Nếu bạn đã quá quen thuộc với những địa điểm tham quan nổi tiếng tại thành phố Đà Nẵng như bãi biển Mỹ Khê, khu vui chơi, giải trí Cocobay Đà Nẵng thì hãy đổi gió một chút bằng một địa điểm mới toanh mang tên Hồ Xanh Đà Nẵng. Sở hữu vẻ đẹp tuyệt mỹ, nơi đây được ví như xứ sở mộng mơ giữa lòng thành phố khiến bao du khách xiêu lòng dẫu chỉ mới đến khám phá Đà Nẵng lần đầu tiên.

Hồ Xanh Đà Nẵng tọa lạc tại khu vực Bãi Bụt Đà Nẵng nên còn có tên gọi khác là Hồ Bãi Bụt. Hồ nước này nằm trên đường lên Sơn Trà và là một điểm du lịch lý tưởng nhất. Từ trung tâm thành phố Đà Nẵng bạn có thể di chuyển bằng xe máy khoảng 10km về hướng đông Bắc là đã đến được xứ sở mộng mơ nơi đây.

Sở dĩ hồ nước này có tên là Hồ Xanh là vì nước trong hồ có màu xanh trong vắt, có thể nhìn thấy những rạn san hô rực rỡ mọi sắc màu tuyệt đẹp dưới đáy hồ. Hồ Xanh được hình thành từ dòng chảy tự nhiên, lâu dần trở thành một hồ nước tuyệt đẹp. Xung quanh hồ được bao bọc bởi những hòn đá lớn nhỏ và nhiều cây xanh tươi tốt tạo nên khung cảnh hữu tình thích hợp để chụp hình sống ảo, chụp ảnh cưới, ngắm cảnh...

Địa chỉ: Hoàng Sa, Thọ Quang, Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Xem thêm: Hồ Hòa Trung - Khám phá nét đẹp thiên nhiên thơ mộng tại Đà Nẵng

Hồ Xanh Đà Nẵng - Lạc vào xứ mộng mơ giữa lòng thành phố 2

Hồ Xanh Đà Nẵng có màu xanh trong vắt, dễ dàng ngắm được những rạn san hô rực rỡ mọi sắc màu tuyệt đẹp dưới đáy hồ

Mặt hồ trong xanh đến nỗi nhìn từ trên mặt nước bạn có thể thấy những tán cây in bóng hòa cùng sắc xanh của bầu trời. Tất cả quyện vào nhau đem đến khung cảnh xanh vô cùng độc đáo, thơ mộng và hữu tình. Nhiều du khách tìm đến với hồ Xanh Đà Nẵng cũng chỉ để được chiêm ngưỡng sắc xanh diệu kỳ này.

Thời điểm lý tưởng để du lịch hồ Xanh Đà Nẵng là vào mùa cỏ may, từ khoảng tháng 8 đến tháng 9. Đây chính là lúc tiết trời dễ chịu nhất trong năm, nước trong hồ xanh ngát, hoa cỏ may quanh hồ nở rộ. Khung cảnh hồ cũng vì thế mà trở nên xinh đẹp hơn, điểm tô cho những bức ảnh check-in sống động, chân thật nhất.

Hồ Xanh Đà Nẵng - Lạc vào xứ mộng mơ giữa lòng thành phố 3

Thời điểm lý tưởng để du lịch hồ Xanh Đà Nẵng là vào mùa cỏ may, từ khoảng tháng 8 đến tháng 9. Ảnh: @tthsougli

Là một trong những điểm tham quan yêu thích của giới trẻ hiện nay, tại hồ Xanh Đà Nẵng còn cho xây dựng thêm các công trình như: cầu tre ở giữa hồ, xích đu gỗ, vòng tròn bằng cây… để du khách có thể đến tham quan, tạo dáng chụp ảnh ở những nơi đẹp nhất.

Không chỉ là điểm checkin sống ảo ấn tượng mà hồ Xanh còn là nơi để bạn có thể tha hồ cắm trại, dã ngoại, ngắm cảnh thiên nhiên…  Ven hồ cũng có rất nhiều dịch vụ khách sạn, nhà hàng ẩm thực và cả các lều nhỏ để bạn có thể nghỉ ngơi và thư giãn. Chắc chắn chất lượng các dịch vụ tại Hồ Xanh Đà Nẵng sẽ không khiến bạn cảm thấy thất vọng.

Hồ Xanh Đà Nẵng - Lạc vào xứ mộng mơ giữa lòng thành phố 4

Hồ Xanh Đà Nẵng còn nhiều công trình tuyệt đẹp để du khách có thể đến tham quan, tạo dáng chụp ảnh. Ảnh: @trancamtu.yen

Để đến được Hồ Xanh Đà Nẵng, từ trung tâm thành phố du khách có thể di chuyển bằng xe máy chỉ khoảng 10 km là đến nơi. Tuy đường đến Hồ Xanh Đà Nẵng không quá xa nhưng đoạn đường lại khá khó đi, vì thế bạn hãy chú ý lái xe thật an toàn, chạy chậm cẩn thận trượt ngã.

Hoặc nếu không biết rõ đường, hãy lựa chọn di chuyển bằng taxi cho thuận tiện. Vừa an toàn, vừa không lo lạc đường hay ngại thời tiết nắng mưa thất thường. Đừng quên bỏ túi kinh nghiệm đi Đà Nẵng tự túc để chuyến hành trình đến với xứ sở mộng mơ thêm suôn sẻ nhé.

