Địa chỉ: Ngã Tư Phan Đăng Lưu, Đường 2/9, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Giờ mở cửa: 17h00 – 22h30 mỗi ngày

Giá vé: vào cửa tự do, không mất phí

Chợ đêm Helio Đà Nẵng là một điểm check-in Đà Nẵng không bao giờ cũ và luôn có mặt trong lịch trình khám phá Đà Nẵng của tất cả các du khách thập phương. Được thành lập vào năm 2015, do công ty White Hutchinson thiết kế, nơi đây được xem là chợ địa phương lớn nhất Đà thành được tổ chức trên quy mô 4 phân khu hoành tráng, rộng rãi, thu hút hàng nghìn lượt khách ghé thăm mỗi đêm. Đây chính là một ý tưởng rất tốt để phát triển du lịch địa phương.

Sở hữu diện tích hơn 35.000 m2 và sức chứa từ 7.000 – 10.000 người, Helio được định vị là một tổ hợp giải trí với đầy đủ các tiện ích mua sắm, ẩm thực, trò chơi, điểm “sống ảo”... nên thu hút được rất nhiều bạn trẻ. Đây thật sự là một điểm đến rất lý tưởng cho những ai vẫn còn đang phân vân đi đâu để được sống trọn trong không gian ẩm thực, mua sắm náo nhiệt của thành phố Đà Nẵng xinh đẹp.

Oanh tạc chợ đêm Helio Đà Nẵng - Tổ hợp mua sắm, ẩm thực về đêm lớn nhất Đà Nẵng 2

Cổng vào chợ đêm Helio Đà Nẵng giăng đèn cực kỳ nổi bật vào ban đêm

Oanh tạc chợ đêm Helio Đà Nẵng - Tổ hợp mua sắm, ẩm thực về đêm lớn nhất Đà Nẵng 3

Nhìn từ trên cao có thể thấy rất rõ vào chợ đêm Helio Đà Nẵng có 4 phân khu hoành tráng

Xem thêm: Càn quét chợ Cồn Đà Nẵng để khám phá thiên đường ẩm thực vạn người mê

Khu chợ đêm có khuôn viên ngay cạnh trung tâm giải trí phức hợp Helio Center, tọa lạc trên đường 2 Tháng 9, nằm rất gần Công viên châu Á, cung văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng, tượng đài 2 Tháng 9 và rất nhiều điểm đến thú vị khác. Đây chính xác là một vị trí khá trung tâm nên rất dễ tìm đối với những ai lần đầu đến chơi.

Nếu lấy đuôi cầu Rồng làm điểm xuất phát, bạn chỉ mất tầm 2 – 3 phút là đã có thể đến chợ đêm Helio Đà Nẵng. Chính vì khoảng cách gần như vậy nên bạn có thể thoải mái chọn cho mình phương tiện di chuyển tại Đà Nẵng yêu thích nhất như taxi, xích lô, xe máy,... 

Sau khi xuất phát, bạn cứ chạy thẳng đường 2 Tháng 9 tới vòng xoay cầu Trần Thị Lý, bạn hãy nhớ đừng rẽ mà tiếp tục chạy thẳng thêm một đoạn nữa. Đến khi gặp ngã tư giao với Phan Đăng Lưu, bạn nhìn bên phía thay trái thì nơi đó chính là chợ đêm Helio Đà Nẵng rực rỡ sắc đèn, rất dễ nhận biết.

Oanh tạc chợ đêm Helio Đà Nẵng - Tổ hợp mua sắm, ẩm thực về đêm lớn nhất Đà Nẵng 4

Khu vực cổng chợ đêm Helio Đà Nẵng luôn sáng rực cả một góc trời nên rất dễ tìm

Như đã thông tin ở trên, chợ đêm Helio Đà Nẵng diễn ra từ 17h đến 22h30 mỗi ngày, bạn chỉ cần lưu ý đến đúng khung giờ này lúc nào cũng được nhé.

Tuy nhiên bạn cũng có thể lựa chọn đi sớm hơn giờ phiên chợ bắt đầu để khám phá khu vui chơi trong nhà, bao gồm 42 khu vực chơi với tổng diện tích 27.000 m2 và có thể chứa đến 1.000 người. Phần lớn các trò ở đây dành cho bé từ 2 – 9 tuổi nhưng trò bowling, trượt ván,… cũng rất thu hút giới trẻ tham gia đấy.

