Những con thác kỳ vĩ, thơ mộng và toát lên vẻ đẹp say đắm lòng người tựa như chốn bồng lai tiên cảnh giữa nơi núi rừng hoang sơ vẫn luôn là điểm đến hấp dẫn của các tín đồ đam mê xê dịch. Một khi đã trót lạc bước đến đây, bạn sẽ được trải nghiệm rất nhiều điều thú vị, thoả sức hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp và tận hưởng món quà vô giá mà tạo hoá đã ưu ái dành tặng cho vùng đất này. Không nói đâu xa, ngay tại núi đồi Gia Lai có một ngọn Thác Phú Cường huyền ảo và tráng lệ đốn tim biết bao tâm hồn yêu thiên nhiên, xứng đáng là điểm đến lý tưởng trong cẩm nang du lịch của bạn.

Thác Phú Cường tọa lạc trong khu vực mỏ đá cùng tên, thuộc địa phận của xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 45km về phía Đông Nam. Con thác độc đáo này có độ cao lên đến 45m, chảy xuôi trên nền nham thạch của một ngọn núi lửa ngày nay đã ngừng hoạt động. Dòng nước thác bắt nguồn từ trên núi, đổ xuống con suối La Peet tung bọt trắng xóa và chảy về sông Ayun - Nơi có một công trình thủy lợi Ayun Hạ với hồ chứa nước có diện tích khoảng 3.700 hecta. Song song với Thác Kon Bông (Thác Ba Tầng), nơi đây được mệnh danh là một trong những thác nước đẹp nhất Gia Lai.

Thác Phú Cường đứng sừng sững, hiên ngang giữa núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ và sở hữu hệ sinh thái vô cùng ấn tượng với thảm thực vật phong phú cùng những con suối thơ mộng. Dòng thác này hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những khoảnh khắc thám hiểm tuyệt vời và giây phút thư giãn giữa thiên nhiên trong lành. Bên cạnh đó, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động ngoài trời thú vị như chụp ảnh check-in, chèo thuyền dạo quanh hồ, tận hưởng các buổi dã ngoại hấp dẫn… 

Thác Phú Cường, chiêm ngưỡng tuyệt tác của núi rừng Gia Lai 2

Thác Phú Cường chảy trên nền nham thạch của một ngọn núi lửa ngày nay đã ngừng hoạt động

Theo kinh nghiệm của các tín đồ đam mê du lịch, thời điểm lý tưởng để tham quan Thác Phú Cường là vào mùa mưa, khoảng từ tháng 5 đến tháng 10 trong năm. Đây là lúc dòng thác đẹp nhất vì sau những cơn mưa lớn, mực nước dâng cao, chảy xiết và liên tục tạo ra từng vùng bọt tung trắng xoá chắc chắn sẽ khiến bạn choáng ngợp. Tuy nhiên, nếu đến đây vào những ngày này thì bạn nên lưu ý xem kỹ dự báo thời tiết để chọn những ngày trời tạnh nhé!

Nếu bạn yêu thích sự êm ả, nhẹ nhàng thì khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 4 sẽ là một gợi ý tuyệt vời. Lúc này đang là mùa khô nên Thác Phú Cường sẽ hiền hòa, trầm lắng hơn rất nhiều nhưng vẫn ẩn chứa nét uy nghi, kỳ vĩ vốn có. 

- Giá vé tham khảo vào cổng khu du lịch sinh thái Thác Phú Cường là 15.000 VND/người, bao gồm dịch vụ tham quan thác nước và ngồi thuyền trên hồ. Nếu đi theo nhóm thì nên cử một người đại diện mua vé để dễ dàng quản lý. Thời gian mở cửa là từ 7:30 - 17:00 nên bạn hãy chú ý lịch trình nhé!

- Khi khám phá Thác Phú Cường, bạn cần giữ gìn vệ sinh chung và không theo chất cháy nổ. Đặc biệt, bạn không nên cố tình hái hoa, bẻ cây để tránh ảnh hưởng đến cảnh quan của thác.

- Nếu bạn muốn quay phim, chụp ảnh cưới hoặc cắm trại qua đêm thì hãy liên hệ với phòng vé để được hướng dẫn chi tiết.

Xem thêm: Khám phá Thác Ia Giu, tình ca thác đổ giữa bạt ngàn cà phê

Thác Phú Cường, chiêm ngưỡng tuyệt tác của núi rừng Gia Lai 3

Sau những ngày mưa lớn, Thác Phú Cường chảy xiết và tung bọt trắng xóa vô cùng tráng lệ  

Thác Phú Cường chỉ cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 45km về phía Đông Nam và có bảng chỉ dẫn nằm ngay trên đường Quốc lộ 25 nên bạn có thể dễ dàng tới được thác. Xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh, bạn cần lựa chọn các phương tiện phù hợp để di chuyển đến Gia Lai. Khi đã đến Gia Lai, bạn có thể thuê xe máy để đi tiếp tới Thác Phú Cường.

