Vị trí: xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam

Dạo gần đây, Phú Yên nổi tiếng và trở thành địa điểm du lịch tỉnh miền Trung với bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ. Quang cảnh nơi đây ngoài đời thực còn thơ mộng hơn gấp mấy lần so với những thước phim trên phim ảnh đó! Ngoài sở hữu địa danh nổi tiếng làm nên thương hiệu xứ sở hoa vàng cỏ xanh, nào là nhà thờ Mằng Lăng, đập tam Giang, Tháp Nhạn... Phú Yên còn có nhiều bãi biển tuyệt đẹp với  cát trắng, nắng vàng, quanh năm sóng vỗ dịu êm, trong đó nổi bật là Bãi Gốc Phú Yên.

Bãi Gốc Phú Yên nằm ở phía Bắc của Bãi Môn - Mũi Điện và Bãi Tiên, và thuộc địa phận xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Nơi đây “hớp hồn” rất nhiều tín đồ “xê dịch” bởi bãi cát trải dài, cùng phong cảnh hữu tình với vẻ hoang sơ gần như nguyên vẹn. Chính vì thế, sẽ thật thiếu sót nếu như check-in Phú Yên mà lại không đặt chân đến Bãi Gốc Phú Yên, nơi có sức hút đặc biệt với những ai muốn lánh xa phố thị xô bồ và tận hưởng những khoảnh khắc đẹp mê mẩn lòng người cùng thiên nhiên.

Xem thêm: Bãi Tiên Phú Yên - Về xứ Nẫu, khám phá nàng tiên còn say giấc nồng

Bãi Gốc Phú Yên - Viên ngọc thô giữa biển khơi mênh mông ở xứ hoa vàng cỏ xanh 2

Nhìn cặp theo mé biển, du khách sẽ tận hưởng hết sự lãng mạn của Bãi Gốc Phú Yên

Khi đến Bãi Gốc Phú Yên, du khách cần xác định vị trí của địa điểm tham quan này. Bãi biển hoang sơ này nằm ở phía Bắc của Bãi Môn, mũi Điện và Bãi Tiên, nên từ Quốc lộ 1A, du khách di chuyển bằng đường bộ khoảng 10 cây số về phía Đông, chạy ven theo bãi biển từ thôn Vũng Rô, vượt mũi Đại Lãnh, Bãi Môn và bãi Tiên khoảng 15 km, là bạn sẽ tới được thắng cảnh Bãi Gốc Phú Yên xinh đẹp này thôi. 

Lời khuyên từ các tín đồ “xê dịch” đã tới đây nhiều lần là bạn nên mang theo “ bảo bối” Google Maps, hay hỏi thăm người dân địa phương trên đường di chuyển tới đây. Đừng quá lo lắng, người dân xứ Nẫu rất nhiệt tình và dễ mến, ai cũng sẵn sàng vui vẻ chỉ đường thôi.

Bãi Gốc Phú Yên - Viên ngọc thô giữa biển khơi mênh mông ở xứ hoa vàng cỏ xanh 3

Bãi Gốc Phú Yên còn là điểm đến yêu thích của các phượt thủ gần xa

Trước khi quyết định đến Bãi Gốc Phú Yên, các tín đồ “cuồng chân” cần tìm hiểu khí hậu để không bị lỡ lịch trình. Khí hậu nơi đây được chia thành 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa nắng. Thời điểm lý tưởng nhất để du lịch đến Bãi Gốc Phú Yên là từ tháng 1 đến tháng 8. Do đây là lúc thời tiết khô ráo, năng nhẹ và ít mưa, rất thuận tiện cho các tín đồ “xê dịch” tới đây du hí và tham gia các hoạt động trên biển. Còn thời điểm từ tháng 9 đến tháng 12, mưa nhiều, có thể bị ảnh hưởng của bão, nên nếu bạn quyết định đi vào thời gian này thì phải thật sự cân nhắc.

Bãi Gốc Phú Yên sẽ mê hoặc du khách ngay từ lần đầu đặt chân đến bởi cảnh quan còn khá hoang sơ, chưa bị tác động của bàn tay con người. Với không gian toàn một màu xanh, màu xanh ngắt của bầu trời được tô điểm thêm những gợn mây trắng, màu xanh trong của nước biển, và màu xanh của lá cây, tất cả đã hòa quyện vào nhau khiến Bãi Gốc Phú Yên yên bình một cách kỳ lạ. Những ngọn núi nhấp nhô xa xa, hàng cây xanh tốt tươi bạt ngàn luôn chuyển động đón những cơn gió biển thổi nhẹ nhàng từ ngoài khơi thổi vào, du khách có thể nằm ngả lưng trên chiếc võng, vừa ngắm nhìn cảnh biển, vừa thưởng thức không khí thoáng đạt ở nơi này.

Bãi Gốc Phú Yên - Viên ngọc thô giữa biển khơi mênh mông ở xứ hoa vàng cỏ xanh 4

Sóng vỗ rì rào vào cát trắng mơn man, khiến lòng người khó mà vướng tới những bộn bề trong cuộc sống

Được mệnh danh là “viên ngọc thô chưa được mài giũa”, Bãi Gốc Phú Yên cũng là một trong những địa điểm chụp ảnh vô cùng lý tưởng với hàng cây cối xanh tốt hay bờ biển cát trắng xóa. Bạn có thể lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời bên cạnh bạn bè hay người thân trong gia đình.

