Địa chỉ: 12 Trần Hưng Đạo, phường 10, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Diện tích: 26 hecta 

Thời gian mở cửa: 7h30 – 17h tất cả các ngày trong tuần

Giá vé vào cổng: 30.000 VNĐ / người

Dinh 2 Đà Lạt còn được gọi là Dinh toàn quyền của Vua; và dưới thời Decoux (viên toàn quyền Đông Dương thuộc Pháp), nơi đây được gọi là Dinh thự mùa hè của Decoux vì ông thường đến nghỉ ngơi ở dinh thự vào khoảng mùa hè từ tháng 5 – 10. Dinh thự là một trong ba dinh thự đồ sộ, kiến trúc xa hoa, lộng lẫy của vua Bảo Đại ngày trước. Khác với Dinh 1 Đà Lạt (Dinh Bảo Đại)Dinh 3 Đà Lạt (Biệt điện Vua Bảo Đại), Dinh 2 từng là nơi đầu não gắn với bộ máy cai trị của người Pháp tại Đông Dương, là  địa điểm tổ chức những cuộc họp tối quan trọng lúc bấy giờ. 

Xem thêm: Dinh 3 Đà Lạt (Biệt Điện Vua Bảo Đại) - Khám phá kiến trúc cổ điển Pháp tại Đà Lạt

Công trình tráng lệ này được xây dựng năm 1933 và hoàn thành năm 1937, bởi những kiến trúc sư tài ba người Pháp. Sau khi thực dân Pháp rút khỏi Việt Nam, tổng thống Ngô Đình Diệm, dưới thời đệ nhất Cộng Hòa đã từng sử dụng Dinh 2 làm nơi nghỉ mát cho gia đình của cố vấn chiến lược quân sự Ngô Đình Nhu. Sau cuộc đảo chính năm 1963, tướng Nguyễn Khánh lên nắm quyền đã chọn nơi này làm tổng hành dinh cho mình.

Hiện nay, Dinh 2 Đà Lạt trở thành điểm du lịch thu hút nhiều khách du lịch đam mê khám phá lịch sử và thích tận hưởng bầu không khí thoáng đãng, trong lành giữa đồi thông.

Dinh 2 Đà Lạt (Dinh Toàn Quyền Decoux) - Dinh thự xa hoa lộng lẫy giữa đồi thông 2

Khung cảnh thơ mộng, cổ kính của Dinh 2 Đà Lạt (Dinh Toàn Quyền Decoux)

Nằm trên cao nguyên Lâm Viên, có độ cao 1.500 m so với mặt nước biển, thời tiết Đà Lạt mát mẻ quanh năm và chia làm 2 mùa rõ rệt với nhiệt độ không quá 20 độ C. Mỗi mùa ở Đà Lạt đều khoác lên mình nét đẹp riêng từ sắc hồng lãng mạn của hoa anh đào, hay những ngày mưa buồn man mác đến những ngày lạnh buốt giá. Do vậy, tùy theo sở thích mà bạn nên chọn thời điểm để check-in Đà Lạt.

Dinh 2 Đà Lạt hiện được sử dụng làm nhà khách của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và thường xuyên tổ chức sự kiện, hội nghị, đón tiếp khách VIP nên hạn chế khách vào tham quan. Bạn lưu ý liên hệ trực tiếp với ban quản lý trước khi ghé thăm dinh thự nhé.

Phương tiện đi đến Dinh 2 Đà Lạt: Có rất nhiều phương tiện di chuyển nhưng xe máy là phương tiện thoải mái và tiện lợi nhất cho "phượt thủ" giúp chủ động được thời gian, điểm đến của mình. Ngoài ra, nếu bạn đến Đà Lạt bằng xe giường nằm thì có thể dễ dàng thuê xe máy ở khách sạn hoặc homestay để tiện di chuyển. Bên cạnh đó, Đà Lạt có rất nhiều hãng taxi an toàn đưa bạn và gia đình đến nơi an toàn. Một số hãng taxi phổ biến ở đây có thể kể đến như Lado Taxi, taxi Mai Linh Đà Lạt, Đà Lạt Taxi, Taxi Quốc tế...

Đường đi đến Dinh 2 Đà Lạt: Cụ thể, Dinh 2 Đà Lạt nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 2 km theo hướng Đông – Nam. Nếu bạn xuất phát từ chợ Đà Lạt, thì đi theo đường Nguyễn Thị Minh Khai khoảng 150m, tới vòng xuyến thì rẽ sang tuyến đường Trần Quốc Toản. Tiếp đó, bạn đi dọc theo đường Hồ Tùng Mậu. Khi thấy đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, bạn tiếp tục đi thêm khoảng 700 m là đến nơi.

