Coco Beach Camp Lagi Bình Thuận được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng vì sở hữu bãi biển rộng lớn cùng với đó là dãy lều đầy màu sắc. Đặc biệt, cắm trại ven biển là trải nghiệm bạn không nên bỏ qua khi đến đây!

Địa chỉ: Lê Minh Công, Tân Phước, Hàm Tân, Bình Thuận.

Coco Beach Camp Lagi Bình Thuận thuộc khu cắm trại cao cấp tại vùng biển Cam Bình và cách thành phố Hồ Chí Minh tầm 160km. Nơi đây là một bãi biển mới được khai thác để phục vụ cho ngành du lịch những năm gần đây. Khu nghỉ dưỡng Coco Beach Camp Lagi Bình Thuận này dù không có vị trí tách biệt với thế giới xung quanh, nhưng vẫn có thể mang đến cho bạn cảm giác như ở một thế giới khác.

Tạm biệt hình ảnh khách sạn, dãy nhà,... như những resort khác, đến với nơi đây bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác ngủ lều hoặc nghỉ ngơi trong các căn nhà nhỏ đáng yêu. Ngoài ra, Coco Beach Camp còn có một bài tắm lớn khác, căn biệt thự màu trắng nhỏ nằm cặp bờ biển, thư viện lớn, quầy bar tạo cho bạn cảm giác như nghỉ dưỡng tại Hawaii. Với sự tích hợp nhiều thứ thú vị như vậy, bạn có thể tận hưởng chuyến đi 2 ngày 1 đêm tại đây mà không cần đi bất kỳ nơi nào khác.

Coco Beach Camp Lagi Bình Thuận, trải nghiệm thiên đường cắm trại ven biển 2

Góc sống ảo được nhiều bạn chụp hình check-in tại Coco Beach Camp Lagi Bình Thuận

Đối với phương tiện xe khách: Để đến Coco Beach Camp Lagi Bình Thuận, bạn có thể gọi xe khách với giá vé chỉ từ 120.000 VNĐ – 150.000 / người. Bạn có thể tham khảo một số nhà xe có chất lượng dịch vụ tốt như: Nhà xe Ngọc Mỹ, Vinh Hoa, Mỹ Loan hay nhà xe giường nằm A Liêm… Đây là những nhà xe đi thẳng đến Coco Beach Camp Lagi Bình Thuận nên rất tiện lợi cho việc di chuyển.

Nếu bạn dùng xe ô tô tự lái và xe máy thì có thể lựa chọn 1 trong 2 cung đường này. Cung đường 1: Chạy dọc theo quốc lộ 55, hướng từ Bà Rịa đi Lagi, đến ngã 3 Cam Bình. Sau đó rẽ phải, cách bãi biển Cam Bình 1 đoạn là đường Lê Minh Công. Từ vị trí này, bạn cứ theo con đường đó mà đi khoảng 700m là đến Coco Beach Camp Lagi Bình Thuận. Cung đường 2: Đi từ quốc lộ 1 theo hướng thành phố Hồ Chí Minh – Long Khánh – Hàm Tân. Khi đi đến ngã ba 46, bạn rẽ phải chạy thẳng đến bùng binh Ngã Tư Quân Cảnh. Sau đó rẽ phải vào quốc lộ 55 chừng 5km bạn sẽ đến ngã ba Cam Bình, bạn quẹo vào con đường Lê Minh Công. Tới đây, bạn chỉ cần đi thêm 1 đoạn khoảng 700m là đến Coco Beach Camp.

Nếu bạn từ Hà Nội đi Phan Thiết thì có thể chọn phương tiện máy bay hay tàu hỏa để tăng tính thú vị cho chuyến đi. Nhưng nhược điểm là loại phương tiện này sẽ không đưa bạn đến tận nơi.

Xem thêm: Dinh Vạn Thủy Tú, điểm dừng chân mang đậm vẻ đẹp lịch sử

Nếu Cù Lao Thu mang vẻ đẹp hoang sơ thì Coco Beach Camp Lagi Bình Thuận chính là tuyệt tác của sự kết hợp giữa tự nhiên và nhân tạo. Cát vàng, biển xanh cùng thời tiết mát mẻ nơi đây khiến cho bạn thư giãn và tránh xa chốn phố thị ồn ào. Bởi thế nên Coco Beach Camp được mọi người ví von là thiên đường nghỉ dưỡng.

Khu du lịch này theo đuổi phong cách trang trí hoang dã như Hawaii với những món đồ thú vị như xích đu, nhà gỗ được sơn đầy màu sắc, võng trắng, đặc biệt là hình ảnh những xe nhà ở di động dù nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Đây là những thứ mà bạn chỉ có thể tìm thấy tại Coco Beach Camp Lagi Bình Thuận.

Bạn có tin chỉ một khu du lịch nhưng bạn có thể trải nghiệm đủ các loại dịch vụ? Coco Beach Camp Lagi Bình Thuận chính là nơi như thế. Tại đây, bạn sẽ được trải nghiệm ngủ lều, uống cafe trò chuyện cùng bạn bè và gia đình, chụp ảnh sống ảo, đốt lửa trại, soi đèn bắt còng ban đêm, tổ chức tiệc nướng BBQ, ngắm bình minh và hoàng hôn, thuê xe máy khám phá Lagi Bình Thuận, học kéo lưới cùng ngư dân, mua hải sản từ ngư dân vào sáng sớm, vui chơi các hoạt động thể thao trên biển… Hãy lên danh sách những hoạt động mà bạn muốn trải nghiệm tại nơi đây vào cẩm nang du lịch để không bị sót nhé!

