Thời điểm lý tưởng nhất để bạn chinh phục đỉnh Núi Bà Đen là mùa khô, kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Giai đoạn này thời tiết Tây Ninh khá hanh khô, nắng nhiều, ít mưa, thích hợp với các hoạt động trekking leo núi. Bên cạnh đó, tuỳ theo cung đường mà bạn có thể cân nhắc thời gian bắt đầu hành trình phù hợp. Thông thường, chuyến trekking núi Bà Đen sẽ kéo dài từ một buổi đến hai ngày. Bạn nên chọn khởi hành từ tờ mờ sáng nếu muốn đi về trong ngày. Còn muốn qua đêm trên núi thì khởi hành vào chiều tối là phù hợp. Trước chuyến đi, bạn nhớ xem dự báo thời tiết và mang đầy đủ Những vật dụng cần thiết để leo núi Bà Đen nhé.

Ngoài ra, bạn cũng có thể cân nhắc leo núi Bà Đen vào tháng Giêng và tháng Hai âm lịch. Lúc này đang là Hội Xuân Núi Bà Đen Tây Ninh nên lượng khách thập phương đổ về đây rất đông. Vừa trekking vừa trải nghiệm không khí lễ hội tưng bừng, náo nhiệt cũng khá thú vị phải không nào?

Những vật dụng cần thiết để leo núi Bà Đen bạn nhất định phải biết 2

Những vật dụng cần thiết để leo núi Bà Đen khá nhiều, đặc biệt với những nhóm muốn cắm trại qua đêm

Dưới đây là danh sách Những vật dụng cần thiết để leo núi Bà Đen mà các phượt thủ chuyên nghiệp luôn khuyên bạn mang theo. Cùng MIA.vn tìm hiểu nhé.

Để chinh phục ngọn núi cao gần 1.000m thì bạn cần lựa chọn trang phục thật thoải mái. Có thể không cần thiết là bộ đồ leo núi chuyên dụng nhưng phải đảm bảo độ co giãn, thoáng khí, vải nhẹ, thấm hút mồ hôi tốt. Hạn chế chọn trang phục rườm rà, nặng nề, nhiều chi tiết và màu sáng vì sẽ rất dễ bị lấm bẩn khi leo núi. 

Nhắc đến Những vật dụng cần thiết để leo núi Bà Đen thì một đôi giày chuyên dụng gần như là quan trọng nhất. Các bạn nên chọn giày với phần đế có gai để chống trơn trượt và bám đường tốt. Theo kinh nghiệm của MIA.vn, bạn có thể cân nhắc mẫu giày leo núi Salomon hoặc Scarpa. Những mẫu này vừa nhẹ lại êm, sẽ tiếp thêm sức mạnh để đưa bạn chinh phục đỉnh núi hùng vĩ.

Những vật dụng cần thiết để leo núi Bà Đen bạn nhất định phải biết 3

Trang phục thoải mái và một đôi giày chất lượng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho bạn

Xem thêm: Trọn bộ kinh nghiệm cắm trại hồ Dầu Tiếng chi tiết nhất

Hành trình leo núi Bà Đen đi qua đêm thì lều cắm trại là thứ không thể thiếu. Bạn có thể chọn lều nhóm hoặc lều mini cho từng cá nhân. Dưới chân núi Bà Đen có một số cửa hàng cho thuê nhưng theo kinh nghiệm của các nhóm trekking thì chất lượng lều ở đây không tốt, giá lại cao. Vì thế, bạn vẫn nên tự mình chuẩn bị và mang theo nhé.

Những vật dụng cần thiết để leo núi Bà Đen bạn nhất định phải biết 4

Lều chống nước, cách nhiệt là lựa chọn tốt nhất để cắm trại trên núi

Ban đêm trên núi Bà Đen sẽ rất lạnh do sương giá phủ đầy. Vì thế, bạn cần chuẩn bị cho mình một chiếc túi ngủ ấm áp, mềm mại, giữ nhiệt tốt. Giấc ngủ ngon là cực kỳ quan trọng, có như vậy bạn mới hồi sức và sẵn sàng cho hành trình leo núi ngày mai.

Tiếp theo, trong danh sách Những vật dụng cần thiết để leo núi Bà Đen chính là đèn pin. Bạn sẽ cần sử dụng đèn để leo núi lúc xế chiều và chiếu sáng vào ban đêm. Trong đó, loại đèn pin treo là phù hợp nhất vì có tầm chiếu sáng rộng.

Để thuận tiện Trekking núi Bà Đen thì một chiếc balo chuyên dụng là rất cần thiết. Kiểu balo này sẽ giúp bạn đựng được nhiều đồ hơn, kiểu dáng thể thao, gọn nhẹ. Bên cạnh đó, balo leo núi sẽ có khả năng chống nước, giúp bảo vệ hành trang của bạn. 

Những vật dụng cần thiết để leo núi Bà Đen bạn nhất định phải biết 5

Những chiếc balo chuyên dụng giúp bạn mang theo nhiều hành trang hơn

Một chiếc gối hơi du lịch sẽ giúp bạn ngủ ngon và đỡ phần nào nhức mỏi. Bên cạnh đó, gối hơi cũng gọn nhẹ và dễ mang theo.

Cuối cùng trong danh sách Những vật dụng cần thiết để leo núi Bà Đen sẽ là bàn ghế xếp. Bạn sẽ cần dùng đến chúng khi ăn uống hay nhâm nhi một tách trà nóng hổi trên đỉnh núi. Bạn nên chọn loại có thể xếp thật gọn, trọng lượng nhẹ và dễ mang theo.

Trên đây là Những vật dụng cần thiết để leo núi Bà Đen mà cẩm nang du lịch MIA.vn muốn gợi ý đến bạn. Chúc bạn có chuyến đi an toàn, thuận lợi cùng thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhé.