Đèo Mã Pí Lèng hay còn có tên gọi khác là Mả Pí Lèng, mang ý nghĩa là “sống mũi con ngựa”. Nơi đây được mệnh danh là vua của các con đèo, thuộc địa phận xã Pả Vi và Pải Lủng, huyện Mèo Vạc và xã Tả Lủng huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Review Mã Pí Lèng - sông Nho Quế và vẻ đẹp nức lòng người 2

Đèo Mã Pí Lèng với không gian tràn ngập một màu xanh, quanh co uốn khúc khiến du khách nức lòng

Đỉnh đèo nằm ở độ cao đến 1.200 mét so với mực nước biển, thuộc Cao nguyên đá Đồng Văn. Đoạn đường đèo này cũng thuộc con đường mang tên Hạnh Phúc nổi tiếng với những cảnh quan tuyệt đẹp, thu hút rất đông các đoàn phượt và hành trình review Mã Pí Lèng - sông Nho Quế.

Nếu di chuyển từ Hà Nội, du khách nên chọn mua vé của các nhà xe giường nằm di chuyển tuyến đường lên Hà Giang. Thông thường, xe khách sẽ bắt đầu chạy vào khoảng 21h đến 22h để đến Hà Giang vào sáng sớm là tiện nhất.

Review Mã Pí Lèng - sông Nho Quế và vẻ đẹp nức lòng người 3

Những cung đường đèo quanh co đưa bạn từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác

Sau khi đến với Hà Giang, để khám phá những huyện núi cùng các địa danh nổi tiếng như Đồng Văn – Hẻm vực Tu Sản – Sông Nho Quế – Mã Pí Lèng thì xe máy là phương tiện có nhiều ưu điểm nhất. Chi phí thuê xe máy khá phải chăng, có tính linh động cao, phù hợp vượt các cung đường đèo núi, vượt dốc. Tuy nhiên bạn lưu ý chọn những chiếc xe đời mới, vận hành ổn định, động cơ khỏe để có hành trình an toàn nhé.

Mỗi mùa trong năm, du khách đến Mã Pí Lèng - sông Nho Quế lại được tận hưởng những vẻ đẹp khác nhau. Mỗi mùa một vẻ mười phân vẹn mười. Vào khoảng từ tháng 1 đến tháng 3. Lúc này là mùa xuân, cũng đồng thời là mùa nở rộ của các loài hoa xuân như hoa mận, đào, cải. Còn tháng 4 sẽ vô cùng tưng bừng với phiên chợ tình Khâu Vai, những đôi nam nữ trong trang phục sặc sỡ tham gia lễ hội với mong muốn tìm thấy một nửa của mình. Đến tháng 9, du khách tới Mã Pí Lèng sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mùa lúa chín trên Hoàng Su Phì, còn tháng 11 và tháng 12 là mùa của hoa tam giác mạch nhuộm hồng của một vùng trời.

Nếu là một người đam mê du lịch vùng núi phía Bắc Việt Nam thì chắc chắn bạn đã ít nhất một lần nghe đến “Tứ đại đỉnh đèo” rồi phải không nào. Đây là bốn cung đường đèo hiểm trở nhất, bao gồm đèo Ô Quy Hồ, đèo Pha Đin, đèo Khau Phạ, đèo Mã Pí Lèng.

Review Mã Pí Lèng - sông Nho Quế và vẻ đẹp nức lòng người 4

Review Mã Pí Lèng - Sông Nho Quế và vẻ đẹp ngây ngất lòng người của sông núi, nước non, mây trời

Đối với đèo Mã Pí Lèng, đây là cung đèo nằm trên địa hình uốn lượn ngoằn ngoèo, được xây dựng bởi 1.300 thanh niên xung phong cùng hơn 1.000 dân công vào những năm 60 của thế kỷ 20. Trong khi toàn bộ cung đường Hạnh Phúc mất 8 năm mới hoàn thành thì đèo Mã Pí Lèng là công sức của 17 thanh niên treo mình trên vách núi trong suốt 11 tháng. Chính vì thế nơi đây không chỉ nổi tiếng bởi sự hiểm trở mà còn là bởi những hy sinh, xương máu, mồ hôi công sức của một thế hệ anh hùng đã đổ xuống mới có thể tạo nên.

Trong hành trình khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ tại Mã Pí Lèng - sông Nho Quế, có rất nhiều điều hấp dẫn đang chờ đợi du khách.

5.1 Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tuyệt tác thiên nhiên

Để có thể ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp của cảnh quan nơi đây, ngắm nhìn dòng sông Nho Quế bình lặng uốn khúc quanh co, hầu hết du khách đều chọn điểm nhìn từ trên con đèo Mã Pí Lèng. Mặc kệ nơi đây có hiểm trở ra sao cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp từ góc nhìn này. Hơn nữa, trên đoạn đèo này lúc nào cũng có sương mù thế nên vào buổi sáng sớm và chiều tối mây mù giăng phủ càng làm tăng độ nguy hiểm hơn. Do đó bạn nên đến đây vào khung giờ trưa đến đầu giờ chiều, để có tầm nhìn rõ ràng và cũng an toàn hơn.

