Địa chỉ chợ Đồng Xuân: nằm ở khu vực phố cổ thuộc Phường Đồng xuân, Quận Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội.

Phía Đông của chợ là ngõ vào chợ Đồng Xuân, cửa ngõ phía Tây là phố Đồng Xuân, phố Cầu Đông nằm ở phía Nam và còn phố Hàng Khoai nằm ở phía Bắc của chợ Đồng Xuân. Từ vị trí của chợ Đồng Xuân bạn chỉ cần đi bộ khoảng 800m sẽ đến được hồ Hoàn Kiếm.

Giờ mở cửa hoạt động: chợ Đồng Xuân mở cửa cho tiểu thương trong các ki -ốt buôn bán từ 8:00 đến 20:00 các ngày trong tuần. Riêng khu vực ăn uống ở ngõ chợ đêm Đồng Xuân thì mở tới rạng sáng hôm sau để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Chợ Đồng Xuân có diện tích tổng cộng toàn khu khoảng 6500m2. Có địa điểm gửi xe kế bên chợ với mức giá 10.000 VNĐ cho du khách ghé đến tham quan mua sắm tại chợ.

Xem thêm: Kinh nghiệm đi chợ Đông Ba - Ăn ngon, mua sắm rẻ

Chợ Đồng Xuân - Khu chợ nổi tiếng và sầm uất nhất Thành phố Thủ đô 2

Chợ Đồng Xuân - Nét đẹp truyền thống của Hà Nội

Vì là một trong những khu chợ lớn nhất ở Hà Nội nên ở chợ Đồng Xuân thì cái gì cũng có bán. Nếu như ở Thành phố Hồ Chí Minh có chợ đầu mối nông sản Thủ Đức hay chợ Bình Điền thì Hà Nội có chợ Đồng Xuân là chợ đầu mối chủ yếu dành cho các tiểu thương lấy sỉ và về bán lại. Tuy nhiên đi dạo quanh trong chợ, bạn vẫn tìm mua được cho mình những quầy hàng bán lẻ. Khu vực bên trong chợ được chia làm 3 tầng chủ yếu trưng bày tất cả các mặt hàng thiết yếu, gồm:

- Tầng trệt: từ cửa ra vào là những sạp hàng bán quần áo, kính râm, giày dép, đồ lưu niệm cho đến đồ điện tử như điện thoại, cáp sạc, pin sạc,... nhưng chủ yếu là những mặt hàng được nhập khẩu từ Trung Quốc.

- Tầng 2: Chuyên buôn buôn bán lẻ quần áo cho người lớn và các loại vải vóc, gấm, lụa mua về may hoặc tặng.

- Tầng 3: Là khu vực chuyên bán quần áo sơ sinh cho em bé cùng các mặt hàng khác cùng chung phân khúc là đồ sơ sinh hoặc các phân khúc khác.

Ở phía sau ngôi chợ Đồng Xuân còn có các hàng bán chim cảnh, cá cảnh cùng nhiều loại thú cảnh khác. Hàng thực phẩm và khu vực ăn uống có cả những món đặc sản Hà Nội chủ yếu bán khu vực phía Bắc của chợ Đồng Xuân có phục vụ khách đến đêm. Khung cảnh xung quanh chợ Đồng Xuân lúc nào cũng đông đúc tấp nập, tiếng người buôn kẻ bán, từ những tiếng gọi mời khách hàng cho đến tiếng vận chuyển chất bóc hàng hóa đi khắp các tỉnh phía Bắc. Nếu có dịp ghé đến tham quan Hà Nội bạn nhất định phải ghé đến ngôi chợ Đồng Xuân lâu đời này nhé !

Chợ Đồng Xuân - Khu chợ nổi tiếng và sầm uất nhất Thành phố Thủ đô 3

Khu vực bên trong của chợ Đồng Xuân

Chợ Đồng Xuân nằm ở khu vực phố cổ Hà Nội, cũng nằm trong những khu vực trọng điểm của thành phố nên các bạn có rất nhiều cách để đến được ngôi chợ này. Chợ Đồng Xuân nằm gần một số địa điểm tham quan Hà Nội mà bạn cũng có thể thêm vào lịch trình khám phá Hà Nội tự túc: Chùa Một Cột, Hoàng Thành Thăng Long, Nhà thờ lớn Hà Nội, Nhà hát lớn Hà Nội,...

 Lịch sử ghi chép lại, trong thời gian xây dựng lại thành Thăng Long vào mùa hè năm 1804, Tổng trấn Nguyễn Văn Thành - một trong những người có công lớn nhất trong việc đưa Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi và trở thành vị vua đầu tiên là vua Gia Long -, mở ra triều đại quân chủ cuối cùng của Việt Nam, đã cho đặt một ngôi chợ lớn ở cửa chính phía Đông - chợ Đồng Xuân ngày nay. Sau khi trở thành nhượng địa của thực dân Pháp năm 1888, khi sông Tô Lịch và hồ Thái Cực bị lấp hoàn toàn, đốc lý Landes Charles (nắm quyền từ 08/6/1899 đến 15/01/1890) ra quyết định “xóa sổ” hai ngôi chợ cũ của Hà Nội họp cạnh đền Bạch Mã và Cầu Đông, đưa về họp ở chợ nhỏ nằm trước cửa đền Huyền Thiên, thuộc phường Đồng Xuân. Năm 1889 khu vực này có tên là chợ Mới, nhưng năm 1890 đổi thành Đồng Xuân. Trong năm đầu tiên chợ họp ngoài trời, hoặc có che mái lá giống nét của hai chợ cũ.

