Địa chỉ: làng Cư Chánh, xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Giá vé vào cửa:

-Người lớn: 150.000 VNĐ / lượt

-Trẻ em từ 7 đến 12 tuổi hoặc cao từ 0.8m đến 1.3m: 30.000 VNĐ / lượt

-Trẻ em dưới 7 tuổi hoặc cao dưới 0.8m được miễn phí hoàn toàn giá vé

Nằm ẩn mình an yên giữa chốn đồi núi trùng điệp, Lăng Thiệu Trị là nơi an giấc ngàn thu của vua Thiệu Trị – vị vua thứ ba của triều đại nhà Nguyễn. Trong số các công trình lăng tẩm của các vị vua triều Nguyễn, chỉ duy nhất có Xương Lăng có mặt được xây theo hướng Tây Bắc – hướng vốn không được lựa chọn trong việc xây dựng công trình kiến trúc cung điện, lăng tẩm.

Xem thêm: Kinh thành Huế - Chiêm ngưỡng kiến trúc vàng son của 13 vị vua triều đại nhà Nguyễn

Lăng Thiệu Trị - Ấn tượng vẻ đẹp độc đáo tại nơi an nghỉ của vị vua hiếu thảo, tài hoa bậc nhất triều Nguyễn 2

Toàn cảnh Lăng Thiệu Trị nhìn từ hồ Nhuận Trạch

 Dù được đánh giá là có nhiều điểm tương đồng với Lăng Gia Long và Lăng Minh Mạng – cha của vua Thiệu Trị, thì Lăng Thiệu Trị vẫn sở hữu những nét độc đáo và khác biệt riêng, biến nơi vua an nghỉ trở thành công trình độc nhất vô nhị xứ cố đô. Ngoài ra, nghệ thuật trang trí bằng men pháp lam cũng được sử dụng nhiều trong lăng, nhất là tại khu vực điện thờ. Điều này giúp cho Lăng Thiệu Trị được G.Langland – nhà nghiên cứu người Pháp – cảm thán rằng, “Lăng Thiệu Trị có thể được xem là một trong những thành tựu độc đáo nhất của nền nghệ thuật Việt Nam thế kỷ XIX.”

Nằm cách trung tâm thành phố Huế áng chừng 8km, thế nên trong hành trình khám phá Huế, bạn có thể dễ dàng ghé đến tham quan Lăng Thiệu Trị bằng xe máy hoặc taxi. Nếu lựa chọn di chuyển đến Lăng Thiệu Trị bằng xe máy, bạn có thể di chuyển theo lộ trình như sau: Điện Biên Phủ – Đàn Nam Giao. Từ Đàn Nam Giao, bạn hỏi người dân đường lên Lăng Thiệu Trị là họ sẽ chỉ.

Hiện nay trong khu vực trung tâm thành phố Huế có nhiều cửa hàng cung cấp dịch vụ thuê xe máy theo ngày với mức giá dao động trong tầm từ 120.000 VNĐ đến 150.000 VNĐ tùy theo loại xe mà bạn chọn, có thể là xe số hoặc xe ga. Bạn chỉ việc liên hệ trước với cửa hàng và họ sẽ mang xe đến tận khách sạn bạn đang lưu trú.

Hoặc nếu cái nắng oi ả đặc trưng của xứ Huế khiến bạn có chút e dè khi phải di chuyễn với quãng đường xa, tại sao không lựa chọn taxi đúng không nè? Hiện nay tại Huế có nhiều hãng taxi đang hoạt động với đội ngũ xe cao cấp, sang trọng cùng cung cách phục vụ thân thiện, nhiệt tình và niềm nở. Giá cho mỗi chiều di chuyển dao động trong tầm 80.000 VNĐ thôi, quá là phù hợp luôn.

Các hãng taxi mà bạn có thể tin tưởng lựa chọn làm bạn đồng hành trong suốt hành trình là hãng taxi Mai Linh, taxi Phú Xuân Huế, taxi Vina Sun Huế, taxi Thành Công Huế, Hue Private Taxi, Taxi Vàng, Taxi Hương Giang, Taxi Hoàng Anh, v.v. Bạn có thể đặt xe bằng việc gọi trực tiếp đến số điện thoại của hãng hoặc đặt thông qua app (tùy hãng) đều được nhé.

