Gia Lai là địa điểm lý tưởng để du lịch vì nơi đây hội tụ đầy đủ các trải nghiệm vui chơi thú vị. Nào là cảnh quang tuyệt đẹp của thác H’Mun, quảng trường Đại Đoàn Kết, đồi thông Diên Phú,... và những món ẩm thực thơm ngon như bánh khọt mắm cà, lụi nướng,... Để bắt đầu hành trình khám phá Gia Lai, bạn hãy lưu ngay hướng dẫn chi tiết cách di chuyển từ HCM đến Bình Dương sau đây để có một chuyến đi trọn vẹn nhé!

Bạn có thể đến đây bất kỳ lúc nào miễn là phù hợp thời gian biểu và sở thích. Vì mỗi mùa Gia Lai sẽ thể hiện một vẻ đẹp khác nhau nhưng theo kinh nghiệm của chúng mình thì bạn nên đi đến đây vào mùa khô. 

Mùa mưa (tháng 5 - 10): Sẽ thật đáng tiếc nếu bạn lỡ đặt vé vào thời điểm này, vì đây là lúc đường xá ở Gia Lai rất lầy lội, gây khó khăn cho chuyến đi. Vào tháng 7 - 9 thường có mưa kéo dài khiến bạn bị không thể khám phá nhiều địa điểm thú vị, đặc biệt đường đi đến những ngọn thác ở Gia Lai sẽ cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, điều này cũng không thể làm lu mờ vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây mà sau những ngày mưa râm ran thì các loài hoa lại đua nở, cây cối càng xum xuê. Người bản địa hay nói rằng Gia Lai đẹp nhất là lúc được nhuộm vàng khi mùa hoa muồng về. Vì thế, nếu bạn đến đây đúng dịp giao mùa thì bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp ngọt ngào.  

Mùa khô (tháng 11 - 4 năm sau): Đây là thời điểm thích hợp nhất để du lịch tại nơi đây. Vì lúc này, thời tiết tại đây trong xanh, nắng vàng nên thuận tiện cho việc di chuyển đến Gia Lai và bạn có thể tha hồ thả dáng, sống ảo. Ngoài ra, với thời tiết dễ chịu như vậy mà ngồi trên con ngựa sắt, vi vu khắp phố thì còn gì bằng. Vào khoảng tháng 11 và 12 là khoảng thời gian Gia Lai nhuộm mình trong màu vàng của lúa chín và hoa dã quỳ khoe sắc. Đặc biệt, đây là thời điểm Gia Lai diễn ra nhiều lễ hội mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống của người bản địa. Ngoài ra, nếu bạn đi vào tháng 2 - 3 thì bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh sắc mộng mơ của một rừng hoa cà phê nở trắng cả góc trời.

Hướng dẫn đi Pleiku từ Hà Nội chi tiết cho các tín đồ du lịch 2

Gia Lai đẹp nhất là lúc được nhuộm vàng bởi mùa hoa dã quỳ về

Xem thêm: Top 12 nhà xe limousine Sài Gòn Gia Lai chất lượng nhất

Sau khi xác định được thời điểm đi Pleiku từ Hà Nội thích hợp, bạn hãy chọn cho mình phương tiện đi đến đây. Hiện nay, Pleiku đang khá phát triển, thế nên có nhiều hãng xe và máy bay cung cấp dịch vụ di chuyển đến nơi đây khá nhiều. Nhờ đó, bạn sẽ dễ dàng di chuyển đến địa điểm du lịch hơn nhưng cũng phải đối mặt với vấn đề không biết nên chọn phương tiện nào là thích hợp nhất.

Hiện tại, các hãng hàng không như Vietnam Airlines, VietJet Air hay Bamboo Airways đều đã khai thác đường bay đi Pleiku từ Hà Nội. Vé máy bay đi Pleiku từ Hà Nội vào những ngày thông thường có tần suất khoảng 3 chuyến / ngày. Lịch trình bay sẽ xuất phát từ cảng hàng không quốc tế Nội Bài và hạ cánh xuống sân bay Pleiku. Tuy nhiên, vào mùa du lịch cao điểm như các dịp lễ, Tết… các hãng đều sẽ tăng số lượng chuyến bay nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của bạn. Ngoài ra, sau khi đến nơi bạn có thể chọn taxi, thuê xe máy,... để di chuyển từ sân bay Gia Lai đến trung tâm và bắt đầu chuyến hành trình khám phá của mình đấy!

Giá vé tham khảo: 600.000 - 1.000.000 VNĐ / chiều.

Thời gian di chuyển: Khoảng 1 tiếng 35 phút.

Hướng dẫn đi Pleiku từ Hà Nội chi tiết cho các tín đồ du lịch 3

Các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Bamboo Airways hay VietJet Air đều có chuyến bay đi Pleiku từ Hà Nội

Đối với đường bộ, bạn có thể đi Pleiku từ Hà Nội bằng hai phương tiện: Xe khách và xe máy. Nếu bạn chọn 1 trong 2 phương tiện này thì nhanh chóng ghi lại những thông tin sau vào cẩm nang du lịch đi nhé!

