Nếu xuất phát từ thủ đô, du khách sẽ có khá nhiều sự lựa chọn để đến được Huế mộng mơ. Tùy thuộc vào điều kiện và nhu cầu mà mỗi du khách sẽ chọn cho mình phương tiện phù hợp. 

Di chuyển bằng tàu từ Hà Nội đến Huế - Hành trình với vô vàn điều thú vị 2

Sự thoải mái luôn là ưu tiên hàng đầu trong hành trình di chuyển bằng tàu từ Hà Nội đến Huế

Đầu tiên là xe khách, đây là phương tiện mang tính truyền thống và quen thuộc nhất với chúng ta. Nếu đi xe khách, bạn sẽ mất khoảng 16 đến 18 tiếng di chuyển. Tuy nhiên xe khách có nhược điểm là không mang lại cho người ngồi sự thoải mái, nhiều rủi ro, vì đường bộ luôn luôn là loại hình di chuyển xảy ra nhiều sự cố về giao thông nhất. Bên cạnh đó, xe khách còn phải dừng lại để ăn uống nên thời gian di chuyển sẽ lâu nhất, vấn đề vệ sinh hay không gian nghỉ ngơi của du khách cũng sẽ khá hạn chế.

Thứ hai là máy bay, hiện nay khá phổ biến bởi đường bay Hà Nội - Huế rất thuận tiện. Tuy nhiên nhược điểm của việc di chuyển bằng máy bay đó là giá vé cao, hành lý cũng hạn chế, bên cạnh việc di chuyển khá xa mới đến được sân bay cũng khiến nhiều người ngần ngại. 

Di chuyển bằng tàu từ Hà Nội đến Huế - Hành trình với vô vàn điều thú vị 3

Ga Hà Nội - Nơi xuất phát những chuyến tàu đến Huế mộng mơ

Cuối cùng là tàu hỏa, là loại hình di chuyển êm ái và được nhiều người yêu thích. Tàu hỏa có thể nói là cách di chuyển khắc phục gần như mọi nhược điểm của xe khách, vừa an toàn vừa êm ái, còn đi qua những vùng quê, những khu vực núi non hùng vĩ cho bạn cơ hội được ngắm nhìn đất nước với những cảnh sắc thiên nhiên khó quên. Theo kinh nghiệm di chuyển đến Huế bằng tàu hỏa mất thì sẽ mất khoảng 14 đến 15 tiếng, tùy thuộc vào loại ghế mà bạn lựa chọn sẽ quyết định mức độ thoải mái của chuyến đi. Nếu chọn ghế ngồi có thể sẽ hơi mệt một chút, còn nếu mua được vé giường nằm điều hòa thì không còn gì thoải mái hơn.

Việc lựa chọn phương tiện di chuyển cho chuyến du lịch như thế nào phụ thuộc phần lớn vào ngân sách và thời gian chuyến đi. Hình thức di chuyển nào cũng sẽ có ưu điểm và nhược điểm, thế nên MIA.vn sẽ phân tích những ưu và nhược điểm của di chuyển bằng tàu từ Hà Nội đến Huế để bạn cân nhắc nhé.

Xem thêm: Bỏ túi ngay hướng dẫn thuê xe ở Huế để có chuyến đi thoải mái nhất

Tàu hỏa là phương tiện được đánh giá rất cao khi chạy trên cung đường sắt riêng. Vì thế khá ít sự cố xảy ra khi chọn phương tiện này, bên cạnh đó tàu chạy cũng rất êm ái nhẹ nhàng. Vì thế có nhiều người bị say xe nhưng khi đi tàu thì không có vấn đề gì, thậm chí còn có thể ngủ rất ngon trên tàu.

Di chuyển bằng tàu từ Hà Nội đến Huế - Hành trình với vô vàn điều thú vị 4

Tàu hỏa thoải mái và dễ chịu, ngay cả với những người lớn tuổi, dễ say xe

Thứ hai, tàu hỏa là phương tiện được trang bị rất đầy đủ tiện nghi. Trên mỗi chuyến tàu sẽ có căng tin để bạn mua các loại đồ ăn vặt, đồ uống và một vài vật dụng cần thiết khác. Ba bữa ăn tàu cũng phục vụ cơm và những món ăn đảm bảo vệ sinh, du khách có thể đặt cơm với nhân viên và ăn ngay tại chỗ. Do đó thông thường khi đi tàu, chúng ta chẳng cần lo lắng vấn đề ăn uống hay cần chuẩn bị đồ ăn mang theo.

Thứ ba, đường sắt cho bạn một chuyến đi tiện nghi và dễ chịu. Mỗi ghế đều có ổ điện để sạc, có rèm cửa, có những toa chia giường nằm thành từng khoang, phù hợp với các gia đình, đảm bảo sự riêng tư của mỗi người. Tàu có nhà vệ sinh riêng từng toa, bạn có thể vệ sinh cá nhân hoặc tắm rửa khá thoải mái. Thế nên trải nghiệm đi tàu luôn được đánh giá rất cao.

