Không chỉ nổi tiếng với các danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp và di tích lịch sử kỳ bí như Rừng Chàng Riệc, Căn cứ TW Cục miền Nam, Di tích chiến thắng Tua Hai…, Tây Ninh còn níu chân mọi người bởi những miệt vườn trái cây sum suê, tươi tốt. Trong đó không thể không nhắc đến vườn trái cây Út Phương -  Địa điểm du lịch sinh thái lý tưởng được đông đảo bạn trẻ gần xa yêu thích. Để khám phá tất tần tật những điểm hấp dẫn của nơi này thì hãy cùng MIA.vn bỏ túi ngay những kinh nghiệm đi vườn trái cây Út Phương dưới đây nhé.

Vườn trái cây Út Phương tọa lạc tại địa phận ấp Cây Da thuộc xã Hiệp Thành, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Đây là một trong những địa điểm du lịch sinh thái miệt vườn thu hút đông đảo người dân bản xứ cũng như các tín đồ mê xê dịch tìm đến để tham quan, vui chơi và nghỉ dưỡng vào những ngày cuối tuần. Theo kinh nghiệm đi vườn trái cây Út Phương, bạn sẽ được thoải mái hòa mình vào bầu khí trong lành và tận hưởng giây phút thư giãn sau chuỗi ngày làm việc mệt mỏi. Bên cạnh đó, bạn còn có cơ hội thỏa thích ngắm nhìn cảnh quan cây trái bạt ngàn, trải nghiệm thu hoạch hoa quả, check-in “sống ảo” và thưởng thức các món đặc sản Tây Ninh có một không hai.

Thông tin chi tiết về vườn trái cây Út Phương:

- Giá vé tham khảo: Khoảng 30.000 VND – 50.000 VND tùy theo từng mùa.

- Số điện thoại: 094 672 1059

- Giờ mở cửa: 9:00 - 18:00

- Fanpage: https://www.facebook.com/vuontraicayutphuong/

Bỏ túi kinh nghiệm đi vườn trái cây Út Phương cho hội cuồng du lịch 2

Vườn trái cây Út Phương là một trong những địa điểm vui chơi, nghỉ dưỡng cuối tuần cực hấp dẫn

Khí hậu ở Tây Ninh khá ôn hòa, dễ chịu quanh năm nên bạn có thể đến đây vào bất cứ thời gian nào nếu thấy thuận tiện. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm đi vườn trái cây Út Phương của nhiều người thì bạn nên ghé thăm nơi đây vào khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8 hằng năm bởi vì lúc này là mùa hoa quả chín rộ nhất. Nhưng nếu không sắp xếp được lịch trình thì bạn cũng có thể đi vào các thời điểm khác để ngắm cảnh miệt vườn, vui chơi và  thưởng thức đặc sản. Ngoài ra, kinh nghiệm đi vườn trái cây Út Phương là bạn nên kiểm tra dự báo thời tiết trước khi khởi hành để tránh những cơn mưa lớn bất chợt sẽ gây ảnh hưởng tới chuyến hành trình. 

Xem thêm: Bật mí kinh nghiệm nhận biết bò tơ Tây Ninh đúng chuẩn

Bỏ túi kinh nghiệm đi vườn trái cây Út Phương cho hội cuồng du lịch 3

Theo kinh nghiệm đi vườn trái cây Út Phương thì từ tháng 5 tới tháng 8 là thời điểm trái cây chín rộ

Để đến được miệt vườn Út Phương thì đầu tiên bạn cần phải di chuyển tới Tây Ninh. Tùy theo địa điểm xuất phát gần hay xa mà bạn có thể tự do lựa chọn loại phương tiện di chuyển phù hợp nhất với nhu cầu. Đối với các bạn ở khu vực miền Trung và miền Bắc thì thuận tiện nhất là đi bằng máy bay tới Thành phố Hồ Chí Minh rồi bắt taxi đến Tây Ninh. Còn với những ai ở khu vực lân cận thì có thể phượt xe máy hoặc tham khảo các nhà xe đi Tây Ninh uy tín như Saco Travel, Năm Chanh, Huệ Nghĩa… 

Từ trung tâm thành phố Tây Ninh, bạn chỉ cần di chuyển dọc theo tuyến đường Quốc lộ 22B khoảng chừng 35km là sẽ tới được vườn trái cây Út Phương. Hoặc bạn cũng có thể đi theo lộ trình xuất phát từ Tòa thánh Tây Ninh đến đường Hùng Vương rồi rẽ vào Quốc lộ 22B. Tại đây bạn đi thẳng thêm khoảng 30km sẽ tới được ngã ba Gò Chùa rồi tìm đường đến vườn trái cây Út Phương gần đó. Vì địa điểm này không thể định vị được trên Google Maps nên theo kinh nghiệm đi vườn trái cây Út Phương là bạn có thể hỏi thăm người dân địa phương dọc đường.

Bỏ túi kinh nghiệm đi vườn trái cây Út Phương cho hội cuồng du lịch 4

Huệ Nghĩa là một trong những hãng xe khách đi Tây Ninh uy tín

Vườn trái cây Út Phương có diện tích vô cùng rộng lớn và được trồng rất nhiều loại cây ăn trái đặc sản miền Nam Bộ. Đặc biệt, chủ vườn còn rất đầu tư, chăm chút từng khâu trang trí và quy hoạch nên cảnh quan nơi đây rất đẹp, xứng đáng là điểm đến lý tưởng để vui chơi, nghỉ dưỡng cuối tuần cho gia đình hoặc nhóm bạn. Ấn tượng đầu tiên khi đến với vườn trái cây Út Phương chính là bầu không khí ở đây cực kỳ trong lành và dễ chịu. Bạn có thể thả bộ dạo quanh vườn, ngắm nhìn hàng trăm cây trái sum suê với từng chùm quả treo lủng lẳng trên cành và thoải mái hít thở luồng gió tươi mát khiến tâm hồn thư thái hơn hẳn. 

