Nhắc đến Gia Lai nói riêng hay Tây nguyên nói chung, ấn tượng đầu tiên xuất hiện trong tâm trí chúng ta là những cánh rừng cao su bạt ngàn hay các nương rẫy thẳng cánh cò bay. Nhưng ít ai biết rằng có một địa điểm nữa cũng góp phần làm nên tên tuổi của tỉnh Gia Lai đó là quảng trường Đại Đoàn Kết nằm tại trung tâm thành phố Pleiku. Trong bài viết hôm nay, hãy để chúng mình mang đến cho cẩm nang du lịch của bạn một địa điểm thể hiện sự kết tinh văn hoá của dân tộc Việt này nhé.

Địa điểm: Trung tâm thành phố Pleiku. Nằm trên đường Trần Hưng Đạo và Lý Tự Trọng.

Giờ mở cửa: Luôn mở cửa

Giá vé tham khảo: Miễn phí tham quan

Quảng trường Đại Đoàn Kết hay còn được người dân Pleiku gọi là quảng trường lớn với diện tích hơn 12ha. Nơi đây toạ lạc tại trung tâm thành phố và là điểm đến mà người dân thường ra đi bộ, tập thể dục vào các buổi trong ngày. Điểm nhấn đáng chú ý của quảng trường là bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại được đặt chính giữa. Tượng cao gần 11 mét, đặt trên một bệ bê tông cốt thép ốp đá xanh ra bên ngoài cao 4.5 mét. Tượng có trọng lượng khoảng 16 tấn và được đúc bằng đồng nguyên khối. Điểm đặc biệt của tượng đồng này là nó có một khung xương như người thật được làm bằng thép không gỉ. Đây là bức tượng tạc Chủ tịch Hồ Chí Minh lớn nhất thế giới được tạo ra bởi bàn tay tài hoa của nghệ sĩ điêu khắc Nguyễn Bá Đua tại xưởng thép của sân bay Gia Lâm trong hơn 2 năm ròng. Đằng sau bức tượng là một bia đá có khắc lên bức thư mà Bác gửi tới đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam được long trọng tổ chức tại chính phố núi Pleiku này vào năm 1946.

Mùa khô Tây Nguyên thường rơi vào khoảng tháng 11 đến tháng 4 năm sau nên bạn có thể ghé tham quan Quảng trường Đại Đoàn Kết vào thời gian này. Bên cạnh quảng trường, bạn còn có thể đến khám phá thác H’Mun hoặc thác Yon Tok để trải nghiệm sự hùng vĩ của thiên nhiên Tây Nguyên.  Bên cạnh đó, nếu bạn là người yêu mến cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, Gia Lai lúc nào cũng có thể chiêu đãi bạn cảnh đẹp có một không hai đó là đồi cỏ hồng Gia Lai hoặc đồi cỏ hồng ở Chư Sê. Nếu có dịp đến đây, bạn nhất định không nên bỏ qua.

Xem thêm: Thác Kty, ngọn thác đổ vang dậy cả cánh rừng Kon Ka Kinh

Quảng trường Đại Đoàn Kết, nơi kết tinh tư tưởng dân tộc 2

Thác Phú Cường, một ngọn thác ít người biết nằm tại huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

Bạn có thể đáp máy bay xuống sân bay Pleiku, sau đó bắt taxi, đi khoảng 15 phút là về đến quảng trường Đại Đoàn Kết rồi. Thành phố Pleiku không quá lớn và tổ chức phức tạp như Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội. Do đó, từ sân bay Pleiku đến quảng trường hoàn toàn không có gì mấy khó khăn.