Oanh tạc chợ đêm Helio Đà Nẵng - Tổ hợp mua sắm, ẩm thực về đêm lớn nhất Đà Nẵng 5

Khu trò chơi trong nhà rất thích hợp để bạn giết thời gian khi chờ phiên chợ mở cửa

Oanh tạc chợ đêm Helio Đà Nẵng - Tổ hợp mua sắm, ẩm thực về đêm lớn nhất Đà Nẵng 6

Xe điện đụng – một trong những trò chơi thu hút được cả người trưởng thành

Khu mua sắm của chợ đêm Helio Đà Nẵng là nơi tụ hội của gần 100 gian hàng đa dạng từ hàng thời trang, phụ kiện, mỹ phẩm, lưu niệm, cả đồ hand – made nhỏ nhắn, xinh xắn với đủ mọi phong cách khác nhau, dễ dàng chiều lòng cả những vị khách khó tính nhất. Trong đó góc thời trang là được giới trẻ yêu thích nhất bởi sự hiện đại, hợp xu hướng và tiện dụng.

Bên cạnh đó, khu mua sắm còn sở hữu gian hàng sách với vô vàn thể loại, tác giả cho du khách tha hồ chọn lựa. Đây đích thị là “Thánh địa” của những tín đồ mê sách. Tất cả hàng hóa được bày bán tại Helio đều giá mềm lại còn có nhiều chương trình khuyến mãi cho bạn dễ dàng rinh được nhiều món đồ yêu thích hơn.

Oanh tạc chợ đêm Helio Đà Nẵng - Tổ hợp mua sắm, ẩm thực về đêm lớn nhất Đà Nẵng 7

Không gian khu mua sắm đông đúc nhất là dịp shopping cuối năm

Oanh tạc chợ đêm Helio Đà Nẵng - Tổ hợp mua sắm, ẩm thực về đêm lớn nhất Đà Nẵng 8

Rất nhiều quầy hàng với đa dạng chủng loại và phong cách khác nhau

Oanh tạc chợ đêm Helio Đà Nẵng - Tổ hợp mua sắm, ẩm thực về đêm lớn nhất Đà Nẵng 9

Các quầy hàng phụ kiện rất được lòng du khách trẻ tuổi

** Khu ẩm thực nhanh

Gần 150 gian hàng ẩm thực nổi bật dưới ánh đèn lung linh ban đêm chính là nơi lắp đầy chiếc bụng đói của bạn sau vài giờ shopping không ngưng nghỉ. Ẩm thực ở chợ đêm Helio Đà Nẵng hội tụ đủ phong vị Đông – Tây kết hợp và từ các nền văn hóa khác nhau tạo nên sự đa dạng, chất lượng và hình thức bắt mắt.

Một vài món tiêu biểu mà giới trẻ yêu thích có thể kể đến là: Bánh xèo, bún mắm, mỳ Quảng,… của người Đà Nẵng; bánh gạo tokbokki, Cơm trộn, Dimsum, há cảo,…  và các loại thức uống giải nhiệt như trà sữa, nước ép hay thức quả vặt cóc xoài ổi lắc đậm vị mùa hè. Các món ăn dao động từ 10.000đ – 35.000đ và có niêm yết công khai, bạn cứ thoải mái tận hưởng bữa tiệc màu sắc tùy theo ví của mình nhé.

Oanh tạc chợ đêm Helio Đà Nẵng - Tổ hợp mua sắm, ẩm thực về đêm lớn nhất Đà Nẵng 10

Các món ăn nhanh được ưa chuộng tại chợ đêm Halio Đà Nẵng

Oanh tạc chợ đêm Helio Đà Nẵng - Tổ hợp mua sắm, ẩm thực về đêm lớn nhất Đà Nẵng 11

Khu vực ngồi ăn uống sạch sẽ. Ảnh:@phuot3mien.com

Phố hải sản

Đây là khu vực được trình làng từ mùa hè 2019 với các gian hàng trưng bày và chế biến hải sản lớn nhất Đà Nẵng. Tại đây, bạn có thể thoải mái lựa chọn hải sản tươi sống và yêu cầu chế biến theo sở thích của mình tùy ý.

Oanh tạc chợ đêm Helio Đà Nẵng - Tổ hợp mua sắm, ẩm thực về đêm lớn nhất Đà Nẵng 12

Hải sản từ hàng trưng bày đến bàn ăn đều đảm bảo tươi ngon

Oanh tạc chợ đêm Helio Đà Nẵng - Tổ hợp mua sắm, ẩm thực về đêm lớn nhất Đà Nẵng 13

Khu vực ăn uống với ánh đèn lung linh cực chill

Không gian Bia và Nướng chính là điểm nhấn làm nên tên tuổi của Chợ đêm Helio Đà Nẵng. Mái vòm to lung linh ánh đèn với những dải lụa sắc màu mang âm hưởng của một Lễ hội bia Châu Âu nổi tiếng nào đó. Ở đây có tới hơn 70 loại bia nội ngoại khác nhau. Các loại đồ nướng thơm ngon cũng được phục vụ cho các du khách nhắm kèm bia rất ngon. 

