Địa chỉ: Bờ Châu Giang, ấp Châu Giang, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Giờ mở cửa: Mở tất cả các ngày trong tuần.

Giá vé tham khảo: Miễn phí

Thánh Đường Hồi Giáo Mubarak là một trong những thánh đường Hồi giáo nổi tiếng nhất và là nơi nhất định phải đến khi ghé thăm An Giang. Người dân địa phương ở đây thường gọi chung các thánh đường Hồi giáo là chùa. Công trình tôn giáo này là niềm tự hào của người Chăm theo đạo Hồi và được xếp hạng Di tích Lịch sử – Văn hóa quốc gia vào năm 1989. Bên cạnh Thánh Đường Hồi giáo JAMIUL AZHAR MOSQUE, nơi đây cũng là một công trình kiến trúc tôn giáo nổi bật của vùng đất Tân Châu. 

Thánh Đường Hồi Giáo Mubarak, địa điểm check in ấn tượng tại An Giang 2

Thánh Đường Hồi Giáo Mubarak là di sản văn hóa nổi bật tại An Giang

Ngoài những địa danh nổi tiếng như Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam Châu Đốc hay chùa Tà Pạ, vùng đất Bảy Núi còn sở hữu nhiều công trình kiến trúc tôn giáo hấp dẫn. Người Chăm ở An Giang theo đạo Hồi, thờ thánh Ala nên xung quanh khu vực sinh sống của họ thường có thánh đường. Thánh Đường Hồi Giáo Mubarak được xây dựng khá sớm vào năm 1750, thời kỳ đầu được xây bằng gỗ lợp lá. Tính đến nay, thánh đường đã trải qua 4 lần xây dựng và sửa chữa lớn. Lần xây dựng gần đây nhất là vào năm 1965 do kiến trúc sư người Ấn Độ Mohamed Amin thiết kế theo phong cách kiến trúc thánh đường ở các nước Trung Đông.

Kiến trúc nơi đây mang đến cảm giác lộng lẫy, hoành tráng theo phong cách thánh đường ở các nước Trung Đông. Khi vừa đặt chân đến thánh đường Mubarak, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi khung cảnh đẹp như một tòa lâu đài và những họa tiết lạ mắt, tinh tế.

Thánh Đường Hồi Giáo Mubarak, địa điểm check in ấn tượng tại An Giang 3

Nhà thờ được xây dựng theo phong cách thánh đường ở các nước Trung Đông

Xem thêm: Khám phá Thánh đường Cù Lao Giêng (thánh đường họ Đầu Nước) ở An Giang

Thánh Đường Hồi Giáo Mubarak được thiết kế theo kiến trúc của một tòa nhà rộng, bên ngoài là các dãy hành lang dài thẳng tắp, có gam màu chủ đạo là xanh và trắng. Dọc theo lối hành lang là những bức tường được trang trí bằng các họa tiết và chữ của người Chăm được trích từ kinh thánh Qur’an. Thánh đường Mubarak được xem là một thánh đường có lối kiến trúc tiêu biểu cho cộng đồng làng Chăm Châu Giang, thể hiện được những nét đặc trưng, mang đậm văn hóa của Hồi giáo và của người Chăm ở Nam bộ.

Nhìn từ xa, Thánh Đường Hồi Giáo Mubarak mang lại cảm giác giống như các đền thờ cổ ở Ba Tư, Ấn Độ. Khi lần đầu đặt chân đến đây, bạn sẽ bị ẩn tượng bởi cổng chính có hình vòng cung, tiếp đó là khoảng sân rộng rồi đến tòa thánh đường chính phía. Trên nóc là một tháp lớn 2 tầng. Nóc của tháp có hình bầu dục, dưới chân tháp thì là hình trăng lưỡi liềm và ngôi sao tượng trưng cho đạo Hồi giáo. Bên trong thánh đường không có tượng hay hình ảnh như thường thấy ở các nhà thờ Thiên chúa giáo khác. 

Thánh đường là trung tâm sinh hoạt văn hóa của người theo đạo và thường xuyên tập trung rất nhiều người đến cầu nguyện nên không gian bên trong Thánh đường Hồi giáo Mubarak được thiết kế rộng rãi và có nhiều cửa ra vào cùng 8 cây cột chắc chắn được đặt cân đối. Những chiếc cột này có dạng trụ tròn to lớn nhưng vô cùng cân đối và đều đặn. Bên trong thánh đường không chỉ rộng lớn, thoáng mát mà còn có hậu tẩm. Hậu tẩm được thiết kế theo kiểu vòm lõm sâu vào tường, giúp cho các tín đồ khi cầu nguyện luôn hướng về phía mặt trời lặn. Đây là nơi dành riêng cho các vị Imam (người chủ lễ) có nhiệm vụ hướng dẫn các tín đồ làm lễ.

