Sủng Là là một xã với địa hình thung lũng thuộc cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Nó nằm ngay trên quốc lộ 4C, nơi kết nối các thị trấn ở mảnh đất cực bắc tổ quốc, cách huyện Đồng Văn khoảng 20km.

Miền đất xinh đẹp này hầu như được biết đến rộng rãi và phổ biến nhờ bộ phim "Chuyện của Pao" dựa theo truyện ngắn “Tiếng đàn môi sau bờ rào đá”. Chính vì bộ phim này phát sóng đã chiếm trọn cảm tình của khán giả nên theo đó mà nhiều người cũng tìm tới để tham quan, khám phá thung lũng Sủng Là.

Ngã ba Phó Bảng là địa điểm tuyệt vời nhất để có cái nhìn bao quát về toàn cảnh Sủng Là. Để đến được địa điểm này, bạn phải đi từ hướng Yên Minh lên thị trấn Đồng Văn. Ngã ba Phó Bảng là tên gọi của điểm cao nhất trên cung đèo bao quanh thung lũng, được mệnh danh là nơi đẹp nhất của toàn bộ cao nguyên đá Đồng Văn nổi tiếng. Từ đây, có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp tựa một bức tranh thủy mặc của Sủng Là với sự thanh bình của cảnh sắc, sự trù phú của cây cỏ và sự trong lành của không khí. Đã thế, cảnh sắc thiên nhiên nơi đây còn được điểm xuyết bằng những ngôi nhà gỗ vững chãi đã sẫm màu theo thời gian và những dãy núi đá tai mèo nhấp nhô trùng điệp trông rất nên thơ và kỳ vĩ.

Các bạn nên ghé thăm Thung lũng Sủng Là vào mùa xuân vì đây là thời gian đẹp nhất trong năm của địa điểm du lịch này. Trong tiết trời của những ngày đầu năm mới, những cánh đồng hoa đua nhau nở rộ và khoe sắc trên nền đất toàn sỏi đá khắc nghiệt, biến sự lạnh lẽo của cảnh vật trở thành một bản tình ca hữu tình của đất trời.

Thung lũng Sủng Là Hà Giang - Bông hoa nở giữa cao nguyên đá 2

Cảnh vật ở Thung lũng Sủng Là Hà Giang khi vào xuân với hoa lá đâm chồi khoe sắc

Xem thêm: Giới trẻ đổ xô check-in cháy máy tại cột mốc Km số 0 Hà Giang

Thung lũng Sủng Là hằng năm đều đón một lượng khách khá đông đến từ mọi miền của đất nước. Vì nằm khá gần Hà Nội và có nhiều lựa chọn phương tiện di chuyển khác nhau từ đây nên hôm nay MIA.vn sẽ giới thiệu cho bạn cách di chuyển đến Thung lũng Sủng Là từ Hà Nội nhé.

Hà Giang cách thủ đô khoảng 300km, nếu bạn di chuyển bằng xe khách thì sẽ mất khoảng 7 tiếng đồng hồ với những nhà xe chất lượng của bến xe Giáp Bát. Nếu di chuyển bằng xe máy thì có thể sẽ mất đến 10 tiếng đồng hồ. Tuyến đường nhanh nhất đi Hà Giang là theo hướng cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thành phố Tuyên Quang, rồi men theo Quốc lộ 2 đến Vị Xuyên là sẽ đến thành phố Hà Giang. Sau khi đến bến xe, bạn hãy thuê cho mình 1 chiếc xe máy để có những trải nghiệm hấp dẫn và thú vị nhất để di chuyển tới Sủng Là. Có rất nhiều địa điểm cho thuê xe máy uy tín tại thành phố Hà Giang như Giang Sơn, Ha Giang Epic, Jasmine Hostel… với giá cả phải chăng và chất lượng xe đảm bảo an toàn trong suốt cuộc hành trình. 

Thung lũng Sủng Là Hà Giang - Bông hoa nở giữa cao nguyên đá 3

Quãng đường di chuyển đến Hà Giang vô cùng gian nan nhưng trải qua nhiều cung đường tuyệt đẹp

Vào mùa xuân, sắc đẹp của thung lũng Sủng Là được đẩy lên ở mức cao nhất với những vườn hoa đua nhau khoe sắc, làm bừng sáng cả một khu vực chỉ toàn sỏi đá lạnh lẽo vào mùa đông. Vì nằm trọn trong cao nguyên đá đồng văn nên dân bản địa còn gọi Sủng Là là “ốc đảo”, còn những người tham quan thì ấn tượng với cảnh sắc nên còn gọi là “đóa hoa hồng” giữa cao nguyên đá. Từ trên cao nhìn xuống, Sủng Là là một bức tranh thủy mặc với nhiều sắc thái khác nhau: màu xanh của lá, màu hồng của những bông hoa, màu tím của Tam giác mạch và màu xám nhạt của những ngôi nhà gỗ đã sờn cũ.

