Có. Và theo trải nghiệm của mình thì rất đáng đi.

Tháng 6 là thời điểm Phú Yên bước vào cao điểm mùa khô, trời nhiều nắng, biển xanh trong, sóng khá êm và rất hợp để tắm biển, chạy xe máy dọc cung đường ven biển hoặc ghé các điểm check-in nổi tiếng. Đây cũng là lúc học sinh, sinh viên nghỉ hè nên không khí du lịch ở Phú Yên nhộn nhịp hơn hẳn, đặc biệt vào cuối tuần.

Điểm cần chuẩn bị kỹ nhất là nắng nóng. Tháng 6 thường là một trong những tháng nóng nhất ở Phú Yên, ban ngày có thể lên khoảng 33-34°C. Nếu đi chơi vào giữa trưa mà không che chắn cẩn thận thì khá mệt, nhất là ở các điểm nhiều đá, ít bóng râm như Gành Đá Đĩa hay Mũi Điện.

Tóm lại, tháng 6 ở Phú Yên có nắng đẹp, biển xanh, không khí hè vui và rất hợp cho chuyến đi biển. Chỉ cần đặt phòng sớm, chuẩn bị đồ chống nắng đầy đủ và sắp xếp lịch trình đi sáng sớm, chiều mát là chuyến đi sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

Du lịch Phú Yên tháng 6: Nắng đẹp, biển xanh của mùa khô 2

Phú Yên tháng 6 mang đến vẻ đẹp của nắng và biển. Ảnh minh họa: Du Lịch Chất

Mình vốn không phải dạng để ý nhiều đến thời tiết trước khi đi, nhưng sau chuyến Phú Yên tháng 6, mình hiểu tại sao nhiều người hay dặn nhau tìm hiểu khí hậu trước.

Phú Yên có hai mùa khá rõ. Mùa khô từ tháng 1 đến tháng 8, mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12. Tháng 6 rơi đúng vào mùa khô nên nhìn chung trời rất ưu ái cho chuyện đi biển.

Nhưng khô không có nghĩa là mát. Ban ngày nhiệt độ thường lên tới khoảng 33°C, và vì độ ẩm dao động trong khoảng 70 đến 85%, cái nóng ngoài trời buổi trưa oi hơn con số thực tế nhiều. Mình bước ra khỏi quán ăn lúc 12 giờ trưa mà cảm giác như bước vào lò hấp. Ban đêm dễ chịu hơn, khoảng 27°C, đủ để ngồi cà phê ngoài trời hay đi dạo bờ biển thoải mái.

Du lịch Phú Yên tháng 6: Nắng đẹp, biển xanh của mùa khô 3

Con đường vào Mũi Điện với ánh nắng đầu ngày nhuộm vàng hàng cây hai bên đường tạo ra quang cảnh đẹp mãn nhãn. Ảnh minh họa: Võ Tiến

Mưa trong tháng 6 không nhiều, thỉnh thoảng có vài cơn rào ngắn vào chiều tối, đến nhanh rồi tạnh nhanh, hầu như không ảnh hưởng gì đến lịch trình ban ngày. Mình vẫn hay xem dự báo thời tiết mỗi tối trước khi ngủ để biết hôm sau có cần mang theo áo mưa không, nhất là những ngày dự định chạy xe xa.

Điều mình thích ở Phú Yên tháng này là gió biển. Gió nhẹ từ hướng Đông Nam, khoảng 8 đến 15 km/h, những lúc đứng gần biển hoặc chạy xe dọc cung đường ven biển sẽ thấy dễ thở hơn hẳn so với trong nội thành.

Khung giờ mình thấy dễ chịu nhất để đi chơi là sáng sớm từ 5 đến 8 giờ và chiều từ 4 giờ trở đi. Buổi trưa từ 11 đến 14 giờ mình thường về homestay nghỉ ngơi, ban đầu cứ nghĩ vậy là lãng phí thời gian, nhưng thực ra nhờ vậy mà buổi chiều còn sức để đi tiếp, thậm chí vui hơn cả buổi sáng.

