1 Vọng Hải Đài là gì? Ở đâu?
Vọng Hải Đài (còn được gọi là Hải Vọng Đài) là một điểm ngắm cảnh nổi tiếng nằm trên đỉnh Bạch Mã với độ cao 1.400m, thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã, xã Phú Lộc, thành phố Huế. Đây là nơi tôi có thể phóng tầm mắt bao quát núi rừng Bạch Mã, hồ Truồi, đầm Cầu Hai và xa xa là biển Lăng Cô trong chuyến du lịch Huế.
Vọng Hải Đài là một điểm ngắm cảnh nổi tiếng nằm trên đỉnh Bạch Mã. Ảnh minh họa: Sovaba Travel
2 Giá vé tham quan
Vọng Hải Đài không bán vé riêng mà tính chung trong vé tham quan Vườn quốc gia Bạch Mã. Mức vé tham khảo hiện nay tôi vừa mới đi là:
- 65.000 VNĐ/người lớn
- 25.000 VNĐ/trẻ em, học sinh, sinh viên, người cao tuổi.
Nếu bạn dùng xe trung chuyển lên đỉnh, chi phí xe 12 chỗ đi trong ngày khoảng 1.200.000 VNĐ/chuyến, sẽ hợp lý hơn nếu đi theo nhóm để chia tiền xe.
3 Những hoạt động không thể bỏ lỡ khi đến Vọng Hải Đài Bạch Mã
3.1 Đi bộ lên Hải Vọng Đài
Trong những lần đến Vườn Quốc gia Bạch Mã, tôi thấy trải nghiệm đi bộ lên Hải Vọng Đài là phần rất đáng nhớ. Từ khu vực biệt thự Morin, tôi men theo con đường lát đá granit khoảng 800m để lên đến đài quan sát. Quãng đường không quá dài hay quá khó, nhưng lại đủ để tôi cảm nhận rõ không khí mát lành của rừng, tiếng chim vang nhẹ và sự yên tĩnh rất đặc trưng của Bạch Mã.
Đi bộ lên Hải Vọng Đài và cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên trong suốt hành trình. Ảnh minh họa: Tinhte
3.2 Săn mây và chụp ảnh phong cảnh
Khi lên đến Vọng Hải Đài, điều tôi thích nhất là được đứng thật lâu để ngắm mây và chụp ảnh. Nếu đi vào ngày trời đẹp, khung cảnh trước mắt mở ra rất rộng với núi rừng, đầm phá và biển phía xa. Có những lúc mây trôi ngang qua rất gần, khiến tôi có cảm giác như cả không gian đang chậm lại.
Đây cũng là thời điểm để bạn tranh thủ chụp vài bức ảnh vì góc nhìn từ trên cao rất thoáng và đẹp. Ảnh minh họa: Kenh14
3.3 Kết hợp khám phá Ngũ Hồ
Sau khi tham quan Vọng Hải Đài, tôi thường kết hợp đi thêm Ngũ Hồ nếu còn thời gian và sức khỏe. Khu vực này có 5 hồ nước nằm giữa rừng, nước trong và không khí rất mát. Hành trình đến Ngũ Hồ mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên hơn, nhất là khi đi qua những đoạn đường rừng yên tĩnh, nghe tiếng suối và tiếng lá cây xào xạc hai bên.
Khám phá vẻ đẹp hoang sơ của Ngũ Hồ. Ảnh minh họa: BestBooking
3.4 Trekking đến thác Đỗ Quyên
Nếu muốn chuyến đi có thêm chút thử thách, tôi nghĩ thác Đỗ Quyên là điểm rất đáng để ghé. Đường mòn đến thác dài khoảng 1,5km, mất chừng 30 phút đi bộ tùy sức mỗi người. Khi đến nơi, tôi khá ấn tượng với độ cao khoảng 300m của thác và khung cảnh hùng vĩ xung quanh. Cảm giác sau một đoạn trekking rồi đứng trước thác nước lớn thật sự rất đã.
Trekking đến thác Đỗ Quyên. Ảnh minh họa: Tour Đà Nẵng City
3.5 Tận hưởng không khí rừng Bạch Mã
Ngoài việc check-in hay tham quan các điểm nổi bật, tôi thấy một trong những trải nghiệm đáng giá nhất ở Vọng Hải Đài là được đi chậm lại. Không khí ở đây trong lành, yên tĩnh và khác hẳn với sự ồn ào thường ngày. Chỉ cần đứng giữa núi rừng, hít một hơi thật sâu và nhìn mây trôi qua trước mắt, tôi đã thấy chuyến đi này rất xứng đáng.
