Vị trí: thuộc bán đảo Hòn Gốm, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Hiện nay, có rất nhiều tranh luận sôi nổi xoay quanh Mũi Cực Đông của nước ta là nằm ở Đại Lãnh - Phú Yên hay Mũi Đôi ở Khánh Hòa. Trước đây Mũi Đại Lãnh (hay còn gọi là Mũi Điện) được xem là điểm cực Đông, nhưng khi Mũi Đôi ở Khánh Hoà được khám phá, người ta đã dựa vào tọa độ để công nhận rằng nơi đây mới chính là điểm cực Đông của Tổ quốc, vì là nơi đón ánh bình minh sớm hơn Mũi Đại Lãnh 4 giây.

Mũi Đôi còn có tên khác là Mũi Bà Dầu, cách thành phố Nha Trang khoảng 100km về hướng Bắc,  và cách thành phố Tuy Hoà khoảng 35km về phía Nam. Người ta gọi nơi đây là Mũi Đôi vì tại vị trí có hai doi đá cũng nhô ra biển Đông. Mũi Đôi, Mũi Cực Đông hội tụ cảnh sắc núi non, biển trời xanh trong tuyệt đẹp, được tạo thành bởi những khối đá kỳ thú, muôn hình muôn vẻ nằm giữa biển trời bao la. Đặc biệt hơn nữa đây còn là điểm chiêm ngưỡng ánh bình minh sớm nhất trên đất liền hình chữ S. 

Hành trình đi tìm Mặt trời - Chinh phục Mũi Đôi, Mũi Cực Đông Tổ quốc 2

Mũi Đôi ở Khánh Hòa được công nhận là Mũi Cực Đông và gắn đá hoa cương vào năm 2017. Đây là đích đến của nhiều tín đồ mê du lịch “bụi" cừ khôi muốn chinh phục

Hành trình đi tìm Mặt trời - Chinh phục Mũi Đôi, Mũi Cực Đông Tổ quốc 3

Mũi Đôi, Mũi Cực Đông khi nhìn từ trên cao

Nằm ở huyện Vạn Ninh, nên Mũi Đôi, Mũi Cực Đông sẽ mang khí hậu đặc trưng của Khánh Hoà là hai mùa mưa và nắng rõ rệt. Thời điểm lý tưởng nhất để chinh phục Mũi Đôi, Mũi Cực Đông là vào tháng 1 đến tháng 5, vì thời tiết lúc này khô ráo, trời mát và ít mưa. Bạn sẽ không quá mệt mỏi và vất vả. Thời gian còn lại thì trời quá nóng, nhiệt độ có thể lên tới 34 - 38 độ C hoặc từ tháng 9 đến tháng 12 là mùa mưa, sẽ không đảm bảo cho chuyến hành trình được an toàn và thoải mái khi trekking trên cung đường này.

Nếu bạn đang ở thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội, bạn cần phải đến được một trong hai thành phố lớn là thành phố Tuy Hoà của Phú Yên hay thành phố Nha Trang của Khánh Hoà. Trong trường hợp chỉ muốn đi mỗi Cực Đông, bạn có thể đến thẳng Vạn Ninh rồi từ đó đến Đầm Môn.

Hành trình đi tìm Mặt trời - Chinh phục Mũi Đôi, Mũi Cực Đông Tổ quốc 4

Xét về mặt địa lý, thì di chuyển từ thành phố Tuy Hoà đến Mũi Đôi, Mũi Cực Đông sẽ gần hơn là thành phố Nha Trang

Từ Hà Nội, bạn có thể đi các tuyến xe Bắc Nam là sẽ đến được thành phố Tuy Hoà hoặc Nha Trang. Nếu bạn xuất phát từ Sài Gòn, thì các chuyến xe giường nằm đi Nha Trang hay Tuy Hoà đều có rất nhiều, tha hồ cho bạn lựa chọn nhà xe mà mình tin tưởng luôn nhé! Quãng đường di chuyển là khoảng tầm 400 - 500km, và mất khoảng 10 - 12 tiếng. Bạn có thể nằm ngủ trên xe trong lúc đến điểm dừng. 

