Thảo nguyên hoa Long Biên được xây dựng vào khoảng giữa năm 2015 và có vị trí nằm tại bãi Thạch Cầu, thuộc phường Long Biên, đối diện ngay với vườn nhãn Gia Lâm. Địa điểm tham quan tại Hà Nội nổi tiếng này vẫn thường được ví như phim trường để check-in.

Lạc giữa thảo nguyên hoa Long Biên ngập tràn sắc màu 2

Thảo nguyên hoa Long Biên rộng lớn, bạt ngàn trước mắt du khách

Địa chỉ: Thạch Cầu, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 097 403 88 88

Email: thaonguyenhoalongbien@gmail.com

Giá vé: Được tính theo số lượng người, chẳng hạn như:

- Với 1 mẫu và một thợ chụp: 70.000đ (phát sinh thêm một người thêm 70.000đ).

- Chụp ảnh cưới cho ekip 5 người: 350.000đ (phát sinh thêm một người thêm 50.000đ).

- Chụp thêm với cừu và ngựa: 50.000đ/lần

Lạc giữa thảo nguyên hoa Long Biên ngập tràn sắc màu 3

Biển hoa khoe sắc thắm quanh năm. Ảnh: Đào Văn Mạnh

Thảo nguyên này có diện tích lên tới 6ha và sở hữu đủ loại hoa bạt ngàn đủ màu sắc. Cũng nhờ không gian rộng lớn như thế mà nơi đây thu hút khá nhiều bạn trẻ ghé thăm check-in, các đôi vợ chồng đến chụp ảnh cưới... nhờ những góc chụp đẹp mê hồn.

Khi mùa thu đến, cả thảo nguyên hoa Long Biên lại hot rần rần trên mạng xã hội nhờ “con đường lá đỏ” tựa đang ở Hàn Quốc. Chẳng cần phải có visa hay làm thủ tục rườm rà, giới trẻ thủ đô cũng có thể sở hữu được một bộ ảnh chụp lá đỏ đẹp mãn nhãn ngay quận Long Biên.

Lạc giữa thảo nguyên hoa Long Biên ngập tràn sắc màu 4

Lá vàng mùa thu ở đây mang đến khung cảnh tựa như đang ở Hàn Quốc. Ảnh: Nguyễn Thủy Vinh

Xem thêm: Tận hưởng những trải nghiệm thú vị tại khu du lịch sinh thái Bản Rõm

Thảo nguyên hoa này là địa điểm check-in Hà Nội nổi tiếng với giới trẻ nên không hề khó để di chuyển đến. Du khách có thể sử dụng các phương tiện cá nhân quen thuộc như ô tô, xe máy hoặc đi taxi hay sử dụng phương tiện công cộng như xe buýt.

Lạc giữa thảo nguyên hoa Long Biên ngập tràn sắc màu 5

Hướng dẫn đến thảo nguyên hoa chi tiết. Ảnh: Fanpage Thảo Nguyên Hoa Long Biên

Nếu đi xe máy hoặc xe ô tô thì bạn xuất phát từ trung tâm chạy thẳng tới cầu Chương Dương rồi rẽ phải tới đê Long Biên. Sau đó bạn cần đi thêm 1.5km nữa theo hướng cầu Vĩnh Tuy sau đó rẽ phải vào đường Thạch Cầu, tiếp tục chạy khoảng 1km là tới thảo nguyên hoa. Du khách không cần quá lo lắng về chỗ đỗ xe nhé vì ở đây có  khu để xe và để đồ riêng.

Còn đối với xe bus thì chúng ta có thể đi tuyến xe bus số 47. Các phương tiện công cộng thì có ưu điểm là giá vé rẻ, chỉ khoảng 7.000đ/chiều nhưng thời gian chờ và di chuyển sẽ hơi lâu hơn.

Sở dĩ nơi đây được biết đến với cái tên thảo nguyên hoa Long Biên là bởi nó là nơi sinh sống của đa dạng, đủ chủng loại hoa khác nhau như: cúc họa mi, thạch thảo, hồng tố nữ, súng tím… Những luống hoa này được trồng trải dài trên diện tích rộng đến hơn 6ha, nằm xen lẫn nhau tạo nên một thảm màu đủ sắc. Do đó những bức hình check-in tại đây luôn mang đến một vẻ đẹp đầy chiều sâu, khiến chúng ta có cảm giác như đang lạc bước giữa tiên cảnh.

Lạc giữa thảo nguyên hoa Long Biên ngập tràn sắc màu 6

Cây cầu gỗ bắc ngang là địa điểm check-in lý tưởng được nhiều du khách thích mê. Ảnh: Kiều Liên

Cứ vào khoảng độ tháng 11, 12 hằng năm các bạn trẻ thường tìm đến đây bởi thời điểm này cúc họa mi biểu tượng đất thủ đô lại nở rộ siêu đẹp. Cả khu vườn trắng tinh khôi trải dài khiến chúng ta có cảm giác như đang lạc bước trên thảm mây bềnh bồng đẹp đến nao lòng.

Lạc giữa thảo nguyên hoa Long Biên ngập tràn sắc màu 7

Đồng cúc họa mi trắng muốt khi vào mùa. Ảnh: Ngọc Mai Trịnh

Nổi bật nhất trong thảo nguyên hoa chính là khu rừng hoa thạch thảo tím và trắng bạt ngàn. Các cặp đôi thường rất thích đến đây bởi giống hoa này mang chút nét gì đó thủy chung và thanh khiết. Tiếp đến chính là hoa cúc vàng rực rỡ và hoa hồng quyến rũ được trồng xen kẽ trong khuôn viên. Ngoài ra ở đây còn có cả những bãi cỏ xanh mướt nằm nép mình bên những luống hoa tạo nên một không gian thảo nguyên rộng lớn, có cả những cây cầu và hoa anh đào vô cùng nên thơ.

