Đồi chè Tâm Châu Bảo Lộc thuộc địa phận xã Lộc Tân, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và là nơi sở hữu diện tích trồng chè lớn nhất Lâm Đồng. Cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 203km, mất gần 4 tiếng đi đường. 

Lưu lại đường đi đồi chè Tâm Châu Bảo Lộc cực kỳ chi tiết 2

 Toàn cảnh đồi chè Tâm Châu Bảo Lộc được nhìn từ trên cao như một bức tranh hữu tình

Cẩm nang du lịch từng nhắc đến đường đi đồi chè Tâm Châu Bảo Lộc là con đường đèo khúc khuỷu chạy vòng quanh. Nhưng đổi lại bao ưu tư muộn phiền, nhọc nhằn mệt mỏi đường xá xa xôi của bạn sẽ tan biến hết bởi không gian xanh trong lành tràn đầy sức sống.

Nơi đây được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho khí hậu mát mẻ quanh năm với mức nhiệt trung bình khoảng từ 17°C đến 28°C. Chính vì vậy đã tạo nên những đồi chè xanh tươi mơn mởn, thẳng tắp chạy dài tít dưới vòm trời.

Chỉ đơn giản là một màu xanh mộc mạc của cây cỏ, bình yên giữa phố núi lại khiến bạn phải mê mẩn vẻ đẹp ấy và muốn chìm đắm thật lâu. Đây chắc hẳn là một điểm du lịch mà khi bạn đã đến rồi nhớ mãi lâng lâng trong tâm trí, dâng trào xúc cảm.

Cảm giác chính bản thân được len lỏi qua những luống chè thanh, chạm tay vào những búp non xanh đọt còn đọng hơi sương. Thỏa sức vươn xa tầm mắt tận hưởng bầu trời phố núi và hít hà thật sâu không khí tự nhiên siêu sạch của xứ sở trà sẽ khiến tâm hồn bạn phấn chấn và yêu đời đến lạ thường. 

Lưu lại đường đi đồi chè Tâm Châu Bảo Lộc cực kỳ chi tiết 3

Những đồi chè xanh mơn mởn có làm lòng bạn xao xuyến

Nơi đây không chỉ dạo chơi tham quan nông trại chè, ngắm nhìn những lá chè sạch xanh mướp với mùi hương dịu nhẹ thanh mát, lưu lại những bức ảnh cực chất của bạn. Mà còn giúp bạn tìm hiểu quy trình trồng và chăm bón chè từ A đến Z. Tận mắt chiêm ngưỡng lãng đãng trên đồi là những cô thôn nữ đang cần cù hái chè với đôi tay thoăn thoắt.

Lưu lại đường đi đồi chè Tâm Châu Bảo Lộc cực kỳ chi tiết 4

Trên đường đến đồi chè Tam Châu Bảo Lộc bạn sẽ bắt gặp hình ảnh người nông dân đang cặm cụi hái chè thật hiền hoà

Lưu lại đường đi đồi chè Tâm Châu Bảo Lộc cực kỳ chi tiết 5

Đi sâu vào trong sẽ bắt gặp những nhà xưởng gia công, sản xuất chè nguyên chất

Xem thêm:  Lưu ngay đường đi suối Đá Bàn Bảo Lộc nhanh nhất

Trên đường đi đến thác Dambri Bảo Lộc chắc hẳn bạn đã có dịp đi ngang qua những đồi chè xanh mởn, thì tại đồi chè Tâm Châu bạn còn bất ngờ hơn với bao la, bạt ngàn xung quanh là hàng ngàn đồi chè rộng lớn hơn nữa.

Một điều phải công nhận nữa đó chính là cho dù bạn ghé thăm đồi chè Tâm Châu Bảo Lộc lúc nào cũng là thời điểm đẹp nhất. Nhưng để thuận tiện di chuyển trên đường đi đồi chè Tâm Châu Bảo Lộc bạn nên đi vào ngày nắng ráo vì cung đường đi đến nơi đây bao phủ bởi đất đỏ bazan nếu vào mưa xuống đường sình lầy gây khó khăn cho việc di chuyển. 

Lưu lại đường đi đồi chè Tâm Châu Bảo Lộc cực kỳ chi tiết 6

Đồi chè Tâm Châu Bảo Lộc được canh tác trên đất đỏ bazan, vòng quanh các đồi chè là các con đường đất đỏ uốn lượn

Thời tiết khô ráo đẹp nhất của Bảo Lộc kéo dài từ tháng 12 năm nay đến hết tháng 4 năm sau. Đây là khoảng thời gian siêu hoàn hảo giúp bạn trải nghiệm đủ hết vẻ đẹp đồi chè xanh lộng gió phố núi. Cũng như thuận tiện bung lụa với những kiểu dáng thiếu nữ bên đồi chè. Ngoài ra cũng thuận tiện cho bạn khám phá du lịch gần đó hoặc nghỉ ngơi thư giãn.

Dù bạn đi vào thời điểm nào cũng nên phòng hờ những áo mưa xinh xắn sẵn sàng tâm lý đón cơn mưa bất chợt nơi đây. Điều lưu ý vô cùng quan trọng phải thủ sẵn mấy em kem chống nắng trong hành trình du lịch Bảo Lộc. Mặc dù bạn đi thấy thời tiết man mát vậy thôi nhưng khi về đến nhà da bạn phân vùng thấy rõ làm thiệt hại nhan sắc đáng kể.