Bên cạnh hậu thẩm là một bục cao hay còn được gọi là “minbar”, khu vực này dành cho người thuyết giảng giáo lý trong các buổi lễ thứ sáu hàng tuần. Toàn bộ bức vách bên trong thánh đường được tô điểm bởi màu trắng và xanh, nền được lát gạch, trần nhà được treo những chùm đèn điện sáng rực càng làm nổi bật sự trang trọng và tôn nghiêm của nơi đây. Bước vào trong thánh đường, tâm hồn của bạn chắc chắn sẽ cảm nhận được thanh thản, bình yên lạ thường. 

Thánh Đường Hồi Giáo Mubarak, địa điểm check in ấn tượng tại An Giang 4

Kiến trúc mang đậm văn hóa của Hồi giáo và người Chăm

Thánh Đường Hồi Giáo Mubarak, địa điểm check in ấn tượng tại An Giang 5

Bạn sẽ ấn tượng sâu sắc ngay khi bước vào cổng chính của Thánh Đường Hồi Giáo Mubarak

Thánh Đường Hồi Giáo Mubarak, địa điểm check in ấn tượng tại An Giang 6

Không gian bên trong của thánh đường rất rộng lớn

Thánh Đường Hồi Giáo Mubarak, địa điểm check in ấn tượng tại An Giang 7

Cảm nhận sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn tại thánh đường Mubarak

Hằng năm, Thánh Đường Hồi Giáo Mubarak sẽ diễn 3 lễ hội cực kỳ lớn đó là:

- Lễ Maulid kỷ niệm ngày sinh của giáo chủ Nabi Muhammad - người khai sáng đạo Hồi vào ngày 12 tháng 3 (Hồi lịch)

- Lễ Roja Haji - lễ hành hương đến thánh địa Mecca vào ngày 10 tháng 12 (Hồi lịch) 

- Đặc biệt nhất là ngày Tết của người Chăm vào ngày 1 tháng 10 (Hồi lịch) gắn liền với lễ Ramadan, còn được gọi là tháng ăn chay, kéo dài từ ngày 1 đến 30 tháng 9 (Hồi lịch). 

Trong những dịp lễ lớn này, người Chăm sẽ tề tựu đông đủ về hành lễ tại Thánh Đường Hồi Giáo Mubarak, là cơ hội để bạn chiêm ngưỡng và trải nghiệm nét sinh hoạt văn hóa truyền thống độc đáo và thú vị của cộng đồng người Chăm ở xứ Bảy Núi. Ngoài ra, bạn kết hợp đi đến làng Chăm Châu Giang với hơn 500 hộ sinh sống để khám phá những ngôi nhà sàn gỗ nằm cạnh vườn cây ăn trái, ngắm nhìn những cô gái Chăm xinh đẹp đang khéo léo dệt vải thổ cẩm rực rỡ bên khung cửi và tìm hiểu thêm nét văn hóa truyền thống của người Chăm.

Thánh Đường Hồi Giáo Mubarak, địa điểm check in ấn tượng tại An Giang 8

Thánh Đường Hồi Giáo Mubarak rực rỡ về đêm

Thánh Đường Hồi Giáo Mubarak, địa điểm check in ấn tượng tại An Giang 9

Góc chụp hình “nghìn like” tại thánh đường

Đi vòng quanh khu vực Thánh Đường Hồi Giáo Mubarak, bạn có thể dễ dàng bắt gặp các hàng rong với nhiều món đặc sản đậm chất văn hoá của của cộng đồng người Chăm ở An Giang. Những món bánh ngọt dân dã như bánh bò thốt nốt, bánh tằm, chuối hấp, xôi sắn… tưởng chừng quen thuộc nhưng lại lạ lẫm bởi hương vị độc đáo nhưng không kém phần hấp dẫn do chính tay người Chăm làm ra. Lấp đầy chiếc bụng đói, nạp lại năng lượng là bạn đã sẵn sàng tiếp tục khám phá những điều mới mẻ trên mảnh đất An Giang Bảy Núi rồi đấy.

Ghé thăm Thánh Đường Hồi Giáo Mubarak là một cơ hội để chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy tráng lệ và tha hồ check-in "sống ảo" thỏa thích với view siêu đỉnh. Nếu có dịp đến chơi An Giang thì bạn đừng quên bổ sung địa chỉ này vào cẩm nang du lịch của mình nha.