Dinh 2 Đà Lạt (Dinh Toàn Quyền Decoux) - Dinh thự xa hoa lộng lẫy giữa đồi thông 3

Di chuyển đến Dinh Toàn Quyền Decoux bằng xe máy giúp bạn chủ động thời gian và điểm đến.

Dinh 2 Đà Lạt (Dinh Toàn Quyền Decoux) - Dinh thự xa hoa lộng lẫy giữa đồi thông 4

Để đảm bảo tính an toàn cho chuyến đi hơn, bạn có thể thuê taxi để ghé thăm Dinh 2 Đà Lạt (Dinh Toàn Quyền Decoux).

Cùng khám phá toàn thể công trình Dinh 2 Đà Lạt qua những thông tin chi tiết sau:

Dinh 2 Đà Lạt được xem là nơi ghi lại những ký ức lịch sử Việt Nam dưới thời Pháp thuộc. Dinh 2 là nơi làm việc của Jean Decoux, người được mệnh danh là “Toàn quyền Đông Dương Jean Decoux”. Đặc biệt hơn, đây còn là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại, như hội nghị trù bị Đà Lạt vào năm 1946. Đồng thời, dưới thời Ngô Đình Diệm, Dinh 2 là nơi nghỉ dưỡng của gia đình ông Ngô Đình Nhu 0 là em trai, người tư vấn chiến lược quân sự cho Ngô Đình Diệm. Tới năm 1964, Dinh 2 được Nguyễn Khánh chọn làm địa điểm tổng hành dinh.

Dinh Toàn Quyền Decoux đồ sộ được thiết kế bởi 3 kiến trúc sư tài ba người Pháp là A.T.Kruzé, D.Veyssere và A.Lesonard. Nhờ được chăm chút về mặt xây dựng cũng như kiến trúc mà Dinh 2 vẫn còn khá nguyên vẹn và bền bỉ với thời gian dù không được trùng tu nhiều như Dinh 1 và Dinh 3 Đà Lạt.

Đây là công trình đầu tiên ở Việt Nam sử dụng đá rửa - một loại đá trầm tích lâu đời có khả năng chịu lực và độ bền cao nhưng vẫn đảm bảo màu sắc và kiểu dáng phong phú. Hơn nữa, các bộ phận làm từ gỗ truyền thống của Việt Nam đều được thay thế bằng kim loại tốt mang từ Pháp. 

Dinh 2 Đà Lạt (Dinh Toàn Quyền Decoux) - Dinh thự xa hoa lộng lẫy giữa đồi thông 5

Sử dụng đá rửa màu vàng bao phủ toàn bộ Dinh 2 Đà Lạt

Khuôn viên dinh thự được thiết rộng rãi bao quanh bởi muôn hoa khoe sắc hòa cùng đồi thông xanh mát, tạo không gian lãng mạn “chuẩn Pháp”.  Điểm nhấn là khung cảnh bước ra từ truyện cổ tích châu Âu cạnh đài phun nước. 

Bạn có thể thoải mái tản bộ rừng thông bạt ngàn trên đồi. Từ đây, bạn có thể phóng tầm mắt tận hưởng khung cảnh toàn thành phố Đà Lạt, đắm chìm trong bầu không khí trong lành, lãng mạn của Hồ Xuân Hương hay Langbiang - nóc nhà của thành phố ngàn hoa ẩn hiện giữa làn sương mờ ảo.

Dinh 2 Đà Lạt (Dinh Toàn Quyền Decoux) - Dinh thự xa hoa lộng lẫy giữa đồi thông 6

Khung cảnh hệt truyện cổ tích. Ảnh: @hvfaithvictoria

Dinh 2 Đà Lạt (Dinh Toàn Quyền Decoux) - Dinh thự xa hoa lộng lẫy giữa đồi thông 7

Toàn cảnh Hồ Xuân Hương thơ mộng thu vào tầm mắt

Dinh 2 Đà Lạt được thiết kế 25 phòng sang trọng, tiện nghi với 1 tầng hầm, 1 tầng trệt cùng 1 tầng lầu. Không gian bên trong dinh thự được bài trí một cách khoa học theo phong cách châu Âu tạo cảm giác vừa cổ điển vừa hiện đại. Nhiều cổ vật quý có giá trị vẫn được lưu giữ tại đây. Một trong những cổ vật nơi đây phải kể đến bức bình phong với 22 bài thơ bằng chữ Hán từ thời vua Tự Đức. 