Di chuyển bằng tàu từ Hà Nội đến Huế - Hành trình với vô vàn điều thú vị 5

Mỗi giường được trang bị đầy đủ tiện nghi, sạch đẹp và gọn gàng 

Ưu điểm cuối cùng đó là không gian trên tàu và những cảnh vật ngoài ô cửa sổ sẽ trở thành điều kiện sống ảo tuyệt vời cho team mê chụp ảnh. Tùy loại ghế mà trang trí trên toa sẽ khác nhau, nhưng hầu hết các loại tàu khách hiện nay đều có không gian rất lịch sự, bắt mắt. Do đó bạn chỉ cần trang phục chỉn chu một chút là đã có thể giơ máy ảnh lên lưu lại những hình ảnh siêu ấn tượng rồi. Nếu khéo léo và có kỹ thuật chụp ảnh tốt một chút, bạn có thể chọn với những khung cảnh lướt nhanh ngoài cửa sổ, chắc chắn sẽ có những khung hình siêu nghệ thuật.

Xem thêm: Phương tiện phượt từ Hà Nội vào Huế - Bạn đã thử chưa?

Bên cạnh ưu điểm thì di chuyển bằng tàu từ Hà Nội đến Huế cũng tồn tại những nhược điểm nhất định.

Thứ nhất là đi tàu chi phí sẽ khá cao so với xe khách. Thông thường nếu đi xe khách vé sẽ vào khoảng 300.000 đến 800.000 đồng, trong khi đó đi tàu vé dao động 600.000 đến 1.200.000. Như vậy vẫn sẽ có nhiều người chọn đi xe khách để tiết kiệm chi phí, vì đi tàu cũng chỉ nhanh hơn xe khách vài giờ đồng hồ.

Di chuyển bằng tàu từ Hà Nội đến Huế - Hành trình với vô vàn điều thú vị 6

Nếu chọn ghế ngồi thì hành trình bằng tàu hỏa cũng khá tiết kiệm nhưng trải nghiệm không thoải mái hơn nhiều so với với xe khách

Thứ hai, hiện nay các loại xe khách ngày càng đa dạng. Có rất nhiều hãng xe đã ra mắt các loại xe giường nằm với trang bị tiện nghi vô cùng đầy đủ, có máy lạnh, có ổ điện, thậm chí có cả wifi, màn hình tivi… Đây là các loại xe có sức cạnh tranh trực tiếp với tàu hỏa, mang lại trải nghiệm thoải mái không kém khi đi tàu.

Cuối cùng thì tàu hỏa không có tính cơ động như xe khách. Xe khách có thể đón và trả bạn ở nhiều địa điểm, giúp việc di chuyển đến khách sạn nhanh chóng và dễ dàng hơn. Còn tàu hỏa thì chỉ đón khách và trả khách ở nhà ga, vì vậy bạn bắt buộc phải có phương tiện đưa về địa điểm lưu trú đã lựa chọn.

Di chuyển bằng tàu từ Hà Nội đến Huế - Hành trình với vô vàn điều thú vị 7

Tàu hỏa tiện nghi nhưng cũng còn tồn tại khá nhiều điểm hạn chế mà du khách nên cân nhắc

Để di chuyển bằng tàu từ Hà Nội đến Huế một cách thuận lợi thì dưới đây là một vài lưu ý MIA.vn muốn chia sẻ cùng bạn:

Thứ nhất, khi lên kế hoạch cho chuyến du lịch Huế, bạn hãy đặt vé sớm để tránh việc hết vé nhé, nhất là vào mùa du lịch đông đúc khoảng tháng 6 - 8 và Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó đặt vé sớm cũng cho bạn nhiều sự lựa chọn hạng ghế ngồi, trong đó giá vé giường nằm điều hòa thường cao nhất nhưng cũng là loại ghế thoải mái và hết vé nhanh nhất.

Di chuyển bằng tàu từ Hà Nội đến Huế - Hành trình với vô vàn điều thú vị 8

Những bức hình siêu nghệ được chụp bên trong các toa tàu

Thứ hai,khi chọn tàu bạn hãy lưu ý có sự khác biệt giữa mã tàu TN và tàu SE nhé. Tàu SE là loại tàu nhanh, còn tàu TN sẽ chạy chậm, thời gian di chuyển dài hơn do dừng ở nhiều ga hơn.

Cuối cùng nếu đi du lịch Huế bạn nên chọn khoảng thời gian mùa hè nắng ấm hoặc dịp sau Tết. Như vậy thì ngoài việc khám phá Cố đô cùng những di tích lịch sử ngàn đời, bạn còn được tham gia những lễ hội đặc trưng của xứ kinh kỳ và khám phá thêm về văn hóa truyền thống dân tộc.

Di chuyển bằng tàu từ Hà Nội đến Huế - Hành trình với vô vàn điều thú vị 9

Ngay cả trên sân ga cũng là điều kiện tuyệt vời để sống ảo

Trên đây là những thông tin mà du khách cần biết khi muốn di chuyển bằng tàu từ Hà Nội đến Huế. Hi vọng với những gì MIA.vn đã cung cấp sẽ giúp bạn có được một chuyến đi thật thuận lợi và thoải mái, chuẩn bị cả tinh thần và sức khỏe thật tốt để khám phá Huế mộng mơ.