Dưới đây là một số phản hồi MIA.vn tìm kiếm được từ thực khách đánh giá, bạn có thể tham khảo:

Bò Nướng Lạc Cảnh - Quán bò nướng ngon số 1 tại Nha Trang không nên bỏ lỡ 17

Đánh giá tiêu cực của thực khách đối với Quán bò nướng Lạc Cảnh về vấn đề phục vụ của đội ngũ nhân viên

Bò Nướng Lạc Cảnh - Quán bò nướng ngon số 1 tại Nha Trang không nên bỏ lỡ 18

Với sự nổi tiếng về độ ngon bấy lâu nay, quán cũng xứng đáng nhận được ít nhất một lời khen 

Trên đây là một số thông tin cơ bản về Quán bò nướng Lạc Cảnh Nha Trang mà MIA.vn tìm hiểu được. Bạn có thể thấy được sự hấp dẫn trong phong cách chế biến cũng như phong thái phục vụ thân thiện là điểm cộng rất lớn của quán. Nếu có dịp đến Nha Trang, bạn nhớ đến Quán bò nướng Lạc Cảnh Nha Trang để có được những trải nghiệm ẩm thực thật thú vị nhé!