Xe khách: Bạn nên lựa chọn các hãng xe uy tín như: Long Vân, Trần Tiến, Thuận Ý, Thiên Trung, Việt Hưng,... Đây là những loại xe giường nằm nên rất thích hợp cho những chuyến đi xa như thế này. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn những xe có đầy đủ các dịch vụ như truyền hình, máy lạnh, wifi,... Tuy nhiên, để đáp ứng những nhu cầu đó thì bạn cần chi trả một mức phí cao hơn.

Giá vé tham khảo: Từ 600.000 - 900.000 VNĐ / lượt.

Thời gian di chuyển: Khoảng 21 - 26 tiếng.

Hướng dẫn đi Pleiku từ Hà Nội chi tiết cho các tín đồ du lịch 4

Đối với các tuyến đường xa, bạn nên chọn loại xe giường nằm

Xe máy: Nếu bạn là kiểu người thích khám phá, trải nghiệm và muốn chuyến đi của mình thú vị hơn thì bạn nên lựa chọn xe máy để đi Pleiku từ Hà Nội. Nhưng nếu sức khỏe của bạn không cho phép thì cũng đừng cố gắng gượng nhé, vì đây là con đường dài và thời gian cầm lái lâu sẽ khiến bạn mệt mỏi.

Thời gian di chuyển: Khoảng 23 - 28 tiếng.

Từ trung tâm thành phố Hà Nội đi lên cầu vượt ngã tư Sở hướng vào Quốc lộ 6. Sau đó, bạn rẽ theo hướng vào đường cao tốc Hà Nội - Ninh Bình. Bạn chạy hết cao tốc thì rẽ phải vào đường Quốc lộ 10 chạy nối Nam Định - Ninh Bình. Khi đến trung tâm thành phố Ninh Bình, bạn rẽ trái vào Quốc lộ 1A đi qua các tỉnh Bắc Trung Bộ vào Đà Nẵng, sau đó rẽ phải theo Quốc lộ 14 sẽ đến Gia Lai.

Từ trung tâm thành phố Hà Nội đi về hướng Tây Nam lên cầu vượt ngã tư Sở nhập vào Nguyễn Trãi, sau đó bạn rẽ trái hướng đường Yên Sơn. Tiếp đến, bạn rẽ phải vào Hồ Chí Minh và đi theo con đường mòn này thì sẽ nhanh chóng đến thành phố Pleiku xinh đẹp.

Hướng dẫn đi Pleiku từ Hà Nội chi tiết cho các tín đồ du lịch 5

Con đường đi Pleiku từ Hà Nội phải đi qua Quốc lộ 14 nhộn nhịp

Di chuyển đến một nơi xa như vậy, chắc chắn bạn sẽ gặp một số vấn đề bất ngờ. Vì thế, để giảm thiểu tối đa những tình huống khó đỡ thì bạn nên lưu ý một số điều sau:

Đối với những bạn chọn máy bay thì bạn nên thường xuyên cập nhật thông tin chuyến bay đi Pleiku từ Hà Nội trên phần mềm, website của hãng vì nếu có sự cố xảy ra, hãng hàng không có thể điều chỉnh thời gian bay chênh lệch với dự kiến. Ngoài ra, quầy thủ tục sẽ đóng cửa trước khi máy bay cất cánh 30 phút. Nên bạn phải có mặt tại sân bay sớm từ 1 - 2 tiếng để làm thủ tục và tánh làm lỡ chuyến bay.

Nếu bạn đi Pleiku từ Hà Nội tự túc bằng xe máy hay ô tô thì nên chú ý tốc độ, tầm nhìn và cẩn thận với xe khách ngược chiều chạy ẩu. Khu vực này thường có cảnh sát giao thông bắn tốc độ nên bạn cần tuân thủ theo các luật lệ giao thông. Ngoài ra, bạn không được quên mang đầy đủ giấy tờ xe đấy nhé!

Hệ thống biển chỉ đường ở đây dễ gây nhầm lẫn cho mọi người nên bạn có thể dò hỏi người dân địa phương, họ sẽ rất nhiệt tình hướng dẫn. Nhưng để đề phòng những trường hợp xấu nhất, các bạn cũng nên tham khảo cung đường trước bằng Google Maps hoặc bản đồ.

Nếu đi Gia Lai vào mùa mưa, bạn nên trang bị áo mưa, giày dép thuận tiện và tránh đi vào những khu vực suối, thác vì dòng nước thời điểm này chảy xiết, đường mòn bùn đất, lầy lội, đá trơn rất nguy hiểm cho việc di chuyển.

Nếu có dịp đặt chân lên mảnh đất Gia Lai đầy nắng và gió này, bạn đừng quên ghé thăm đôi mắt Pleiku nhé! Hy vọng với phần hướng dẫn chi tiết về cách đi Pleiku từ Hà Nội của MIA.vn có thể giúp bạn có chuyến hành trình khám phá dễ dàng và thuận tiện hơn!