Từ  TP.HCM đi Hà Nội bạn sẽ phải vượt qua một quãng đường rất dài, khoảng tầm 1730 km. Do vậy, có rất nhiều lựa chọn, phương tiện di chuyển như xe khách, máy bay, tàu hỏa, phương tiện cá nhân,... 

1.1 Di chuyển bằng xe khách

Nếu đi bằng xe khách, các bạn chỉ việc ra bến xe miền Đông ở TP.HCM sau đó chọn những hãng xe có chặng TP.HCM - Hà Nội. Vì có rất nhiều hãng xe khai thác lộ trình này cho nên bạn nên lựa chọn những nhà xen quen thuộc, chất lượng và uy tín.

Di chuyển bằng xe khách, bạn sẽ mất khoảng hơn 2 ngày 1 đêm để tới Hà Nội. Thời gian sẽ dao động trong khoảng từ 36 - 38 giờ đồng hồ. Giá vé cho mỗi chặng đi sẽ khoảng 600.000 VNĐ - 900.000 VNĐ, tùy thuộc vào chất lượng xe và thời gian đặt vé. 

Cẩm nang di chuyển từ TPHCM đi Hà Nội 2

 Một số hãng xe phổ biến mà bạn có thể lựa chọn như: Hoàng Long, Ngọc Lễ, Mai Linh, A Ba...

1.2 Từ TPHCM đi Hà Nội di chuyển bằng phương tiện cá nhân

Những người trẻ ưa thích trải nghiệm và khám phá đều muốn di chuyển bằng phương tiện cá nhân. Có 2 tuyến đường bộ để di chuyển ra Hà Nội từ TPHCM. 

Tuyến thứ nhất: Đi qua QL14 và QL1A. 

Từ TPHCM đi Hà Nội theo tuyến đường này sẽ mất khoảng hơn 30 giờ đồng hồ nếu đi bằng ô tô. Chặng đường này có chiều dài khoảng hơn 1.600 km. Xuất phát từ TP.HCM, bạn đi theo hướng về Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước, sau đó men theo  QL14 và QL1A để đi qua các tỉnh miền trung, đến cao tốc Hà Nội - Ninh Bình.  Đi theo cao tốc, bạn sẽ đến được địa phận của thành phố Hà Nội. 

Tuyến thứ 2: Đi qua địa phận 2 nước Lào và Campuchia

Quãng đường này có độ dài ngắn hơn chỉ với 1.480 km. Nếu đi ô tô thì sẽ mất khoảng 26 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, chặng đường này tương đối phức tạp vì phải đi qua địa phận của 2 nước bạn đó là Lào và Campuchia. 

Cẩm nang di chuyển từ TPHCM đi Hà Nội 3

Dù hành trình khám phá Hà Nội khởi hành từ TPHCM rất xa nhưng có rất nhiều người lựa chọn sử dụng phương tiện cá nhân để đi phượt

1.3 Máy bay

Máy bay được xem là một trong những phương tiện được lựa chọn nhiều nhất. So với các phương tiện khác thì lựa chọn này vừa thuận tiện, vừa rút ngắn được rất nhiều thời gian di chuyển. 

Cẩm nang di chuyển từ TPHCM đi Hà Nội 4

Hiện nay, có rất nhiều hãng khai thác chặng bay TPHCM - Hà Nội khứ hồi như: Vietjet, Vietnam Airlines...

1.4 Tàu hỏa

Đây là một trong những phương tiện thông dụng nhất để từ TPHCM đi Hà Nội chỉ sau máy bay. Di chuyển bằng tàu hỏa bạn cũng sẽ mất rất nhiều thời gian, tuy nhiên, lại có thể  ngắm nghía cảnh đẹp từ Bắc chí Nam. 

Cẩm nang di chuyển từ TPHCM đi Hà Nội 5

Giá vé của tàu hỏa cũng sẽ tương đối cao, tùy thuộc vào hạng ghế mà bạn lựa chọn

Hiện nay, Hà Nội được chia làm 12 quận, 17 huyện và 1 Thị xã. Nếu tính trung tâm thành phố là từ Hồ Hoàn Kiếm thì khoảng cách các quận huyện lân cận đến đây sẽ là: 

Nơi đây cách quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng từ khoảng 3.5 km - 4.5 km. Cách các quận huyện như Tây Hồ, Long Biên, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Thanh Trì khoảng tầm 7km - hơn 8km. Ngoài ra, còn cách các quận Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm khoảng 12km - 14.5 km. 

Các huyện Đông Anh và Gia Lâm cách trung tâm thành phố khoảng chừng 15km. Để di chuyển đến các huyện ở ngoại ô như Ba Vì, Mỹ Đức, Ứng Hòa và Thị xã Sơn Tây sẽ mất khoảng 40km - hơn 60 km. 

Các huyện còn lại như Hòa Đức, Đan Phượng, Thường Tín, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Thạch Thất, Phú Xuyên,... sẽ cách trung tâm thành phố từ 20km - hơn 35km. 

Cẩm nang di chuyển từ TPHCM đi Hà Nội 6

Trung tâm thành phố Hà Nội nhìn từ trên cao

Nên mang theo các loại giấy tờ tùy thân, bằng lái xe, sổ tay để ghi chép. Để tránh trường hợp để quên ở nhà, bạn nên cho vào vali trước. 

Để tránh việc mang theo quá nhiều quần áo và phụ kiện mà lại không sử dụng đến thì bạn nên lên lịch trình khám phá Hà Nội. Sau đó, tính toán những món đồ sẽ mặc để chụp hình và những phụ kiện cần mang theo. 

Các loại thuốc đặc trị, sơ cứu là một trong những thứ không thể thiếu. Bạn có thể giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh xảy ra. 

Từ TPHCM đi Hà Nội có rất nhiều phương tiện và sự lựa chọn tối ưu. MIA.vn hy vọng những gợi ý trong bài viết sẽ góp phần thành công trong chuyến vi vu khám phá Hà Nội của bạn trong năm tới. Chúc bạn sẽ luôn có một chuyến đi trọn vẹn, ý nghĩa và nhiều niềm vui.