Trải qua biết bao thế hệ, cộng đồng người Chăm ở An Giang vẫn giữ nguyên vẹn bản sắc dân tộc và không gian văn hoá vô cùng độc đáo qua lối sống tập trung ở các ngôi làng. Từ phương xa đến với An Giang, chỉ đi trên con đường của một khu làng người Chăm bất kỳ thì bạn sẽ rất dễ dàng bắt gặp được hình ảnh những người đàn ông mặc xà rông hay phụ nữ đội khăn Mat’ra. Và đặc biệt hơn, vẻ đẹp tráng lệ của những thánh đường Hồi Giáo nơi đây sẽ khiến bất cứ ai cũng ngỡ như đang lạc bước vào Trung Đông xa xôi vậy. 

Tìm về vùng sông nước An Giang, rong ruổi trên khắp những nẻo đường xanh miên man màu lúa mới, để rồi đôi khi lại chợt ngẩn ngơ khi nhìn thấy những khu thánh đường Hồi Giáo đầy huyền bí của chốn này. Thánh đường Hồi Giáo An Giang dường như đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Chăm Pa theo đạo Hồi từ ngàn đời. Đây không chỉ là một biểu tượng tôn giáo, nơi sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng của người dân đạo Hồi trong vùng mà còn là địa điểm tham quan đặc sắc thu hút đông đảo các tín đồ đam mê du lịch tìm đến hằng năm. Vậy nên hãy cùng MIA.vn bỏ túi những lưu ý khi tham quan thánh đường Hồi Giáo An Giang ngay dưới đây để chuyến hành trình khám phá của bạn thêm trọn vẹn nhé.

Xem thêm: Bỏ túi kinh nghiệm du lịch núi Sập siêu hấp dẫn cho hội bạn thân

Những lưu ý khi tham quan thánh đường Hồi Giáo An Giang cực chi tiết 2

Những thánh đường Hồi Giáo An Giang là biểu tượng tín ngưỡng đặc sắc của cộng đồng người Chăm theo đạo Hồi

Một trong những lưu ý khi tham quan thánh đường Hồi Giáo An Giang là bạn có thể đến đây vào bất cứ thời điểm nào trong năm nếu thuận tiện. Cũng như các tỉnh miền Tây Nam Bộ khác, khí hậu tại An Giang khá dễ chịu, ôn hoà chứ không quá khắc nghiệt, được chia thành hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Thông thường, mùa khô ở đây sẽ kéo dài từ khoảng tháng 12 đến tháng 4 năm sau và cũng là thời điểm lý tưởng nhất để bạn bắt đầu hành trình của mình. Lúc này, thời tiết nơi đây rất trong lành, khô ráo, ít mưa và tràn ngập ánh nắng nên rất thuận lợi cho các hoạt động du lịch, tham quan. Tuy nhiên, cũng có một số bạn thích đi vào mùa nước nổi (từ tháng 5 đến tháng 7) vì cảnh quan An Giang lúc này rất đẹp, cực kỳ huyền ảo và thơ mộng. MIA.vn mách bạn những lưu ý khi tham quan thánh đường Hồi Giáo An Giang vào thời gian này là hãy xem kỹ dự báo thời tiết và sắp xếp lịch trình hợp lý để tránh gặp phải những ngày mưa lớn. Ngoài ra, nếu muốn hòa mình vào không khí náo nhiệt của các lễ hội lớn như lễ hội vía bà Chúa Xứ Núi Sam hay lễ hội đua bò Bảy Núi thì bạn có thể cân nhắc đến đây vào tháng 4 hoặc tháng 8 âm lịch hằng năm.

Những lưu ý khi tham quan thánh đường Hồi Giáo An Giang cực chi tiết 3

Bạn nên ghé thăm thánh đường Hồi Giáo An Giang vào những ngày nắng đẹp. Ảnh: Du Lịch Miền Tây

Một trong những thánh đường Hồi Giáo nổi tiếng nhất An Giang chính là Mubarak. Công trình kiến trúc này là niềm tự hào của cộng đồng người Chăm theo đạo Hồi ở khu vực miền Tây và cũng được xem là di sản quốc gia cần bảo tồn. Một trong những lưu ý khi tham quan thánh đường Hồi Giáo An Giang Mubarak đó là nơi này được thiết kế theo dạng một tòa nhà vô cùng rộng lớn. Điểm nhấn của toàn bộ công trình chính là những dãy hành lang nối dài cùng những họa tiết trang trí ấn tượng như chữ viết và ngôn ngữ người Chăm. Khu vực cổng chính được thiết kế theo dạng hình vòng cung và trên nóc là toà tháp 2 tầng khá lớn. Nóc thánh đường có dạng tháp, hình bầu dục, chân thấp cùng với hoạ tiết ngôi sao và trăng lưỡi liềm - Những biểu tượng kinh điển của đạo Hồi. Bốn phía của nóc thánh đường đều có những tòa tháp nhỏ và ở giữa là 2 ngôi tháp dạng bầu tròn nhô cao hơn hẳn. 

Thánh Đường Hồi Giáo Mubarak có rất nhiều cửa ra vào nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan của mọi người. Với lối kiến trúc độc đáo, mang đậm bản sắc văn hoá và tôn giáo của tộc người Chăm theo đạo Hồi, ngày 5/12/1989 thánh đường Mubarak đã được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. 

