Yên Sơn hấp dẫn du khách bởi sự kết hợp bởi suối khoáng nóng ngay giữa núi rừng, thác nước lớn nhất Tuyên Quang, khu di tích lịch sử gắn với quan hệ Việt Lào và hồ nước yên tĩnh cho những ai muốn thoát khỏi ồn ào.

Khí hậu Yên Sơn mang đặc trưng miền núi phía Bắc, mát mẻ quanh năm. Mùa xuân từ tháng 2 đến tháng 4 có hoa đào, hoa mận nở. Mùa hè từ tháng 5 đến tháng 8 thích hợp cho thác nước và leo núi. Mùa thu tháng 9 đến tháng 11 không khí se lạnh, cảnh sắc rừng thay màu rất đẹp. Riêng suối khoáng Mỹ Lâm phù hợp đi quanh năm, nhưng tắm khoáng nóng vào mùa đông từ tháng 11 đến tháng 2 mới thực sự đã.

Khám phá Yên Sơn Tuyên Quang cùng những trải nghiệm thú vị 2

Yên Sơn hấp dẫn du khách bởi sự kết hợp bởi suối khoáng nóng ngay giữa núi rừng. Ảnh minh họa: Bách hóa XANH

Dưới đây là những điểm mình đã thực sự đặt chân đến và cảm thấy xứng với thời gian bỏ ra.

Đây là lý do hầu hết khách từ Hà Nội lên Yên Sơn. Khu suối khoáng nằm tại xã Phú Lâm, cách trung tâm thành phố Tuyên Quang khoảng 14km theo quốc lộ 13A.

Nguồn nước ở đây được người Pháp phát hiện năm 1923 và đặt tên là "Suối khoáng Sun-phua" vì hàm lượng sulfuahydro khá cao. Nhiệt độ nước tự nhiên ổn định ở 67 độ C, được lấy từ mạch ngầm sâu hơn 150m. Đây là mức nhiệt tự nhiên cao bậc nhất Việt Nam. Năm 1976, Bộ Y tế xây dựng hẳn một bệnh viện suối khoáng tại đây, sau này chuyển giao cho tỉnh quản lý.

Khám phá Yên Sơn Tuyên Quang cùng những trải nghiệm thú vị 3

Suối khoáng Mỹ Lâm có nhiệt độ nước tự nhiên luôn giữ ở mức 67 độ C. Ảnh minh họa: Vinpearl

Mình đã có cơ hội ngâm trong bồn khoáng khoảng 45 phút. Nước pha loãng xuống khoảng 40 độ để tắm, màu hơi ngả vàng nhạt. Cảm giác sau khi tắm mà mình thấy là da mềm hơn, cơ bắp giãn ra, ngủ buổi tối rất sâu. Khu vực xung quanh là làng quê của người Cao Lan và Tày, không khí trong lành, yên tĩnh hoàn toàn khác với khu tắm khoáng kiểu resort đô thị.

Dịch vụ tắm khoáng có nhiều loại: bồn đơn, bồn đôi, bồn bùn, hồ ngoài trời, với mức giá dao động từ 80.000 đến 250.000đ tùy hình thức. Bạn nên đặt trước vào cuối tuần vì lượng khách đến khá đông.

Khám phá Yên Sơn Tuyên Quang cùng những trải nghiệm thú vị 4

Có rất nhiều dịch vụ tắm bồn để bạn lựa chọn. Ảnh minh họa: Tour du lịch

Thác Pác Ban nằm ở thôn Nà Nưa, xã Sơn Thủy, huyện Yên Sơn. Đây là thác nước lớn nhất Tuyên Quang với độ cao khoảng 50m, dòng nước xanh ngọc đổ xuống thành nhiều tầng.

Đường vào thác đi qua rừng, khoảng 2km từ điểm đỗ xe. Mình đi vào buổi sáng khi còn sương, tiếng thác nghe từ xa trước khi thấy. Bên dưới chân thác có vũng nước lớn đủ để bơi. 

Cuối tuần thác sẽ có nhiều nhóm bạn trẻ lên đây cắm trại qua đêm. Nếu muốn yên tĩnh, đi ngày thường buổi sáng là thời điểm lý tưởng nhất.

