Đèo Mã Pí Lèng nằm trên quốc lộ 4C nối giữa thành phố Hà Giang với Đồng Văn, khá hiểm trở với độ dài khoảng 20km. Đèo nằm trên độ cao khoảng 1200m so với mực nước biển và là cung đường đèo hiểm trở nổi tiếng trong cộng đồng đam mê phượt. Cung đường Mã Pí Lèng có đoạn đèo 9 khoanh đã trở thành một kỳ tích mà nhiều người ví như một Vạn Lý Trường Thành của Việt Nam.

Ngày 16/11/2009, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã xếp khu vực Mã Pí Lèng là di tích danh lam thắng cảnh quốc gia. Theo đó danh lam thắng cảnh Mã Pí Lèng bao gồm: đèo Mã Pí Lèng được coi là khu vực di sản đặc sắc về địa chất và cảnh quan; khu vực đỉnh đèo được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam; hẻm vực sông Nho Quế là một trong những thung lũng kiến tạo độc nhất vô nhị ở Việt Nam.

Bỏ túi kinh nghiệm chinh phục đèo Mã Pí Lèng ngay trong tầm tay 2

Đoạn đường ngoằn ngoèo, khúc khuỷu khá khó đi nên cần rất nhiều kinh nghiệm chinh phục đèo Mã Pí Lèng. Ảnh: Tiến Nguyễn

Xem thêm: Review Mã Pí Lèng - sông Nho Quế và vẻ đẹp nức lòng người

Hà Giang thường được biết đến như là nàng thơ của miền núi phía Bắc, mỗi mùa nơi đây lại mang đến một sức hút riêng. Do đó chúng ta có thể tự do lựa chọn khám phá vào bất cứ lúc nào lịch trình phù hợp. Từ tháng 1 đến 3 là lúc mùa hoa mận, hoa đào nở rộ; tháng 4 có phiên chợ tình Khâu Vai thu hút; tháng 9 là mùa lúa chín vàng của Hoàng Su Phì; tháng 10 đến 11 là mùa hoa tam giác mạch nở rộ; đo tháng 12 thì có mùa hoa cải.

Tuy nhiên do đặc trưng địa hình khá hiểm trở nên chúng ta cần tránh đi vào tháng 6 đến 8. Bởi lúc này thời tiết khá khắc nghiệt, thường xuyên có mưa khiến cho đường trơn trượt và nguy hiểm. Thậm chí sáng sớm và chiều tối còn có sương mù khá dày di chuyển không thuận tiện dễ gây tai nạn.

Bỏ túi kinh nghiệm chinh phục đèo Mã Pí Lèng ngay trong tầm tay 3

Trên cung đường đèo bạn cũng có thể quan sát đời sống của người dân địa phương. Ảnh: Phạm Hoàng Cương

Nếu bạn đi bằng xe khách thì chúng ta chỉ cần ngồi trên xe giữ sức cho chặng đường dài trước mắt. Có khá nhiều chuyến xuất phát từ Mỹ Đình đi Hà Giang vào lúc 5h sáng đến 9h tối, sau đó bạn có thể tiếp tục thuê xe máy đến đèo Mã Pí Lèng. Nếu là dân phượt đam mê khám phá, kinh nghiệm chinh phục Đèo Mã Pí Lèng mách bạn cần chuẩn bị sức khỏe và tay lái tốt trước khi xuất phát theo cung đường: Hà Nội – Việt Trì, Phú Thọ – Tuyên Quang – Hà Giang.

Bởi đoạn đường đi đèo Mã Pí Lèng khá dốc và nguy hiểm nên cũng không có nhiều quán xá như khu vực trung tâm. Các bạn nên chuẩn bị trước các món ăn vặt, nước uống trên đường đi. Sau khi vào trung tâm chúng ta có thể tha hồ lựa chọn món ngon đặc sản Hà Giang như thịt trâu gác bếp, thắng cố, lạp xưởng… hoặc món đặc sản của đèo Mã Pí Lèng là rêu nướng.

Theo kinh nghiệm chinh phục đèo Mã Pí Lèng những ai đã từng đến đây đều sẽ phải thảng thốt trước vẻ đẹp huyền bí này. Con đèo nối liền hai huyện Đồng Văn và Mèo Vạc được mệnh danh là đệ nhất hùng quan Hà Giang. Trên đường đi chúng ta sẽ được ngắm nhìn hẻm Tu Sản nằm dưới khe núi tạo thành Sông Nho Quế. Tuy không quá dài nhưng đèo khá hiểm trở ở phía Bắc, thậm chí nhiều người còn hay bảo nhau rằng nó chính là vua của những con đèo nước ta.

Hiện tại đèo đã được mở rộng khá nhiều so với trước đây, nhưng độ nguy hiểm thì không hề giảm đi chút nào bởi dường như nó còn hùng vĩ hơn khiến cho bao người phải thán phục. Từ trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng phóng tầm mắt ra xa chúng ta sẽ thấy vô cùng choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Hà Giang, đó là những ngọn núi trùng điệp nằm ẩn mình dưới làn sương sớm, màu nắng vàng như mật mỗi buổi trưa đến. Mọi thời điểm trong ngày từ trên đỉnh đèo nhìn xuống chúng ta đều có thể ngắm nhìn những cảnh tượng khác biệt.