Tia UV tháng 6 khá cao nên kem chống nắng SPF 50 trở lên, mũ rộng vành, kính râm và áo chống nắng là những thứ mình mang theo trong balo mỗi ngày, đặc biệt những hôm có lịch tắm biển, chèo kayak hay ra Gành Đá Đĩa.

Đi Phú Yên tháng 6, điều mình thích nhất là màu biển. Nước biển trong, xanh và lên hình rất đẹp, nhất là vào những ngày trời quang. Sóng cũng tương đối êm nên phù hợp để tắm biển, chèo kayak hoặc tham gia các hoạt động nhẹ trên biển.

Những bãi biển như Bãi Xép, Bãi Môn, Bãi Bàng vào thời điểm này đều rất đáng ghé. Nếu đi vào sáng sớm hoặc chiều muộn, vừa tránh được nắng gắt, vừa có ánh sáng đẹp để chụp ảnh.

Du lịch Phú Yên tháng 6: Nắng đẹp, biển xanh của mùa khô 4

Vẻ đẹp của biển Phú Yên vào tháng 6. Ảnh minh họa: VinWonders

Một trải nghiệm khá đặc biệt ở Phú Yên là chiêm ngưỡng các thảm san hô lộ ra tại Hòn Yến khi thủy triều rút. Vào mùa hè, nhất là những ngày đầu hoặc cuối tháng âm lịch, nước biển rút dần để lộ ra những bãi đá trải dài miên man, những rạn san hô đầy màu sắc vô cùng sinh động lộ diện. Cảnh này không phải lúc nào cũng thấy, nên nếu muốn trải nghiệm thì nên tra lịch thủy triều trước.

Lần đi tháng 6, mình thấy Hòn Yến mang cảm giác hoang sơ và yên tĩnh hơn nhiều điểm nổi tiếng khác. Tuy nhiên, khi đến đây bạn nên chung tay góp phần bảo vệ danh thắng tại Hòn Yến luôn xanh và đẹp, chú ý tham quan đứng ngắm san hô sao cho tránh giẫm đạp trực tiếp lên từng loại.

Du lịch Phú Yên tháng 6: Nắng đẹp, biển xanh của mùa khô 5

Rạn san hô Hòn Yến trong một ngày nước biển rút, như những bông hoa trên biển. Ảnh minh họa: Nguyễn Minh Tú

Mình đến Phú Yên vào tháng 6, đúng cao điểm hè nên thấy rõ sự khác biệt so với những tháng vắng hơn. Bãi biển đông vui hẳn, quán hải sản tấp nập, các homestay ven biển cũng rộn ràng tiếng cười. Với mình, cái không khí đó thật ra khá thích, mang cảm giác "đi biển mùa hè" rất đúng nghĩa.

Nhưng cũng chính vì đông nên mình học được bài học nhớ đời: phải đặt phòng sớm. Mấy homestay đẹp hay khách sạn có view biển xịn gần như kín sạch vào cuối tuần, mình suýt phải ở chỗ cách xa bờ vì chần chừ quá. Giá phòng tháng 6 cũng nhỉnh hơn khoảng 100.000 - 200.000 đồng so với mùa thấp điểm, cũng không quá sốc nhưng cũng đáng tính trước nếu bạn đang cân đối ngân sách.

Mình phải nói thật, Phú Yên tháng 6 nắng đẹp đến mức mình cứ đứng chụp mãi không chịu về. Điểm mình ấn tượng nhất là Gành Đá Đĩa vào buổi sáng sớm. Khi nắng bắt đầu chiếu xuống những cột đá bazan, khung cảnh vừa lạ vừa mang cái gì đó rất riêng của Phú Yên.

Nhưng có một điều mình rút ra sau chuyến đó là đừng ngủ nướng. Sau 9 giờ, nắng gắt lên nhanh lắm, chụp ảnh dễ bị chói, người cũng mau mệt. Mình đến sớm, chụp đã đời, rồi về nghỉ trước khi trời lên cao nên vừa có ảnh đẹp vừa không bị "nướng" theo đúng nghĩa đen.

