Tại Cù Lao Giêng có một nhà thờ Thiên Chúa giáo được Pháp xây dựng vào năm 1877. Thánh đường Cù Lao Giêng được xem là công trình kiến trúc cổ xưa nhất xứ Nam Kỳ nằm trên mảnh đất An Giang. Ngoài Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam Châu Đốc và Thiền viện Trúc Lâm An Giang thì nơi đây cũng là một địa điểm du lịch tâm linh lý tưởng dành cho bạn. 

Địa chỉ: ấp Tấn Bình, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Giờ mở cửa: Mở tất cả các ngày trong tuần.

Giá vé tham khảo: Miễn phí

Thánh đường Cù Lao Giêng (thánh đường họ Đầu Nước), là một nhà thờ thuộc Giáo phận Long Xuyên, An Giang. Đây là ngôi thánh đường đầu tiên của xứ Nam Kỳ và đã có tuổi đời hơn 100 năm tuổi, từng giữ vai trò là cầu nối giữa các cha truyền đạo Cao Miên - Việt Nam.

Khám phá Thánh đường Cù Lao Giêng (thánh đường họ Đầu Nước) ở An Giang 2

Thánh đường Cù Lao Giêng (thánh đường họ Đầu Nước) là địa điểm check-in siêu hot tại huyện Chợ Mới

Theo lịch sử cũ, vào đầu thế kỷ 18 dưới thời chúa Nguyễn Phúc Thoát, triều đình ban nhiều chỉ dụ gắt gao về việc cấm truyền bá đạo Thiên Chúa nên những người theo đạo, trong đó có cả các Cha cố người Pháp đã tìm đến vùng đất Cù Lao Giêng. Vào năm 1778, một đoàn lưu dân theo đạo Thiên Chúa đã đến cư ngụ ở nơi này. Đây là một cù lao nhỏ nằm giữa sông Tiền, có khí hậu thuận lợi, cây trái sum suê quanh năm. Họ đã sinh sống, khai khẩn đất đai và lập ra giáo đường tại đây. Nếu tính theo dòng chảy của sông Tiền, thì đây là nhà thờ đầu tiên và lớn nhất được xây dựng ở miền Tây Nam Bộ. Đặc biệt, họ đạo nơi đây có tên là “Họ đạo Đầu Nước” nên vùng Cù Lao Giêng cũng có thêm tên gọi là “cù lao Đầu Nước”. 

Thánh đường Cù Lao Giêng (thánh đường họ Đầu Nước) là công trình kiến trúc cổ được linh mục Gafignol, thường gọi là cha Nho cho khởi công xây dựng từ năm Ất Hợi 1875, đời vua Tự Đức.Thời điểm này, thánh đường Cù Lao Giêng An Giang được xây dựng ở vị trí gần như cách biệt hoàn toàn so với thế giới bên ngoài. Thêm vào đó, các nguyên vật liệu xây nhà thờ đều được vận chuyển từ Pháp sang. Năm 1887, công trình tôn giáo này cũng hoàn thành và trải qua nhiều lần trùng tu các năm: 1924, 1960, 1994, 2003 nên vẫn giữ được nét khang trang. Thánh đường Cù Lao Giêng (thánh đường họ Đầu Nước) đã trở thành một công trình kiến trúc mang vẻ đẹp uy nghi, cổ điển, là một trong những biểu tượng của du lịch An Giang.

Khám phá Thánh đường Cù Lao Giêng (thánh đường họ Đầu Nước) ở An Giang 3

Thánh đường Cù Lao Giêng vẫn nguyên vẹn sau hơn 100 năm tồn tại

Xem thêm: Thánh Đường Hồi Giáo Mubarak, địa điểm check in ấn tượng tại An Giang

Du lịch ở An Giang hiện nay khá phát triển nên bạn có rất nhiều lựa chọn di chuyển nếu có ý định đến khám phá Thánh đường Cù Lao Giêng (thánh đường họ Đầu Nước).

Bạn có thể đặt mua vé xe khách khứ hồi từ nơi bạn ở để đến Cù Lao Giêng, sau đó book xe ôm hoặc taxi để đến Thánh đường Cù Lao Giêng.