Hành trình đi tìm Mặt trời - Chinh phục Mũi Đôi, Mũi Cực Đông Tổ quốc 5

Hiện nay có nhiều nhà xe chất lượng. Du khách có thể nằm thư giãn trên xe

- Với Phú Yên, nếu bạn xuất phát từ ga Hà Nội đến ga Tuy Hoà mất khoảng từ 22 đến 26 tiếng. Còn nếu xuất phát từ ga Sài Gòn đến Tuy Hoà, số lượng các chuyến tàu đi có nhiều hơn từ Hà Nội, và mất khoảng 8 đến 12 tiếng.

- Với Nha Trang, thời gian di chuyển từ ga Hà Nội đến Nha Trang sẽ lâu hơn từ 23 đến 27 tiếng, nhưng xuất phát từ Sài Gòn sẽ còn 6 đến 10 tiếng.

Trong trường hợp bạn chọn hành trình đến trực tiếp Vạn Ninh (ga Giã) mà bỏ qua Tuy Hoà và Nha Trang, khởi hành từ Hà Nội sẽ mất tầm 26 đến 27 tiếng, và từ ga Sài Gòn sẽ mất tầm 11 đến 12 tiếng.

Hành trình đi tìm Mặt trời - Chinh phục Mũi Đôi, Mũi Cực Đông Tổ quốc 6

Di chuyển bằng tàu hoả đến ga Tuy Hoà

Với phương tiện này, MIA.vn nghĩ sẽ thuận lợi cho bạn việc di chuyển cũng như tiết kiệm thời gian. Du khách khởi hành từ Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh xuống sân bay Tuy Hoà.

Hiện nay đang có 2 hãng hàng không là Vietnam Airlines và Vietjet đang khai thác đường bay này. Bạn có thể mua vé online ngay đợt khuyến mãi để có giá “hạt dẻ” nhé!

Muốn đi tới Mũi Đôi, Mũi Cực Đông, đầu tiên bạn phải đến được Đầm Môn trước. Đi “phượt" bằng xe máy sẽ được du khách ưa chuộng hơn. Nếu thuê xe từ Tuy Hoà, bạn sẽ chạy mất 1 tiếng là tới, còn từ Nha Trang thì bạn có thể thuê xe máy ở Cam Ranh, nhưng quãng đường hơi xa nhé!

Dù đi bằng phương tiện nào thì bạn cũng phải mất một ngày mới có thể chinh phục được Mũi Đôi, Mũi Cực Đông. Tuy nhiên, để được ngắm ánh bình minh sớm nhất của ngày mới, bạn nên dựng lều ngủ 1 đêm, sáng hôm sau đón mặt trời mọc xong, sẽ khởi hành về đất liền. Từ Đầm Môn, du khách có thể chọn tới Cực Đông trên đôi chân của mình hoặc chọn việc thuê thuyền đi thẳng ra đó. 

Hành trình đi tìm Mặt trời - Chinh phục Mũi Đôi, Mũi Cực Đông Tổ quốc 7

Bản đồ trekking chinh phục Cực Đông. Hành trình cam go nhưng đầy thử thách

Quãng đường từ Đầm Môn đến Mũi Đôi, Mũi Cực Đông dài khoảng 12km, và với thời tiết nắng nóng quanh năm đây là thử thách không hề đơn giản chút nào. Bạn cần đảm bảo thể trạng tốt, và đáp ứng đầy đủ kỹ năng nhé 

Hành trình đi tìm Mặt trời - Chinh phục Mũi Đôi, Mũi Cực Đông Tổ quốc 8

Xuất phát thôi nào bạn ơi!

Hành trình đi tìm Mặt trời - Chinh phục Mũi Đôi, Mũi Cực Đông Tổ quốc 9

Những đoạn đường mòn trong rừng tương đối khá dễ đi 

Chặng đường đầu tiên là những đồi cát trắng, những cồn cát cao ngút trong tiết trời nắng nóng gay gắt, lại ít gió, là một thử thách cam go và khó nhằn.

Hành trình đi tìm Mặt trời - Chinh phục Mũi Đôi, Mũi Cực Đông Tổ quốc 10

Bạn sẽ mất khoảng 3 giờ “vật lộn” với sa mạc cát

Hành trình đi tìm Mặt trời - Chinh phục Mũi Đôi, Mũi Cực Đông Tổ quốc 11

Du khách có thể đi bằng xe máy đến nhà chú Hai và gửi xe ở đó

Bạn phải vượt qua nhiều loại địa hình khác nhau đầy tính thử thách, nhưng đổi lại, bạn sẽ bị “choáng ngợp” bởi khung cảnh thiên nhiên hoang sơ xanh ngát một màu của núi rừng, của mây trời và của biển cả.

