Bãi đá Obama được nằm tại Bán đảo Sơn Trà - Đà Nẵng nằm gần ngôi chùa linh thiêng bậc nhất mà mỗi khi du khách đi tham quan trải nghiệm Đà Nẵng đều phải ghé đến đó là chùa Linh Ứng. Trước kia bãi đá này không hề được du khách biết đến, chỉ được người dân sống tại gần khu vực bãi đá Obama này thường đến câu cá. Nhưng sau này do Thành phố Đà Nẵng đã phát triển về du lịch, một số khu vực gần đây như chùa Linh Ứng, đỉnh Bàn Cờ nổi tiếng với khách du lịch thì bãi đá Obama này cũng được “thơm lây” đã được chủ đầu tư đến khai thác và phát triển một số dịch vụ loại hình du lịch tại địa điểm này. Sau này trở thành địa điểm du lịch khám phá check-in Đà Nắng mới lạ mà du khách không thể bỏ qua và cũng được bình chọn là một trong những nơi còn giữ lại nét bình dị hoang sơ của khung cảnh thiên mặc dù đã có sự “nhúng tay điêu khắc” của con người.

Bãi đá đẹp mộng mơ mang tên bãi đá Obama Đà Nẵng 2

Bãi đá Obama Đà Nẵng

Bãi đá Obama sở hữu bãi biển đẹp với làn nước trong xanh, cảnh quan xung quanh sạch sẽ, không khí mát mẻ trong lành có nhiều dịch vụ được mở ra để phục vụ nhu cầu khách hàng như thuê chòi nghỉ chân, thưởng thức hải sản, thuê ca nô vui chơi trên biển, lặn ngắm san hô,.. Tiếng sóng biển êm ả vỗ nhẹ từng cơn vào bờ đập vào những tảng đá nằm chồng chất ngổn ngang một cách rất tự nhiên trên mặt biển, ở phía  trên những tảng đá còn có những cây cầu bắt ngang qua cho mọi người có thể ra để chụp hình, có những căn chòi đựng dựng trên những mỏm đá đó để du khách nghỉ chân ngắm biển. 

Bãi đá đẹp mộng mơ mang tên bãi đá Obama Đà Nẵng 3

Chụp hình thả dáng ở đây là siêu đỉnh. Ảnh: Ghiền Đà Nẵng

Mặc dù không sở hữu bãi cát mịn màng trắng nõn nhưng bù lại bãi đá Obama có được làn nước trong veo mát lạnh có thể nhìn thấy được cả rêu ở phía dưới, chỗ này cũng hay được các cặp đôi đến chụp hình cưới. Hiện tại bãi đá Obama không thu phí vé vào cổng, bạn chỉ mất tầm 5.000 VNĐ đến 10.000 VNĐ phí gửi xe bên đường và sau đó bạn vào check in thoải mái cho đến khi chán chê đủ ảnh đẹp rồi về. Thời gian tham quan là từ 7:30 đến 16:00.

Bãi đá đẹp mộng mơ mang tên bãi đá Obama Đà Nẵng 4

Đường đi xuống bãi đá Obama Đà Nẵng. Ảnh: Linh Thảo Lê

Nằm cách Trung tâm Thành phố Đà Nẵng khoảng 14km và từ chùa Linh Ứng đến bãi đá Obama khoảng thêm 4km. Bạn chỉ có một cung đường duy nhất để đến được bãi đá Obama mà mất khoảng hơn 30 phút thì đến nơi. Chùa Linh Ứng và bãi đá Obama có cùng một con đường đi nên bạn có thể sắp xếp tham quan chùa Linh Ứng trước và về bãi đá Obama trong một buổi luôn nhé.

Bạn di chuyển từ cầu Rồng Đà Nẵng hướng đi đến biển Mỹ Khê, sau khi ra khỏi cầu Rồng bạn đi thẳng đường Võ Văn Kiệt tiếp tục đi thẳng đến vòng xoay bạn rẽ sang trái để đi về hướng đường Võ Nguyên Giáp. Sau đó đi thẳng đến đường Hoàng Sa đi thẳng và bạn sẽ đến được bãi đá Obama hay còn được gọi là bãi Đa Sơn Trà. 