Bạn có thể tận dụng những chiếc xích đu và võng mà Coco đã bố trí để ngắm bình minh và hoàng hôn. Nhân tiện bạn làm luôn những bức ảnh sống ảo để đời. Nhâm nhi chút cocktail cùng tán gẫu cùng hội chị em, bạn sẽ có cảm giác không khác gì đang nghỉ dưỡng tại những khu resort sang trọng. Các hoạt động khác như chèo thuyền hơi, kéo lưới cùng người dân, lướt ván thuyền, đạp xe vòng quanh khu Coco,… cũng được nhiều bạn trẻ năng động hưởng ứng nhiệt tình. Đặc biệt, các bạn trẻ nên đi đến đây vào thứ 7 để được quẩy hết mình với Beach Party. Coco sẽ tổ chức tiệc quy tụ các DJ đến từ Hà Nội, Sài Gòn cùng các cô nàng dancer chuyên nghiệp và những màn pháo hoa, lửa trại đặc sắc. Ngoài ra, nếu bạn thưởng thức bánh Bà Lai Phan Thiết  tại không gian đầy nắng và gió như Coco Beach Camp, bạn sẽ cảm thấy món đặc sản này ngon hơn gấp bội lần đấy!

Coco Beach Camp Lagi Bình Thuận, trải nghiệm thiên đường cắm trại ven biển 3

Bạn có thể trải nghiệm lướt sóng khi đến Coco Beach Camp Lagi Bình Thuận. Nguồn: Traveloka

Coco Beach Camp Lagi Bình Thuận, trải nghiệm thiên đường cắm trại ven biển 4

Đại tiệc Beach Party được tổ chức vào mỗi tối thứ 7 khiến nhiều bạn trẻ thích thú

Coco Beach Camp Lagi Bình Thuận, trải nghiệm thiên đường cắm trại ven biển 5

Coco Beach Camp tổ chức lửa trại và tiệc nướng BBQ trên biển

Điều được mong đợi nhất khi đến Coco Beach Camp Lagi Bình Thuận chính là qua đêm trong những chiếc lều ven biển. Đây cũng chính là đặc sản của Coco Beach Camp nên khi đến, nhất định bạn phải trải nghiệm cảm giác được ngủ trong lều một lần. Sau một ngày vui chơi với các hoạt động tại đây, tối ngả lưng trên chiếc đệm thơm tho sạch trong căn lều được dựng ngay cạnh bờ biển sẽ mang đến cảm giác mới lạ mà chỉ có nơi đây mới cho bạn được.

Lều luxury có kiểu dáng sang trọng và kích thước đa dạng từ 9m2 – 25m2. Bạn nên chọn kích cỡ lều phù hợp theo số lượng thành viên nhóm, cụ thể: Nhỏ (2 - 4 người), vừa (6 - 8 người) và lớn (10 - 15 người). Khu lều luxury được dựng trên đồi cao 20m, khí hậu mát mẻ, tầm nhìn ra biển. Giá lều từ thứ 2 đến thứ 6 và chủ nhật tầm 250.000 VNĐ / người. Thứ 7 giá lều 550.000 VNĐ / người bao gồm giá vé Beach Party, Acoustic Live Show.

Coco Beach Camp Lagi Bình Thuận, trải nghiệm thiên đường cắm trại ven biển 6

Những chiếc lều luxury đơn giản nhưng không kém phần sang trọng

Nếu bạn là học sinh, sinh viên muốn đến đấy vui chơi với ví tiền hạn hẹp thì có thể chọn loại liều phổ thông này. Không sang trọng như lều luxury nhưng vẫn đảm bảo trang bị nệm, gối, chăn, quạt điện bên trong để phục vụ cho bạn đầy đủ. Lều được làm bằng vải dù với diện tích từ 3m2 - 8m2 phù hợp cho nhóm nhỏ từ 2 - 6 khách. Giá lều từ thứ 2 đến thứ 6 và chủ nhật thường trong khoảng 200.000 VNĐ / người. Đối với thứ 7, bạn sẽ được miễn phí giá vé Beach Party, Acoustic Live Show nên giá thuê lều sẽ nhỉnh hơn 50.000 VNĐ / người.

Coco Beach Camp Lagi Bình Thuận, trải nghiệm thiên đường cắm trại ven biển 7

Các lều phổ thông được xếp liền kề nhau. Nguồn: Coco Beach Camp

Nếu bạn không thích ngủ trong lều thì có thể chọn Beach Hut A. Khi này gồm 11 căn nhà gỗ cách biển 10 -100m. Những căn nhà nhỏ gọn xinh xắn này được phủ lên lớp sơn đầy màu sắc. Với diện tích khoảng 10m2, căn nhà được tiện nghi cơ bản bao gồm máy lạnh, toilet, phù hợp để ở qua đêm. Giá phòng tham khảo là 700.000 VNĐ / phòng/ 2 người vào thứ 2 – thứ 6 và chủ nhật. Còn nếu bạn đi vào thứ 7 giá phòng sẽ bao gồm 2 vé ăn tối BBQ Hải Sản, 2 vé Beach Party trình diễn Acoustic Live Show nên có giá cao hơn khoảng 1.500.000 VNĐ / phòng/ 2 người.

Coco Beach Camp Lagi Bình Thuận, trải nghiệm thiên đường cắm trại ven biển 8

Những căn nhà của Beach Hut A có màu sắc bắt mắt

Trải nghiệm đặc sản ngủ lều và những hoạt động sôi nổi tại Coco Beach Camp Lagi Bình Thuận chắc chắn sẽ khiến bạn thích thú. Rủ thêm gia đình hoặc hội bạn thân đến và phá đảo nơi đây thôi nào!