Dinh 2 Đà Lạt (Dinh Toàn Quyền Decoux) - Dinh thự xa hoa lộng lẫy giữa đồi thông 8

Nội thất được thiết kế theo phong cách Pháp

Dinh 2 Đà Lạt (Dinh Toàn Quyền Decoux) - Dinh thự xa hoa lộng lẫy giữa đồi thông 9

Một góc phòng ngủ trong Dinh Toàn Quyền Decoux

Phía dưới Dinh 2 là một tầng hầm lớn dùng để chứa rượu. Bạn sẽ phải đi qua một con đường hầm bí mật được toàn quyền Đông Dương Decoux yêu cầu thiết kế nhằm mục đích đảm bảo an toàn khi có biến cố. Đường hầm này được đào xuyên qua các đồi thông hơn 3 km với nhiều ngóc ngách thông sang Dinh 1 Đà Lạt. Chạy dọc đường ngầm có nhiều nhánh vào một số biệt thự trên đường Paul Doumer (nay là đường Trần Hưng Đạo). 

Dinh 2 Đà Lạt (Dinh Toàn Quyền Decoux) - Dinh thự xa hoa lộng lẫy giữa đồi thông 10

Hệ thống đường hầm kiên cố ở Dinh 2 Đà Lạt

Để tham quan Dinh 2 Đà Lạt (Dinh Toàn Quyền Decoux) một cách trọn vẹn nhất, bạn nên lưu ý một số điểm dưới đây:

- Đường đi tới Dinh 2 Đà Lạt có dốc cao, bạn nên ưu tiên đi xe số thay vì xe ga để đảm bảo an toàn.

- Hãy gọi điện trước cho ban quản lí dinh thự để hỏi về thông tin mở cửa.

- Bạn hãy chú ý nói nhỏ nhẹ, không cười đùa lớn tiếng, giữ gìn mỹ quan chung.

- Trong quá trình tham quan bạn không nên đi lại lung tung, đặc biệt là trong những căn phòng trưng bày để tránh làm hư hại đến các cổ vật lịch sử tại đây.

- Đừng quên mặc đồ theo phong cách hơi hướng vintage để hợp với khung cảnh ở đây.

Dinh 2 Đà Lạt (Dinh Toàn Quyền Decoux) - Dinh thự xa hoa lộng lẫy giữa đồi thông 11

Thả dáng nàng thơ bên đài phun nước. Ảnh: @valvet.nguyen

Dinh 2 Đà Lạt (Dinh Toàn Quyền Decoux) - Dinh thự xa hoa lộng lẫy giữa đồi thông 12

Lạc vào lâu đài cổ tích giữa lòng Đà Lạt. Ảnh: @thuynhung.nguyen.100

Dinh 2 Đà Lạt (Dinh Toàn Quyền Decoux) - Dinh thự xa hoa lộng lẫy giữa đồi thông 13

Chỉ cần giơ điện thoại lên là có ngay bức ảnh “sống ảo” xinh xắn. Ảnh: @sugarr.h 

Dinh 2 Đà Lạt (Dinh Toàn Quyền Decoux) - Dinh thự xa hoa lộng lẫy giữa đồi thông 14

Chụp ảnh cùng bộ vest lịch lãm. Ảnh: @duyvu.Mon

Dinh 2 Đà Lạt (Dinh Toàn Quyền Decoux) - Dinh thự xa hoa lộng lẫy giữa đồi thông 15

Check-in cảnh vintage bên trong Dinh 2 Đà Lạt. Ảnh: @hy.minn

Dinh 2 Đà Lạt (Dinh Toàn Quyền Decoux) - Dinh thự xa hoa lộng lẫy giữa đồi thông 16

Lưu giữ kỷ niệm hạnh phúc cùng người yêu thương. Ảnh: @nguyenhathanhphu

Dinh 2 Đà Lạt (Dinh Toàn Quyền Decoux) - Dinh thự xa hoa lộng lẫy giữa đồi thông 17

Bạn sẽ có ngay bộ ảnh "công chúa mộng mơ" ở đây đấy. Ảnh: @phuongtram.nguyen.39750121

Vì Dinh 2 nằm ở vị trí trung tâm nên khi đến đây tham quan bạn có thể kết hợp ghé các địa điểm khác để khám phá như:

- Chợ Đà Lạt (cách 2,1km).

- Nhà thờ Con Gà (cách 1,7km).

- Quảng trường Lâm Viên (cách 1,3km).

- Hồ Xuân Hương (cách 2,4km).

- Hồ Tuyền Lâm (cách 6,6km).

Có thể khẳng định Dinh 2 Đà Lạt (Dinh Toàn Quyền Decoux) là một trong những điểm tham quan không nên bỏ lỡ khi đến Đà Lạt. Bạn chắc chắn sẽ choáng ngợp bởi khung cảnh nên thơ xen chút hoài cổ ở nơi đây. Đặc biệt, bạn sẽ đắm chìm vào những câu chuyện lịch sử kỳ bí thời Pháp thuộc đấy. Còn chần chừ gì nữa, cùng MIA.vn bỏ túi ngay địa điểm độc đáo này cho chuyến du lịch khám phá thành phố sương mù Đà Lạt thêm phần thú vị nhé!