Du lịch Phú Yên tháng 6: Nắng đẹp, biển xanh của mùa khô 6

Phú Yên là điểm đến hấp dẫn và thân thiện dịp hè này. Ảnh minh họa: Lữ Hành Việt Nam

Mũi Điện, còn gọi là Mũi Đại Lãnh, là một trong những nơi đáng dậy sớm nhất ở Phú Yên, có thể ngắm bình minh rất đẹp.

Để kịp khoảnh khắc mặt trời lên, mình phải dậy từ khoảng 3h sáng và xuất phát trước 4h. Nghe thì hơi cực, nhưng khi đứng trước biển, nhìn mặt trời nhô lên từ đường chân trời trong không khí sáng sớm tháng 6, mình thấy hoàn toàn xứng đáng.

Nên mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ và áo khoác mỏng nếu đi từ sớm. Đường đến Mũi Điện không quá khó nhưng cũng không nên chủ quan, nhất là nếu tự chạy xe máy khi trời còn tối.

Du lịch Phú Yên tháng 6: Nắng đẹp, biển xanh của mùa khô 7

Khoảnh khắc đón bình minh tại Mũi Điện. Ảnh minh họa: Quy Nhơn Tourist

Gành Đá Đĩa là điểm gần như không thể bỏ qua khi đến Phú Yên. Những cột đá bazan hình lục giác xếp chồng lên nhau tạo nên khung cảnh rất đặc biệt, khác hẳn nhiều bãi biển khác ở miền Trung.

Tháng 1 đến tháng 8 là thời điểm khá lý tưởng để tham quan nơi này, trong đó tháng 6 có lợi thế là trời trong, ảnh lên màu đẹp. Tuy nhiên, vì khu vực này nhiều đá và khá nắng, nên đi sáng sớm hoặc chiều muộn sẽ dễ chịu hơn.

Một kinh nghiệm nhỏ là nên mang giày có độ bám tốt. Đá ở Gành Đá Đĩa gồ ghề, một số chỗ có thể trơn do nước biển hoặc rêu, đi dép lê mỏng sẽ khá bất tiện.

Bãi Xép được nhiều người biết đến sau bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, nhưng ngoài yếu tố điện ảnh, nơi này thật sự có cảnh biển rất đẹp. Bãi cát mịn, nước xanh và khu vực Gành Ông gần đó cũng rất hợp để đi dạo, chụp ảnh.

Tháng 6 sóng tương đối êm nên có thể tắm biển hoặc chèo kayak nếu thời tiết ổn. Mình thích nhất là ghé Bãi Xép vào buổi chiều, khi nắng dịu xuống, biển vẫn xanh nhưng không còn quá gắt. Đây cũng là thời điểm ngồi ngắm biển rất thư giãn.

Du lịch Phú Yên tháng 6: Nắng đẹp, biển xanh của mùa khô 8

Trải nghiệm chèo kayak ở Bãi Xép. Ảnh minh họa: Let's Fly Travel

Đầm Ô Loan là đầm nước lợ nổi tiếng của Phú Yên, nằm giữa núi và biển. Nơi này không chỉ có cảnh đẹp mà còn nổi tiếng với hải sản, đặc biệt là sò huyết, hàu, tôm hùm và nhiều món tươi sống khác.

Nếu lịch trình có Gành Đá Đĩa hoặc Hòn Yến, có thể kết hợp ghé đầm Ô Loan để ăn trưa hoặc ăn chiều. Hải sản ở đây thường tươi, chế biến đơn giản nhưng ngon. Với mình, đây là một trong những điểm dừng rất đáng đưa vào lịch trình vì vừa được ăn ngon, vừa không phải quay lại trung tâm quá sớm.

Tuy Hòa là thành phố khá yên bình và ngủ sớm. Khoảng 20h-21h, nhiều quán ăn đã bắt đầu đóng cửa, nên nếu quen ăn tối muộn thì cần lưu ý.

