1 Một số thông tin cơ bản của chợ Cồn Đà Nẵng mà bạn nhất định phải biết
Địa chỉ: 290 Hùng Vương, Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Giờ mở cửa: 6h00 – 19h00
Chợ Cồn Đà Nẵng là một trong những khu chợ có tuổi đời lâu nhất tại Đà Nẵng, được xây dựng từ năm 1940, qua nhiều lần trùng tu, sửa chửa thì có được thiết kế, hình dáng như hôm nay. Tính đến nay thì chợ đã hoạt động buôn bán hơn 70 năm. Ngày trước, chợ Cồn thường được gọi với cái tên đầy đủ là Trung tâm Thương nghiệp Đà Nẵng. Ngày nay, chợ là nơi người dân địa phương thường xuyên tụ họp để buôn bán, trao đổi hàng hóa. Đồng thời, còn là điểm đến hấp dẫn rất nhiều khách du lịch ghé đến để tìm kiếm và mua sắm nhiều sản phẩm để làm quà tặng hoặc thưởng thức nhiều món ăn ngon, hấp dẫn, mang đậm hương vị Đà Nẵng.
Chợ Cồn có diện tích khá rộng, là nơi tập trung của hơn 2000 hộ kinh doanh với đa dạng các sản phẩm như quần áo, giày dép, đồ gia dụng, thủy hải sản… nhưng đặc biệt nổi tiếng, được nhiều người biết đến là các món đồ ăn vặt. Thêm một điểm cộng to đùng dành cho chợ Cồn tuy các mặt hàng khá phong phú, giá cả phải chăng nhưng hầu như bạn sẽ không gặp phải tình trạng chặt chém, hét giá để mua mắc đâu, nên bạn hãy yên tâm mua sắm những món đồ yêu thích tại chợ Cồn Đà Nẵng nhé!
Chợ Cồn Đà Nẵng là một trong những địa điểm tham quan sầm uất, nhộn nhịp với nhiều mặt hàng để bạn thoải mái mua sắm
Đến đây, bạn có thể khám phá vô số các món đặc sản Đà Nẵng từ ẩm thực, đồ khô đến quần áo, giàu dép,...
2 Hướng dẫn di chuyển đến Chợ Cồn
2.1 Hướng dẫn đường đi từ trung tâm thành phố đến Chợ Cồn
Chợ Cồn Đà Nẵng có vị trí khá gần trung tâm thành phố nên để di chuyển đến đây rất dễ dàng, tiện lợi. Đầu tiên, bạn xuất phát từ khúc đường Võ Nguyên Giáp chạ thẳng thì rẽ sang hướng đường Phan Tứ, tiếp tục đi thẳng đến đường Ngũ Hành Sơn. Tiếp đến, bạn sẽ gặp cầu Rồng, chạy xoay quanh đến bùng binh thứ hai rồi rẽ vào đường Ông Ích Khiêm, chạy thêm khoảng 1km nữa là đến chợ Cồn rồi đấy.
2.2 Những phương tiện để di chuyển đến chợ Cồn
Để di chuyển đến chợ Cồn, bạn có thể xem xét và lựa chọn giữa nhiều phương tiện để di chuyển tại Đà Nẵng như:
Xe máy: Bạn có thể thuê xe máy từ khách sạn nơi bạn đang ở hoặc nhiều địa điểm cho thuê xe máy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Khi di chuyển bằng xe máy, bạn sẽ có thể chủ động sắp xếp lịch trình cũng như thoải mái khám phá chợ trong khung thời gian nào bạn thích.
Xe taxi hoặc xe công nghệ: Nếu không quen đi đường hoặc cảm thấy không thích tự lái, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn di chuyển bằng taxi hay xe ôm công nghệ, vừa tiện lợi, vừa an toàn, lại vừa không tốn sức. Lưu ý là chợ Cồn không có bãi đậu ô tô chuyên dụng bên trong, nên nếu đi ô tô, bạn cần tìm bãi đậu xe dịch vụ hoặc các tuyến đường xung quanh được phép đậu xe.