Khi tham quan Thung lũng Sủng Là bạn cũng có thể kết hợp tham quan các địa điểm khác như nhà của Pao, Cột Cờ Lũng Cú, Cột cờ 428... để tiết kiệm chi phí cũng cũng như khám phá được nhiều địa điểm hơn.

Thung lũng Sủng Là Hà Giang - Bông hoa nở giữa cao nguyên đá 4

Cảnh vật Sủng Là nhìn từ trên cao

Đến với làng văn hóa du lịch Lũng Cẩm trên thuộc xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp nhân văn cũng như những nét đẹp đặc sắc trong văn hóa được bảo tồn nguyên vẹn cho đến ngày nay. Tại đây có 61 hộ dân sinh sống trong những ngôi nhà trình tường cổ, có những ngôi nhà được làm cách đây gần 100 năm. Tại thung lũng Sủng Là có 3 dân tộc đó là dân tộc Lô Lô, dân tộc Mông và dân tộc Hán. Trong đó dân tộc Mông chiếm 85% dân số trong làng và có nhiều nghệ nhân còn lưu giữ rất nhiều bài hát của dân tộc mình với những bài dân ca, dân vũ, nhạc cụ đặc trưng của dân tộc.

Đa số nhà ở đây đều được xây dựng từ các nguyên liệu từ đất để trình tường nhà, ngói, gỗ, kể cả hàng rào đá xung quanh nhà. Quá trình dựng nhà của người dân vùng cao phía Bắc nói chung và người dân nơi đây nói riêng đều được làm thủ công 100%. Điều đặc biệt là khi đến đây bạn sẽ rất bất ngờ với đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây. 

Từ lâu, hình ảnh những cô gái ngồi dệt vải bên khung cửa sổ, những đứa trẻ hồn nhiên nô đùa cùng chúng bạn trên những con đường làng hay những trang phục đầy màu sắc truyền thống của người dân tộc đã trở thành biểu tượng của con người nơi đây. Người dân Hà Giang ai cũng thân thiện, hiếu khách, sẵn lòng mời nước bạn khi đến tham quan trên mảnh đất yêu thương của họ. Khi tham gia phiên chợ lùi Phó Bảng trên thung lũng Sủng Là, bạn sẽ được mọi người chào bán những sản vật địa phương với nụ cười luôn nở trên mỗi, tận tình hướng dẫn và giới thiệu chi tiết bằng một tấm lòng chân thành và chân chất.

Thung lũng Sủng Là Hà Giang - Bông hoa nở giữa cao nguyên đá 5

Cô gái người H’Mông dệt vải bên khung cửa sổ - Nét đẹp con người Sủng Là

Không chỉ có thiên nhiên và con người, các bạn đến với thung lũng Sủng Là còn được trải nghiệm không gian ẩm thực đúng chất của nhà làm với những món ăn dân dã và lạ miệng nhưng rất ngon và hấp dẫn. Đầu tiên là món Mèn Mén nấu trong những chiếc quẩy tấu bằng tre rừng của người Mông. Món ăn này làm từ hạt ngô xay nhuyễn từ ngô phơi khô rồi hấp lại 2 lần. Vị Mèn Mén thơm, bùi, dẻo, có thể dùng với nước phở để ăn cùng với mỳ. 

Thung lũng Sủng Là Hà Giang - Bông hoa nở giữa cao nguyên đá 6

Mèn Mén làm từ bột ngô ăn rất lạ miệng

Tiếp đến là Thắng Cố, món ăn truyền thống của người H’Mông được ví như phở Hà Nội hay cơm tấm Sài Gòn. Món ăn này làm từ thịt và nội tạng ngựa nên hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Thắng Cố được nấu với 12 loại gia vị khác nhau tạo nên nhiều hương vị mới lạ, ăn kèm với một ly rượu ngô Bắc Hà lại càng dậy mùi rất hấp dẫn. Không phải là sản vật đắt giá, cũng chẳng là cao lương mỹ vị nhưng những món ăn này đều sẽ khiến bạn không bao giờ quên dù chỉ nếm một lần.

Thung lũng Sủng Là Hà Giang - Bông hoa nở giữa cao nguyên đá 7

Thắng Cố làm từ thịt ngựa có nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, lại còn ngon miệng.

Thung lũng Sủng Là Hà Giang là một kiệt tác của tạo hóa được con người bảo bọc và chăm sóc để tạo nên một mảnh đất thú vị say đắm lòng người. Dù còn nhiều khó khăn trong việc cải thiện đời sống vật chất nhưng con người ở Thung lũng Sủng Là Hà Giang đều rất yêu thương mảnh đất quê hương của mình và sẽ không đem bất cứ thứ gì để đánh đổi cảnh sắc tuyệt đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng nơi đây. Hãy đến Thung Lũng Sủng Là Hà Giang để du lịch vào những ngày đầu xuân nhé.