Hành trình đi tìm Mặt trời - Chinh phục Mũi Đôi, Mũi Cực Đông Tổ quốc 12

Bạn phải vượt qua quãng đường leo rừng núi thêm khoảng 3 tiếng nữa

Hành trình đi tìm Mặt trời - Chinh phục Mũi Đôi, Mũi Cực Đông Tổ quốc 13

Cảm giác phấn khích khi thấy biển

Hành trình đi tìm Mặt trời - Chinh phục Mũi Đôi, Mũi Cực Đông Tổ quốc 14

Hành trình gian nan và đầy mê hoặc

Hành trình đi tìm Mặt trời - Chinh phục Mũi Đôi, Mũi Cực Đông Tổ quốc 15

Chiêm ngưỡng màu nước biển xanh ngắt

Hành trình đi tìm Mặt trời - Chinh phục Mũi Đôi, Mũi Cực Đông Tổ quốc 16

Muốn đón tia nắng đầu tiên ở Cực Đông cần phải chạm vào thang dây này

Hành trình đi tìm Mặt trời - Chinh phục Mũi Đôi, Mũi Cực Đông Tổ quốc 17

Điểm mốc đánh dấu Mũi Đôi - Mũi Cực Đông của Tổ quốc

Với những bạn có sức khỏe không tốt, bạn có thể lựa chọn bằng thuyền để di chuyển ra Mũi Đôi, Mũi Cực Đông. Giá thuê thuyền khoảng 1.5 triệu và xuất phát từ Hòn Ghềnh, cập bến tại Bãi Rạng. Sau đó, bạn di chuyển một quãng đường ngắn là sẽ đến được Mũi Đôi, Mũi Cực Đông. 

Tuy nhiên, vào mùa mưa bão sẽ rất khó di chuyển bằng phương tiện này vì biển động, và sóng lớn, rất nguy hiểm.

Hành trình đi tìm Mặt trời - Chinh phục Mũi Đôi, Mũi Cực Đông Tổ quốc 18

Bạn có thể di chuyển bằng thuyền

Đã đi trekking bạn cần phải dựng lều ngủ thì mới là “đúng điệu”. Đa số các du khách chọn dựng lều ở Bãi Rạng để sáng mai leo lên Cực Đông, đón tia nắng mặt trời đầu tiên.

Lưu ý là bạn cần phải mang theo đầy đủ dụng cụ và có kinh nghiệm dựng lều nhé! 

Hành trình đi tìm Mặt trời - Chinh phục Mũi Đôi, Mũi Cực Đông Tổ quốc 19

Biển ở Bãi Rạng rất trong, bạn có thể nhìn thấy san hô

Hành trình đi tìm Mặt trời - Chinh phục Mũi Đôi, Mũi Cực Đông Tổ quốc 20

Cắm trại ngủ lều là một cảm giác thật sự thú vị

Hành trình đi tìm Mặt trời - Chinh phục Mũi Đôi, Mũi Cực Đông Tổ quốc 21

Chắc chắn bạn sẽ không phải thất vọng khi được ngắm ánh bình minh tuyệt đẹp nhất

- Bạn nên mang theo lều trại, túi ngủ, dao, đèn pin và bật lửa

- Chuẩn bị thức ăn đầy đủ khi đến Mũi Đôi, Mũi Cực Đông.

- Bạn phải mang theo nước uống, rất quan trọng trong thời tiết nắng nóng. Nếu ngủ qua đêm bạn cần mang 3 lít nước

- Chuẩn bị giày phù hợp, quần dài, áo dài tay chống tia , nón rộng vành và kem chống nắng 

- Bạn nên đem theo thuốc, và cả xịt muỗi, thuốc bôi côn trùng 

- Mang theo các thiết bị điện tử như điện thoại, máy định vị GPS,...

Chuyến hành trình  Mũi Đôi, Mũi Cực Đông tuy cam go, nhưng đầy mê hoặc này sẽ giúp chúng ta rèn luyện ý chí và niềm tin vượt qua giới hạn bản thân. Bạn có muốn thử sức mình. vác balo lên và đi chinh phục Mũi Đôi, Mũi Cực Đông chưa nào? Còn chờ gì mà không lập hội và lên kế hoạch nào bạn ơi!