Công viên Đồng Xanh được xem như là một Tây Nguyên thu nhỏ, điểm tham quan khám phá và trải nghiệm bản sắc văn hoá của nùi rừng khi tới Pleiku. Hãy để chúng mình mang đến cho cẩm nang du lịch của bạn thêm một địa danh tuyệt vời nữa nhé.

Địa điểm: Thôn 5, xã An Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Giờ mở cửa: 7 giờ sáng đến 5 giờ 15 phút chiều.

Số điện thoại: 0269 3861 461

Vé vào cửa tham khảo: 60.000VNĐ với người lớn và 40.000VNĐ với trẻ em

Được đưa vào hoạt động chính thức khoảng 14 năm trước, nghĩa là khoảng năm 2008. Công viên Đồng Xanh đã dần chiếm được thiện cảm của mọi người và trở thành một điểm du lịch văn hoá, sinh thái, tâm linh nổi bật của thành phố Pleiku. Công viên rộng 14ha, sở hữu các công trình độc đáo mang dấu ấn của Tây Nguyên hoang sơ. Ban đầu chỉ là một sân phơi nông sản của hợp tác xã. Đến nay, công viên Đồng Xanh đã lột xác trở thành một điểm tham quan du lịch cực kỳ giá trị của Pleiku.

Khi vừa bước vào công viên, bạn sẽ bị ấn tượng mạnh bởi các công trình điêu khắc cực kỳ độc đáo và lạ mắt, mô phỏng và khắc hoạ đời sống tinh thần và tâm linh phong phú của người dân nơi đây. Bạn chắc chắn sẽ không thể rời mắt khỏi các bức tượng mang hình thù kỳ dị này. Bên cạnh đó, còn có các công trình kiến trúc mang đậm bản sắc dân tộc thiểu số vùng núi Tây Nguyên như nhà rông, nhà dài, nhà sàn, nhà mồ, đàn T’rưng nước. Chưa hết, trong công viên Đồng Xanh còn rất nhiều những điểm tham quan độc đáo khác. Hãy cùng chúng mình tìm hiểu xem chúng là gì nhé.

Khi đến công viên Đồng Xanh, bạn nhớ chuẩn bị một chiếc máy ảnh hoặc điện thoại chụp hình thật đẹp để lưu lại những nét văn hoá đặc trưng của những người đồng bào Tây Nguyên nhé. Nếu yêu thích thiên nhiên và cảnh đẹp thì Gia Lai đặc biệt nổi tiếng với các đồi cỏ hồng đặc trưng. Bên cạnh công viên Đồng Xanh, bạn có thể đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh sống ảo tại đồi cỏ hồng Gia Lai hoặc ở Chư Sê. 

Xem thêm: Đến Chùa Minh Thành khám phá nét kiến trúc độc đáo tại Gia Lai

Công viên Đồng Xanh, không gian văn hoá đậm đà bản sắc Tây Nguyên 2

Công viên Đồng Xanh có lối vào được thiết kế mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc Tây Nguyên

Công viên Đồng Xanh, không gian văn hoá đậm đà bản sắc Tây Nguyên 3

Đến nay, công viên Đồng Xanh đã lột xác trở thành một điểm tham quan du lịch cực kỳ giá trị của Pleiku

Sau khi đáp máy bay xuống cảng hàng không Pleiku, bạn nên gọi các dịch vụ taxi công nghệ đến đón hoặc ra hẳn ngoài công sân bay để bắt xe. Muốn đến công viên Đồng Xanh, chỉ cần đi xe khoảng 30 phút là tới. Công viên nằm ở ngoại thành, cách sân bay 15km tại thôn 5 xã An Phú. Bạn cũng có thể gọi và thuê xe tự lái Pleiku Gia Lai để tiện cho việc di chuyển.

Nếu đi từ thành phố Hồ Chí Minh, bạn nên đi máy bay. Vừa tiết kiệm thời gian, vừa không bị quá mệt khi phải ngồi trên xe rung lắc cả một đêm dài vì chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ di chuyển là bạn đã đến Pleiku rồi. Sau khi đã đến nơi, bạn có thể thuê xe máy ở Gia Lai hoặc các loại xe tự lái khác để đi lại cho tiện lợi nhé.