Bỏ túi kinh nghiệm chinh phục đèo Mã Pí Lèng ngay trong tầm tay 4

Khung cảnh khi nhìn xuống dòng sông Nho Quế xanh bên dưới. Ảnh: Phạm Hoàng Cương

 Theo kinh nghiệm chinh phục đèo Mã Pí Lèng trên đoạn đường phượt này luôn có những trạm dừng chân đẹp để ngắm cảnh. Đó là những mỏm đá nằm cheo leo giữa vách núi rất được các bạn trẻ yêu thích. Bởi chúng cho ta cảm giác như đang đứng trước khung cảnh núi rừng, sông nước bao la.

Trên đỉnh đèo, cũng là nơi cao nhất của con Đường Hạnh Phúc có một trạm dừng chân cho các bạn ngắm cảnh. Nơi đây cũng cho đặt một tấm bia đá ghi lại những dấu ấn trong quá trình xây dựng đường đèo.

Bỏ túi kinh nghiệm chinh phục đèo Mã Pí Lèng ngay trong tầm tay 5

Trạm dừng cân nơi cao nhất của đèo Mã Pí Lèng. Ảnh: Phạm Hoàng Cương

Bỏ túi kinh nghiệm chinh phục đèo Mã Pí Lèng ngay trong tầm tay 6

Trên cung đèo có nhiều nơi để dừng chân ngắm cảnh. Ảnh: Phạm Hoàng Cương

Sông Nho Quế nằm ngay dưới những vách đá tai mèo hiểm trở của Hà Giang. Các bạn ghé thăm có thể thử một lần được đi thuyền trên sông, qua Hẻm Tu Sản. Hẻm vực này là hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á nằm ngay dưới chân đèo Mã Pí Lèng, nó khá độc đáo với với chiều cao vách đá lên tới 700-800m, chiều dài tới 1,7km, sâu gần 1 cây số. Có thể xem đây là danh thắng kỳ vĩ độc nhất của khu vực Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Những năm gần đây, nhiều người hay chọn khám phá dòng sông Nho Quế bằng cách tự tay chèo thuyền, sup…

Bỏ túi kinh nghiệm chinh phục đèo Mã Pí Lèng ngay trong tầm tay 7

Trải nghiệm đi thuyền trên sông Nho Quế

Dốc Chín Khoanh - Hà Giang là cung đường núi cheo leo nối giữa xã Phố Cáo với xã Sủng Là, huyện Đồng Văn của Hà Giang. Nơi đây có những khúc cua liên tiếp nhau, khá dốc và quanh co. Kinh nghiệm chinh phục đèo Mã Pí Lèng của nhiều bạn trẻ ghi lại xung quanh dốc Sủng Là trồng khá nhiều hoa tam giác mạch. Nếu là người mê mẩn loài hoa này thì bạn đừng nên bỏ qua nhé.

Bởi độ dốc khủng trước mắt phải chinh phục khá khó nên chúng ta cần trang bị một chiếc xe máy thật khỏe trước khi lên dốc nhé. Bên cạnh dốc Chín Khoanh thì nơi đây còn có dốc Pải Lủng, dốc Thẩm Mã, dốc Săm Pun… cũng đáng trải nghiệm không kém.

Bỏ túi kinh nghiệm chinh phục đèo Mã Pí Lèng ngay trong tầm tay 8

Con dốc nguy hiểm bậc nhất ở Hà Giang

- Nếu đi vào mùa hè chúng ta nên chọn quần áo mát mẻ, co giãn tốt để hoạt động được thoải mái. Nên mang thêm quần dài vì trên núi khá nhiều côn trùng. Mùa đông Hà Giang nhiệt độ khá thấp thì hãy mang theo quần áo ấm, khăn len, găng tay để giữ ấm.

- Kinh nghiệm chinh phục đèo Mã Pí Lèng cho thấy chúng ta cần phải leo trèo nhiều, nên cần chuẩn bị đôi giày thể thao có độ ma sát cao để tránh trơn trượt.

- Vì trên đường đèo không có nhiều quán xá nên nhớ mang theo nhiều đồ ăn vặt, nước uống để phòng khi đói bụng. Đừng quên thu dọn rác sau khi ăn để giữ gìn vệ sinh.

- Mang theo một ít thuốc hạ sốt, thuốc cho các bệnh thông dụng và một ít bông băng y tế để phòng trường hợp cần dùng đến khi ở đây có khá ít nhà thuốc.

- Nếu bạn định phượt Hà Giang bằng xe máy thì phải chuẩn bị dụng cụ sửa xe, xăng xe đề phòng trường hợp xe hỏng hóc. Trên cung đường chinh phục đèo có khá nhiều đoạn xấu, đèo cao không có tiệm sửa xe.

Bỏ túi kinh nghiệm chinh phục đèo Mã Pí Lèng ngay trong tầm tay 9

Chinh phục đèo Mã Pí Lèng không hề dễ dàng chút nào nhưng lại vô cùng lý thú. Ảnh: Phạm Hoàng Cương

Mặc dù theo kinh nghiệm chinh phục đèo Mã Pí Lèng cũng không dễ dàng chút nào, nhưng chắc chắn khi chuẩn bị đủ tinh thần và sức khỏe bạn có thể làm được điều ấy. Và trên hết chính là khung cảnh nơi đây vô cùng xứng đáng để chúng ta bỏ sức ra, nhớ đừng quên chụp lại vài pô ảnh để đời khi đi nhé.