Quảng trường Đại Đoàn Kết, nơi kết tinh tư tưởng dân tộc 3

Các bạn nên chọn di chuyển bằng máy bay đến thành phố Pleiku từ những địa điểm xa trên 500km

Đi máy bay là một lựa chọn hợp lý nếu bạn xuất phát từ Hà Nội hoặc Sài Gòn đến Pleiku. Đặc biệt khi bạn là người dễ say xe thì máy bay là luôn là lựa chọn tốt nhất. Vừa tiết kiệm thời gian, giá cả lại không đắt hơn đi ô tô là mấy. Còn đối với những bạn không bị say xe, đi ô tô cũng là lựa chọn đáng cân nhắc. Nếu đi từ Sài Gòn về Pleiku, bạn có thể tiêu tốn hết khoảng 9 đến 11 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên các nhà xe thường xuyên chạy vào các khung giờ đầu buổi tối hoặc cuối giờ chiều, bạn sẽ ngủ 1 đêm trên xe và sáng sớm sẽ đến Pleiku nên cũng đừng quá lo lắng về thời gian di chuyển. Một điểm trừ khi đi ô tô đó là vì xe rung lắc nên rất khó ngủ. Bạn nên gọi điện đặt trước chỗ ngồi nằm chính giữa để vừa tránh say xe lại vừa dễ ngủ hơn đấy.

Quảng trường Đại Đoàn Kết, nơi kết tinh tư tưởng dân tộc 4

Xe Cô Hai là một lựa chọn không tồi cho bạn khi di chuyển bằng ô tô từ Sài Gòn đến Pleiku

Buổi lễ khánh thành bức tượng kiệt tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được diễn ra tại quảng trường Đại Đoàn Kết vào ngày 09 tháng 12 năm 2012 với không khí tôn nghiêm, ấm cúng, tự hào của tất cả người dân Pleiku nói riêng và Gia Lai nói chung. Hình ảnh bức tượng người cha già kính yêu của dân tộc này gợi nhớ lên tình cảm của Người với nhân dân Việt Nam, nhắc nhở rằng Người vẫn luôn ở đó, dõi theo và đồng hành cùng con dân đất Việt.

Phía sau lưng Bác là phù điêu bằng đá được cách điệu dựa trên núi rừng Tây Nguyên trập trùng, hùng vĩ càng làm tôn lên vẻ đẹp, sự trang nghiêm. Bức tượng cực kỳ có ý nghĩa với nhân dân Tây Nguyên nói riêng và người dân cả nước nói chung vì đó là một biểu tượng của của một con người với lối sống đẹp đẽ và cao thượng, rất xứng đáng được noi theo và học tập.

Bên cạnh tượng Bác, quảng trường còn sở hữu một tác phẩm cũng đặc sắc không kém đó là bức phù điêu được xếp lại bằng 54 trụ đá bazan, thể hiện cho 54 dân tộc anh em đất Việt. Xung quanh quảng trường còn có quần thể công trình như Bảo tàng Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, Bảo tàng cổ vật Gia Lai, tượng anh hùng núp... càng làm cho quảng trường Đại Đoàn Kết trở thành một địa danh kết tinh của văn hoá, lịch sử không chỉ của Tây nguyên mà còn cả nước Việt.

Quảng trường Đại Đoàn Kết, nơi kết tinh tư tưởng dân tộc 5

Một tác phẩm điêu khắc thể hiện các nét văn hoá đặc sắc của Tây Nguyên

Quảng trường Đại Đoàn Kết, nơi kết tinh tư tưởng dân tộc 6

Bia đá được tạc lên bức thư mà Hồ Chủ tịch gửi tới Đại Hội Các Dân Tộc Thiểu Số miền Nam năm 1946

Bên cạnh quảng trường Đại Đoàn Kết là công viên Diên Hồng cũng rất nổi tiếng với vẻ đẹp thanh bình. Hơn nữa, bên trong công viên còn có làng du lịch với các nhà hàng và dịch vụ cao cấp. Bạn đừng bỏ lỡ sau khi đã thăm xong quảng trường nhé. Rất mong qua vài viết này, các bạn đã phần nào cảm nhận được nét đẹp của quảng trường Đại Đoàn Kết. Còn chờ gì nữa mà không cùng chúng mình đến phố núi Pleiku và tham quan ngay nào.