- Thời gian: Thường tổ chức khoảng tháng 4 - 5 dương lịch hằng năm, sau khi kết thúc vụ cá Bắc mở đầu vụ cá Nam.

- Địa điểm: Tại Cát Bà, Hải Phòng.

Sôi nổi Lễ hội đua thuyền Hải Phòng trên dòng sông Hòn Ngọc 2

Lễ hội đua thuyền Hải Phòng thu hút đông đảo người dân trong và ngoài thành phố Hải Phòng tham gia. Đây vừa là lễ hội lớn vừa là cơ hội để những người con xa xứ quay trở về địa phương chung vui với gia đình, bạn bè. Ngoài ra, lễ hội này còn thu hút một lượng lớn khách nước ngoài du lịch đến Hải Phòng

Lễ hội đua thuyền Hải Phòng là một lễ hội truyền thống của người dân vùng biển huyện Cát Bà, Cát Hải, Đồ Sơn. Lễ hội này được diễn ra nhằm cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng để ngư dân có thể ra khơi đánh cá đầy khoang, làm ăn phát đạt. Hãy note ngay lễ hội thú vị này vào Cẩm nang du lịch của bạn nhé.

Ngoài ra nếu bạn là người yêu thích tìm hiểu và khám phá các lễ hội văn hóa thì hãy tham gia thêm vào các lễ lớn như Lễ hội bà Lê Chân Hải Phòng, Lễ hội đền Trần Quốc Bảo. 

Sôi nổi Lễ hội đua thuyền Hải Phòng trên dòng sông Hòn Ngọc 3

Lễ hội đua thuyền Hải Phòng được diễn ra hết sức sôi nổi với nhiều đội thi. Mỗi đội là một màu áo khác nhau, đặc biệt tất cả các thành viên tham gia đều được trang bị thiết bị bảo hộ để đảm bảo an toàn trong quá trình diễn ra cuộc thi. Cuộc thi diễn ra một cách lành mạnh, các đội đua đều chơi rất đẹp

Xem thêm: Khám phá Lễ hội chọi trâu Hải Phòng - Lễ hội truyền thống lâu đời

Khác với các lễ hội đua thuyền thông thường, 100% thuyền tham gia Lễ hội đua thuyền Hải Phòng là thuyền rồng hay còn gọi là thuyền ngự. Thuyền này mang ý nghĩa thiêng liêng và quan trọng. Theo quan niệm của người dân Đảo Cát Bà, những vị anh hùng, võ tướng có công với đất nước đã ngự trên thuyền để cầu sức khỏe, an khang thịnh vượng cho người tổ chức hội, xem hội. 

Thuyền rồng là thuyền có hình thoi, dài 11m và rộng 1,5m. Mỗi thuyền sẽ có từ 22 - 26 người. Trước khi Lễ hội đua thuyền Hải Phòng được diễn ra sẽ có một cuộc thi kéo co giữa các đội thuyền trên biển. Sau khi kết thúc cuộc thi này mới đến phần chính của hội. Các đội tham gia thi đấu với 3 đợt đua dài 1800m. Mỗi đợt đua có 2 đội và chọn ra 4 đội có thành tích tốt nhất để vào chung kết. Để đảm bảo an toàn khi tham gia vào Lễ hội đua thuyền Hải Phòng, các thành viên thuộc đội đua đều được trang bị áo phao. Sau khi lễ hội kết thúc bạn cũng có thể tham gia phần hội để thưởng thức nhiều món đặc sản như Nem cua bể Hải Phòng, Bánh mỳ cay Hải Phòng đấy nhé. 

Sôi nổi Lễ hội đua thuyền Hải Phòng trên dòng sông Hòn Ngọc 4

Cuộc thi này được diễn ra trên dòng sông Hòn Ngọc xanh biếc, khung cảnh ở đây cũng vô cùng lãng mạn. Sông Hòn Ngọc rộng lớn cũng tạo điều kiện thuận lợi để mọi người có thể thoải mái ngắm nhìn những vận động viên tranh tài

Sôi nổi Lễ hội đua thuyền Hải Phòng trên dòng sông Hòn Ngọc 5

Những chàng trai tham gia cuộc đua đều là những thanh niên từ các huyện, xã, làng tại Hải Phòng. Họ cùng chung một khát khao chiến thắng và mong muốn góp vui cho hội thi. Dưới sự hò reo, cổ vũ nhiệt tình từ các cổ động viên càng tiếp thêm sức mạnh cho các vận động viên tham gia

Sôi nổi Lễ hội đua thuyền Hải Phòng trên dòng sông Hòn Ngọc 6

Tận mắt chứng kiến cuộc tranh tài mới thấy được sự cam go mà nó mang lại. MIA.vn tin chắc rằng các chàng trai này đã rèn luyện thể lực kỹ lưỡng trước khi tham gia thi đấu

Có thể nói rằng, Lễ hội đua thuyền Hải Phòng là một lễ hội độc đáo và mang đặc trưng riêng của người vùng biển. Dù tham gia lễ hội này với mục đích gì đi chăng nữa, MIA.vn hy vọng bạn vẫn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Chúc bạn sẽ có một chuyến du lịch Hải Phòng ý nghĩa và trọn vẹn.