Bạn có thể thuê taxi để hỗ di chuyển đến Chọ Cồn, vừa an toàn, vừa tiện lợi lại nhanh chóng
3 Chìm đắm vào thế giới ẩm thực vô cùng phong phú của chợ Cồn Đà Nẵng
Nhắc đến chợ Cồn là chúng ta phải nhắc đến hệ đồ ăn vô cùng phong phú tại đâu. Dường như tất cả các món ăn tại Đà Nẵng đều tập trung tại khu vực chợ Cồn. Khu buôn bán ở chợ được phân chia làm 3 khu vực là ẩm thực ngoài trời, trong nhà và khu vực đặc sản khô.
3.1 Khu ẩm thực ngoài trời của chợ Cồn Đà Nẵng
Đây là khu vực được nhiều du khách ghé đến vì không gian ăn uống khá thoáng, mát mẻ lại đa dạng. Khu vực này chủ yếu phục vụ các món ăn vặt, đầy đủ các món ăn đặc trưng của Đà Nẵng như mì Quảng, bánh bột lọc, bánh xèo, nem chua rán. Đi khắp nơi trong khu này đều có thể thấy rất nhiều món yêu thích, được chế biến nóng hôi hổi, nêm nếm vừa miệng, hấp dẫn.
Sau khi thưởng thức các món ăn mặn thì đừng chờ đợi gì mà tấn công ngay vào khu bày bán các loại hoa quả nhiệt đới đã gọt sẵn, bánh ngọt hoặc nước giải khát. Chỉ với khoảng 100.000 đến 150.000 đồng là đã có thể no căng bụng với đủ thứ món ngon tại đây, khá rẻ mà cũng rất chất lượng.
Bạn nhớ lưu ý thời gian hoạt động sôi động nhất của khu ẩm thực ngoài trời là từ khoảng 15h trở đi mỗi ngày, khi hàng chục xe đẩy, gánh hàng rong bắt đầu san sát lên đèn, tỏa hương thơm khắp khu chợ.
Khu vực bên ngoài chợ Cồn Đà Nẵng được bày bán đa dạng các sản phẩm, để bạn thoải mái lựa chọn và mua sắm
3.2 Ẩm thực trong nhà
Khu ẩm thực trong nhà được xây dựng thành hai dãy chính, một dãy cho các món mặn và dãy còn lại dành cho những món ngọt. Mỗi gian hàng thường chỉ chuyên về một vài món, nhưng chính sự chuyên môn hóa này lại tạo nên hương vị đặc trưng không thể trộn lẫn. Nếu đi cùng gia đình hoặc nhóm bạn và muốn có một bữa ăn no nê, đủ món thì khu ẩm thực trong nhà chính là lựa chọn hoàn hảo.
Bạn có thể bắt đầu hành trình khám phá ẩm thực Đà Nẵng tại khu món mặn với đủ các món như bún mắm, bún chả cá, bánh căn, bánh xèo, rồi sau đó lượn sang khu đồ ngọt và tráng miệng với bánh ngọt, chè, sinh tố, nước ép. Theo nhiều du khách giới thiệu, nổi tiếng nhất tại khu chợ chính là món chè xu xoa hạt lựu, với đa dạng loại topping, vừa thơm, vừa béo lại giòn giòn vị dừa.
Tuy đa dạng là vậy nhưng những món tại chợ đều có mức giá vô cùng rẻ, kết hợp với không khí tưng bừng, nhộn nhịp sẽ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời mà rất ít nơi có thể mang lại.
