Bên cạnh những địa danh du lịch đình đám như Cù lao An Bình, chợ nổi Trà Ôn, Chùa Phật Ngọc Xá Lợi, Văn Thánh Miếu… làm mê mẩn các tín đồ nghiện xê dịch, liệu có bao giờ bạn nhìn thấy một Vĩnh Long bình dị nhưng lại cực kỳ nhộn nhịp và tấp nập bên các khu chợ hoa ngày Tết? Thật vậy, chợ hoa, kiểng thành phố Vĩnh Long cũng là một trong những nét đẹp đặc sắc của vùng đất này mà MIA.vn tin rằng bất cứ ai cũng nên trải nghiệm một lần. Dù không có quá nhiều sự khác biệt so với các chợ hoa ở những địa phương khác nhưng nơi này vẫn sở hữu một sức hấp dẫn đặc trưng chắc chắn sẽ khiến bạn thích mê. Hãy cùng MIA.vn khám phá chợ hoa, kiểng thành phố Vĩnh Long qua bài viết sau đây nhé!

Không ai biết tự bao giờ, chợ hoa, kiểng đã trở thành một trong những đặc trưng văn hóa truyền thống, mang đậm bản sắc dân tộc của người Việt ta trong những dịp Tết cổ truyền. Từ những khu chợ quê ở vùng nông thôn bày bán các loại hoa đơn sơ cho đến khu vực thành thị nhộn nhịp với muôn ngàn hoa, kiểng được bố trí ở hàng loạt tuyến đường tạo nên hình ảnh về một miền quê tươi đẹp giữa chốn thị thành.

Ở mỗi vùng miền, địa phương đều có cách thức tổ chức các phiên chợ hoa khác nhau, tùy thuộc vào phong tục và bản sắc văn hóa truyền thống. Ví như hoa đào là loài hoa thể hiện sắc xuân của người dân tại miền Bắc thì hoa mai lại biểu tượng cho mùa xuân về trên đất miền Nam. Còn đối với thành phố Vĩnh Long, dù thời gian có đổi thay đến mấy thì người dân vẫn luôn duy trì chợ hoa, kiểng tấp nập người buôn, kẻ bán với đa dạng chủng loại khác nhau đậm đà bản sắc văn hóa đặc trưng vùng sông nước miệt vườn. Có lẽ chính vì thế mà chợ, hoa kiểng thành phố Vĩnh Long đã trở thành một vẻ đẹp truyền thống của mảnh đất và con người nơi đây mỗi độ xuân về, thu hút hàng nghìn người khách phương xa tìm đến để du ngoạn. Đến với chợ hoa, kiểng thành phố Vĩnh Long, bạn không chỉ được lựa chọn các chậu hoa xinh đẹp để đem về trang trí trong nhà với hy vọng một năm mới gặp nhiều may mắn, an khang, thịnh vượng mà đây còn là dịp để thưởng ngoạn, du xuân và ghi lại những thước ảnh đẹp.

Xem thêm: Chùa Ba Phố Vĩnh Long cùng câu chuyện tâm linh của cây sao huyền bí

Dạo chợ hoa, kiểng thành phố Vĩnh Long thưởng ngoạn muôn ngàn sắc màu rực rỡ 2

Một góc chợ hoa, kiểng thành phố Vĩnh Long nằm trên cung đường Tô Thị Huỳnh bên cạnh dòng sông Tiên thơ mộng

Thời gian dường như đã tự nhắc nhở nhau, vào khoảng ngày rằm tháng Chạp âm lịch, hàng loạt chiếc xe, ghe thuyền chở đầy ắp các loài hoa, kiểng hòa với tiếng nói cười rộn rã của những tiểu thương từ khắp mọi nơi đều đổ về cập bến thành phố Vĩnh Long. Vào những lúc này, các tuyến đường nội ô và dọc bờ kè dòng sông Cổ Chiên đã thật sự trở thành những khu chợ hoa, kiểng thành phố Vĩnh Long với đủ chủng loại thi nhau đua nở, khoe sắc, tỏa ngát hương thơm. Đây cũng là thời điểm lý tưởng cho việc tham quan, du ngoạn chợ hoa, kiểng thành phố Vĩnh Long để check-in và mua sắm, trang trí cho những ngày Tết cổ truyền. Thăm chợ hoa vào lúc này, chắc hẳn mỗi người đều vô cùng hào hứng, thích thú và cảm nhận được sự nhộn nhịp, rạo rực và nôn nao khi xuân về.

Dạo chợ hoa, kiểng thành phố Vĩnh Long thưởng ngoạn muôn ngàn sắc màu rực rỡ 3

Những ngày cuối năm là thời điểm lý tưởng để dạo chơi và mua sắm ở các khu chợ hoa, kiểng

Để tham quan chợ, hoa kiểng thành phố Vĩnh Long thì trước hết bạn cần phải di chuyển đến vùng đất này. Xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh, bạn có thể lựa chọn xe máy hoặc xe khách tùy theo nhu cầu. Hiện nay có một số nhà xe TPHCM Vĩnh Long uy tín và được nhiều người tin dùng như Phương Trang, Mai Linh, Hưng Thịnh… với giá vé tham khảo chỉ tầm 100.000 VND - 120.000 VND/lượt. Còn nếu bạn muốn chủ động trong việc đi lại thì có thể chọn xe máy nhưng lưu ý là thời gian di chuyển sẽ lâu hơn một chút nhé!

