Nếu bạn là một tín đồ thích khám phá, muốn được hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ hùng vỹ thì núi lửa Chư Đăng Ya là một điểm đến bạn không nên bỏ qua. Nơi đây sở hữu vẻ đẹp hiếm có khiến ai khi đặt chân đến đều phải ngỡ ngàng. Nếu muốn biết thêm về ngọn núi này, hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây cùng MIA.vn nhé.

Gia Lai là một trong những khu vực có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp nhất trên đất nước ta. Bên cạnh những con thác, bờ hồ và những cánh rừng hàng thông trăm tuổi thì núi lửa Chư Đăng Ya cũng là một địa danh được nhiều người ghé thăm nhất khi đến du lịch Gia Lai. 

Núi lửa Chư Đăng Ya có địa chỉ chính xác tại làng Ploi Lagri, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, Thành phố Gia Lai. Núi cách trung tâm Thành phố Pleiki khoảng 30km về hướng Đông Bắc. Núi lửa Chư Đăng Ya có độ cao khoảng 975m so với mực nước biển. 

Núi lửa Chư Đăng Ya, điểm đến tuyệt vời tại phố núi 2

Núi lửa Chư Đăng Ya có độ cao 500m so với mực nước biển

Trước đây, Chư Đăng Ya là ngọn núi phun trào dữ dội và có lịch sử tồn tại lâu đời nhất tại Gia Lai. Trải qua hàng triệu năm, lớp dung nham dày dặn ngày nào của Chư Đăng Ya đã biến nơi đây thành một vùng đất đỏ bazan vô cùng phì nhiêu. Người dân địa phương nơi đây đã tận dụng mảnh đất trù phú này để trồng nhiều loại cây lương thực, hoa màu. Ngoài sự hùng vĩ vốn có, núi lửa Chư Đăng Ya còn được điểm tô thêm màu sắc rực rỡ của những bông hoa. Tất cả tạo nên một bức tranh đỉnh núi tuyệt đẹp.

Núi lửa Chư Đăng Ya, điểm đến tuyệt vời tại phố núi 3

Người dân trồng cây lương thực quanh chân núi

Núi lửa Chư Đăng Ya thật sự là một thiên đường cho những ai yêu thích vẻ đẹp hoang sơ, kỳ bí của đại ngàn Tây Nguyên. Chính bởi vẻ đẹp này mà ngọn núi đã trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng làm các tín đồ du lịch gần xa bị mê hoặc.

Không chỉ vậy, núi lửa Chư Đăng Ya còn được xem là điểm đến hấp dẫn và thu hút bậc nhất của cả núi rừng Tây Nguyên. Vào năm 2018, núi lửa Chư Đăng Ya được tạp chí Daily Mail, một tạp chí danh giá ở Anh, bình chọn là một trong 10 ngọn núi đẹp nhất trên thế giới.

Xem thêm: Top 5 ngọn núi lửa ở Việt Nam sở hữu cảnh đẹp siêu thực

Núi lửa Chư Đăng Ya, điểm đến tuyệt vời tại phố núi 4

Núi lửa Chư Đăng Ya là một trong 10 ngọn núi đẹp nhất thế giới 

Khi di chuyển đến Gia Lai hỏi thăm về ngọn núi này, chắc chắn bạn sẽ nghe kể về lịch sử và ý nghĩa cái tên của nó. Do được lưu truyền từ ngàn đời nên tất cả người dân nơi đây không ai là không biết đến câu chuyện này. Theo như người dân tại đây, Chư Đăng Ya còn mang nghĩa là “củ gừng dai” và được gọi theo tiếng của đồng bào J’rai. Đây là một ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động hàng triệu năm nhưng vẫn giữ được nét đẹp hùng vĩ giữa rừng xanh đại ngàn. Miệng núi tự như một lòng chảo trũng với vách núi nghiêng 45 độ, thoai thoải dẫn xuống vùng đồng bằng bằng phẳng. 


Bất kỳ ai khi đặt chân đến Chư Đăng Ya, chắc chắn cũng sẽ bị vẻ đẹp của ngọn núi này thu hút và muốn chinh phục nó ngay lập tức. Giữa núi rừng Tây Nguyên bạt ngàn, núi lửa Chư Đăng Ya hiện lên như một chiếc bát úp ngược khổng lồ. Bao phủ bên trên “chiếc bát” đó là những mảng màu xanh vàng sinh động của những ruộng khoai, ruộng ngô hay rong diền,...

Núi lửa Chư Đăng Ya, điểm đến tuyệt vời tại phố núi 5

Núi Chư Đăng Gia được bao phủ bởi những mảng màu bắt mắt

Đặt chân tới núi lửa Chư Đăng Ya, bạn sẽ tận hưởng được một bầu không khí trong lành mát mẻ, không có khói bụi thành phố. Ngồi nghỉ ngơi dưới tán cây xanh và hít thở không khí trong lành sẽ xóa tan đi mọi căng thẳng, mệt mỏi của bạn.