Có tên húy là Nguyễn Phúc Miên Tông, vua Thiệu Trị (1807 – 1847) là vị vua thứ ba của triều nhà Nguyễn, đồng thời là con trai trưởng của vua Minh Mạng. Lên ngôi vỏn vẹn 7 năm, ông lâm bệnh năng và băng hà vào ngày 4/11/1847, hưởng dương 47 tuổi. Sinh thời, ông chưa có kế hoạch xây dựng lăng tẩm nên khi ông qua đời, thi hài được quàn tạm tại điện Long An ở cung Bảo Định trong 8 tháng. Trong lúc hấp hối, ông đã dặn vua Tự Đức – con trai ông về việc xây dựng lăng. Ông dặn rằng, “Chỗ đất làm Sơn Lăng nên chọn chỗ bãi cao chân núi cận tiện, để dân binh dễ làm công việc. Còn đường ngầm đưa quan tài đến huyệt, bắt đầu từ Hiếu Lăng, nên bắt chước mà làm. Còn điện vũ liệu lượng mà xây cho kiêm ước, không nên làm nhiều đền đài, lao phí đến tài lực của dân binh.” Sau đó, khi vua Tự Đức lên nối ngôi cha đã tiến hành xây dựng lăng tẩm cho ông.

Lăng Thiệu Trị - Ấn tượng vẻ đẹp độc đáo tại nơi an nghỉ của vị vua hiếu thảo, tài hoa bậc nhất triều Nguyễn 3

Chân dung vua Thiệu Trị - vị vua thứ 3 của triều nhà Nguyễn

Vua Tự Đức cho các thầy địa lý tìm đất xây lăng, và rốt cuộc chọn dãy núi thấp thuộc làng Cư Chánh, huyện Hương Thủy làm nơi xây dựng lăng tẩm. Sau này, ngọn núi được đổi tên thành núi Thuận Đạo, lăng được gọi là Xương Lăng. Lăng quay mặt về hướng Tây Bắc – hướng chưa từng được dùng trong các công trình cung điện, đền đài, nhưng theo phong thủy, Lăng Thiệu Trị có hướng sơn thủy chỉ giao. Ngoài ra, đồi Vọng Cảnh cách lăng tầm 1km cùng núi Ngọc Trản phía bên trái chầu về trước lăng tạo cho Lăng Thiệu Trị vị thế tả long hữu hổ, trong khi núi Chằm cách đó tầm 8km và động Bàu Hồ có vị trí gần hơn làm bình phong thiên nhiên cho khu Tẩm trong lăng.

Theo lời trăn trối của vua cha, vua Tự Đức căn dặn các đại thần phải bắt chước cách làm toại đạo giống lăng Minh Mạng. Còn về các công việc xây dựng những công trình thờ phượng như điện, đình, các, viện, v.v. phải theo quy chế của lăng Gia Long, tùy theo địa thế để định liệu mà làm. Quá trình xây cất Lăng Thiệu Trị được đánh giá là chưa từng có trong lịch sử khi thực hiện gấp rút dưới sự đốc thúc trực tiếp của vua Tự Đức.

Lăng Thiệu Trị - Ấn tượng vẻ đẹp độc đáo tại nơi an nghỉ của vị vua hiếu thảo, tài hoa bậc nhất triều Nguyễn 4

Toàn cảnh khu Tẩm trong Lăng Thiệu Trị

Lăng khởi công vào ngày 11/2/1848, và vào tháng 3/1848, phần Toại đạo tương tự Lăng Minh Mạng (đường hầm đưa quan tài vua vào huyệt mộ) hoàn thành. Đến tháng 5/1848, các công trình chính của lăng hoàn thành. Ngày 14/6/1848, vua Tự Đức đích thân ghé thăm, kiểm tra công trình lần cuối. Mười ngày sau đó, thi hài vua Thiệu Trị chính thức được đưa vào lăng an táng sau 8 tháng quàn tại cung Bảo Định.

