Resort Lahana là một khu nghỉ dưỡng nằm gần trung tâm thị trấn Dương Đông nên rất dễ để di chuyển đến những địa điểm nổi tiếng xung quanh thị trấn. Đồng thời, bạn có thể trải nghiệm tham quan Resort Lahana bằng xe điện vô cùng thích thú và mới lạ, vừa được ngắm cảnh đẹp vừa không mất quá nhiều sức để di chuyển.

Vì bạn Thu Hà là một người khá yêu thích việc chụp ảnh nên Resort Lahana rất phù hợp với nhiều góc check in cực chất và không đụng hàng với bất kì nơi nào khác. Đặc biệt là hồ cá Koi với hàng chục con hiện đang sống trong hồ, với nhiều hoa văn độc đáo và đầy mới lạ khiến bạn thích thú không thôi, bạn có thể chụp chung với chúng cả ngày mà không thấy chán đấy.

Đồng thời, nơi đây được bao quanh bởi cây cối và hoa lá nên luôn tươi xanh, giúp giảm được phần nào sự nóng bức khó chịu của những ngày trời nóng.

Vì vậy, nếu bạn có một đam mê mãnh liệt muốn tìm kiếm một nơi nghỉ ngơi vừa thoải mái, vừa yên tĩnh, vừa xinh đẹp để check in thì Resort Lahana là lựa chọn hàng đầu để bạn suy xét nhé.

Đảo Ngọc Phú Quốc rạng rỡ hơn qua ống kính của bạn Thu Hà 2

Check in hồ bơi tràn viền siêu đẹp và ấn tượng tại Resort Lahana

Đảo Ngọc Phú Quốc rạng rỡ hơn qua ống kính của bạn Thu Hà 3

Một góc với những hàng cây xanh, hoa lá tại phòng bạn Thu Hà

Đảo Ngọc Phú Quốc rạng rỡ hơn qua ống kính của bạn Thu Hà 4

Hồ cá koi là nơi bạn không thể bỏ qua nếu muốn có một tấm hình xuất sắc và độc đáo tại Phú Quốc

Ngày 1: Bay đến Phú Quốc từ sân bay Nội Bài, Hà Nội. Thu Hà đến Phú Quốc vào buổi trưa nên quyết định về thẳng khách sạn check in nghỉ ngơi và dùng bữa trưa tại Resort Lahana luôn.

Sau đó, khoảng 4h chiều ghé đến Sunset để ngắm hoàng hôn trên biển và check in một số góc hình siêu đẹp, đầy nóng bỏng và hấp dẫn dưới ánh mặt trời khoảnh khắc hoàng hôn. Vì ở đây khá đông, nên bạn tranh thủ đến càng sớm càng tốt để có những góc ảnh đẹp và ảo tung chảo bạn nhé.

Buổi tối ghé chợ đêm Phú Quốc để ăn tối và mua một số đồ vật làm kỉ niệm.

Đảo Ngọc Phú Quốc rạng rỡ hơn qua ống kính của bạn Thu Hà 5

Góc chụp đẹp không góc chết với những chú voi siêu dễ thương

Đảo Ngọc Phú Quốc rạng rỡ hơn qua ống kính của bạn Thu Hà 6

Check in với cánh cổng mặt trời dưới ánh hoàng hôn đang dần buông vô cùng đặc sắc

Đảo Ngọc Phú Quốc rạng rỡ hơn qua ống kính của bạn Thu Hà 7

Phiên bản check in cổng mặt trời với người thương đầy lãng mạn

Đảo Ngọc Phú Quốc rạng rỡ hơn qua ống kính của bạn Thu Hà 8

Thu Hà như một nàng tiên nữ đầy thuần khiết trong không gian bức ảnh

Đảo Ngọc Phú Quốc rạng rỡ hơn qua ống kính của bạn Thu Hà 9

Dáng chụp tuy đơn giản nhưng hiệu quả mang lại tuyệt vời đến bất ngờ

Đảo Ngọc Phú Quốc rạng rỡ hơn qua ống kính của bạn Thu Hà 10

Cổng mặt trời rực rỡ dưới ánh nắng chói chang của buổi sáng

Đảo Ngọc Phú Quốc rạng rỡ hơn qua ống kính của bạn Thu Hà 11

Thưởng thức hoàng hôn đẹp tuyệt vời tại Phú Quốc

Đảo Ngọc Phú Quốc rạng rỡ hơn qua ống kính của bạn Thu Hà 12

Trước khi tham quan chợ đêm và thưởng thức những món ăn đầy hấp dẫn vẫn không quên check in

Ngày 2: Khám phá Tour 4 đảo bao gồm Hoàng Thơm - Hòn Móng Tay -  Hòn Gầm Gi - Hòn Mây Rút. Mỗi hòn đều mang một vẻ đẹp riêng nhưng đều mười phân vẹn mười, bạn sẽ được hòa mình vào những bãi biển cát vàng, biển xanh và bầu trời trong veo cao vời vợi với những trải nghiệm đầy độc đáo như đi bộ dưới đáy biển, lặn biển ngắm san hô hay chụp hình bằng Flycam và thuyền sup.