Đi ô tô cũng là một lựa chọn không tệ cho những bạn ít bị say xe. Xe chạy từ Sài Gòn đến Pleiku khoảng 9 - 11 tiếng. Đó là chưa kể đường đèo quanh co nên có thể sẽ lâu hơn. Tuy vậy, nếu bạn chọn những chuyến xe chạy đêm thì chiều nay lên xe, sáng mai đã có mặt ở Pleiku rồi. Ngủ 1 đêm trên xe là đến nơi. Nhưng đó là với những bạn nào dễ ngủ thôi nha, còn bạn nào bị khó ngủ, lên xe sẽ hơi mệt đó. Hoặc bạn cần đặt trước ghế nằm giữa là êm nhất, nằm dễ ngủ nhất và ít bị say nhất đấy.

Công viên Đồng Xanh, không gian văn hoá đậm đà bản sắc Tây Nguyên 4

Hãng xe Bảy Lang chạy tuyến khứ hồi Gia Lai - Thành phố Hồ Chí Minh

Chùa Một Cột tại công viên Đồng Xanh được xây dựng dựa trên bản gốc tại Hà Nội, giống từ thiết kế, ngôn ngữ kiến trúc đến khuôn viên bao quanh chùa. Chắc chắn nếu không để ý kỹ, bạn sẽ rất khó phát hiện ra sự khác biệt giữa bản gốc và bản sao đấy. Ngoài ra, không gian bên ngoài của khuôn viên chùa Một Cột tại công viên Đồng Xanh có khác đôi chút bản gốc với một vài điểm đặc trưng của vùng Tây Nguyên như tượng 2 chú voi đá, thể hiện khả năng săn bắt và thuần hoá voi của người dân nơi đây. Tuy vậy, các điểm đặc trưng vùng miền này không mang lại cảm giác tranh chấp với chùa Một Cột mà tôn lên vẻ đẹp vốn có của nó.

Công viên Đồng Xanh, không gian văn hoá đậm đà bản sắc Tây Nguyên 5

Chùa Một Cột tại công viên Đồng Xanh được thiết kế giống hệt bản gốc tại Hà Nội

Ngoài các bức tượng mang đậm dấu ấn độc đáo về đời sống tinh thần của người dân Tây Nguyên, nơi đây còn được đầu tư xây dựng một đền thờ để tưởng nhớ đến Quốc Tổ Hùng Vương, thể hiện tinh thần hướng về nguồn cội, trở thành một thể thống nhất của tất cả 54 dân tộc anh em. Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương tại công viên Đồng Xanh là đền thờ lớn nhất khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Đây cũng là điểm nhấn trong bản đồ du lịch tâm linh của toàn vùng. Trước đền đặt tượng sơn son thiếp vàng 18 vị vua Hùng cường tráng, oai vệ. Mỗi tượng cao 6 mét, được đúc bằng đồng nguyên khối nặng 3 tấn. Công viên Đồng Xanh, không gian văn hoá đậm đà bản sắc Tây Nguyên 6

Tượng 18 vị vua Hùng được đặt phía trước điện thờ tại công viên Đồng Xanh

Một điểm đáng chú ý khác khi đến với công viên Đồng Xanh đó là thân gỗ còn sót lại của một cây đại thụ hoá thạch hàng trăm triệu năm, rộng hơn 1m, cao hàng chục mét. Cây gỗ bị chôn vùi trong lòng nham thạch phun trào của vùng cao nguyên. Dưới áp suất và nhiệt độ cao đã tạo thành các loại hoá thạch tuyệt mỹ. Cây gỗ trên được tìm thấy chính tại miệng núi lửa xã Chư A Thai huyện Ajun Pa Gia Lai, sau đó được mang về đây trưng bày. Loại gỗ hoá thạch này được người dân Tây Nguyên rất trân trọng và coi đó là một loại trang sức tuyệt hảo.

Công viên Đồng Xanh, không gian văn hoá đậm đà bản sắc Tây Nguyên 7

Thân gỗ hoá thạch có niên đại lên đến hàng trăm triệu năm tuổi

Bên cạnh đó, công viên còn có rất nhiều các hình thức du lịch giải trí khác như công viên nước, khu vườn thú mini cùng hệ thống khách sạn, nhà hàng, bungalow đang chờ các bạn đến khám phá nữa đó. Ngoài công viên Đồng Xanh, Gia Lai còn nổi tiếng với rất nhiều các thắng cảnh khác như công viên Diên Hồng và quảng trường Đại Đoàn Kết ở phố núi Pleiku. Bạn đừng bỏ lỡ các địa danh này khi đến Gia Lai chơi nhé. Hy vọng vài viết đã mang lại cho bạn đôi chút cảm nhận về công viên Đồng Xanh tại Pleiku. Nếu có dịp, hãy đến đây và khám phá những nét văn hoá đặc trưng của đồng bào Tây Nguyên được thể hiện trong công viên bạn nhé.