Những công trình phụ trong lăng vẫn tiếp tục được xây dựng sau khi thi hài vua đã được chôn cất xong xuôi. Tháng 11/1848, tấm bia “Thánh Đức Trần Công” với bài bi ký hơn 2.500 chữ do vua Tự Đức ngự bút viết về cuộc đời và công đức của cha chính thức được dựng. Đây cũng là công trình cuối cùng đánh dấu quá trình thi công lăng tẩm có thời gian diễn ra nhanh nhất lịch sử với vỏn vẹn chưa đầy 10 tháng.

Lăng Thiệu Trị được chia thành hai khu vực chính, bao gồm khu Trục Lăng nằm bên phải và khu Trục Tẩm (khu vực điện thờ) nằm bên trái. Nếu Lăng Minh Mạng đã ghép ba trục của Lăng Gia Long làm một trục duy nhất, thì có thể nói Lăng Thiệu Trị là công trình dung hòa hai mô thức trên bằng cách thiết kế thành hai trục riêng biệt, cách nhau chừng 100m. 

Được xây dựng ở phía bên phải lăng, Khu Lăng tọa lạc tại vị thế non nước hữu tình với phía trước là hồ Nhuận Trạch thông với hồ Điện, sau là Bức bình phong và nghi môn được chạm khắc theo hình rồng vờn mây dẫn vào Bái Đình. 

Lăng Thiệu Trị - Ấn tượng vẻ đẹp độc đáo tại nơi an nghỉ của vị vua hiếu thảo, tài hoa bậc nhất triều Nguyễn 5

Khu vực Bái Đình và Bi Đình tại Lăng Thiệu Trị. Bi Đình có nhiều nét tương đồng với Bi Đình tại Lăng Minh Mạng

Tại khoảng sân chầu rộng được đặt hai hàng tượng đá – tác phẩm đại diện cho nghệ thuật tạc tượng vào nửa đầu thế kỷ XIX tại Huế. Đi tiếp ra phía sau, ngay phía sau hồ Nhuận Trạch, bạn sẽ nhìn thấy một nghi môn bằng đồng dẫn vào sân Bái Đình rộng lớn.

Ngay phía sau Bái Đình chính là Bi Đình và Lầu Đức Hinh nằm trên một ngọn đồi có hình dáng từ xa trông hệt một cái mai rùa. Hai bên sân Bái Đình được đặt hai hàng tượng đá quan văn, võ và ngựa, voi nghiêm trang. Tại khu vực Bi Đình, hay còn gọi với cái tên khác là Phương Đình, chính là nơi dựng bức tượng “Thánh Đức Trần Công” hơn 2.500 chữ do đích thân vua Tự Đức ngự bút viết về cuộc đời và công đức của vua cha.

Lăng Thiệu Trị - Ấn tượng vẻ đẹp độc đáo tại nơi an nghỉ của vị vua hiếu thảo, tài hoa bậc nhất triều Nguyễn 6

Một góc chụp khác tại Bái Đình và Bi Đình

Lăng Thiệu Trị - Ấn tượng vẻ đẹp độc đáo tại nơi an nghỉ của vị vua hiếu thảo, tài hoa bậc nhất triều Nguyễn 7

Khu vực Nhà Bia. Đáng tiếc hiện nay Nhà Bia đã bị đổ nát nặng nề

Lăng Thiệu Trị - Ấn tượng vẻ đẹp độc đáo tại nơi an nghỉ của vị vua hiếu thảo, tài hoa bậc nhất triều Nguyễn 8

Lầu Đức Hinh có dáng dấp tương tự Minh Lâu tại Lăng Minh Mạng. Hiện nay, Lầu Đức Hinh chỉ còn lại phần nền và bậc cấp mà thôi

Lăng Thiệu Trị - Ấn tượng vẻ đẹp độc đáo tại nơi an nghỉ của vị vua hiếu thảo, tài hoa bậc nhất triều Nguyễn 9

Khu vườn cảnh nằm giữa Nhà Bia và Lầu Đức Hinh

Khu Tẩm, còn được gọi là điện thờ, được xây dựng theo phong cách riêng biệt và cách Lầu Đức Hinh khoảng 100m chếch về phía bên trái. Lầu Đức Hinh được xây dựng trên một quả đồi thấp hình mai rùa, có dáng dấp tương tự Minh Lâu tại Lăng Minh Mạng. Tuy nhiên, đáng tiếc là ngày nay Lần Đức Hinh đã sụp đổ, chỉ còn sót lại phần nền và bậc cấp mà thôi.