Đến chiều ghé OCSEN để ngắm hoàng hôn ngày thứ 2 tại Phú Quốc.

Đảo Ngọc Phú Quốc rạng rỡ hơn qua ống kính của bạn Thu Hà 13

Khoe body đầy nóng bỏng và gợi cảm tại Hòn Móng Tay

Đảo Ngọc Phú Quốc rạng rỡ hơn qua ống kính của bạn Thu Hà 14

Thu Hà với vẻ đẹp đầy lôi cuốn và hấp dẫn, với ánh mặt làm say lòng người xem

Đảo Ngọc Phú Quốc rạng rỡ hơn qua ống kính của bạn Thu Hà 15

Biển trong xanh, gợn sóng li ti và ánh nắng vàng hoe như tô điểm cho vẻ đẹp của Thu Hà

Đảo Ngọc Phú Quốc rạng rỡ hơn qua ống kính của bạn Thu Hà 16

Nổi bât giữa khung cảnh như đang ở trời Tây

Đảo Ngọc Phú Quốc rạng rỡ hơn qua ống kính của bạn Thu Hà 17

Thả dáng đầy tự nhiên cũng là một gợi ý để bạn có một tấm hình đẹp

Ngày 3: Buổi sáng ghé đến Dinh Cậu để chụp hình tại những mỏm đá nhô ra biển vô cùng hoành tráng nhưng hơi nguy hiểm nên bạn cần cẩn trọng nếu ghé đến Dinh Cậu để chụp hình nhé.

Khoảng 10h, bởi vì còn khá nhiều góc tại Sunset mà Thu Hà chưa chụp được nên bạn quyết định ghé đến đây một lần nữa để chụp cho thoải thích vì nơi đây buổi sáng khá vắng, tha hồ để có những tấm hình đẹp và hấp dẫn nhất.

3h, check out và lên xe quay về Hà Nội.

Đảo Ngọc Phú Quốc rạng rỡ hơn qua ống kính của bạn Thu Hà 18

Khám phá một góc nhỏ tại Dinh Cậu mang vẻ đẹp đầy hoang dã và tự nhiên

Đảo Ngọc Phú Quốc rạng rỡ hơn qua ống kính của bạn Thu Hà 19

Khung cảnh vô cùng đơn giản giúp bạn Thu Hà đầy nổi bật nhờ chiếc váy đỏ mang đậm màu sắc boho

Đảo Ngọc Phú Quốc rạng rỡ hơn qua ống kính của bạn Thu Hà 20

Khoe dáng đầy gợi cảm và hấp dẫn bên bãi biển khiến người xem điêu đứng trước vẻ đẹp của bạn Thu Hà

- Kem chống nắng, mũ, kính râm: bởi vì Phú Quốc khá nóng và nắng suốt cả ngày nên để bảo vệ làn da và sức khỏe, bạn nên trang bị cho mình một tuýp kem chống nắng để sử dụng cho cả hành trình khám phá Phú Quốc nhé.

- Dép: những địa điểm mà bạn Thu Hà ghé đến đa phần đều gần biển nên để di chuyển thuận lợi và thoải mái nhất thì bạn nên mang theo một đôi dẹp lê để sử dụng.

- Quần áo đẹp: với một lịch trình dày đặc với nhiều địa điểm check in khủng như vậy thì bạn nên trang bị cho mình thật nhiều áo váy đẹp để thoải mãn đam mê chụp choẹt và có được nhiều tấm hình lung linh như bạn Thu Hà nhé.

Hy vọng với những chia sẻ của Mia.vn, bạn cũng có thể có một hành trình tuyệt vời tại đảo ngọc Phú Quốc và có riêng cho mình những tấm hình siêu phẩm để lưu giữ vẻ đẹp từng khoảnh khắc bạn đã trải qua. Hãy chia sẻ đến hội bạn thân và lên kế hoạch tới Phú Quốc vào thời gian sắp đến để có những trải nghiệm tuyệt vời bên bãi cát vàng trải dài, nắng vàng và biển xanh trong vắt nhé.