Khu bờ kè Bạch Đằng là lựa chọn khá an toàn vào buổi tối vì tập trung nhiều quán ăn, hải sản và đặc sản địa phương. Sau một ngày đi nắng, ngồi ăn hải sản gần bờ kè, có gió sông thổi qua, cảm giác rất dễ chịu.

Một trong những cách mình thích nhất để cảm nhận Phú Yên là thuê xe máy rồi tự chạy dọc các cung đường ven biển. Cảm giác một bên là biển, một bên là núi hoặc làng chài rất đúng chất Phú Yên.

Quốc lộ 1D từ Tuy Hòa đi về hướng Bắc có nhiều đoạn đẹp, dễ dừng lại ngắm cảnh. Giá thuê xe máy thường khoảng 100.000-150.000 đồng/ngày. Nếu tay lái ổn và thích chủ động lịch trình, đây là lựa chọn rất đáng thử.

Du lịch Phú Yên tháng 6: Nắng đẹp, biển xanh của mùa khô 9

Chạy xe máy dọc cung đường ven biển để cảm nhận một Phú Yên thật đẹp. Ảnh minh họa: MOTOGO

  • Buổi sáng: Sau khi đến Tuy Hòa, nên nhận phòng, nghỉ ngơi một chút rồi đi ăn sáng. Một món rất nên thử là bánh canh hẹ. Có thể ghé Bánh canh hẹ Thảo Vy ở 393 Hùng Vương hoặc Bánh canh hẹ 129 ở 129 Lý Thường Kiệt. Giá thường chỉ khoảng 15.000-30.000 đồng/tô, dễ ăn và rất hợp để bắt đầu chuyến đi.
  • Buổi chiều: Có thể tham quan Tháp Nhạn ngay trong trung tâm thành phố. Đây là công trình kiến trúc Chăm Pa còn sót lại, không mất quá nhiều thời gian nhưng đáng ghé nếu muốn hiểu thêm về Tuy Hòa. Sau đó, di chuyển ra Bãi Xép và Gành Ông để tắm biển hoặc chụp ảnh khi nắng đã dịu.
  • Buổi tối: Ăn ở khu bờ kè Bạch Đằng hoặc thử lẩu gà lá é, hải sản địa phương. Vì ngày hôm sau có thể phải dậy rất sớm để đi Mũi Điện, tốt nhất là không nên thức quá khuya.
  • Buổi sáng: Khoảng 3h sáng, xuất phát đi Mũi Điện để kịp ngắm bình minh. Từ Tuy Hòa đến Mũi Điện khoảng 45 km, đường khá đẹp nhưng đi sớm cần chú ý an toàn. Nên chuẩn bị nước uống, đồ ăn nhẹ và kiểm tra xăng xe từ tối hôm trước. Sau khi ngắm bình minh, có thể di chuyển về hướng Bắc để ghé Gành Đá Đĩa. Đi sớm giúp tránh được nắng gắt và có ánh sáng đẹp hơn để chụp ảnh. Khi tham quan, nên đội mũ, bôi kem chống nắng và mang giày bám tốt vì đá có thể trơn.
  • Buổi trưa: Có thể ăn gần khu Gành Đá Đĩa hoặc chạy thêm để ghé các quán đặc sản trên đường. Nếu muốn đổi vị, quán dê Phương Đông gần Bãi Xép cũng là một lựa chọn được nhiều người nhắc đến.
  • Buổi chiều: ghé đầm Ô Loan để ăn hải sản. Sò huyết, hàu, tôm hùm và các món nướng ở đây khá đáng thử. Quán Thúy Kiều ở khu vực Đầm Ô Loan, xã An Hải là địa chỉ được nhiều du khách gợi ý.
  • Buổi tối: quay lại Tuy Hòa nghỉ ngơi. Nếu còn sức, nên thử mắt cá ngừ tiềm thuốc bắc tại quán Bà Tám ở 289-293C Lê Duẩn. Đây là một trong những đặc sản rất nổi tiếng của Phú Yên, hương vị khá lạ nhưng đáng thử ít nhất một lần.
  • Buổi sáng: Ngày cuối có thể dành cho Hòn Yến. Trước đó nên tra lịch thủy triều ít nhất 1-2 ngày để xem có cơ hội đi bộ ra đảo hay không. Nếu không trùng thời điểm nước rút, nơi này vẫn đáng ghé để ngắm cảnh, chụp ảnh và cảm nhận vẻ hoang sơ của vùng biển Tuy An.
  • Buổi trưa: Ăn hải sản ven biển khu vực Tuy An hoặc quay lại Tuy Hòa tùy lịch bay, lịch tàu. Ngày cuối không nên xếp quá nhiều điểm xa để tránh cập rập.
  • Buổi chiều: dành thời gian mua đặc sản về làm quà. Những món dễ mua và được nhiều người chọn là chả cá Phú Yên, nước mắm nhĩ Sông Cầu, bánh tráng Hòa Đa, bò một nắng, hải sản khô hoặc cà phê Phú Yên. Sau đó di chuyển ra sân bay hoặc ga tàu.
Du lịch Phú Yên tháng 6: Nắng đẹp, biển xanh của mùa khô 10