Lạc giữa thảo nguyên hoa Long Biên ngập tràn sắc màu 8

Tà áo dài trắng nổi bật giữa sắc hoa tím biếc. Ảnh: Lê Xuân Bách

Bởi hoa trong khuôn viên được trồng và khoe sắc quanh năm nên du khách đến đây sẽ không phải lo lắng đến chuyện nên đi vào mùa nào đẹp. Ngoài ra thảo nguyên hoa Long Biên cũng dự kiến sẽ trồng thêm cây mận trắng cho các bạn không muốn ghé Mộc Châu vẫn có thể ngắm được.

Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một góc nhỏ bình yên như Hội An giữa lòng Hà Nội thì ở thảo nguyên hoa Long Biên cũng có một nơi như thế. Không gian ở đây được bày trí đủ những đồ vật đậm chất hoài cổ như những bức tường cũ kỹ mộc mạc, hàng hoa giấy, phố đèn lồng… Ngoài ra còn có cả những ngôi nhà cổ kính, rêu phong cùng lớp hoa vàng rực rỡ và không gian trầm tĩnh, tạo cảm giác như đang đưa chúng ta đi lạc vào một khu rừng rậm bí ẩn nào đó vậy.

Chẳng cần phải đi đâu xa để được chụp ảnh cùng những chú cừu hay ngựa, ngay ở trong lòng thảo nguyên hoa Long Biên cũng có một trang trại chăn nuôi hai loài động vật này để du khách có thể thỏa thích chụp hình. Ở đây chúng ta sẽ có được nhiều trải nghiệm mới mẻ cùng cừu hay ngựa giữa thiên nhiên hoang dã. Du khách chỉ cần chuẩn bị ít lá đồ ăn cho chúng là bạn đã có thể thu hút cừu tiến lại gần chụp ảnh cùng mình.

Lạc giữa thảo nguyên hoa Long Biên ngập tràn sắc màu 9

Thử chụp hình cùng những chú cừu tại đây và cho chúng ăn. Ảnh: Lệ Quân

Cách đấy vài bước chân là một không gian thần tiên khác hẳn với một tòa lâu đài trong mơ cổ kính đậm chất Châu Âu. Không gian xung quanh có những hàng cây cao phủ kín cùng ngôi nhà có mái ngói lợp xanh như trong truyện cổ tích. Cũng như phim trường Smiley Ville, studio trong nhà của thảo nguyên hoa Long Biên như một nét chấm phá đầy ấn tượng.

Từ ghế, bàn, cây hoa cho đến những góc nhỏ nhất của studio đều được trang trí cầu kỳ mang đậm chất châu Âu vừa cổ xưa vừa sang trọng. Với gam màu trắng chủ đạo, du khách tới đây có thể tự mình thỏa sức sáng tạo phong cách cho shoot hình của bản thân. Ngoài ra bạn cũng đừng bỏ qua góc hình bên những ngôi nhà cổ rêu phong nhé, đó cũng là một phông nền chụp ảnh hết sức độc đáo đấy.

Lạc giữa thảo nguyên hoa Long Biên ngập tràn sắc màu 10

Khung cảnh tựa như đang ở Hà Lan nhưng thật ra rất Hà Nội. Ảnh: Trần Hoà 

Thảo nguyên hoa Long Biên mở cửa vào tất cả các ngày trong tuần, nhưng mỗi khi đến cuối tuần, nơi đây thu hút đông đảo du khách tới tham quan và chụp hình. Do đó nếu có thời gian, du khách từ xa tới nên đến đây vào những ngày thường bởi lúc đó tương đối người hơn và bạn có thể thỏa sức sáng tạo để có cho mình những bức hình tuyệt vời nhất. Lưu ý cho du khách lần đầu ghé thăm nơi đây là:

- Du khách nên đến sớm để có vị trí chụp đẹp vì thường vào những dịp lễ hay đến mùa hoa sẽ rất đông khách.

- Thời điểm mà mọi người thường đến để chụp được những bức hình đẹp là vào sáng sớm hoặc từ 16h trở đi. Chụp sáng sớm thì nắng dịu không quá gắt gỏng, chụp chiều sẽ kịp lúc hoàng hôn.

- Diện tích thảo nguyên hoa Long Biên khá rộng nên đến tham quan du khách phải di chuyển nhiều, do đó sự lựa chọn thích hợp nhất tại đây chính là đi dép hoặc giày thể thao để không bị đau chân nhé.

- Hạn chế mang những đồ không cần thiết hay tài sản đắt tiền khi đến những khu vực đông người sẽ dễ bị mất.

- Hạn chế mang túi nilon và đồ nhựa để tránh xả rác ra môi trường.

- Một số gợi ý địa điểm tham quan gần đó: Vườn nhãn Gia Lâm, làng gốm Bát Tràng, Ecopark, Aeon Mall Long Biên

- Địa chỉ ăn uống khu vực thảo nguyên hoa Long Biên: Burger King, Ngon Phố, The Twitter Bean Coffee… trong khuôn viên Aeon Mall Long Biên.

Lạc giữa thảo nguyên hoa Long Biên ngập tràn sắc màu 11

Váy xinh cùng phụ kiện nón là đã đủ để cho ra những tấm hình đẹp. Ảnh: Gia Cát Hạ Băng

Chẳng cần đến Hàn Quốc, Nhật Bản hay đâu xa mà chỉ cần tới Thảo nguyên hoa Long Biên là bạn đã được thỏa thích check-in cùng biển hoa đủ màu sắc. Nhớ lựa chọn thời điểm hợp lý và rủ bạn bè, người thân ghé chơi nhé.