Khu ẩm thực trong nhà tại thiên đường ẩm thực chợ Cồn Đà Nẵng được phân chia bày bán theo 2 dãy chính
Mỗi quầy hàng ăn uống chỉ được phép ngồi tối đa 10 người
Sau khi mua sắm mệt mỏi, thì nhất định phải tìm đến khu vực ẩm thực để nạp năng lượng với các món ăn hấp dẫn
Chợ Cồn Đà Nẵng còn nổi tiếng với khu ăn uống tấp nập, sầm uất, tập hợp đầy đủ các món ăn đặc sản
Chỉ cần đặt chân đến chợ Cồn, bạn không cần phải lo nghĩ nên ăn gì hay mua gì vì nơi đây có bán đa dạng các món ngon đến vô vàn đặc sản có thể mua về làm quà
Bánh cuốn thịt heo là món ăn được thực khách yêu thích tại thiên đường ẩm thực chợ Cồn Đà Nẵng
Bạn có thể ghé đến để tham quan, mua sắm với vô số điều thú vị
3.3 Khám phá kho đồ khô, khu vực mà bạn có thể ghé đến để mua quà
Đây là khu vực được bày bán rất nhiều món đồ đặc sản, phù hợp để mua về làm quà. Nổi bật nhất của khu chợ là những món đặc sản khô, nhất là thủy hải sản như bò khô, mực một nắng, cá thiều que tẩm vị. Một số mức giá tham khảo: mực ống một nắng khoảng 850.000 đến 900.000 đồng cho 1kg (8 đến 10 con), mực rim me hoặc sa tế đóng hũ 250g giá 70.000 đến 95.000 đồng, cá thiều que tẩm vị gói 500g khoảng 210.000 đến 230.000 đồng, cá bò khô 500g giá 140.000 đến 180.000 đồng.
Bạn cũng có thể tham khảo một số món mắm đặc sản của Đà Nẵng như mắm tôm, mắm nêm, mắm ruốc, mắm tép, với mức giá chỉ từ 30.000 đến 60.000 đồng một hũ. Để đảm bảo vị ngon đúng điệu, nên chọn những thương hiệu lâu năm được người địa phương tin dùng. Ngoài ra đừng bỏ qua chả bò Đà Nẵng, món đặc sản nổi tiếng với độ giòn sần sật, giá chỉ từ 150.000 đồng cho một đòn 500g, hay các loại bánh khô mè, bánh dừa nướng, kẹo đậu phộng được đóng gói nhỏ gọn, rất thích hợp làm quà biếu.
Các loại thực phẩm khô tại chợ được đánh giá cao về chất lượng, chế biến từ nguyên liệu tươi sống, đảm bảo an toàn, qua quá trình tẩm ướp đặc biệt nên mang hương vị rất riêng. Vậy nên nếu muốn chọn một món quà tặng cho người thân, gia đình thì đừng bỏ qua khu vực này nhé.
Những gian hàng đồ khô mlem khiến bạn không thể rời mắt khi đi ngang qua
Với đa dạng lựa chọn, bạn có thể thoải mái thử và mua về làm quà cho người thân, bạn bè
4 Top 5 món ngon không thể bỏ qua khi ghé chợ Cồn
Nếu vẫn đang phân vân chợ Cồn Đà Nẵng nên ăn gì, dưới đây là 5 món ăn đã làm nên thương hiệu của thiên đường ẩm thực này, được cả người dân địa phương và du khách kiểm chứng.
- Mì Quảng: đặc sản trứ danh xứ Quảng với hương vị đậm đà đặc trưng, một tô đầy đặn gồm mì dai, thịt, tôm, trứng cút và rau sống tươi ngon. Nước dùng tuy ít nhưng cực thấm vị, đúng chất người bản địa. Giá tham khảo từ 20.000 đến 50.000 đồng một phần.
- Bún chả cá và bánh canh ruộng: bún chả cá có chả cá tươi làm thủ công dai ngọt, nước dùng thanh mát từ xương cá và rau củ, một món ăn nhẹ bụng nhưng cực gây nghiện. Bánh canh ruộng là sự kết hợp giữa sợi bột gạo mềm, chả cá, riêu cua và rau đắng, hương vị dân dã, đậm chất miền Trung. Giá dao động từ 20.000 đến 35.000 đồng một tô. Một địa chỉ quen thuộc của nhiều người sành ăn là quán bánh canh Bà Bé ngay cổng chợ, mở cửa từ sáng sớm đến khoảng đầu giờ chiều.
- Bánh tráng cuốn thịt heo: món ăn vạn người mê tại chợ Cồn với điểm nhấn là nước chấm mắm nêm dứa băm cay nồng, đậm vị, gồm thịt heo thái mỏng, bánh tráng, bánh phở và rau sống đa dạng. Giá tham khảo từ 35.000 đến 60.000 đồng một phần tùy chọn thịt luộc hay thịt quay.