Bãi Xép là một trong những nơi không thể bỏ qua trong lịch trình du lịch Phú Yên vào tháng 6. Ảnh minh họa: Bích Ngọc

Phú Yên vẫn là một trong những điểm du lịch có chi phí dễ chịu ở miền Trung. Với chuyến 3 ngày 2 đêm tự túc từ TP.HCM, tổng chi phí thường dao động khoảng 3,5-5 triệu đồng/người, tùy cách di chuyển, loại phòng và mức ăn uống.

  • Về di chuyển đến Phú Yên , nếu đi máy bay khứ hồi từ TP.HCM, giá thường khoảng 800.000-1.500.000 đồng nếu đặt sớm. Xe khách như Phương Trang, Thuận Thảo hoặc Cúc Tư có giá khoảng 560.000 đồng khứ hồi, thời gian di chuyển khoảng 8-9 tiếng. Tàu hỏa cũng là lựa chọn khá tiện, giá khoảng 1.150.000 đồng khứ hồi, đặc biệt ga Tuy Hòa nằm ngay trung tâm thành phố nên di chuyển sau khi đến khá dễ.
  • Về lưu trú , nhà nghỉ bình dân thường khoảng 200.000-350.000 đồng/phòng đôi mỗi đêm. Homestay ven biển dao động khoảng 350.000-600.000 đồng/phòng. Khách sạn 3 sao khu trung tâm thường khoảng 500.000-900.000 đồng/phòng. Tháng 6 là mùa cao điểm nên giá có thể tăng thêm khoảng 100.000-200.000 đồng/phòng so với mùa thấp điểm, nhất là vào cuối tuần.
  • Chi phí đi lại trong Phú Yên khá dễ chịu. Thuê xe máy thường khoảng 100.000-150.000 đồng/ngày. Nếu đi xe ôm hoặc Grab trong nội thành, mỗi lượt thường khoảng 30.000-80.000 đồng. Xe bus nội tỉnh có giá khoảng 7.000-40.000 đồng/lượt, phù hợp nếu không muốn tự lái xe.
  • Về ăn uống, nếu ăn bình dân, mỗi ngày khoảng 100.000-150.000 đồng/người là ổn. Nếu kết hợp thêm hải sản, chi phí có thể lên khoảng 200.000-350.000 đồng/người/ngày. Một bữa hải sản ở nhà hàng thường khoảng 200.000-300.000 đồng/người, tùy món gọi.
    Một số món có mức giá khá dễ chịu là bánh canh hẹ khoảng 15.000-30.000 đồng/tô, bún cá Tuy Hòa khoảng 25.000-40.000 đồng/tô, mắt cá ngừ tiềm thuốc bắc khoảng 40.000-50.000 đồng/phần. Lườn cá ngừ nướng thường khoảng 110.000 đồng/đĩa to, đủ cho 3-4 người ăn. Sò huyết đầm Ô Loan tùy giá thị trường nhưng nếu ăn tại chỗ thường hợp lý hơn nhiều so với các điểm du lịch quá đông khách. Với nhóm đông, set cơm đoàn ở nhà hàng thường từ khoảng 130.000 đồng/khách.
  • Chi phí tham quan ở Phú Yên nhìn chung không cao. Nhiều điểm như Gành Đá Đĩa, Bãi Xép, đầm Ô Loan, Mũi Điện thường không tốn nhiều vé vào cổng hoặc chi phí rất thấp. Trong cả chuyến đi, khoản tốn nhất thường là di chuyển, lưu trú và ăn uống, còn tham quan lại khá nhẹ nhàng.

