-Vị trí: Số 343 đường Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

-Giờ mở cửa: 16:00 - 23:00

-Giá tham khảo: 30.000 VNĐ - 200.000 VND

Quán nằm ở trên tuyến đường Phan Châu Trinh (đường một chiều). Quán thường mở cửa đến 23h và hầu như lúc nào cũng đông khách. Dù là ngày nắng hay ngày mưa thì nơi đây vẫn luôn nườm nượp người ra vào, đông như kiến. Vào những ngày thời tiết ẩm ương cùng bạn bè và gia đình vừa nướng thịt vừa nhâm nhi một chút rượu thì còn gì bằng.

Tiền thân của Nhóp Nhép chính là một quán ăn vặt được rất nhiều người ưa chuộng. Do vậy, quán vẫn giữ các món ăn nhẹ như: bánh bao chiên, đậu phụ chiên, tokbokki,...Ở đây cũng có món đậu hũ trứng độc quyền mà không quán nào có được.

Xem thêm: Top 5 quán đặc sản dê Núi Đà Nẵng bạn phải ghé một lần trong đời

Ăn sập 8 quán nướng Đà Nẵng ngon ngất ngây 2

Menu của quán rất đa dạng, các món ăn lại thơm ngon mà giá cả lại rẻ hơn những quán ăn khác rất nhiều.  

-Vị trí: Tọa lạc ở tầng 5 Zone FM, số 152-158 đường Hàm Nghi, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

-Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00

-Giá tham khảo: 30.000 VNĐ - 150.000 VNĐ

Nguồn gốc của quán Zozo là ở Hải Phòng và mới du nhập vào Đà Nẵng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, nơi này nhanh chóng trở thành điểm bán các loại đồ nướng được giới trẻ yêu thích. Quán  Zozo nướng theo kiểu BBQ. 

Không gian ở đây rất gần gũi và ấm cúng, thuận tiện cho việc họp mặt bạn bè và tổ chức những buổi tiệc cùng gia đình.

Thực đơn phong phú với những món nướng độc đáo như: đà điểu nướng, ốc cuốn lá lốt, chả ốc nướng, bạch tuộc nướng,... Đồ nướng ở đây được nêm nếm gia vị đậm đà. Đặc biệt, quán có món lẩu cua đồng rất bắt miệng và giải nhiệt cực kỳ tốt. 

Ăn sập 8 quán nướng Đà Nẵng ngon ngất ngây 3

Món nướng ở đây thường được nướng tại bàn với hệ thống hút khói hiện đại.

-Vị trí: Số 872 đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

-Giờ mở cửa: 17:00 - 22:00

-Giá tham khảo: 30.000 VNĐ - 100.000 VNĐ

Không gian quán vừa đủ, thông thoáng, sạch sẽ. Đội ngũ nhân viên phục vụ rất chu đáo, nhiệt tình. Chất lượng các món ăn đặc sản Đà Nẵng thì khỏi phải bàn nhưng giá cả lại rất ưu đãi. 

Đặc biệt, quán có các món rất đưa bia như: bao tử cá, sụn gà, ba chỉ, đùi ếch,... Nước chấm cũng được pha theo bí quyết riêng, tạo nên hương vị rất ngon. 

Ăn sập 8 quán nướng Đà Nẵng ngon ngất ngây 4

Đây là quán nướng Đà Nẵng tương đối mới nhưng lại chiếm được cảm tình của thực khách.

-Vị trí: Số 76 đường Thái Phiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

-Giờ mở cửa: 16:30 - 23:00

-Giá tham khảo: 20.000 VNĐ - 120.000 VNĐ

Một quán nướng Đà Nẵng siêu ngon mà bạn nhất định phải đến thưởng thức đó chính là lẩu nướng Garden. Không gian của quán rất tốt, rộng rãi và yên tĩnh, thích hợp để ăn uống và trò chuyện.

Món đặc biệt nhất ở đây là lẩu ếch và nem nướng Hà Nội. Nếu có thời gian, hãy đến đây để thưởng thức nhé!

Ăn sập 8 quán nướng Đà Nẵng ngon ngất ngây 5

Thực đơn của quán đa dạng và phong phú với những món ngon như: bạch tuộc, lòng heo, diềm, ba chỉ nướng, càng ghẹ rang me, cá kèo nhúng ớt,... 