Khi xưa chợ Đồng Xuân được mở mỗi ngày nhưng mỗi tháng có một phiên họp vào ngày đầu tháng âm lịch và các tiểu thương phải đóng thuế để duy trì sinh hoạt. Đốc lý Landes Charles đã quyết định nâng chợ phiên từ họp một tháng một lần lên họp hai lần một tháng, vì thấy thuế được đóng tại chợ Đồng Xuân là nguồn thu lớn nhất cho ngân sách và đồng thời cho xây dựng lại chợ. Phần khung chắc chắn của chợ Đồng Xuân được đúc bằng gang chuyển từ Pháp sang và có năm bộ kèo, mỗi bộ dài 52 mét, cao 19 mét, mái lợp bằng tôn để che mưa che nắng.

Chợ Đồng Xuân - Khu chợ nổi tiếng và sầm uất nhất Thành phố Thủ đô 4

Khu vực chợ Đồng Xuân thời xưa. Ảnh: Flickr

Từ đầu thế kỷ 20, giao thương trở nên thuận lợi các thực phẩm rau quả được chuyển từ Đà Lạt theo tàu hỏa, thực phẩm từ Sapa cũng được chuyển về bằng ô tô và nhiều mặt hàng được sản xuất từ Sài Gòn cũng đã có mặt được bày bán tại chợ Đồng Xuân: xà phòng Cô Ba, nước hoa, bàn chải, dầu nóng... Vì là chợ lớn, có đủ mặt hàng thiết yếu nên giấc sáng của những năm phồn thịnh tại chợ Đồng Xuân sẽ bắt gặp hình ảnh người Pháp, Nhật, Ấn… đi mua sắm tại chợ Đồng Xuân.

Có một sự kiện vào năm 1994, chợ Đồng Xuân gặp sự cố hỏa hoạn, lửa thiêu rụi gần như toàn bộ các gian hàng trong chợ. Sau đó, chợ được xây dựng lại và được mở cửa bán đến nay. Ngoài ra, chợ Đồng Xuân còn là một di tích chiến tranh nổi tiếng với một thời oanh liệt. Sự kiện Hà Nội "60 ngày đêm khói lửa"; Trận đánh Chợ Đồng Xuân ngày 14/02/1947 chính là sự kiện nổi bật nhất. Các bạn có đi chợ hãy đi đến phía Tây Bắc của chợ, bạn sẽ nhìn thấy đài Cảm Tử để kỉ niệm ngày Toàn quốc kháng chiến diễn ra vào năm 1946.

Chợ Đồng Xuân - Khu chợ nổi tiếng và sầm uất nhất Thành phố Thủ đô 5

Hình ảnh buôn bán khi xưa ở chợ Đồng Xuân. Ảnh: Firmin-André Salles

Chợ Đồng Xuân là một trong những khu chợ đầu mối lớn nhất miền Bắc, nên trong chợ sẽ có rất nhiều các mặt hàng khác nhau, “cái gì cũng có” nhưng đa phần sẽ là bán buôn những hàng tiêu dùng. Bạn sẽ nhìn thấy các gian hàng từ lương thực, thực phẩm, điện tử đến hàng may mặc như quần áo, giày dép, bạn sẽ thoải mái đi lựa chọn và mang về cho mình những sản phẩm ưng ý.

Chợ Đồng Xuân - Khu chợ nổi tiếng và sầm uất nhất Thành phố Thủ đô 6

Các gian hàng quần áo được bán tại chợ Đồng Xuân

Chợ Đồng Xuân - Khu chợ nổi tiếng và sầm uất nhất Thành phố Thủ đô 7

Khu vực buôn bán các món đặc sản tại Hà Nội

Ngõ Đồng Xuân nằm cách chợ Đồng Xuân một đoạn ngắn, nơi được gọi là con đường ẩm thực. Con ngõ chỉ dài khoảng 200m mà lại có vô vàn quán xá, rất nhiều món ăn đặc sắc với giá cả phải chăng và rất thơm ngon sạch sẽ. Bạn có thể thử những món đặc sản tại đây như là bánh tôm, bún chả que tre, phở Tíu, Bún ốc, chè, bánh giò, bánh đúc, bánh xu xê,....

Chợ Đồng Xuân - Khu chợ nổi tiếng và sầm uất nhất Thành phố Thủ đô 8

Chè tại chợ Đồng Xuân là món là bạn chắc chắn phải thử khi đến đây.

Chợ Đồng Xuân không chỉ là nơi buôn bán nhộn nhịp tấp nập mà khu chợ Đồng Xuân này còn chứa đựng nhiều nét giá trị văn hóa và nét đẹp tinh thần giúp phần nào phản ánh được cuộc sống, nhịp điệu sinh hoạt của người dân từ một ngôi chợ xưa cũ đã trở thành một nét đẹp của Thủ đô - là điểm đến không thể không ghé đến trong mỗi du lịch của du khách khi đến Hà Nội.

Chợ Đồng Xuân là khu chợ nổi tiếng lâu đời của Thành phố Thủ đô. Bạn có thể ghé đến đây để mua sắm cho mình những món quà lưu niệm, những món đặc sản của Hà Nội và thưởng thức những món ăn độc đáo nơi đây. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích với bạn. Chúc bạn có chuyến đi vui và hãy chia sẻ lại khoảnh khắc đó với MIA.vn nhé !