Bảng tổng hợp chi phí gợi ý cho chuyến du lịch Phú Yên 3 ngày 2 đêm vào tháng 6

Hạng mục

Chi phí tham khảo

Ghi chú

Vé máy bay khứ hồi TP.HCM - Tuy Hòa

800.000 - 1.500.000 đồng

Đặt sớm thường rẻ hơn

Xe khách khứ hồi

Khoảng 560.000 đồng

Thời gian đi khoảng 8-9 tiếng

Tàu hỏa khứ hồi

Khoảng 1.150.000 đồng

Ga nằm ngay trung tâm Tuy Hòa

Nhà nghỉ bình dân

200.000 - 350.000 đồng/đêm

Phòng đôi

Homestay ven biển

350.000 - 600.000 đồng/đêm

Cuối tuần thường tăng giá

Khách sạn 3 sao

500.000 - 900.000 đồng/đêm

Khu trung tâm Tuy Hòa

Thuê xe máy

100.000 - 150.000 đồng/ngày

Chưa gồm xăng

Ăn uống bình dân

100.000 - 150.000 đồng/ngày

Ăn các món địa phương

Ăn có hải sản

200.000 - 350.000 đồng/ngày

Tùy quán và số món

Bữa hải sản nhà hàng

200.000 - 300.000 đồng/người

Nếu đi nhóm sẽ tiết kiệm hơn

Vé tham quan

Rất thấp hoặc miễn phí

Nhiều điểm không thu vé

Tổng chi phí 3N2Đ

Khoảng 3,5 - 5 triệu đồng/người

Đi tự túc từ TP.HCM

  • Điều đầu tiên nên làm là đặt phòng sớm, tốt nhất trước khoảng 2-3 tuần. Tháng 6 trùng kỳ nghỉ hè nên các homestay đẹp, phòng gần biển hoặc khách sạn vị trí thuận tiện rất dễ kín vào cuối tuần. Đặt muộn không chỉ khó chọn phòng mà giá cũng dễ cao hơn.
  • Lịch trình nên ưu tiên đi sớm và nghỉ trưa. Theo trải nghiệm của mình, cách đi hợp lý nhất là ra khỏi phòng trước 7h, tham quan đến khoảng 11h rồi về ăn trưa, nghỉ ngơi. Buổi chiều từ 15h-16h hãy đi tiếp. Nắng tháng 6 ở Phú Yên khá gắt, cố đi ngoài trời vào buổi trưa sẽ rất nhanh mệt.
  • Đồ chống nắng cần chuẩn bị nghiêm túc. Kem chống nắng SPF 50+, áo chống nắng dài tay, nón rộng vành, kính râm và khăn che cổ đều rất cần. Đây không chỉ là chuyện sợ đen da, mà là để tránh cháy nắng thật sự. Đặc biệt khi đi Gành Đá Đĩa, đá hấp nhiệt và ít bóng râm nên cảm giác nắng còn gắt hơn.
  • Một điều nhiều người lần đầu đến Tuy Hòa dễ bất ngờ là thành phố ngủ khá sớm. Nhiều quán ăn ngon đóng cửa từ khoảng 20h-21h. Vì vậy, nếu định ăn tối muộn, nên hỏi trước khách sạn hoặc ưu tiên khu bờ kè Bạch Đằng, nơi có nhiều quán mở cửa muộn hơn.
  • Nếu muốn đi Hòn Yến, nhất định nên tra lịch thủy triều trước. Con đường đá nối ra đảo chỉ xuất hiện khi nước rút, thường vào những ngày đầu hoặc cuối tháng âm lịch. Không kiểm tra trước rất dễ đến nơi mà không gặp được cảnh mong muốn.
  • Nên mang theo tiền mặt, nhất là khi đi các khu chợ, quán ăn bình dân hoặc điểm xa trung tâm. Ở Tuy Hòa việc rút tiền khá dễ, nhưng khi đã chạy ra vùng ven thì không phải lúc nào cũng tiện tìm cây ATM.
  • Với Gành Đá Đĩa, giày bệt hoặc sandal có đế bám tốt là lựa chọn phù hợp nhất. Đá bazan ở đây gồ ghề, có chỗ trơn khi dính nước. Dép lê mỏng, giày cao gót hoặc giày quá trơn sẽ khiến việc di chuyển khó khăn hơn nhiều.
  • Vé máy bay, vé xe và vé tàu cũng nên đặt sớm. Mùa hè là mùa cao điểm du lịch toàn quốc, nên các chặng đến Tuy Hòa có thể tăng giá nếu đặt sát ngày. Đặt trước khoảng 3-4 tuần thường dễ có giá tốt hơn và lựa chọn giờ đi cũng linh hoạt hơn.
Du lịch Phú Yên tháng 6: Nắng đẹp, biển xanh của mùa khô 11