Có hai phương tiện di chuyển đến bãi đá Obama là ô tô và xe máy, Bạn đi xe máy thì sẽ có cảm giác thoải mái tận hưởng ngắm cảnh, gió trời mát lồng lộng, cảm nhận không khí trong lành và sạch, bạn còn có thể dừng lại để chụp hình những cảnh đẹp mà bạn đi ngang và bắt gặp được. Lưu ý là ban quản lý ở Bán đảo Sơn Trà đã ra lệnh cấm tất cả các loại xe tay ga lên bán đảo để đảm bảo an toàn nên bạn chỉ có thể di chuyển đến đến đây bằng xe máy số.

Bãi đá đẹp mộng mơ mang tên bãi đá Obama Đà Nẵng 5

Bản đồ đường đi đến bãi đá Obama Đà Nẵng

Ở Đà Nẵng thường có hai mùa là mùa khô và mùa mưa. Mùa khô bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 7 và mùa mưa sẽ xuất phát từ tháng 8 đến tháng 12. Đi biển thì chắc chắn là phải chọn thời tiết mùa khô rồi và ở bãi đá Obama cũng không ngoại lệ. Đi mùa khô sẽ thích hợp cho việc tham quan check in chụp hình ngắm cảnh. Thời gian từ tháng 2 đến tháng 8 là thời điểm Đà Nẵng nắng đẹp nhất. Để chắc chắn cho chuyến đi diễn ra thuận lợi bạn cũng cần xem dự báo thời tiết trước để xem xét tình hình nhé. Thời tiết trung bình ở Đà Nẵng là khoảng 25 - 26 độ C tương đối mát mẻ phù hợp đi biển.

4.1 Không gian check in chụp hình tại bãi đá Obama

Chỗ xinh như vật thì chụp hình là quá hợp lý, không gian xung quanh vẻ đẹp thiên nhiên núi non hoang sơ hữu tình hòa cùng làn nước trong vắt hiền hòa, xa xa còn có vài chiếc thuyền đang thả lưới đánh cá, tiếng sóng vỗ rì rào, mây trời xanh thẳm cao vút xa xa còn có những toà nhà cao đứng sừng sững trước gió . Mang đến không gian yên bình êm ả, trên bờ có trang trí vài tiểu cảnh để chụp hình như cối xay gió hay những chiếc cầu gỗ tạm có những chiếc bóng đèn cổ điển, bãi đá dài có những tảng to tảng nhỏ nằm xếp đuôi nhau một cách rất tự nhiên.

Lên hình xuất sắc nhất có thể kể đến là ngắm trời chiều và ngắm bình minh tại địa điểm này, hoặc những hôm trời nắng đẹp kết hợp với biển xanh thì không còn gì để nói, một “rổ” ảnh đang chờ bạn đến bãi đá Obama và mang về đấy !

Bãi đá đẹp mộng mơ mang tên bãi đá Obama Đà Nẵng 6

Nước trong veo tại bãi đá. Ảnh: Loan Đinh

Bãi đá đẹp mộng mơ mang tên bãi đá Obama Đà Nẵng 7

Ảnh được chụp tại bãi đá Obama. Ảnh: Thuong Nguyen

Bãi đá đẹp mộng mơ mang tên bãi đá Obama Đà Nẵng 8

Ảnh được chụp tại bãi đá Obama Đà Nẵng. Ảnh: Dư Thị Yến

4.2 Hoạt động lặn ngắm san hô và lướt ca nô tại bãi đá Obama Đà Nẵng

Việc lặn ngắm san hô ở bãi đá Obama là điều có thể xảy ra chứ không cần bạn phải đi đâu xa hết. Do bãi đá ở đây có làn nước trong xanh tự nhiên nên bạn đứng trên cầu gỗ là đã thấy được rêu ở phía dưới. Bạn chỉ cần đi xa thử một xíu bạn thử úp mặt xuống là có thể nhìn thấy san hô rồi. Động vật bậc thấp này sống tự nhiên trong nước và san hô phụ thuộc vào ánh sáng của mặt trời tự nhiên và phát triển ở những vùng nước trong và cạn nhưng cũng còn có những loài sống ở độ sâu khác nhau. 