Nhún nhảy theo âm nhạc trình diễn live tại sân khấu trong men bia đích thực là không gian sôi động và cảm giác tận hưởng bậc nhất. Những ban nhạc chất lượng, những vũ công đường phố hay những đêm nhạc với chủ đề EDM, Cover, Acoustic, Rock,… càng làm cho không gian nhiệt đới thêm phấn khích, náo động.

Oanh tạc chợ đêm Helio Đà Nẵng - Tổ hợp mua sắm, ẩm thực về đêm lớn nhất Đà Nẵng 14

Không gian mái vòm lấp lánh ánh đèn cực cuốn hút. Ảnh: @dulichtoday

Oanh tạc chợ đêm Helio Đà Nẵng - Tổ hợp mua sắm, ẩm thực về đêm lớn nhất Đà Nẵng 15

Combo “chill tới nóc” khi tham gia chợ đêm Halio Đà Nẵng

Oanh tạc chợ đêm Helio Đà Nẵng - Tổ hợp mua sắm, ẩm thực về đêm lớn nhất Đà Nẵng 16

Những đêm nhạc được trình diễn mỗi ngày với các tiết mục khác nhau

Oanh tạc chợ đêm Helio Đà Nẵng - Tổ hợp mua sắm, ẩm thực về đêm lớn nhất Đà Nẵng 17

Thỉnh thoảng chợ đêm cũng có tổ chức hoạt động múa lân vào các ngày lễ cổ truyền

Không gian xinh đẹp tại chợ đêm Helio Đà Nẵng cũng là một đặc sản khiến du khách trẻ tìm về. Các điểm check-in được bố trí đẹp mắt với nghệ thuật sắp đặc hình khối phủ ánh đèn lung linh theo chủ đề, mùa, các sự kiện trong năm,...

Oanh tạc chợ đêm Helio Đà Nẵng - Tổ hợp mua sắm, ẩm thực về đêm lớn nhất Đà Nẵng 18

Cổng trước của chợ đêm Halio Đà Nẵng là nơi thu hút giới trẻ check-in nhất

Oanh tạc chợ đêm Helio Đà Nẵng - Tổ hợp mua sắm, ẩm thực về đêm lớn nhất Đà Nẵng 19

Một thiết kế cổng đẹp mắt cho event bia và nướng

Oanh tạc chợ đêm Helio Đà Nẵng - Tổ hợp mua sắm, ẩm thực về đêm lớn nhất Đà Nẵng 20

Tiểu cảnh trang trí nhân dịp Giáng Sinh rất bắt mắt

- Chợ đêm Helio Đà Nẵng nằm sát bên công viên Châu Á và cung văn hóa thiếu nhi, bạn có thể kết hợp tham quan 3 địa điểm này rất thuận tiện. 

- Helio có chỗ để xe với giá chỉ 3.000 VNĐ/lượt. Tuy nhiên bạn cần lưu ý phải lấy xe trước 23h nha.

- Khi mua sắm trong chợ đêm Helio Đà Nẵng, bạn nên trả giá để tránh người bán nói thách khi thấy khách du lịch nơi khác đến.

-Hãy bảo đảm đồ đạc được cất kỹ trong túi, tránh bị rơi rớt, thất lạc khi đang tham quan và thưởng thức ẩm thực tại Helio.

- Nếu có thể, bạn nên đi chơi theo nhóm để vừa an toàn, vừa vui hơn vì có thể tham gia các hoạt động tập thể.

Xem thêm: Top 6 khu chợ ăn đêm nổi tiếng tại Đà Nẵng mà bạn không nên bỏ qua

Luôn thắp sáng và náo nhiệt cả một góc trời với hàng nghìn lượt du khách đến thăm mỗi ngày, chợ đêm Helio Đà Nẵng thực sự là một điểm giải trí, ẩm thực rất nổi tiếng. Thật không ngoa khi bảo Helio là một điểm tham quan Đà Nẵng không bao giờ cũ vì ai đã từng đến đây chắc chắn sẽ bị hút hồn ngay để phải tìm đến theo lần thứ 2, thứ 3,... nữa. Vậy thì còn chờ đợi gì nữa mà không tới đây để “chén” sạch các món đặc sản và mua sắm thả ga. Đây chắc chắn sẽ là những phút giây thư giãn quý báu mà ai cũng mong muốn có được.