Các rạn san hô ở Hòn Yến nằm ngay vùng nước nông ven bờ. Ảnh minh họa: Nguyễn Ngọc Thiện

  • Tháng 1-3 là giai đoạn thời tiết mát mẻ nhất trong năm ở Phú Yên, nhiệt độ thường khoảng 23-27°C. Nếu thích đi chơi trong thời tiết dễ chịu, ít nóng và không quá đông khách, đây là thời điểm rất đáng cân nhắc. Tháng 1-2 còn có cơ hội bắt gặp những thảm cỏ xanh, hoa vàng trên các cung đường, gợi cảm giác rất giống khung cảnh trong phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Điểm trừ là biển chưa ấm bằng mùa hè, đôi khi sóng cũng khó đoán hơn.
  • Tháng 4-5 là giai đoạn thời tiết bắt đầu nóng dần, biển đã đẹp hơn nhưng chưa quá đông như tháng 6. Giá dịch vụ thường mềm hơn, khách du lịch cũng ít hơn. Nếu muốn vừa có biển đẹp, vừa tránh bớt cao điểm hè, đây có thể là khoảng thời gian rất hợp lý.
  • Tháng 6-8 là mùa biển đẹp, nắng nhiều và phù hợp nhất cho những ai muốn tắm biển, đi theo nhóm bạn hoặc gia đình. Tháng 6 có thể là thời điểm nóng nhất, còn tháng 7-8 vẫn nóng nhưng thường ổn định hơn một chút. Bù lại, không khí du lịch rất vui và các hoạt động ngoài biển cũng nhộn nhịp.
  • Tháng 9-12 là mùa mưa ở Phú Yên. Thời điểm này lượng mưa nhiều hơn, đôi khi có bão, biển động và một số điểm tham quan sẽ khó đi hơn. Đây không phải giai đoạn lý tưởng cho du lịch biển. Tuy vậy, cảnh quan lại có nét riêng với đồng ruộng xanh, thác nước đầy và không khí yên tĩnh hơn, phù hợp với những ai thích thiên nhiên và không ngại thời tiết thất thường.

Nếu hỏi mình nên chọn tháng nào, câu trả lời sẽ tùy mục đích chuyến đi. Nếu bạn muốn biển đẹp và tắm biển thoải mái thì nên đi từ tháng 4 đến tháng 8. Muốn thời tiết mát mẻ, dễ chịu thì tháng 1-3 rất hợp. Muốn vừa đẹp vừa tiết kiệm hơn cao điểm hè thì tháng 4-5 là lựa chọn đáng cân nhắc.