Hồ Xanh Đà Nẵng - Lạc vào xứ mộng mơ giữa lòng thành phố 5

Hồ Xanh Đà Nẵng nằm cách trung tâm thành phố chỉ 10 km nên du khách có thể chi chuyển bằng xe máy. Ảnh: Danang FanstastiCity

Trên đường đến khám phá Hồ Xanh Đà Nẵng, du khách sẽ có thể tham quan Bãi Rạng nổi tiếng. Bãi Rạng nằm trên cung đường lên bán đảo Sơn Trà chính là một trong những bãi biển đẹp nhất Đà Nẵng. Cho đến nay nơi này vẫn giữ được nét đẹp vốn có, vô cùng mộc mạc, cực kỳ gần gũi với thiên nhiên.

Hiện tại Bãi Rạng có rất nhiều chòi du lịch, nhà hàng, điểm chụp hình và tham quan cực đẹp. Chỉ cần có trong tay 50.000 VNĐ là du khách đã có thể nghỉ ngơi và chụp choẹt tha hồ tại các ghềnh đá. Đây cũng là một điểm check-in siêu nổi tiếng mà bạn nhất định không thể bỏ qua khi ghé đến Hồ Xanh Đà Nẵng.

Hồ Xanh Đà Nẵng - Lạc vào xứ mộng mơ giữa lòng thành phố 6

Bãi Rạng chính là một trong những bãi biển đẹp nhất Đà Nẵng nằm trên đường đi đến bán đảo Sơn Trà. Ảnh: @bennheoo

Hải Đăng Sơn Trà được xây dựng từ rất lâu nhưng chỉ vừa mở cửa cho du khách đến tham quan cách đây 1 năm. Đa số du khách khi đến khám phá Hồ Xanh Đà Nẵng đều sẽ nán lại nơi đây một chút để tham quan ngọn hải đăng xinh đẹp này. Từ trên cao, du khách có thể phóng tầm nhìn của mình để chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố biển xinh đẹp, check-in sống ảo và tận hưởng bầu không khí trong lành nhất.

Khi hoàng hôn buông xuống, đứng từ ngọn hải đăng du khách có thể thả hồn mình ngắm thời khắc chuyển giao của đất trời vô cùng hài hòa, đẹp rực rỡ.

Hồ Xanh Đà Nẵng - Lạc vào xứ mộng mơ giữa lòng thành phố 7

Từ trên cao ngọn hải đăng du khách có thể phóng tấm nhìn của mình để chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố biển xinh đẹp. Ảnh: @j_a1ex

Đỉnh Bàn Cờ chính là nơi cao nhất của bán đảo Sơn Trà. Sau khi tham quan Hồ Xanh Đà Nẵng, du khách có thể đến đây để check-in cùng với mây trời Đà Nẵng. Đứng trên độ cao gần 700 m này, buông mắt trong làn sương mờ nhìn ngắm toàn bộ Đà Nẵng chìm trong xa xăm chắc chắn sẽ mang đến cho các bạn nhiều cảm xúc khó tả nhất trong hành trình khám phá thành phố xinh đẹp này.

Lên đến đỉnh Bàn Cờ, bạn sẽ bắt gặp một bức tượng đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Giữa khung cảnh đất trời hùng vĩ, xinh đẹp, ngồi đàm đạo uống trà, đánh cờ cùng "tiên nhân" càng khiến cho nơi đây ngỡ như chốn bồng lai, hư hư ảo ảo.

Hồ Xanh Đà Nẵng - Lạc vào xứ mộng mơ giữa lòng thành phố 8

Sau khi tham quan Hồ Xanh Đà Nẵng, du khách có thể đến đỉnh Bàn Cờ để check-in cùng với mây trời Đà Nẵng

Ngày nay, hồ Xanh trở thành một điểm đến nổi tiếng ở Đà Nẵng được nhiều người biết đến. Đến với hồ nước trong lành, xanh mát này, ngoài ngắm cảnh và chụp ảnh, bạn còn có thể chọn cắm trại, tổ chức tiệc picnic bên bờ hồ. Những tán cây xanh mát và những bãi cỏ rộng thênh thang sẽ giúp bạn có một ngày thư giãn tuyệt vời bên hồ nước xanh trong. 

Khi đến hồ Xanh Đà Nẵng ngắm cảnh, chụp ảnh hay cắm trại, du khách lưu ý nhớ giữ gìn vệ sinh cẩn thận để bảo vệ môi trường xanh, sạch và vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ của nơi này.

Hồ Xanh Đà Nẵng - Lạc vào xứ mộng mơ giữa lòng thành phố 9

Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ sau khi vui chơi, cắm trại tại Hồ Xanh Đà Nẵng để bảo vệ vẻ đẹp hoang sơ, tự nhiên nơi đây. Ảnh: Á Châu Media

Hồ Xanh Đà Nẵng chinh phục khách du lịch bằng chính những mỹ cảnh thiên nhiên tươi đẹp vốn có. Dẫu chỉ là một địa điểm mới nổi gần đây nhưng vẫn thu hút được khách du lịch hàng năm kéo đến tham quan, chiêm ngưỡng rất đông. Nếu có dịp ghé đến Đà Nẵng thân thương, đừng quên ghé đến xứ sở mộng mơ đẹp không lối thoát này nhé!