Lăng Thiệu Trị - Ấn tượng vẻ đẹp độc đáo tại nơi an nghỉ của vị vua hiếu thảo, tài hoa bậc nhất triều Nguyễn 10

Khung cảnh phía sau Lầu Đức Hinh với hồ sen và cánh cổng bằng đồng. Trước kia, cổng được trang trí bằng men pháp lam nhưng hiện đã bị mất

Phía sau Lầu Đức Hinh chính là một vườn hoa được xây dựng đối xứng hai bên, hệt vườn hoa sau Minh Lâu ở Lăng Minh Mạng vậy. Kế đó chính là Hồ Ngưng Thúy trước Bửu Thành và có ba cây cầu bắc ngang qua, gồm cầu Chánh Trung ở giữa, cầu Đông Hòa bên phải và câu Tây Đình bên trái. Cả ba cây cầu đều có điểm kết thúc dẫn đến Bửu Thành – nơi đặt thi hài vua Thiệu Trị.

Lăng Thiệu Trị - Ấn tượng vẻ đẹp độc đáo tại nơi an nghỉ của vị vua hiếu thảo, tài hoa bậc nhất triều Nguyễn 11

Bửu Thành - nơi an táng thi hài vua Thiệu Trị

Ngoài ra, trong khu Tẩm tại Lăng Thiệu trị còn có các công trình khác như Nghi Môn được xây dựng bằng đá cẩm thạch, Hồng Trạch Môn – cánh cổng dạng vọng lâu dẫn đến điện Biểu Đức. Đây là công trình trung tâm của khu Tẩm, đồng thời là nơi thờ phượng bài vị của vua và Nghi Thiên Chương Hoàng Hậu (bà Từ Dũ). Tại chính điện có những cổ diêm và bộ mái có 450 ô chữ khắc các bài thơ có giá trị văn học và giáo dục cao.

Lăng Thiệu Trị - Ấn tượng vẻ đẹp độc đáo tại nơi an nghỉ của vị vua hiếu thảo, tài hoa bậc nhất triều Nguyễn 12

Lối lên Bửu Thành

Ngoài hai khu vực chính, trong Lăng Thiệu Trị còn có các công trình phụ khác cũng trang nghiêm và bề thế chẳng kém, như Tả Hữu Phối Điện, Tả Hữu Tùng Điện với điện Biểu Đức ở giữa, góp phần tôn thêm vẻ cao quý, tranh nghiêm của chính điện.

 Từ khu vực Lăng Thiệu trị chếch về phía trước một xíu chính là lăng Hiếu Đông – nơi an nghỉ của mẹ vua là bà Hồ Thị Hoa. Trong khi đó, phía bên trái sau lăng chính là lăng Xương Thọ của vợ vua là bà Từ Dũ. Và phía trước lăng chính khu mộ tảo thương – đây là nơi an nghỉ của các ông hoàng, bà chúa nhỏ bé, con vua Thiệu Trị ngày xưa. 

Lăng Thiệu Trị - Ấn tượng vẻ đẹp độc đáo tại nơi an nghỉ của vị vua hiếu thảo, tài hoa bậc nhất triều Nguyễn 13

Hồng Trạch Môn với cánh cổng dạng vọng lâu tại khu tẩm điên

Lăng Thiệu Trị - Ấn tượng vẻ đẹp độc đáo tại nơi an nghỉ của vị vua hiếu thảo, tài hoa bậc nhất triều Nguyễn 14

Phía trước điện Biểu Đức, công trình trung tâm của khu Tẩm trong Lăng Thiệu Trị

Lăng Thiệu Trị sở hữu vẻ đẹp độc nhất vô nhị đậm chất thôn quê với những vườn cây xanh rờn và cánh đồng lúa trĩu đòng đòng. Với thời gian thi công vỏn vẹn 10 tháng mà đã có thể đạt những được thành tựu thế này, không quá ngạc nhiên khi lăng trở thành một trong số các điểm tham quan tại Huế nổi tiếng bậc nhất. Nếu có dịp về với cố đô vào một ngày nắng đẹp, đừng quên dành chút thời gian ghé đến tham quan nơi an nghỉ của vị vua hiếu thảo bậc nhất triều Nguyễn ngày xưa bạn nhé.