Bảng so sánh các tháng du lịch Phú Yên

Thời gian

Thời tiết

Biển

Lượng khách

Chi phí

Phù hợp với ai

Tháng 1-3

Mát mẻ, dễ chịu

Khá đẹp

Ít đông

Trung bình

Người thích nghỉ dưỡng nhẹ nhàng

Tháng 4-5

Nắng đẹp, chưa quá nóng

Rất đẹp

Vừa phải

Hợp lý

Muốn đi đẹp mà chưa quá đông

Tháng 6-8

Nắng mạnh, trời trong

Đẹp nhất năm

Đông nhất

Cao hơn

Thích biển xanh, không khí mùa hè

Tháng 9-12

Mưa nhiều, dễ có bão

Biển động

Ít khách

Rẻ hơn

Thích yên tĩnh, săn cảnh thiên nhiên

Có thể có mưa, nhưng thường không nhiều. Tháng 6 vẫn thuộc mùa khô nên mưa chủ yếu là các cơn rào ngắn vào chiều tối. Lịch trình ban ngày thường không bị ảnh hưởng quá nhiều, nhưng bjan vẫn nên xem dự báo thời tiết nếu có kế hoạch đi xa hoặc ra biển.

Sứa có thể xuất hiện theo mùa và không cố định ở một bãi biển nhất định. Tháng 6 thỉnh thoảng vẫn có sứa ở một số khu vực, nhưng không phổ biến như mùa mưa. Trước khi xuống tắm, tốt nhất nên hỏi người dân địa phương, nhân viên cứu hộ hoặc chủ homestay gần biển.

Hoàn toàn ổn. Phú Yên khá an toàn, nhịp sống chậm và người dân thân thiện. Nếu đi một mình, thuê xe máy tự chạy là cách rất linh hoạt để bạn khám phá. Tuy nhiên, nên đặt phòng trước, tránh chạy xe quá khuya và luôn kiểm tra kỹ đường đi nếu đến các điểm xa trung tâm.

Nếu đi máy bay, thời gian bay khoảng 90 phút. Đi xe khách mất khoảng 8-9 tiếng. Đi tàu hỏa mất khoảng 10 tiếng, nhưng bù lại ga Tuy Hòa nằm ngay trung tâm nên rất tiện để di chuyển về khách sạn.

Không nhất thiết. Phú Yên khá dễ đi tự túc, các điểm tham quan nổi tiếng đều có thể tự tra đường và tự di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô. Nếu đi nhóm gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc không muốn tự lái xe, có thể thuê xe riêng trong ngày để thoải mái hơn.

Những món phổ biến nên mua là chả cá Phú Yên, nước mắm nhĩ Sông Cầu, bánh tráng Hòa Đa, bò một nắng, cà phê Phú Yên và hải sản khô. Các cửa hàng đặc sản tập trung nhiều ở trung tâm Tuy Hòa, nên có thể mua trước khi ra sân bay hoặc ga tàu.

Có, nhưng cần chú ý nắng nóng. Bãi biển Tuy Hòa và Bãi Xép nhìn chung khá phù hợp cho trẻ nhỏ nếu đi vào thời điểm sóng êm. Gia đình có trẻ em nên tránh cho bé ra ngoài vào buổi trưa, chuẩn bị mũ, áo chống nắng, kem chống nắng phù hợp và cho uống đủ nước.

Phú Yên không quá ồn ào như Đà Nẵng, cũng không đắt đỏ như Phú Quốc. Điều làm mình nhớ nhất lại là cảm giác bình yên, những bãi biển còn khá hoang sơ, các cung đường ven biển rộng thoáng và con người xứ Nẫu chân chất. Tháng 6 có nắng gắt thật, đi chơi phải biết giữ sức thật, nhưng đổi lại là biển xanh, trời trong và rất nhiều khoảnh khắc đẹp. Nếu chuẩn bị kỹ, sắp lịch hợp lý và không cố nhồi quá nhiều điểm trong một ngày, Phú Yên tháng 6 là một chuyến đi rất đáng để bạn xách vali đến trải nghiệm.