Còn nếu bạn tự di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô từ TP.HCM về Cù Lao Giêng thì bạn có thể tham khảo tuyến đường như sau:

Xuất phát từ Sài Gòn bạn đi theo đường CT01 về đến Mỹ Tho, sau đó tiếp tục đi tiếp trên Quốc lộ 1A qua thị xã Cai Lậy. Đến trạm xăng An Thái Trung tại Cái Bè, Tiền Giang thì bạn đi theo Quốc lộ 30 hướng về địa phận thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điều khiển xe lên cầu Cao Lãnh để đi qua DT848 > DT942 và chạy đến khi gặp đường số 10 thì bạn rẽ phải qua cầu Mỹ Luông – Tấn Mỹ là đã đến Cù Lao Giêng. 

Nếu có thời gian, bạn cũng có thể ghé thăm Nhà thờ Đức Bà Cồn Trên, cũng là một điểm du lịch ấn tượng nằm ở huyện Chợ Mới. 

Cù Lao Giêng là một vùng đất màu mỡ, khí hậu trong lành, dồi dào sản vật và người dân nơi đây cũng chất phác, phóng khoáng và dễ mến. Điều tạo nên điểm khác biệt trên mảnh đất cù lao này là quần thể kiến trúc tôn giáo đồ sộ, lâu đời, điển hình là Thánh đường Cù Lao Giêng (thánh đường họ Đầu Nước) với vẻ đẹp cổ điển sang trọng. Thánh đường họ Đầu Nước là ngôi thánh đường đầu tiên tại miền Tây, được xây dựng trước nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đến 13 năm. Đến nay, nhà thờ Cù lao Giêng tồn tại gần 145 năm. Nếu Thánh Đường Hồi giáo JAMIUL AZHAR MOSQUE mang vẻ đẹp lộng lẫy nguy nga của tòa lâu đài thì thánh đường Cù Lao Giêng lại có nét cổ kính, uy nghi khác biệt.  

Giữa một cù lao khuất nẻo lại xuất hiện một ngôi thánh đường theo kiểu Tây phương nằm ở vùng sông nước là điều làm cho nhiều người cảm thấy ngạc nhiên và thích thú. Thánh đường Cù Lao Giêng (thánh đường họ Đầu Nước) được thiết kế theo kiến trúc La Mã - một loại hình kiến trúc phổ biến ở các nước phương Tây, chủ yếu là Trung Âu và Tây Âu, với diện tích xây dựng là 7.367m2. Không gian của toàn bộ nhà thờ từ cổng chính, mái nhà, tháp chuông đều được thiết kế theo phong cách đồng nhất, toát lên nét đẹp đậm chất phương Tây. 

Nhà thờ có một tòa tháp chuông cao 35m, phía trên là hình bầu tròn còn phía dưới có hình vuông với nhiều đường nét hoa văn được chạm trổ vô cùng công phu, tinh xảo. Tường vách của thánh đường được xây dựng từ gạch đặc ruột, bản to và chắc chắn làm cho tường nhà khá dày, giúp cho không gian bên trong luôn thoải mái, thoáng mát. 

Khi đến thánh đường Cù Lao Giêng (thánh đường họ Đầu Nước) tham quan, bạn sẽ nhìn thấy những miếng gạch lát nền vẫn còn giữ nguyên màu sắc, hoa văn dù đã hơn trăm năm trôi qua. Bước qua cánh cửa lớn bằng gỗ là bạn sẽ được chiêm ngưỡng ngay phần mái vòm hình bán nguyệt cao vút với những đường viền hoa văn rất đẹp, hai bên là những hàng cột uy nghi và trang trọng, mang đến cảm giác như đang bước vào không gian cổ xưa của châu Âu. Chánh điện thờ tượng Đức mẹ Vô nhiễm Nguyên tội được mang qua từ đất nước Pháp xa xôi nhưng đến nay vẫn còn giữ được nguyên vẹn sự đẹp đẽ và sống động. 

Phía trước mặt Thánh đường họ Đầu Nước là tháp chuông cao, trong tháp có hai quả chuông đồng được đúc tại Pháp do gia đình ông Phaolô Lê Văn Sang kính dâng, đặt ở lầu một và tầng thượng. Lòng nhà thờ có ba căn, một căn chính rộng và hai căn phụ. Hiện nay hầm mộ Cha Augustinus- Baptista Gazignol và hai cha phó vẫn còn nằm ở phía dưới lối đi bên trong nhà thờ.