-Vị trí: Số 50 đường Lê Lợi, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

-Giờ mở cửa: 15:30 - 23:30

-Giá tham khảo: 10.000 VNĐ - 30.000 VNĐ

Quán nướng này rất rẻ nhưng chất lượng lại rất cao, phù hợp với rất nhiều người trong đó có cả sinh viên. Xiên nướng ở đây rất đa dạng với 20 loại khác nhau như: thịt cá sấu, đà điểu, hải sản,... Ngồi nướng thịt ở đây bạn sẽ không cần phải lo lắng mùi khói bám vào người vì đã có quạt hút công suất lớn. 

Hơn nữa, phần lẩu ở đây cũng rất to và nhiều topping. Vừa ăn món nướng vừa húp chén nước lẩu sồn sột thì thật tuyệt. 

Ăn sập 8 quán nướng Đà Nẵng ngon ngất ngây 6

Không gian quán rất rộng rãi và bắt mắt.

-Vị trí: Số 114 Núi Thành, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

-Giờ mở cửa: 16:30 - 22:30

-Giá tham khảo: 30.000 VNĐ - 70.000 VNĐ

Các món nướng ở Mọi quán mang phong cách đường phố gần gũi và rất quen thuộc. Tinh hoa ẩm thực Đà Nẵng được gói gọn trong menu của quán. Hương vị món ăn thì bắt miệng, đậm đà. Món đáng thử nhất của quán là bạch tuộc nướng. Miếng bạch tuộc nóng hổi, thơm lừng quyện với chén nước tương cay nồng thì đúng là sự kết hợp chuẩn không cần chỉnh. 

Ăn sập 8 quán nướng Đà Nẵng ngon ngất ngây 7

Nguyên liệu để chế biến các món ăn thì luôn tươi mới và được tuyển chọn rất khắt khe.  Ảnh: Foody

-Vị trí: Số 57 đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

-Giờ mở cửa: 11:00 - 22:30

-Giá tham khảo: 30.000 VNĐ - 60.000 VNĐ

Quán nướng này có tuổi đời từ rất lâu, nằm tọa lạc trên tuyến đường sầm uất của thành phố. Không gian quán khá nhỏ, nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp. Do vậy, sẽ có những lúc quán bị ngập trong mùi khói. Quán phục vụ các món nướng và món lươn um rất lạ miệng. 

Ăn sập 8 quán nướng Đà Nẵng ngon ngất ngây 8

Quán rất đông khách, hầu như lúc nào cũng full bàn. Ảnh:Top Danang

-Vị trí: Số 1 đường An Thượng 30, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

-Giờ mở cửa: 5:00 - 23:00

-Giá tham khảo: 30.000 VNĐ - 110.000 VNĐ

12 BBQ là quán nướng mở trên đường An Thượng 30, khá xa trung tâm. Quán được đánh giá rất cao và luôn hoạt động với tiêu chí ngon, bổ, rẻ. Chất lượng của các món nướng thì rất tươi ngon. 

Các món ăn ở đây có hương vị khác hoàn toàn với những quán nước khác ở Đà nẵng bởi vì quán được người Nhật mở ra. 

Phần nước sốt chính là bí quyết của quán, có vị rất đậm đà và thơm lừng mùi trái cây tươi. Nước chấm cũng được pha chế theo cách riêng, tạo nên điểm nhấn ấn tượng cho cách thưởng thức ẩm thực ở đây. Ngon nhất chính là món ba chỉ bò nướng, vừa béo ngậy vừa thơm phức. 

Ăn sập 8 quán nướng Đà Nẵng ngon ngất ngây 9

Miếng thịt dày, thơm, tươi và đều tăm tắp. Đồ nướng ở đây sẽ không được tẩm ướp trước mà khi nào nướng mới cho nước sốt lên trên. 

Hy vọng những quán nướng Đà Nẵng mà MIA.vn gợi ý sẽ giúp cho bạn chọn được địa điểm phù hợp với bản thân và gia đình nhất. Còn chần chờ gì nữa mà không đến ngay những quán nướng này để thưởng thức món ngon Đà Nẵng?