00
ngày00
giờ00
phút00
giâyCục Hàng không Việt Nam vừa ban hành chỉ thị về đảm bảo an toàn vận chuyển sạc dự phòng (power banks) trong hành lý hành khách. Theo đó, để triển khai quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) tại Phụ lục bổ sung số 01 của Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật về vận chuyển an toàn hàng nguy hiểm bằng đường hàng không, ấn bản 2025-2026, Cục Hàng không Việt Nam quy định từ ngày 1/7/2026, mỗi hành khách không được mang theo quá 2 sạc dự phòng và các thiết bị này phải được để trong hành lý xách tay.
Sạc dự phòng loại pin kim loại lithium có hàm lượng lithium không vượt quá 2g. Loại sử dụng pin lithium-ion phải có mức năng lượng định mức không quá 100 Wh. Với sạc dự phòng pin lithium-ion có mức năng lượng từ trên 100 Wh đến 160 Wh, hành khách phải được người khai thác máy bay chấp thuận trước khi lên máy bay.
Trong suốt hành trình, hành khách không được cắm sạc lại chính sạc dự phòng đó. Đồng thời, sạc dự phòng phải được lấy ra khỏi hành lý xách tay, đặt ở vị trí dễ quan sát và không được dùng để sạc cho bất kỳ thiết bị nào khác.
Sạc dự phòng cần phải đặt ở nơi dễ quan sát. Ảnh minh họa: VinWonders
Để tránh hiện tượng đoản mạch, sạc dự phòng phải được bảo vệ riêng lẻ bằng một trong các cách sau: giữ trong hộp bán lẻ của nhà sản xuất, cách điện các cực tiếp xúc, dán băng keo che các cực hở, hoặc cho từng thiết bị vào một túi nhựa hay túi bảo vệ chuyên dụng riêng.