Quãng đường Đi Mộc Châu từ Hà Nội dài hơn 200 km, cực kỳ thuận lợi cho những ai đang có ý định phượt bằng xe máy đến đây. Có tổng cộng hai cung đường di chuyển từ Hà Nội đến cao nguyên xinh đẹp này mà bạn có thể lựa chọn tùy theo địa điểm xuất phát. Lộ trình khác nhau nên độ dài và thời gian di chuyển cũng chênh lệch nhau đôi chút.

Rất nhiều người lo ngại rằng đường đi đến Mộc Châu ngoằn nghèo và khó di chuyển. Tuy nhiên chỉ cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng, đem theo bản đồ giấy hoặc tra cứu Google Maps và bảo dưỡng xe kỹ càng là bạn đã có thể xách balo lên và bắt đầu hành trình phía trước. Phượt bằng xe máy đến đây cũng vô cùng an toàn và thuận tiện.

Xem thêm: Hướng dẫn đi Mộc Châu từ Hà Nội dành cho hội cuồng du lịch

Đi Mộc Châu từ Hà Nội như thế nào thì an toàn và thuận tiện nhất? 2

Quãng đường Đi Mộc Châu từ Hà Nội dài hơn 200 km cực kỳ thuận lợi cho những ai muốn phượt bằng xe máy

Tùy vào phương tiện bạn lựa chọn mà thời gian di chuyển có thể sẽ khác nhau. Thông thường thời gian Đi Mộc Châu từ Hà Nội sẽ mất hơn 4 tiếng đối với ô tô, xe khách. Di chuyển bằng xe máy thì sẽ lâu hơn một chút nhưng cũng không quá 6 tiếng. Vì vậy bạn có thể lựa chọn bất cứ phương tiện gì để đến khám phá Mộc Châu.

Cụ thể nếu Đi Mộc Châu từ Hà Nội bằng ô tô sẽ tốn khoảng 4 tiếng 56 phút nếu như giao thông thuận lợi, không tắc đường. Nếu đi bằng xe máy sẽ lâu hơn, khoảng 5 tiếng đồng hồ. Ngoài ra thời gian di chuyển sẽ thay đổi sớm hoặc lâu hơn tùy theo vị trí mà bạn xuất phát.

Đi Mộc Châu từ Hà Nội như thế nào thì an toàn và thuận tiện nhất? 3

Tùy vào phương tiện bạn lựa chọn mà thời gian di chuyển có thể sẽ chênh lệch nhau đôi chút

Độ dài quãng đường và thời gian di chuyển đến Mộc Châu sẽ khác nhau nếu vị trí xuất phát không cùng một địa điểm. Vì vậy bạn có thể tham khảo thêm thông tin dưới đây để bắt đầu chuyến Đi Mộc Châu từ Hà Nội của mình một cách suôn sẻ. Đây chính là khoảng cách của các đoạn đường nằm trong tuyến đường đến Mộc Châu.

+ Từ thị trấn Xuân - Thành phố Hòa Bình: 60 km.

+ Từ bản Dốc lên Mai Châu: 60 km.

+ Từ Mai Châu lên Mộc Châu: 60 km.

+ Từ Hát Lót đi lên trung tâm thành phố:  30 km.

+ Thêm khoảng cách từ Mộc Châu đến Sơn La nếu bạn muốn khám phá xa hơn: 100 km

Đi Mộc Châu từ Hà Nội như thế nào thì an toàn và thuận tiện nhất? 4

Độ dài quãng đường và thời gian di chuyển đến Mộc Châu sẽ chênh lệch nếu vị trí xuất phát khác nhau

Theo Hướng dẫn đường đi lên Mộc Châu, tuyến đường đầu tiên dài khoảng 208 km thích hợp cho xe máy, ô tô di chuyển. Để đi tuyến này, bạn cần phải xuất phát từ trung tâm thành phố về hướng Tây Nam. Qua đoạn Cát Linh thì tiếp tục di chuyển thẳng qua các đường như La Thành, Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh và cầu Trung Hòa.

Khi đã đặt chân đến đại lộ Thăng Long thì tiếp tục đi tiếp về phía thị trấn Xuân Mai. Di chuyển theo hướng Quốc lộ 6 và rẽ phải ở ngã ba Vân Hồ. Lúc này chỉ cần rẽ trái là đã ra được đến Quốc lộ 43. Cách đó khoảng 30 km chính là Mộc Châu, Sơn La. Khung cảnh đẹp hùng vĩ trước mắt mở ra chắc chắn sẽ khiến bạn ngỡ ngàng.

3.3 Cung đường 2 đi đến Mộc Châu

Cung đường thứ 2 Đi Mộc Châu từ Hà Nội cực kỳ phù hợp với những ai dự định di chuyển bằng xe khách vì sẽ phải đi qua bến xe Mộc Châu. Cung đường này dài khoảng 222 km, xa hơn với tuyến đường đầu và phải qua phà. Khoảng 60 km đầu tiên thì di chuyển khá giống với tuyến đầu tiên. Tuy nhiên sau đó sẽ thay đổi lộ trình đến Mộc Châu.