Review Mã Pí Lèng - sông Nho Quế và vẻ đẹp nức lòng người 5

Vẻ đẹp của Mã Pí Lèng - sông Nho Quế vào buổi sáng khi mây mù giăng kín lối 

Tuy hành trình review Mã Pí Lèng - sông Nho Quế khó khăn và ẩn chứa nhiều nguy hiểm, nhưng bất cứ ai đến Hà Giang cũng đều ao ước bản thân được một lần chinh phục trọn vẹn quãng đường đèo dài 20km này. Từ đây du khách sẽ có thể thu gọn vào tầm mắt tất cả cảnh vật thiên nhiên cùng sự hùng vĩ của núi rừng, bên cạnh đó còn là vẻ đẹp hiền hòa, êm đềm của con sông Nho Quế. Nếu may mắn đến đây vào ngày nắng đẹp, bạn sẽ được nhìn thấy những tia nắng chói qua từng đám mây trời.

5.2 Review Mã Pí Lèng - sông Nho Quế uốn lượn êm đềm

Khi nhìn từ trên cao, du khách sẽ thấy dòng sông Nho Quế như một “nàng tiên xinh đẹp” khoác lên mình tấm áo lụa mỏng màu lam ngọc bích, nhẹ nhàng ngao du giữa chốn nhân gian. Nếu bạn đến với Hà Giang vào tháng 2 và tháng 3 sẽ thấy hai bên bờ sông Nho Quế rực lên màu đỏ hoa gạo, xen lẫn màu xanh ngọc của mặt nước, cùng với đó là màu đất đỏ mộc mạc tạo nên tổng thể bức tranh núi rừng vô cùng hài hòa. Du khách có thể đứng trên đèo Mã Pì Lèng để nhìn xuống dòng sông Nho Quế êm đềm hoặc thư thái ngồi trên chiếc thuyền nhìn ngắm vẻ đẹp của dòng sông lững lờ trôi.

Review Mã Pí Lèng - sông Nho Quế và vẻ đẹp nức lòng người 6

Sông Nho Quế với vẻ đẹp hiền hòa và mát lành khiến du khách nức lòng

Sông Nho Quế là một con sông dài, bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc rồi chảy xuống xã Lũng Cú, Hà Giang. Khi tới hẻm Tu Sản, sông Nho Quế chảy xuyên qua núi Mã Pí Lèng, rồi đến Mèo Vạc sẽ tách làm 2 nhánh, tiếp tục chảy sang tỉnh Cao Bằng. Đoạn tiếp theo sẽ hòa mình vào cùng sông Gâm ở ngã ba Nà Mát.

Review Mã Pí Lèng - sông Nho Quế và vẻ đẹp nức lòng người 7

Khung cảnh Mã Pí Lèng - sông Nho Quế như một bức tranh được vẽ nên từ bàn tay tài hoa nhất

Trước đây, sông Nho Quế không êm ả, hiền hòa như hiện tại, chỉ được người dân địa phương coi như nơi đánh cá, cung cấp nguồn nước sinh hoạt hàng ngày cũng như tưới tiêu cho đồng ruộng. Tuy nhiên đến nay khi được ngăn lại nhằm phục vụ việc xây dựng công trình thủy lợi nên dần dần sông Nho Quế đã trở nên êm đềm và hiền hòa, êm ả hơn. Do đó mới có thể phát triển du lịch, đặc biệt là loại hình chèo thuyền dạo trên sông.


5.3 Sự kết hợp tuyệt vời giữa đèo Mã Pì Lèng, dòng sông Nho Quế và hẻm vực Tu Sản

Hành trình review Mã Pí Lèng - sông Nho Quế du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi rừng hùng vĩ mà còn có cơ hội ngắm nhìn hẻm vực Tu Sản - là hẻm vực sâu nhất của Việt Nam cũng như của Đông Nam Á. Với chiều cao vách đá 800m, tổng chiều dài vực là 1,7km và sâu gần 1km, Tu Sản là kỳ quan độc nhất, tạo nên sức hút của vùng cao nguyên đá Đồng Văn.

Review Mã Pí Lèng - sông Nho Quế và vẻ đẹp nức lòng người 8

Quán cà phê cheo veo để du khách ngắm nhìn trọn vẹn cảnh vật nơi đây trong chuyến đi review Mã Pí Lèng - Sông Nho Quế

Hẻm vực Tu Sản được tạo ra sau quá trình kiến tạo kỳ diệu từ hàng triệu năm trước, đã có lúc nơi đây chìm giữa lòng đại dương mênh mông. Rồi quá trình thay đổi, kiến tạo của Trái Đất, nước đã rút xuống, dần dần tạo ra di sản có vẻ đẹp độc nhất vô nhị này. Khi đứng trước hẻm vực Tu Sản, du khách cũng có thể nhìn thấy dòng sông Nho Quế êm đềm trôi. Tại đây bạn sẽ được nhìn ngắm trọn vẹn sự hùng vĩ, sừng sững giữa đất trời của hẻm Tu Sản, của dòng sông Nho Quế xanh ngọc êm đềm, của những bông hoa gạo nở rộ đỏ thẫm, như một bức tranh tuyệt mỹ.

Review Mã Pí Lèng - sông Nho Quế và vẻ đẹp nức lòng người 9

Rất nhiều du khách đổ về đây để tận hưởng những vẻ đẹp hùng vĩ của mảnh đất này

Vì thế nếu có cơ hội review Mã Pí Lèng - Sông Nho Quế thì du khách hãy tận hưởng thật trọn vẹn vẻ đẹp nơi đây và mang về thật nhiều hình ảnh check-in ấn tượng nhé. MIA.vn chúc bạn có hành trình với thật nhiều niềm vui và những trải nghiệm ở Hà Giang thật lý thú.