- Gỏi cá Nam Ô và các loại ốc hút: gỏi cá Nam Ô dùng cá trích tươi sống, trộn riềng tỏi cay nồng, ăn kèm rau rừng chuẩn vị. Khu street food ngoài trời còn luôn nghi ngút khói với các nồi ốc hút, ốc bươu sả ớt, vị cay xè, mặn ngọt đậm đà. Giá chỉ từ 20.000 đến 50.000 đồng.
- Thế giới đồ ngọt: chè xoa xoa hạt lựu với thạch đen, hạt lựu đỏ và nước cốt dừa thơm béo là món giải nhiệt được yêu thích nhất, bên cạnh đó còn có sinh tố, trái cây dầm theo mùa, chè bắp, chè chuối nướng luôn nóng hổi đậm đà. Mức giá đồng loạt chỉ từ 15.000 đồng một ly.
Một tô mì Quảng chuẩn vị gây thương nhớ ngay giữa lòng chợ Cồn
Bánh cuốn thịt heo là món ăn được thực khách yêu thích tại thiên đường ẩm thực chợ Cồn Đà Nẵng
Chén mắm nêm sẽ khiến hương vị của bánh cuốn thịt heo càng thêm đậm đà, đặc sắc
Bánh bột lọc, bánh bèo... là một trong những món ăn đậm hương vị miền Trung mà bạn không nên bỏ qua
5 Mách bạn những kinh nghiệm mua sắm dành cho khách du lịch khi đến chợ Cồn Đà Nẵng
Vì chợ Cồn Đà Nẵng là một trong những điểm đến yêu thích của nhiều du khách nên khi đến chợ tham quan, bạn nên chú ý bảo quản đồ của mình cẩn thận, hoặc để an toàn thì nên chuyển sang đeo balo, túi phía trước để hạn chế không mất đồ nhé.
Với một số sản phẩm thời trang như giày dép, quần áo, bạn nên mặc cả một chút để đảm bảo không bị mua với giá quá cao. Có thể bắt đầu trả giá từ khoảng 60 đến 70% mức giá người bán đưa ra ban đầu, đặc biệt khi mua đồ khô và quà lưu niệm. Để chọn được gian hàng uy tín, nên ưu tiên những sạp lớn có niêm yết giá rõ ràng, đông người dân địa phương mua sắm, đồng thời kiểm tra kỹ bao bì, nhãn mác và hạn sử dụng trước khi mua.
Về ngân sách, nếu chỉ ăn uống thì khoảng 150.000 đến 300.000 đồng một người là đã có thể thưởng thức rất nhiều món ngon. Nếu vừa ăn uống vừa mua sắm quà thì nên chuẩn bị từ 500.000 đồng trở lên, và tốt nhất nên mang theo tiền mặt để tiện thanh toán tại các hàng quán nhỏ.
Tốt nhất bạn nên ghé chợ vào buổi chiều để thoải mái mua sắm và trải nghiệm khu ẩm thực đường phố lên đèn về đêm. Sau khi rời chợ, bạn có thể kết hợp ghé thêm Nhà thờ Con Gà cách đó khoảng 1,5km, Cầu Rồng và Cầu Tình Yêu cách khoảng 2,5km, hoặc chạy thêm một đoạn ra bãi biển Mỹ Khê để hóng gió biển sau một buổi chiều no nê.
Đây là điểm check-in vô cùng hấp dẫn mà bạn nhất định phải ghé đến
Chợ Cồn Đà Nẵng là một điểm đến thú vị khiến không biết bao nhiêu người quyến luyến với nhiều món đặc sản hấp dẫn. Hy vọng những thông tin mà MIA.vn vừa giới thiệu đến bạn sẽ giúp bạn lấp đầy hành trình khám phá Đà Nẵng với vô số những trải nghiệm thú vị, ấn tượng nhưng vẫn đảm bảo an toàn nhé! Đừng quên mang theo một chiếc balo chính hãng gọn nhẹ từ MIA.vn để tay chân được rảnh rang, thoải mái len lỏi giữa khu chợ đông đúc và tha hồ xách đồ ăn vặt lẫn quà cáp về nhé.