Hằng năm, tại thánh đường Hồi Giáo Mubarak đều diễn ra rất nhiều lễ hội và các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng của dân tộc Chăm. Những lưu ý khi tham quan thánh đường Hồi Giáo An Giang cho biết một số lễ hội lớn tại đây như lễ Maulid kỷ niệm sinh nhật của giáo chủ Mohamed, ngày lễ Roja Haji, lễ Ramadan…

Những lưu ý khi tham quan thánh đường Hồi Giáo An Giang cực chi tiết 4

Thánh đường Hồi Giáo Mubarak được xây dựng như một tòa kiến trúc rộng lớn

Những lưu ý khi tham quan thánh đường Hồi Giáo An Giang cực chi tiết 5

Bốn phía của nóc thánh đường là những tòa nhà tháp nhỏ vô cùng độc đáo

Thánh đường Hồi Giáo Masjid Al Ehsan tọa lạc tại địa phần Làng Chăm Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Vậy nên một trong những lưu ý khi tham quan thánh đường Hồi Giáo Masjid Al Ehsan là bạn sẽ đi qua khu làng người Chăm với cảm giác như đang lạc vào đất nước Hồi Giáo thu nhỏ. Bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh những phụ nữ Chăm quấn khăn kín mặt và những người đàn ông đội mũ vuông, mặc xà rông. Đi qua Làng Chăm Đa Phước, bạn sẽ đến với Thánh Đường Masjid Al Ehsan cao lớn với hình dáng như một củ hành cùng hoạ tiết trăng lưỡi liềm đặc trưng. 

Tông màu chính của toàn bộ thánh đường Masjid Al Ehsan là sắc trắng tinh khôi với những đường viền và hoa văn trang trí xanh lục. Nơi đây có lối kiến trúc rất giống với những thánh đường Hồi Giáo ở Dubai và khu vực Trung Đông. Hành lang thánh đường rất dài và rộng. Xuyên suốt hành lang là khu vực nghỉ ngơi của các bô lão lớn tuổi và nơi để hành lễ. Ngoài ra, thánh đường Masjid Al Ehsan cũng là địa điểm thường xuyên tổ chức các bữa tiệc ăn uống vào những ngày lễ lớn của đạo Hồi. 

Những lưu ý khi tham quan thánh đường Hồi Giáo An Giang Masjid Al Ehsan tiếp theo đó là để có được những tấm ảnh đẹp thì bạn nên đến đây từ 10:00 - 12:00 vì lúc này khá vắng người. Đặc biệt, bạn cần chú ý khi lên cầu thang thì nên bỏ dép ra để đảm bảo tính lịch sự, trang nghiêm tại đây. 

Những lưu ý khi tham quan thánh đường Hồi Giáo An Giang cực chi tiết 6

Thánh đường Hồi Giáo Masjid Al Ehsan có tông màu trắng tinh khôi và đường viền xanh ngọc ấn tượng

Những lưu ý khi tham quan thánh đường Hồi Giáo An Giang cực chi tiết 7

Một trong những lưu ý khi tham quan thánh đường Hồi Giáo An Giang Masjid Al Ehsan là bạn nên đến đây vào buổi trưa để có những bức ảnh đẹp nhất 

Thánh Đường Hồi Giáo JAMIUL AZHAR MOSQUE là một trong những địa danh có lịch sử lâu đời nhất An Giang. Đây vừa là nơi thờ tự, trung tâm giáo dục vừa là điểm đến du lịch tâm linh đặc sắc. Kiến trúc độc đáo của Thánh Đường JAMIUL AZHAR MOSQUE chính là niềm tự hào của cộng đồng người Chăm tại đây.

Một trong những lưu ý khi tham quan thánh đường Hồi Giáo An Giang JAMIUL AZHAR MOSQUE đó là bạn sẽ vô cùng ấn tượng bởi khu nghĩa trang ngay trước cổng vào. Từng hàng bia đá giản dị nằm ngay ngắn tạo nên một khung cảnh vô cùng kỳ bí nhưng cũng thu hút nhiều người muốn tìm hiểu thêm về các câu chuyện ẩn chứa sau thánh đường tuyệt đẹp này. Thánh Đường JAMIUL AZHAR MOSQUE có biểu tượng hình ngôi sao và trăng lưỡi liềm đặc trưng của đạo Hồi. Vòm cửa trang trí rất nhiều hoa văn độc lạ mang đậm dấu ấn của lối kiến trúc cổ tựa như tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ. Không gian bên trong thánh đường cực kỳ tráng lệ với vô số cột đá tinh xảo và những chùm đèn lộng lẫy. Nơi đây được mệnh danh là một trong những thánh đường Hồi Giáo đẹp nhất nước ta.

Những lưu ý khi tham quan thánh đường Hồi Giáo An Giang cực chi tiết 8

Ngay trước cổng vào thánh đường JAMIUL AZHAR MOSQUE là khu nghĩa trang với từng hàng bia đá giản dị

Những lưu ý khi tham quan thánh đường Hồi Giáo An Giang cực chi tiết 9

Kiến trúc lộng lẫy và tráng lệ của thánh đường Hồi Giáo JAMIUL AZHAR MOSQUE 

Trên đây MIA.vn đã bật mí cho bạn những lưu ý khi tham quan thánh đường Hồi Giáo An Giang - Địa điểm du lịch tâm linh đặc sắc của cộng đồng người Chăm theo đạo Hồi. Hãy lưu ngay vào cẩm nang du lịch và thực hiện một chuyến vi vu An Giang để chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh quan tuyệt đẹp của những thánh đường này bạn nhé!