Nếu bạn muốn đi ở những độ sâu khác và muốn nhìn thấy những rạn san hô đủ màu sắc khác thì ở đây có những tour dịch vụ lặn ngắm san hô. Sẽ có những thiết bị như đồ lặn, áo phao, kính bơi và cả ống thở được cung cấp cho bạn. Di chuyển bằng ca nô đến vùng sâu khác để thực hiện tour lặn cho du khách. Các bạn sẽ được học ký tự bằng tay trên bờ và khi xuống nước sẽ có người theo giám sát bạn trong quá trình lặn. Bạn sẽ được tận mắt chứng kiến những rạn san hô đầy màu sắc, kích cỡ và đủ loại khác nhau. Giá thường cho một tour sẽ giao động từ 250.000 VNĐ cho một người.

Lướt ca nô trên biển là trò chơi vô cùng mạo hiểm, mang đến cảm giác trải nghiệm mới lạ đầy thích thú, thích hợp cho những ai muốn thử cảm giác phóng nhanh trên mặt biển là như thế nào. Giá thuê dịch vụ ca nô là khoảng 400.000 VNĐ đến 600.000 VNĐ cho một người.

Bãi đá đẹp mộng mơ mang tên bãi đá Obama Đà Nẵng 9

Thuê ca nô và lặn ngắm san hô ở bãi đá Obama

4.3 Thuê lều chòi trên những mỏm đá và thưởng thức hương vị hải sản tại bãi đá Obama Đà Nẵng

Nếu bạn đến chùa Linh Ứng trước và về bãi đá Obama vào tầm giữa trưa thì bạn cũng nên thuê căn chòi ở trên những mỏm đá để nghỉ ngơi ăn uống. Căn chòi được làm bằng mái lá nên khá mát, ngồi trong chòi bạn phóng tầm mắt ra biển khơi xa xăm, ngắm khung cảnh núi non hùng vĩ và trời xanh mây trắng hữu tình. 

Bãi đá đẹp mộng mơ mang tên bãi đá Obama Đà Nẵng 10

Toàn cảnh căn chòi ở bãi đá. Ảnh: Nguyễn Đức Tính

Bạn có thể mang thức ăn đến đây và thuê bếp nướng và nướng trực tiếp tại chỗ hoặc bạn có thể đến đây để dùng bữa. Những món hải sản tươi ngon, những món đặc sản của Đà Nẵng cũng được phục vụ ngay tại chòi của bạn trên bãi đá Obama. 

Bãi đá đẹp mộng mơ mang tên bãi đá Obama Đà Nẵng 11

Thưởng thức đồ nướng ở bãi đá Obama. Ảnh: Red Trương

Bạn nên hỏi trước giá cho thuê chòi nếu bạn cảm thấy không hài lòng với mức giá này có thể không thuê và đi check in chụp hình cũng không sao. Giá thuê tham khảo ở mức 500.000 VNĐ đến 1.000.000 VNĐ

Bãi đá đẹp mộng mơ mang tên bãi đá Obama Đà Nẵng 12

Ngồi trong chòi phóng tầm mắt nhìn ra biển. Ảnh: Loan Đinh

  • Bạn đi vào mùa nắng để biển đẹp kết hợp với nhau sẽ cho ra những tấm hình đẹp
  • Mùa mưa rong rêu bám trên những mỏm đá, bạn nên cẩn thận có thể trơn trượt.
  • Ở khu vực gần bờ có đá ngầm tuyệt đối không nhảy từ trên cao xuống.
  • Khi bơi ở gần khu vực có rạn san hô hãy quan sát chứ đừng đi lại gần phần xương cứng có thể làm bạn bị thương đấy.

Bạn hãy đi đến và cảm nhận tại bãi đá Obama Đà Nẵng thật sự nơi này sẽ không là bạn thất vọng đâu. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích với bạn. Chúc bạn có chuyến đi vui và hãy chia sẻ lại khoảnh khắc tuyệt vời đó với MIA.vn nhé !