Phía trên đỉnh núi được mô tả như một cái sân giác đấu thời Trung Cổ được bao quanh bởi thành núi dựng đứng. Khi đã chinh phục núi lửa Chư Đăng Ya, bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh phố núi Pleiku, danh thắng Biển Hồ và những dải hoa dã quỳ vàng ươm nở rộng quanh miệng núi, chân núi,... 

Lang thang du ngoạn theo dọc núi lửa Chư Đăng Ya, đôi lúc bạn sẽ bắt gặp những viên nham thạch nhiều kích cỡ ngay trên lối đi hay rải rác trong luống khoai lang và đám hoa dã quỳ. Đặc biệt vào cuối năm 2018, Ủy ban Nhân dân huyện Chư Păh đã đặt trên đỉnh Chư Đăng Ya một tảng nham thạch nặng 2 tấn từ hàng triệu năm trước của ngọn núi này. Từ đó, tảng nham thạch này được coi là biểu tượng của toàn ngọn núi. Nếu chạm được vào tảng nham thạch này thì cũng đồng nghĩa với việc bạn đã chinh phục được núi lửa Chư Đăng Ya.

Núi lửa Chư Đăng Ya, điểm đến tuyệt vời tại phố núi 6

Đá nham thạch, biểu tượng của núi lửa Chư Đăng Ya

Gia Lai được thiên nhiên ưu ái ban tặng khí hậu dễ chịu vì thế nơi đây thu hút rất nhiều tín đồ du lịch gần xa. Vào mỗi mùa trong năm, núi lửa Chư Đăng Ya lại mang một vẻ đẹp riêng biệt khiến các tín đồ du lịch đều phải mê mẩn khi đến đây.  Vào mùa mưa, Chư Đăng Ya sẽ khoác lên mình một màu xanh ngắt của những ruộng hoa màu, ruộng khoai do người dân trồng và kéo dài đến tận chân trời. Vào mùa khô, Chư Đăng Ya lại thay cho mình một chiếc áo mới. Chiếc áo màu vàng óng ả của những bụi hoa dã quỳ, rực rỡ hết hai bên triền đồi.

Đặc biệt, nếu đến núi lửa Chư Đăng Ya vào thời điểm giữa tháng 11 hằng năm, bạn sẽ có cơ hội được tham gia vào Lễ hội hoa dã quỳ Chư Đăng Ya với rất nhiều hoạt động thú vị và đặc sắc đó nhé. Ngoài ngắm hoa, leo núi, bạn còn được hòa mình vào nhịp điệu cồng chiêng của người bản địa, thưởng thức với các món ăn của đồng bào Tây Nguyên và nhâm nhi chén rượu cần cay cay thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Đây cũng là thời điểm mà núi Chư Đăng Ya chào đón một lượng lớn bạn bè gần xa đến thăm đó nhé.

Núi lửa Chư Đăng Ya, điểm đến tuyệt vời tại phố núi 7

Đỉnh núi Chư Đăng Ya khoác lên mình “chiếc áo” hoa dã quỳ

Nhớ ghi lại mốc thời gian này vào cẩm nang du lịch của riêng mình để tránh bỏ lỡ những hoạt động thú vị này nhé.

Núi lửa Chư Đăng Ya là thiên đường cho những tín đồ yêu thích chụp ảnh, sống ảo. Mỗi bước chân, mỗi góc nhìn tại đây đều là một background hoàn hảo để bạn tha hồ tạo dáng và thu về những tấm ảnh chất lượng. Như đã nhắc đến, vào mỗi mùa Chư Đăng Ya sẽ mang một vẻ đẹp khác nhau bởi thế việc “sản xuất” vài album ảnh chất lượng ngay trong cùng một phông nền sẽ không còn là điều quá khó khăn khi đến ngọn núi này.

Núi lửa Chư Đăng Ya, điểm đến tuyệt vời tại phố núi 8

Núi lửa Chư Đăng Ya là thiên đường chụp ảnh vạn người mê 

Đường đến núi lửa Chư Đăng Ya không nằm trong những khu vực hiểm trở, tuy nhiên để hành trình khám phá nơi này trọn vẹn và tuyệt vời hơn, hãy tham khảo những kinh nghiệm di chuyển dưới đây nhé.

Để du lịch ở Chư Đăng Ya, bạn có thể đi bằng xe máy hoặc ô tô. Nếu xuất phát từ khu vực ngã tư Biển Hồ, hãy tiếp tục di chuyển khoảng 3km về phía Kon Tum sau đó rẽ trái vào đường Lê Văn Sỹ. Tiếp tục di chuyển trên cung đường này 1,7km là đến đường hàng thông. Khi gặp ngã ba, hãy rẽ phải và tiếp tục đi thẳng một đoạn nữa là đến núi lửa Chư Đăng Ya.

Trên đây là tất tần tật những kinh nghiệm du lịch núi lửa Chư Đăng Ya mà MIA.vn muốn chia sẻ đến bạn. Hãy lưu ý lại những điều này để có được chuyến du lịch tuyệt vời nhất. Nếu có dịp du lịch đến Gia Lai thì đừng ngần ngại ghé thăm Chư Đăng Ya nhé.