Lưu lại đường đi đồi chè Tâm Châu Bảo Lộc cực kỳ chi tiết 7

Mùa nắng kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4 là thời điểm đẹp nhất để săn những khung hình đẹp

Đồi chè Tâm Châu Bảo Lộc cách trung tâm thành phố Đà Lạt 123km và thành phố Bảo Lộc 16,5km. Nếu như đi theo hướng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì bạn sẽ ghé Bảo Lộc trước, tính chừng cách khoảng 203km.

Hiện nay hạ tầng giao thông ngày càng phát triển, có rất nhiều xe khách đi Bảo Lộc nên các bạn dễ dàng đặt được vé và lên xe. Từ các bến xe thành phố Hồ Chí Minh bạn phải mất tầm 4 giờ di chuyển. Với đa dạng nhà xe khai thác hành trình này, trong đó có một số nhà xe nổi tiếng dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt như: Thành Bưởi, Mai Linh, Phương Trang. Giá vé dao động từ khoảng 190.000 đồng đến 350.000 đồng tùy vào loại xe bạn đặt. Cũng có một số xe khách sẽ chở bạn đi tới điểm đồi chè Tâm Châu Bảo Lộc.

Đến bến xe khách thành phố Bảo Lộc bạn có thể sử dụng dịch vụ thuê xe máy tại đây giá tầm 150.000 đồng/ngày hoặc đi taxi đến. Các hãng taxi Bảo Lộc bạn có thể liên hệ như Mai Linh, Thắng Lợi, Sao Đỏ… Nếu bạn thuê xe máy hãy tham khảo gợi ý đi đường sau với sự trợ giúp của Google Maps.

Từ bến xe khách Bảo Lộc bạn đi theo các tuyến đường Trần Phú - Tô Hiệu - Đinh Tiên Hoàng - Chu Văn An - Lý Thái Tổ - Tôn Thất Thuyết tới ngã 5 Dambri rẽ trái. Thấy cổng chào thôn văn hóa 4 là bạn đã đi đúng đường, tiếp tục di chuyển thêm 1km nữa là tới được đồi chè Tâm Châu. 

Với sự phát triển du lịch nên hiện nay có một số nhà xe đã đi thẳng đến đồi chè Tâm Châu Bảo Lộc

Đồi chè Tâm Châu Bảo Lộc chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 203km. Đây là khoảng cách cực kỳ lý tưởng cho các phượt thủ di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô riêng.

Đi từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ mất khoảng 4 tiếng đi đường. Bạn cứ di chuyển theo con đường Xa lộ Hà Nội, đến Phà Cát Lái rẽ vào đường cao tốc. Khi bạn đi đến khúc ra khỏi cao tốc di chuyển đến Ngã ba Dầu Giây, quẹo trái vào Quốc lộ 20.

Bây giờ bạn cứ tiếp tục di chuyển thẳng cho đến Lộc Thọ, Lộc Châu, Bảo Lộc. Gặp ngã ba đường Lê Phụng Hiểu rẽ trái đi thêm 13km tới ngã 5 Dambri rẽ trái. Thấy cổng chào thôn văn hóa 4 là bạn đã đi đúng đường, tiếp tục di chuyển thêm 1km nữa là tới được đồi chè Tâm Châu.

Lưu lại đường đi đồi chè Tâm Châu Bảo Lộc cực kỳ chi tiết 8

Đường đến đồi chè Tâm Châu Bảo Lộc khá rộng rãi, xe hơi có thể di chuyển được vào gần nhất tại đồi chè

Bên cạnh đó bạn còn có thế đến đồi chè Tâm Châu Bảo Lộc bằng xe máy. Đối với phương tiện là xe gắn máy thì hành trình di chuyển sẽ khác đi một chút, vì xe máy không vào được cao tốc. Đi từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ mất khoảng 5 tiếng đi đường. Bạn di chuyển theo con đường Xa lộ Hà Nội đến ngã tư Vũng Tàu thì rẽ phải. Đi thẳng đường Quốc lộ 51 - Võ Nguyên Giáp - Quốc lộ 1A. Đến Ngã ba Dầu Giây, quẹo trái vào Quốc lộ 20. 

Bây giờ bạn cứ tiếp tục di chuyển thẳng cho đến Lộc Thọ, Lộc Châu, Bảo Lộc. Gặp ngã ba đường Lê Phụng Hiểu rẽ trái đi thêm 13km tới ngã 5 Dambri rẽ trái. Thấy cổng chào thôn văn hóa 4 là bạn đã đi đúng đường, tiếp tục di chuyển thêm 1km nữa là tới được đồi chè Tâm Châu.

Hoặc bạn có thể đi Bảo Lộc bằng xe máy bằng cách thuê xe từ Đà Lạt thay vì phải xuất phát bằng xe máy từ TP.HCM, theo tuyến lộ trình trên sẽ tiết kiệm thời gian chạy xe của bạn hơn.

Lưu lại đường đi đồi chè Tâm Châu Bảo Lộc cực kỳ chi tiết 9

Di chuyển xe máy giúp bạn dễ len lỏi ngóc ngách trên đồi chè Tâm Châu Bảo Lộc

Với bài viết khá chi tiết về đường đi đồi chè Tâm Châu Bảo Lộc mà MIA.vn đã chia sẻ mong sẽ hữu ích đến với bạn cho chuyến du lịch sắp tới. Đến đồi chè Tâm Châu Bảo Lộc săn ảnh sẽ không bao giờ làm bạn phải thất vọng. Còn chần chừ gì mà không lên ngay lịch trình cho một chuyến du lịch Bảo Lộc nhỉ?