Khám phá Yên Sơn Tuyên Quang cùng những trải nghiệm thú vị 5

Thác Pác Ban vào cuối tuần có rất nhiều nhóm bạn đến trải nghiệm. Ảnh minh họa:

Làng Ngòi nằm tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, giờ mở cửa từ 7h đến 18h, vào cửa miễn phí. Đây là khu di tích gắn với sự kiện quân Lào kháng Pháp dừng chân và được nhân dân địa phương che chở năm 1945, trở thành biểu tượng tình đoàn kết Việt Lào.

Không gian di tích khá rộng, cây cối um tùm, thoáng mát. Vào buổi chiều, khu vực gần như vắng người. Sẽ có hướng dẫn viên địa phương túc trực sẵn để hướng dẫn nếu bạn muốn nghe kể chuyện lịch sử.

Theo mình đánh giá, nếu bạn muốn hiểu thêm về một giai đoạn lịch sử ít được nhắc đến trong các tuyến du lịch thông thường, Làng Ngòi là điểm dừng chân có chiều sâu.

Khám phá Yên Sơn Tuyên Quang cùng những trải nghiệm thú vị 6

Khu di tích lịch sử Làng Ngòi có không gian xung quanh thoáng mát, cây cối um tùm. Ảnh minh họa: ExoTrails

Hồ Ngòi Là nằm trong vùng Yên Sơn, Hồ Ngòi Là tại Yên Sơn là nơi thích hợp để thư giãn vì có không khí yên tĩnh và cảnh quan núi rừng bao quanh. Mặt hồ phẳng lặng vào buổi sáng sớm, sương mù chưa tan, bầu không khí mát lạnh là trải nghiệm khó tả theo cách khác hoàn toàn so với tắm khoáng.

Bạn có thể thuê thuyền chèo trên hồ. Một số hộ dân quanh hồ cung cấp dịch vụ câu cá và ăn uống đơn giản với thực đơn từ sản vật địa phương.

Một chuyến đi không trọn nếu thiếu phần ẩm thực. Yên Sơn và vùng Tuyên Quang có vài món đặc trưng mà mình nghĩ đáng xếp vào lý do để đến.

Cơm lam Mỹ Lâm là đặc sản gắn bó nhất với khu suối khoáng. Gạo nếp nương nhồi vào ống tre non, nướng trực tiếp trên than. Khi chín, mùi tre lan vào từng hạt gạo, ăn kèm với muối vừng hay thịt nướng sẽ ấn tượng hơn rất nhiều. 

Khám phá Yên Sơn Tuyên Quang cùng những trải nghiệm thú vị 7

Cơm lam Mỹ Lâm thơm sau khi nướng nhờ hương nếp mới. Ảnh minh họa: FB Cơm Lam Sapa

Mật ong rừng từ các vườn rừng trong huyện có màu đậm và vị đậm hơn mật ong nuôi. Người dân địa phương bán trực tiếp tại nhà hoặc dọc đường. Bạn nên hỏi kỹ nguồn gốc trước khi mua.

Khám phá Yên Sơn Tuyên Quang cùng những trải nghiệm thú vị 8

Mật ong rừng Yên Sơn có vị đậm hơn mật ong nuôi. Ảnh minh họa: Vifood

Thịt trâu khô và măng rừng xuất hiện trong hầu hết bữa ăn tại các nhà hàng địa phương. Thịt trâu khô ngâm rượu gừng hoặc nướng lại là thứ ăn một lần nhớ mãi. Măng rừng xào tỏi hoặc nấu canh chua đậm vị hơn hẳn măng nuôi.

Rượu ngô Tuyên Quang sẽ là trải nghiệm thú vị nếu bạn uống được. Đây là rượu nấu từ ngô nương theo phương pháp truyền thống của người Tày, trong vắt, hậu ngọt.

Khám phá Yên Sơn Tuyên Quang cùng những trải nghiệm thú vị 9

Rượu ngô Tuyên Quang trong vắt, hậu ngọt vì nấu theo phương pháp truyền thống người Tày. Ảnh minh họa: Vinpearl

Từ Hà Nội đến Yên Sơn khoảng 170km, đi theo quốc lộ 2 lên thành phố Tuyên Quang. Thành phố Tuyên Quang nằm sát huyện Yên Sơn, hầu hết điểm tham quan chính đều nằm trong bán kính 15 đến 20km từ trung tâm thành phố.

