Địa chỉ: Xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk (Khu du lịch sinh thái Bản Đôn Thanh Hà)

Giờ mở cửa: 7h30 - 5h00 (sáng hôm sau) 

Giá vé tham khảo: 40.000 VND/người lớn (miễn phí cho trẻ em cao dưới 1m3)

Nhắc đến huyện Buôn Đôn, bên cạnh tham gia Lễ hội đua voi Buôn Đôn đặc sắc, Cắm trại ở đảo Vua Voi cũng là một trong những hoạt động du lịch rất được ưa chuộng tại đây. Đảo Vua Voi là một hòn đảo nhỏ nằm trong Khu du lịch sinh thái Bản Đôn Thanh Hà. Sở hữu không gian hoang sơ, yên bình, hòn đảo này được tìm thấy bởi vua săn voi Y Thu K'Nul (sinh năm 1827, mất năm 1938).

Trải nghiệm Cắm trại ở đảo Vua Voi chi tiết nhất 2

Cắm trại ở đảo Vua Voi là một trong những hoạt động thú vị tại Buôn Ma Thuột

Bạn có thể đến huyện Buôn Đôn nói chung và đảo Vua Voi nói riêng vào bất kỳ khoảng thời gian trong năm. Tuy chia thành 2 mùa rõ rệt là mùa mưa (từ tháng 5  đến tháng 10) và mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau) nhưng khí hậu nơi đây khá dễ chịu và ôn hòa. Mức nhiệt độ trung bình chỉ rơi vào khoảng 23 độ. Nếu muốn trải nghiệm thêm các lễ hội đậm đà bản sắc dân tộc hay tham quan phố núi vào mùa hoa dã quỳ nở rộ, thời gian lý tưởng nhất dành cho bạn sẽ là tháng 12.

Thêm ngay đảo Vua Voi - địa điểm cắm trại cực hot vào Cẩm nang du lịch kẻo lỡ trong hành trình du lịch Tây Nguyên đại ngàn của mình nhé bạn ơi!

Xem thêm: Tất tần tật về Khu du lịch Ko Tam mà bạn nên biết

Trải nghiệm Cắm trại ở đảo Vua Voi chi tiết nhất 3

Khung cảnh nơi đây rất hoang sơ, thơ mộng

Trực thuộc Khu du lịch sinh thái Bản Đôn Thanh Hà tọa lạc tại huyện Buôn Đôn, đảo Vua Voi có vị trí cách trung tâm thành phố khoảng 40 km. Với các Phương tiện đi lại ở Buôn Ma Thuột phổ biến như xe máy, xe taxi..., bạn chỉ mất khoảng 1 giờ đồng hồ để di chuyển tới đây. Đường đi đến khu du lịch khá đẹp, không quá khó tìm.

Để ghé đảo Vua Voi, xuất phát từ thành phố, bạn đi theo đường Lê Duẩn (QL14) về hướng đường Lạc Long Quân. Sau đó bạn rẽ phải tại ngã ba 555 vào đường Giải Phóng. Bạn rẽ trái tiếp tục vào Y Ngông và đi theo hướng đường Nguyễn Thị Định ở phía bên trái. Chạy vào tỉnh lộ 681 (TL1/ĐT681), bạn sẽ đến địa phận xã Ea Huar. Từ đây, bạn có thể hỏi người dân địa phương đường tới Khu du lịch sinh thái Bản Đôn Thanh Hà. Điểm đến sẽ nằm ở phía bên phải.

Trải nghiệm Cắm trại ở đảo Vua Voi chi tiết nhất 4

Sau khi đến khu du lịch, bạn sẽ đi thuyền máy để qua đảo

Đảo Vua Voi được tìm thấy bởi vua săn voi Y Thu K'Nul. Ngày xưa, khi đang đi tìm vùng đất mới cho dân làng, ông xuôi theo dòng Serepốk xuống vùng núi Yok Đôn thì phát hiện ra những khu bồi đất cao bên cạnh ghềnh thác. Khu đất này có hình dáng như bàn tay. Dòng sông nơi đây được những ghềnh đá lớn chia ra thành 7 nhánh.

Với kinh nghiệm của mình, ông tin rằng đây là nơi có thể trồng trọt và săn bắt được, thêm vào đó những bụi cây si vây quanh khu đất cũng có thể giúp bảo vệ làng. Do đó ông kêu gọi và đưa người bản địa xưa đến đây an cư, lập nghiệp. Về sau, khi những cơn lũ hàng năm bào mòn đi cù lao dọc con sông, xóa bỏ lớp đất màu mỡ có lợi cho trồng trọt, người dân phải du canh du cư, chuyển hết lên đất liền để sinh sống. Ở thời điểm hiện tại, khu vực ghềnh thác Bảy Nhánh này chỉ một cù lao là đảo Vua Voi.