Bãi Gốc Phú Yên - Viên ngọc thô giữa biển khơi mênh mông ở xứ hoa vàng cỏ xanh 5

Bãi Gốc Phú Yên còn có sự hiện diện của những ngọn núi phía xa ở sau lưng, là nơi cây cối mọc xanh um tùm

Ngoài phong cảnh được thiên nhiên ưu ái ban tặng, du khách có thể tham gia, trải nghiệm các hoạt động vui chơi bên dưới tại Bãi Gốc Phú Yên

- Đối với những tín đồ không thể sống mà thiếu “vitamin sea”, vô cùng yêu thích , biển xanh, cát trắng, nắng vàng thì sẽ khó mà bỏ qua Bãi Gốc Phú Yên. Chắc chắn du khách sẽ không kìm được bản thân mà “lao” nhanh xuống dòng nước biển trong xanh như ngọc bích, nhìn thấu tới tận đáy, để tắm và “thổi bay” cái nóng bức oi ả của mùa hè. 

- Nếu bạn là người không thích tắm biển, du khách vẫn sẽ còn mê đắm hơn khi tận hưởng cảm giác vùi chân dưới cát trắng mịn màng rồi sau đó để những con sóng mạnh mẽ vỗ vào bờ cuốn đi dấu chân.

- Chẳng quá lời nếu nói rằng Bãi Gốc Phú Yên là một trong những địa điểm ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp. Thiên nhiên tại đây vốn dĩ vẫn còn hoang sơ, nhưng lại được “điểm tô” thêm chút sắc màu cuộc sống của người dân địa phương khi những thuyền ghe nối đuôi nhau. Rồi đến khi hoàng hôn buông xuống, tất cả lại pha trộn vào nhau tạo nên một bức tranh cam đỏ, vừa rực rỡ, lại vừa bình dị. 

- Do khung cảnh Bãi Gốc Phú Yên quá thơ mộng và trữ tình, nên rất nhiều phượt thủ chính hiệu đã chọn nơi đây là điểm cắm trại trên biển. Bạn sẽ có một đêm tận hưởng hương vị mặn mòi của biển cả, lắng nghe tiếng sóng biển nhẹ nhàng xô bờ, hay đơn giản là ngồi bên nhau trong khung cảnh màn đêm tĩnh lặng, thanh bình.

Bãi Gốc Phú Yên - Viên ngọc thô giữa biển khơi mênh mông ở xứ hoa vàng cỏ xanh 6

Dành một chút thời gian để chiêm ngưỡng khoảnh khắc bình minh, những tia nắng dần dần ló dạng, hay các tàu bè chuẩn bè ra khơi làm một “mẻ” cá lớn

Bãi Gốc Phú Yên - Viên ngọc thô giữa biển khơi mênh mông ở xứ hoa vàng cỏ xanh 7

Những miền cát trắng với dốc thoai thoải, thích hợp cho du khách tới Bãi Gốc Phú Yên để tắm biển hay nô đùa các đợt sóng

Bãi Gốc Phú Yên - Viên ngọc thô giữa biển khơi mênh mông ở xứ hoa vàng cỏ xanh 8

Du khách chắc không khỏi thích thú khi tham gia phiên chợ xổm nhanh tích tắc, bạn có thể mua một ít hải sản đem về

Vùng biển Phú Yên còn nổi tiếng về nghề đánh bắt thủy hải sản, nên Bãi Gốc Phú Yên cũng không ngoại lệ. Tại đây, vào buổi sáng, du khách có thể chiêm ngưỡng khoảnh khắc những chiếc thuyền của các ngư dân chài tại vùng, từ ngoài khơi trở về với những mẻ cá tôm tươi rói, lấp lánh trong nắng sớm. Nếu là tín đồ hải sản, bạn cũng có thể mua ở đây luôn, vừa rẻ vừa ngon, chắc chắn sẽ làm bạn vấn vương không muốn ngừng ăn luôn đó!

- Khi đến Bãi Gốc Phú yên, du khách cần chuẩn bị khá nhiều vật dụng để bảo vệ sức khỏe, nào là thuốc chống say tàu xe, thuốc đau bụng…

- Các tín đồ ham mê tắm biển cần thoa kem chống nắng kỹ càng trước khi hòa mình xuống dòng nước mát lạnh, tránh việc khi về sẽ sở hữu làn da “bánh mật” đó!

- Bãi Gốc Phú Yên còn chưa phát triển mạnh về du lịch, nên nếu đến đây cắm trại, bạn có thể mang theo lều, túi ngủ…

- Du khách cần phải giữ gìn vệ sinh chung, góp phần bảo vệ cảnh quan ở Bãi Gốc Phú Yên luôn luôn xinh đẹp.

Đến với Bãi Gốc Phú Yên, chắc nhiều tín đồ “xê dịch” không khỏi cảm thấy thoải mái, bình yên, và tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào khó quên trong kỳ nghỉ lý tưởng.