Xe khách: Từ bến xe Mỹ Đình hoặc Giáp Bát có xe về Tuyên Quang chạy thường xuyên, thời gian khoảng 3 đến 3,5 tiếng. Từ bến xe Tuyên Quang, đi taxi hoặc xe ôm vào các điểm tham quan Yên Sơn.

Ô tô cá nhân: Đi quốc lộ 2, qua Vĩnh Phúc, Phú Thọ rồi lên Tuyên Quang. Đường khá tốt, ít ùn tắc so với các tuyến đi Tây Bắc. Đến ngã ba Bình Thuận cách trung tâm Tuyên Quang khoảng 2km, rẽ trái vào quốc lộ 13A để vào khu suối khoáng Mỹ Lâm.

Xe máy: Phù hợp nếu muốn dừng dọc đường và di chuyển linh hoạt giữa các điểm trong huyện.

Khám phá Yên Sơn Tuyên Quang cùng những trải nghiệm thú vị 10

Bạn có thể linh hoạt di chuyển đến Yên Sơn bằng xe khách, ô tô hoặc xe máy. Ảnh minh họa: Báo Thanh tra Việt Nam

Với hai ngày một đêm từ Hà Nội, tôi thấy cách sắp xếp này hiệu quả nhất.

Ngày 1: Xuất phát từ Hà Nội buổi sáng sớm, đến Yên Sơn khoảng trưa. Ăn cơm lam tại khu Mỹ Lâm, nghỉ ngơi ngắn rồi vào tắm khoáng buổi chiều. Tối ở lại tại một trong các nhà nghỉ quanh khu suối khoáng.

Ngày 2: Dậy sớm đi hồ Ngòi Là ngắm sương sớm. Sau đó di chuyển đến thác Pác Ban buổi sáng khi còn mát. Chiều ghé khu di tích Làng Ngòi rồi về Hà Nội.

Nếu có ba ngày, thêm buổi để khám phá các bản làng người Tày, Cao Lan xung quanh khu Mỹ Lâm và tham quan thêm một số điểm sinh thái trong rừng.

Khám phá Yên Sơn Tuyên Quang cùng những trải nghiệm thú vị 11

Nếu sắp xếp được lịch trình phù hợp, bạn sẽ có khoảng thời gian du lịch tuyệt vời tại Yên Sơn. Ảnh minh họa: Gonow

Suối khoáng Mỹ Lâm là điểm nổi tiếng nhất. Ngoài ra, thác Pác Ban, hồ Ngòi Là và khu di tích lịch sử Làng Ngòi cũng là điểm thu hút đáng kể.

Khoảng 3 đến 3,5 tiếng bằng xe khách hoặc ô tô cá nhân, đi theo quốc lộ 2. Thành phố Tuyên Quang là điểm trung chuyển, từ đó vào các điểm tham quan của Yên Sơn thêm 10 đến 20 phút.

Giá tắm khoáng dao động từ 80.000đ đến 250.000đ tùy hình thức: bồn đơn, bồn đôi, hồ ngoài trời hoặc tắm bùn. 

Nên đi. Mùa đông là thời điểm tắm khoáng Mỹ Lâm lý tưởng nhất. Trời lạnh, ngâm mình trong nước khoáng nóng giữa không gian núi rừng là trải nghiệm khó tìm.

Có nhiều nhà nghỉ và khách sạn nhỏ quanh khu suối khoáng Mỹ Lâm như khách sạn Ngọc Hà, nhà nghỉ Hà Phú. Ngoài ra có thể lưu trú tại thành phố Tuyên Quang rồi di chuyển vào Yên Sơn theo ngày.

Yên Sơn là vùng đất hút khách không phải bằng cảnh quan kỳ vĩ mà bằng sự chân thực. Suối khoáng nóng giữa làng người Cao Lan, thác nước cao nhất tỉnh ẩn sau con đường rừng, khu di tích lịch sử ít người biết và bữa cơm lam ăn trên đường sẽ là trải nghiệm mà bạn không thể quên. Bạn chỉ cần chuẩn bị một chiếc balo vừa đủ cho hai ngày, đủ chỗ cho đồ tắm khoáng và áo ấm cho buổi sáng núi rừng là đã có thể yên tâm lên đường rồi.