Trải nghiệm Cắm trại ở đảo Vua Voi chi tiết nhất 5

Đảo Vua Voi được tìm ra bởi Y Thu K'Nul, người săn voi giỏi nhất Buôn Đôn

Để lên đảo Vua Voi ở Buôn Đôn, bạn phải sử dụng thuyền máy. Đảo Vua Voi rộng rãi, thoáng mát, được bao quanh bởi những nhánh suối nhìn rất nên thơ. Đứng từ đây, bạn có thể bắt trọn khung cảnh hoàng hôn phía sau những hàng cây cao vút, trơ lá, ngắm nhìn ánh chiều tà bao phủ sắc màu đỏ cam hữu tình lên mặt sông Serepốk. View cắm trại ở đây được đánh giá là vừa hoang sơ lại rất thơ mộng.

Không có các khu vực cố định, bạn có thể thoải mái lựa chọn nơi để hạ trại. Xong xuôi thì bắt đầu chia việc ra để làm: người dựng lều, người gom củi khô, người bung những chiếc ván SUP... Nếu vẫn còn thời gian, bạn có thể tranh thủ chèo thuyền để tận hưởng cảnh quan nơi đây. Buổi chiều ở đảo Vua Voi trời lộng gió, rất mát mẻ. Không gian đẹp ngất ngây chắc chắn sẽ mang về cho bạn những bức ảnh "có 1 không 2".

Trải nghiệm Cắm trại ở đảo Vua Voi chi tiết nhất 6

Trời chiều ở đảo Vua Voi lộng gió, cảnh quan thiên nhiên rất hữu tình

Trải nghiệm Cắm trại ở đảo Vua Voi chi tiết nhất 7

Bởi vì không có khu vực cố định nên bạn có thể lựa chọn nơi dựng trại tùy ý

Tối đến, bạn có thể đốt lửa và làm đồ ăn trên đảo. Nếu đã quen với những buổi cắm trại ngoài trời như thế này, bạn có thể tự làm sạch nguyên liệu trước rồi mang theo sẵn, nếu không thì có thể đặt sơ chế tại khu du lịch. Đồ ăn đã làm trước chỉ cần cho lên bếp than, đảo qua đảo lại là đã có một bữa ăn cực chill dưới tiết trời đêm se se lạnh của Buôn Đôn.

Khi tiếng chim ríu rít khắp nơi cũng là lúc bạn tận hưởng buổi sáng trong lành ở đảo Vua Voi thanh bình, yên tĩnh. Buổi sáng nơi đây trời đừng gió, mặt sông không một gợn sóng, không gian như đang được phủ bằng một lớp sương mờ. Thả nhẹ chiếc ván, chèo ra giữa sông, bạn sẽ bắt gặp những chiếc thuyền của người dân địa phương đang đi thả lưới để bắt cá. Tới khoảng 7, 8 giờ sáng, người nài voi khu du lịch sẽ dẫn voi từ trong rừng về. Lúc này các bạn có thể ngắm và chụp hình với các chú voi thông minh, sau đó thu dọn đồ ra về.

Trải nghiệm Cắm trại ở đảo Vua Voi chi tiết nhất 8

Nếu không quen đi cắm trại, bạn có thể đặt đồ ăn chế biến sẵn tại khu du lịch  

Trải nghiệm Cắm trại ở đảo Vua Voi chi tiết nhất 9

Còn gì bằng tận hưởng khí trời trong lành, mát mẻ tại đảo Vua Voi

Cắm trại ở đảo Vua Voi không chỉ là một hoạt động mới mẻ và thú vị mà còn mang đến cho bạn những giây phút thư giãn thoải mái bên cạnh gia đình, bạn bè trên hòn đảo nhỏ, thanh bình. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích được nhiều cho bạn trong hành trình khám phá Tây Nguyên nói chung và du lịch phố núi nói riêng. Ngoài ra, ghé lại Ban Mê, bạn cũng đừng bỏ qua cơ hội tham quan nhiều địa điểm hấp dẫn như Cụm 3 thác Dray Sap, Dray Nur, Gia Long, Khu du lịch Ko Tam, Buôn Ako Dhong... nhé! Tất cả chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm đáng nhớ đấy.