Sau khi đến trung tâm thành phố Vĩnh Long, bạn hỏi thăm người dân địa phương hoặc đi theo hướng dẫn của Google Maps để tới các tuyến đường Tô Thị Huỳnh, Lê Lai, Phan Bội Châu, Nguyễn Thị Út, Trưng Nữ Vương, Hưng Đạo Vương… Đây chính là những cung đường tổ chức chợ hoa, kiểng thành phố Vĩnh Long hằng năm.

Dạo chợ hoa, kiểng thành phố Vĩnh Long thưởng ngoạn muôn ngàn sắc màu rực rỡ 4

Xe khách là một trong những phương tiện di chuyển đến Vĩnh Long được nhiều người ưa chuộng 

Vào những buổi chiều cuối năm, dưới ánh nắng nhẹ và những làn gió xuân se lạnh, dạo quanh những cung đường chợ hoa, kiểng thành phố Vĩnh Long cùng với những khúc ca, giai điệu ngọt ngào phát ra từ các hàng quán ven đường, bạn sẽ được đắm chìm trong bầu không khí nôn nao, rạo rực về một mùa xuân mới với biết bao hy vọng, niềm vui và tràn đầy sức sống. Chợ hoa, kiểng thành phố Vĩnh Long quy tụ rất nhiều chủng loại phong phú từ khắp nơi đổ về như cây tắc trái (quất cảnh), mai vàng, kiểng bonsai, cúc mâm xôi, cúc vàng, ớt kiểng, lan hồ điệp, cúc vạn thọ… Mỗi loài hoa, kiểng lại mang một vẻ đẹp riêng biệt và đều thi nhau phô bày những sắc màu rạng rỡ nhất để tô điểm cho thành phố thêm xinh đẹp. 

Chợ hoa, kiểng thành phố Vĩnh Long vừa là nơi mua sắm, tham quan vừa địa điểm check-in cực kỳ hấp dẫn. Năm nào cũng vậy, mọi người đến chợ hoa, kiểng để tận hưởng những phút giây thư giãn và chiêm ngưỡng đủ loài hoa cỏ và cây cảnh nhiều màu sắc, hình dáng từ khắp mọi nơi tụ hội về. Bên cạnh đó, một số người đã chuẩn bị sẵn các bộ trang phục truyền thống như áo dài, áo bà ba để đi chụp ảnh tại chợ hoa, kiểng với mong muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong năm và khoe với bạn bè. Còn đối với những tiểu thương, chợ hoa, kiểng thành phố Vĩnh Long không chỉ là nơi để kinh doanh, buôn bán với hy vọng có thêm nguồn thu nhập khấm khá cho gia đình mình trong những ngày cuối năm mà đây còn là dịp để họ học tập, trao đổi thêm về kinh nghiệm trồng trọt và chăm sóc các loài hoa, kiểng. 

Theo quan niệm từ ngàn đời nay của người dân Việt Nam ta, vào các ngày Tết Nguyên Đán thì mỗi gia đình đều nên có một chậu hoa, kiểng ở trong nhà với ước mong đem đến tài lộc, may mắn và gia đình khỏe mạnh, an khang, thịnh vượng cho năm sau. Chính vì lẽ đó, chợ hoa, kiểng thành phố Vĩnh Long vẫn luôn được duy trì theo năm tháng và cho đến nay đã trở thành một nét đẹp văn hóa đặc trưng của người dân trong vùng. Dạo quanh các khu chợ hoa, kiểng thành phố Vĩnh Long, bạn không chỉ được ngắm nhìn muôn ngàn sắc hoa tươi thắm mà còn bắt gặp rất nhiều hoạt động văn hóa dân gian như viết chữ thư pháp, dán câu đối đỏ, các cửa hàng bán đèn lồng… Tất cả tạo nên một khung cảnh tươi vui, nhộn nhịp và tràn ngập sắc xuân làm bất cứ ai cũng không khỏi bồi hồi, xao xuyến.

Dạo chợ hoa, kiểng thành phố Vĩnh Long thưởng ngoạn muôn ngàn sắc màu rực rỡ 5

Từ ngày rằm tháng Chạp âm lịch, các tuyến đường nội ô thành phố Vĩnh Long đã tràn ngập đủ loài hoa, kiểng phong phú

Dạo chợ hoa, kiểng thành phố Vĩnh Long thưởng ngoạn muôn ngàn sắc màu rực rỡ 6

Mọi người thích thú chiêm ngưỡng những loài hoa nhiều màu sắc

Dạo chợ hoa, kiểng thành phố Vĩnh Long thưởng ngoạn muôn ngàn sắc màu rực rỡ 7

Anh chủ quầy hoa lan hết sức chăm chú và tỉ mỉ trang trí hoa để bán cho khách

Dạo chợ hoa, kiểng thành phố Vĩnh Long thưởng ngoạn muôn ngàn sắc màu rực rỡ 8

Các cô gái xúng xính trong bộ áo dài và hào hứng chụp ảnh lưu niệm  

Dạo chợ hoa, kiểng thành phố Vĩnh Long thưởng ngoạn muôn ngàn sắc màu rực rỡ 9

Nghệ thuật viết chữ thư pháp tại chợ hoa, kiểng trên đường Hưng Đạo Vương

Chợ hoa, kiểng thành phố Vĩnh Long không chỉ là nơi mua sắm, dạo chơi ngày xuân mà còn là địa điểm check-in lý tưởng xứng đáng được lưu lại vào cẩm nang du lịch của bạn. Nếu có dịp về thăm Vĩnh Long vào độ xuân về thì bạn đừng quên ghé thăm các khu chợ hoa, kiểng sầm uất này nhé! MIA.vn chúc bạn có những khoảnh khắc tuyệt vời và đáng nhớ tại đây.