Cùng bạn bè khám phá rừng Bạch Mã. Ảnh minh họa: Traveloka
4 Kinh nghiệm tham quan Vọng Hải Đài
4.1 Nên đi Vọng Hải Đài vào thời điểm nào?
Tháng 3 đến tháng 9 là thời điểm lý tưởng để bạn tham quan Vọng Hải Đài. Thời tiết Bạch Mã lúc này khô ráo, ít mưa và thuận tiện cho việc di chuyển. Thời điểm đẹp nhất trong ngày là buổi sáng, vì không khí mát, ánh sáng dễ chịu và tầm nhìn từ đài quan sát thường rõ hơn. Bạn nên tránh những ngày mưa lớn hoặc sương mù dày, đồng thời chuẩn bị giày dễ đi và áo khoác mỏng để chuyến tham quan thoải mái hơn.
4.2 Hướng dẫn đường đi Vọng Hải Đài
Tôi đã có dịp đến Vọng Hải Đài vài lần và thấy rằng đường đi đến đây không quá khó, nhưng bạn vẫn nên chuẩn bị trước để chuyến đi thuận lợi hơn. Nếu xuất phát từ trung tâm Huế, bạn có thể đi theo quốc lộ 1A về hướng Phú Lộc, sau đó rẽ vào đường dẫn lên Vườn quốc gia Bạch Mã. Quãng đường khoảng 40km, vì vậy tôi gợi ý bạn nên đi từ sáng sớm để có nhiều thời gian tham quan và nghỉ ngơi.
Sau khi đến cổng Vườn quốc gia Bạch Mã, bạn cần mua vé vào cổng rồi tiếp tục di chuyển lên khu vực đỉnh. Đoạn đường này có khá nhiều khúc cua và dốc, nên nếu bạn không quen chạy đường núi hoặc đi cùng gia đình, tôi nghĩ nên chọn xe trung chuyển để an toàn hơn. Khi đến gần khu vực biệt thự Morin, bạn chỉ cần đi bộ thêm khoảng 800m theo lối đá granit là có thể đến Vọng Hải Đài.
Hành trình đến Vọng Hải Đài. Ảnh minh họa: VinWonders
4.3 Một số lưu ý khi tham quan Vọng Hải Đài
Để chuyến đi đến Vọng Hải Đài diễn ra thuận lợi và trọn vẹn hơn, tôi gợi ý đến bạn một số điều cần chuẩn bị kỹ trước khi khởi hành:
- Nên xuất phát từ buổi sáng: Bạn sẽ có nhiều thời gian di chuyển, tham quan Vọng Hải Đài và kết hợp thêm các điểm khác trong Vườn quốc gia Bạch Mã.
- Chú ý giờ mở cửa: Vườn quốc gia Bạch Mã thường mở cửa khoảng 07:00 - 17:00 và có thể không nhận khách sau 15:00, nên bạn hãy tránh đi quá muộn.
- Kiểm tra thời tiết trước khi đi: Việc xem dự báo thời tiết giúp chuyến tham quan thuận lợi hơn, vì khu vực Bạch Mã dễ có sương mù, mưa hoặc trời lạnh hơn so với dưới chân núi.
- Chuẩn bị trang phục phù hợp: Giày dễ đi, có độ bám tốt, áo khoác mỏng và áo mưa nhẹ sẽ rất cần thiết nếu thời tiết thay đổi bất chợt.
- Cân nhắc phương tiện lên đỉnh Bạch Mã: Nếu không quen chạy đường đèo núi hoặc đi cùng gia đình, xe trung chuyển sẽ là lựa chọn an toàn và nhẹ nhàng hơn.
- Dự trù chi phí xe trung chuyển: Mức giá tham khảo khoảng 1.000.000 VNĐ/chuyến xe 7 chỗ trong ngày và 1.200.000 VNĐ/chuyến xe 12 chỗ trong ngày.
- Giữ gìn vệ sinh và cảnh quan rừng: Đừng xả rác, bẻ cây, gây ồn quá mức hoặc tác động đến hệ sinh thái trong vườn quốc gia.
- Đi đúng lối mòn được hướng dẫn: Hạn chế tự ý rẽ vào những khu vực không có chỉ dẫn, đặc biệt khi bạn kết hợp tham quan Ngũ Hồ hoặc thác Đỗ Quyên.
Với cảnh quan rộng mở, cung đường dễ đi và nhiều trải nghiệm đáng nhớ, nơi đây rất phù hợp để thêm vào lịch trình khám phá Huế. Trước chuyến đi, đừng quên chuẩn bị trang phục thoải mái, giày dễ di chuyển và một chiếc vali Vọng Hải Đài gọn nhẹ để hành trình tham quan thêm thuận tiện.