Tại đây trồng hai loại cây chính là chôm chôm thường và chôm chôm Thái. Theo kinh nghiệm đi vườn trái cây Út Phương thì khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8 là mùa chôm chôm bắt đầu chín và có thể thu hoạch được. Vậy nên nếu ghé thăm miệt vườn Út Phương vào thời điểm này thì bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng một mảng màu đỏ rực rỡ vô cùng ấn tượng của chôm chôm chín. Giống chôm chôm tại vườn trái cây Út Phương đều được tuyển chọn kỹ lưỡng nên quả rất nhiều, ngon ngọt và mọng nước. 

Ngoài hai loại chôm chôm thì miệt vườn Út Phương còn trồng đa dạng các loại cây trái nổi tiếng khác như sầu riêng, cóc, dâu da đất, măng cụt, mận… Chỉ với giá vé vào cổng khoảng từ 30.000 VND - 50.000 VND, bạn không chỉ được tham quan, ngắm cảnh mà còn có thể tự tay hái xuống và thưởng thức hoa quả tươi ngon ngay tại chỗ. Nếu bạn muốn mua về thì có thể đem đến cho chủ vườn tính tiền và hãy yên tâm là giá trái cây ở đây rất phải chăng chứ không hề đắt đỏ. Ngoài ra, một kinh nghiệm đi vườn trái cây Út Phương nữa là bạn còn được thỏa sức check-in “sống ảo” và tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cực hấp dẫn. Bên cạnh đó, nhà hàng tại vườn cũng phục vụ nhiều món đặc sản thơm ngon để mọi người thưởng thức sau buổi tham quan như cá diêu hồng cuốn bánh tráng phơi sương, lẩu mắm, cháo gỏi gà, trà sữa và các loại nước ngọt giải khát.

Bỏ túi kinh nghiệm đi vườn trái cây Út Phương cho hội cuồng du lịch 5

Vườn Út Phương trồng hai loại cây chính là chôm chôm thường và chôm chôm Thái

Bỏ túi kinh nghiệm đi vườn trái cây Út Phương cho hội cuồng du lịch 6

Chôm chôm được chọn giống kỹ lưỡng nên rất trĩu quả và ngon ngọt

Bỏ túi kinh nghiệm đi vườn trái cây Út Phương cho hội cuồng du lịch 7

Ngoài chôm chôm, tại đây còn có rất nhiều loại cây trái đa dạng

Bỏ túi kinh nghiệm đi vườn trái cây Út Phương cho hội cuồng du lịch 8

Cây dâu da đất đầy ắp trái trông vô cùng thích mắt

- Bạn nên hỏi chủ vườn kỹ lưỡng trước khi hái trái cây vì có một vài khu vực không bao gồm trong giá vé được miễn phí thưởng thức hoa quả.

- Chú ý không bẻ cành, xả rác để giữ gìn cảnh quan của vườn. 

- Nếu không muốn dùng bữa trong nhà hàng, bạn có thể mang theo thức ăn, nước uống vào vườn để nghỉ ngơi và ăn trưa. 

- Khi mua trái cây về làm quà, bạn hãy nhờ chủ vườn đóng gói vào thùng xốp để bảo quản tốt hơn. 

Bỏ túi kinh nghiệm đi vườn trái cây Út Phương cho hội cuồng du lịch 9

Những căn chòi nhỏ để mọi người dừng chân nghỉ ngơi và ăn trưa

Kinh nghiệm đi vườn trái cây Út Phương là bạn có thể kết hợp tham quan những miệt vườn cây ăn trái nổi tiếng khác ở gần đó. 

- Vườn trái cây Bàu Đồn: Đây là một trong những miệt vườn lâu năm được nhiều người dân địa phương yêu thích. Chỉ với giá vé tham khảo khoảng 40.000 VND, bạn sẽ được thưởng thức đủ loại trái cây tươi ngon như sầu riêng, dâu da, chôm chôm, nhãn...

 - Vườn trái cây Trảng Bàng: Đây là miệt vườn tập trung nhiều loại cây trái nhất Tây Ninh, từ măng cụt, vú sữa, chôm chôm cho đến sầu riêng, mít, bưởi... Ngoài ra, nơi đây còn phục vụ các món ăn dân dã miền quê như gỏi gà, gà luộc, cháo gà…

- Vườn trái cây Gò Chùa: Địa điểm này nằm khá gần miệt vườn Út Phương. Bên cạnh các loại hoa quả phong phú, khi tới đây bạn còn được thưởng thức nhiều món ngon từ những con gà nuôi thả tại vườn.

Bỏ túi kinh nghiệm đi vườn trái cây Út Phương cho hội cuồng du lịch 10

Vườn trái cây Gò Chùa là một trong những điểm tham quan gần miệt vườn Út Phương  

Vậy là MIA.vn đã bật mí toàn bộ những kinh nghiệm đi vườn trái cây Gò Chùa Tây Ninh. Nếu bạn muốn trải nghiệm loại hình du lịch sinh thái miệt vườn cực thú vị này thì đừng ngần ngại lưu ngay những thông tin hữu ích trên vào cẩm nang du lịch Tây Ninh nhé!