Khám phá Thánh đường Cù Lao Giêng (thánh đường họ Đầu Nước) ở An Giang 4

Đây là thánh đường đầu tiên được xây dựng ở vùng đất Nam Kỳ

Khám phá Thánh đường Cù Lao Giêng (thánh đường họ Đầu Nước) ở An Giang 5

Diện tích xây dựng của nhà thờ là 7.367m2

Khám phá Thánh đường Cù Lao Giêng (thánh đường họ Đầu Nước) ở An Giang 6

Thánh đường Cù Lao Giêng (thánh đường họ Đầu Nước) được thiết kế theo mô-típ Roman

Khám phá Thánh đường Cù Lao Giêng (thánh đường họ Đầu Nước) ở An Giang 7

Thánh đường mang vẻ đẹp cổ kính, đậm chất Tây Phương

Đến với thánh đường Cù Lao Giêng (thánh đường họ Đầu Nước), cảm xúc của bạn chắc chắn sẽ vỡ òa khi được chiêm ngưỡng kiến trúc hoành tráng bên trong. Với những hàng cột vững chãi, uy nghiêm cùng với gam màu trắng ngà, vẻ đẹp cổ điển của nơi đây càng được tô đậm và hiện lên ấn tượng hơn. Đã nhiều năm đã trôi qua nhưng giá trị về mặt kiến trúc, thẩm mỹ và tinh thần của nơi đây vẫn còn vẹn nguyên như ngày nào. Hiện nay, Thánh đường họ Đầu Nước là một trong những nhà thờ đẹp nhất ở miền tây, thu hút nhiều người ghé thăm để chiêm ngưỡng công trình kiến trúc tuyệt đẹp này và check-in ngay một bộ ảnh xịn sò làm kỷ niệm khi đến với An Giang.

Trải qua nhiều biến cố thăng trầm trong lịch sử dựng nước và giữ nước, Thánh đường Cù Lao Giêng (thánh đường họ Đầu Nước) vẫn tồn tại gần như nguyên vẹn và toát lên vẻ đẹp cổ kính, sang trọng. Nơi đây cũng là một di tích cổ của Giáo hội Thiên Chúa giáo Việt Nam và cũng là niềm tự hào của người dân vùng đất Cù Lao Giêng nói riêng và An Giang nói chung. Ngoài Nhà thờ Mỹ Thạnh, thánh đường xinh đẹp này cũng là một địa điểm lý tưởng để bạn đến tham quan và trải nghiệm. 

Khám phá Thánh đường Cù Lao Giêng (thánh đường họ Đầu Nước) ở An Giang 8

Thánh đường Cù Lao Giêng là công trình kiến trúc đẹp nhất miền Tây

Khám phá Thánh đường Cù Lao Giêng (thánh đường họ Đầu Nước) ở An Giang 9

Không gian lộng lẫy bên trong thánh đường

Khám phá Thánh đường Cù Lao Giêng (thánh đường họ Đầu Nước) ở An Giang 10

Bạn có thể đến nhà thờ cầu nguyện và tìm sự bình yên cho tâm hồn

Khám phá Thánh đường Cù Lao Giêng (thánh đường họ Đầu Nước) ở An Giang 11

Vô vàn góc check-in thần thánh tại thánh đường Cù Lao Giêng (thánh đường họ Đầu Nước)

Khám phá Thánh đường Cù Lao Giêng (thánh đường họ Đầu Nước) ở An Giang 12

Chọn bừa một góc cũng có ngay ảnh đẹp

Khám phá Thánh đường Cù Lao Giêng (thánh đường họ Đầu Nước) ở An Giang 13

Nét đẹp cổ kính, sang trọng được thổi vào trong từng bức hình

An Giang là địa điểm du lịch ngày càng được nhiều người lựa chọn và yêu thích bởi những trải nghiệm mới mẻ tại các mô hình sinh thái, khu rừng tự nhiên và nét đẹp lôi cuốn của các công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn và màu sắc lịch sử. Đến với xứ Bảy Núi, bạn không cần lo lắng sẽ thiếu nơi "sống ảo" vì chỉ riêng Thánh đường Cù Lao Giêng (thánh đường họ Đầu Nước) cũng đã có vô vàn góc đẹp để bạn thoải mái thả dáng. Còn chần chờ gì nữa mà không lưu ngay địa chỉ này vào cẩm nang du lịch và vi vu An Giang ngay thôi nào bạn ơi!