Từ thành phố Pleiku, bạn đi thẳng về hướng Nam theo cung đường Võ Văn Kiệt khoảng hơn 10km là sẽ tới được Ngã ba Hàm Rồng. Sau đó, bạn chạy dọc theo Quốc lộ 14 khoảng 25km nữa và rẽ trái ở đường Hùng Vương để ra Quốc lộ 25. Từ đây, bạn chỉ cần di chuyển thêm 6km nữa là sẽ thấy ngay tấm bảng chỉ dẫn đường đi vào Thác Phú Cường. Nếu chưa nắm rõ lộ trình, bạn có thể đi theo hướng dẫn của Google Maps hoặc hỏi người dân địa phương. Hãy yên tâm là người dân tỉnh Gia Lai vô cùng thân thiện và mến khách đấy.

Bên cạnh đó, ở lối đi dẫn vào thác bạn sẽ thấy hai con đường nhỏ. Nếu bạn rẽ phải sẽ đến Thác Phú Cường còn đi bên trái thì tới được khu vực suối La Peet. Đây chính là thượng nguồn quanh năm cung cấp dòng nước chảy xiết cho con thác ở bên dưới. Hai địa điểm này rất gần nhau nên bạn có thể ghé thăm suối La Peet trước rồi đến Thác Phú Cường nhé!

Thác Phú Cường, chiêm ngưỡng tuyệt tác của núi rừng Gia Lai 4

Cây cầu dẫn đến chân Thác Phú Cường

Không dịu dàng, yên ả như Thác K40, khi đến với Thác Phú Cường, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng thác nước cao 45m chảy từ thượng nguồn xuống dòng suối La Peet và tung bọt trắng xóa tạo nên khung cảnh vô cùng tráng lệ. Nếu may mắn tới đây vào những đẹp trời, bạn còn có thể bắt được khoảnh khắc cầu vồng dưới mặt đất xuất hiện giữa Thác Phú Cường với những dải màu ánh sáng vô cùng rực rỡ và ấn tượng. Đặc biệt, ở khu vực xung quanh con thác, bạn sẽ được khám phá thảm thực vật cực kỳ phong phú với vô số chủng loại cây, cỏ cùng khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm. Chính vì vậy, nơi đây là một trong những địa điểm lý tưởng nếu bạn đang tìm một chốn trú ẩn thanh bình bên ngoài thành phố tấp nập.

Thác Phú Cường, chiêm ngưỡng tuyệt tác của núi rừng Gia Lai 5

Vẻ đẹp ấn tượng của Thác Phú Cường

Thác Phú Cường, chiêm ngưỡng tuyệt tác của núi rừng Gia Lai 6

Khoảnh khắc cầu vồng xuất hiện ngay giữa dòng thác

Thác Phú Cường, chiêm ngưỡng tuyệt tác của núi rừng Gia Lai 7

Toàn cảnh Thác Phú Cường - Một trong những thác nước đẹp nhất Gia Lai

Tại khu vực Thác Phú Cường, bạn có thể trải nghiệm hoạt động ngồi thuyền xuôi theo dòng suối La Peet ra đến sông Ayun và nhìn ngắm phong cảnh núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ theo một cách rất riêng. Ngoài ra, bạn cũng sẽ có cơ hội tham gia những hoạt động vui chơi, giải trí thú vị như tắm suối, câu cá đồng thời tìm hiểu đời sống thường ngày cũng như văn hoá, phong tục tập quán của người dân tộc Jrai, Ba Na cư trú quanh hồ.

Xung quanh Thác Phú Cường còn có rất nhiều địa điểm thuận lợi để bạn tổ chức các buổi dã ngoại, cắm trại và thoải mái thư giãn bên người thân, bạn bè. Bạn cần chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nước uống và các vật dụng cần thiết như lều trại, túi ngủ, kem chống côn trùng… để phục vụ cho chuyến cắm trại. Đặc biệt, bạn cần lưu ý dọn dẹp sạch sẽ và thu gom rác thải trước khi ra về để bảo vệ cảnh quan trong khu vực thác.

Thác Phú Cường, chiêm ngưỡng tuyệt tác của núi rừng Gia Lai 8

Tại đây, bạn có thể thỏa sức trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị. Ảnh: Vietgoing.com

Đối với các tín đồ đam mê check-in "sống ảo" thì Thác Phú Cường chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng vì ở đây có vô vàn background núi rừng, sông suối tuyệt đẹp. Góc chụp bắt trọn toàn cảnh dòng thác đổ từ trên cao xuống hay các vách đá uy nghi dựng đứng và thảm rừng xanh thẳm bạt ngàn đều sẽ giúp bạn rinh về những bộ ảnh "sống ảo" lung linh đấy!

Thác Phú Cường, chiêm ngưỡng tuyệt tác của núi rừng Gia Lai 9

Nơi đây sở hữu vô vàn background check-in cực đẹp. Ảnh: @nguyenduce

Thác Phú Cường, chiêm ngưỡng tuyệt tác của núi rừng Gia Lai 10

Đến ngay với Thác Phú Cường để rinh về những bức ảnh triệu like như thế này nhé! Ảnh: @hieu.ricky

Sở hữu vẻ đẹp tráng lệ, hùng vĩ như một món quà quý của tạo hoá giữa lòng đại ngàn Tây Nguyên, Thác Phú Cường là một điểm đến lý tưởng dành cho những tâm hồn yêu thích khám phá. Nếu có dịp về với Gia Lai, bạn đừng quên ghé thăm thác nước tuyệt mỹ này để có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ nhé!