Sau khi chạy qua cầu chui Trung Hòa đến được ĐCT08 Mã Trì thì bạn di chuyển thẳng để ra đến được đại lộ Thăng Long. Sau khoảng 35,7 km sẽ thấy vòng xuyến ngay trước mắt có hướng chỉ ra cầu Yên Bài. Đi được khoảng 9,6 km sẽ rẽ trái để vào TL87A và ĐT317. Lấy trung tâm mắt kính làm cột mốc để di chuyển đến Quốc lộ 32.

Từ khúc này tìm đường ra đến bến phà vô cùng dễ dàng. Sau khi qua phà thì rẽ phải là sẽ ra được Quốc lộ 43 hướng về Mộc Châu, Sơn La. Kiên trì một chút là bạn sẽ chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp mê hồn của Mộc Châu trước mắt.

Đi Mộc Châu từ Hà Nội như thế nào thì an toàn và thuận tiện nhất? 5

Cung đường thứ 2 Đi Mộc Châu từ Hà Nội cực kỳ phù hợp với những ai dự định di chuyển bằng xe khách

Rừng Thông Bản Áng từ lâu đã trở thành một trong những điểm đến cực kỳ thu hút du khách. Với khung cảnh đẹp thanh bình, bình dị và mộc mạc, rừng thông mỗi cuối tuần luôn tấp nập người đến tham quan, khám phá. Nếu bạn là người yêu thiên nhiên và muốn hòa mình vào đất trời Mộc Châu một cách chân thật nhất thì đây chính là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.

Xuất phát từ trung tâm thị trấn Mộc Châu, bạn di chuyển theo hướng Phan Đình Giót khoảng 2 km để đến được xã Đông Sơn. Lúc này tiếp tục đi theo biển chỉ dẫn là bạn đã đến được khu rừng thông đẹp mộng mơ này. Đường đi không quá khó khăn nên bạn có thể đến đây vào bất cứ lúc nào trong hành trình khám phá Mộc Châu.

Đi Mộc Châu từ Hà Nội như thế nào thì an toàn và thuận tiện nhất? 6

Rừng thông Bản Áng nằm gần với trung tâm thị trấn Mộc Châu rất thích hợp để bạn di chuyển đến khám phá

Tại Mộc Châu, các đồi chè xanh mướt luôn là điểm đến hấp dẫn níu giữ bước chân của bao người. Đồi chè nằm cách thị trấn Mộc Châu chỉ khoảng 15 km nên bạn có thể thuê xe máy để đi đến đây. Tại trung tâm Mộc Châu cũng có nhiều tuyến xe buýt hoặc xe ôm nên nếu không tự tin đi bằng xe máy thì có thể đến đây bằng các phương tiện này.

Đường đến đồi chè cũng xuất phát từ trung tâm thị trấn Mộc Châu qua Tô Hiệu, Lê Thanh Nghị. Sau đó bạn rẽ trái qua đường tỉnh 104. Tiếp tục di chuyển từ thị trấn nông trường Mộc Châu sẽ đến được Đồi Chè Trái Tim Mộc Châu. Đường đi không quá xa và khá dễ dàng thích hợp cho bạn đến đây vào bất cứ lúc nào.

Đi Mộc Châu từ Hà Nội như thế nào thì an toàn và thuận tiện nhất? 7

Đường đến đồi chè cũng xuất phát từ trung tâm thị trấn Mộc Châu, không quá xa

Cuối cùng chính là Thác Dải Yếm - Điểm tham quan thơ mộng nhất trong hành trình khám phá Mộc Châu. Đến với thác nước lãng mạn và hữu tình này vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12, bạn sẽ được chiêm ngưỡng mùa Hoa cải trắng Mộc Châu đẹp mọi góc nhìn. Đây chắc chắn là điểm đến bạn không thể bỏ qua khi khám phá Mộc Châu.

Để đến được đây, bạn cũng xuất phát từ trung tâm thị trấn Mộc Châu di chuyển theo hướng thành phố Sơn La. Đến đoạn ngã 3 thì đi về cửa khẩu Lóng Sập để rẽ trái đến được Quốc lộ 43. Từ đây chỉ cần đi khoảng 5 km nữa là đến được Thác Dải Yếm đẹp mê ly. Đường đi không quá xa nhưng hơi ngoằn nghèo.

Đi Mộc Châu từ Hà Nội như thế nào thì an toàn và thuận tiện nhất? 8

Điểm tham quan thơ mộng nhất trong hành trình khám phá Mộc Châu chính là Thác Dải Yếm

Đi Mộc Châu từ Hà Nội vô cùng dễ dàng nếu như bạn nắm vững đường đi và có lộ trình hợp lý. Để chuyến đi an toàn và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, bạn đừng quên chuẩn bị thật kỹ càng kế hoạch để khám phá thêm được nhiều địa điểm tham quan hấp dẫn tại đây nhé! Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ và tràn đầy những điều bất ngờ.