Là phiên chợ lớn nhất và nổi tiếng nhất tại Sapa, trước kia chợ Bắc Hà thường được tổ chức tại vùng núi cao thuộc huyện Bắc Hà. Nếu như trước kia, người dân địa phương thường di chuyển đến Bắc Hà vào tối thứ Bảy nhằm chuẩn bị cho phiên chợ duy nhất trong tuần này với vô số các loại hàng hóa được mang theo cùng như thổ cẩm, rau rừng, đồ dùng gia đình, gia súc, gia cầm, v.v. và cùng nhau dựng những gian hàng riêng bằng cách căng bạt, dựng lều hoặc bày trực tiếp trên những bàn nhỏ thì giờ đây, chợ phiên Bắc Hà đã thật sự lột xác.

Ngày nay, chợ Bắc Hà đã được tổ chức quy mô và hiện đại hơn hẳn khi được xây dựng thành khu chợ rộng rãi với nền được tráng xi măng, phân chia thành các sạp riêng biệt và chia thành cụm chợ theo từng mặt hàng hóa như thổ cẩm, nông cụ, nông sản, ẩm thực, gia súc, v.v. với mục đích giúp người dân dễ dàng tìm kiếm và mua hàng hơn cả.

Hướng dẫn đường đi chợ Bắc Hà cho người mới đến lần đầu 2

Phiên chợ Bắc Hà ngày nay đã được tổ chức quy mô và hiện đại hơn hẳn với những sạp được dựng trên nền tráng xi măng sạch sẽ

Chợ nằm khá xa trung tâm thành phố Lào Cai với quãng đường áng chừng 76km, thế nhưng không vì thế mà mọi người bỏ qua dịp được tận mắt nhìn thấy khung cảnh buôn bán sôi nổi của người dân địa phương nơi đây với một loạt những mặt hàng nông sản, nông cụ, gia súc gia cầm, thậm chí là chó Bắc Hà và những chú ngựa thồ nữa.

Khi nhắc đến chợ Bắc Hà, người ta thường nghĩ ngay đến cụm từ ‘phiên chợ một ngày’ bởi chợ chỉ họp duy nhất vào đúng ngày Chủ nhật thôi, thường bắt đầu từ khi trời rạng sáng tinh mơ và tan chợ khi đồng hồ điểm 15h. Vào ngày họp chợ, mọi người dân sinh sống tại các buôn làng, hầu hết là người dân tộc H’Mông, Dao sẽ tụ họp về đây với vô vàn những gian hàng, quầy hàng được bày bán dọc theo hai bên đường. Ngay từ khi trời vừa tờ mờ sáng, người dân tộc thiểu số đã bắt đầu họp chợ, bày hàng và cả khung cảnh tấp nập người mua kẻ bán qua lại và đâu đó là tiếng trả giá, tiếng chào hàng sôi động cả một khoảng trời.

Hướng dẫn đường đi chợ Bắc Hà cho người mới đến lần đầu 3

Ngay từ khi trời vừa tờ mờ sáng, từng lớp người dân tộc đã nô nức rủ nhau tham gia phiên chợ họp duy nhất mỗi tuần một lần với hy vọng mua được những món đồ thích hợp cho bản thân hoặc gia đình

Đặc biệt hơn, chợ Bắc Hà hiện nay vinh dự được công nhận là một trong 10 phiên chợ độc đáo và hấp dẫn bậc nhất khu vực Đông Nam Á khi vẫn giữ được trọn vẹn cái vẻ đẹp văn hóa đặc trưng của những phiên chợ vùng Tây Bắc.

Nếu có dịp đến với Sapa mờ sương vào những ngày cuối tuần, vậy thì chắc chắn bạn không nên bỏ qua phiên chợ Bắc Hà độc đáo này rồi. Bạn có thể di chuyển theo hướng từ trung tâm thành phố Lào Cai dọc theo Quốc lộ 70. Khi đến địa phận thôn Bắc Ngầm thì rẽ trái, sau đó tiếp tục đi thêm khoảng chừng 30km nữa là sẽ đến được chợ phiên.

Có một điều Mia.vn phải lưu ý bạn là dọc con đường dẫn vào chợ Bắc Hà sẽ có vài khúc đường đèo gấp khúc, quanh co khó đi nên nếu đi bằng xe máy, bạn phải di chuyển một cách cực kỳ cẩn thận nha. Thường thì nếu di chuyển từ thành phố Lào Cai thì bạn sẽ tốn khoảng chừng 3 giờ đồng hồ di chuyển để có thể đến và tham gia vào phiên chợ Bắc Hà nhộn nhịp.

Hướng dẫn đường đi chợ Bắc Hà cho người mới đến lần đầu 4

Chợ phiên Bắc Hà được tổ chức trên một khoảnh đất rộng tại trung tâm thị trấn Bắc Hà, là nơi trao đổi, mua bán của dân tộc người H'Mông, người Dao sinh sống trong các buôn làng

Ngoài ra, chợ Bắc Hà cũng nằm cách trung tâm Sapa khoảng chừng 135km, và đây quả thật là một con đường tương đối khó đi với nhiều đoạn đường đồi. Tuy nhiên, nếu xuất phát từ Sapa, bạn có thể lựa chọn đi xe máy hoặc ô tô đều được cả.

Thường thì các bạn trẻ sẽ lựa chọn phương án thuê xe máy và tự di chuyển để đến chợ Bắc Hà. Trong suốt chặng hành trình, các bạn còn có thể thoải mái ngắm nhìn khung cảnh núi non và thung lũng Tây Bắc hùng vĩ và cả lấp ló phía xa xa là những thửa ruộng bậc thang nằm uốn lượn dọc theo triền đồi với màu xanh bắt mắt của mạ non vừa cấy hay màu vàng rực rỡ của những cây lúa đã vào vụ thu hoạch.

Và đừng quên là chợ Bắc Hà họp từ rạng sáng cho đến tầm 15h chiều là chợ tan, thế nên nếu muốn tham gia vào phiên chợ độc đáo này thì bạn phải đi từ sáng sớm nha, vì hành trình đi cũng tốn kha khá thời gian rồi đó. Thường thì mọi người hay lựa chọn cách đi đến Bắc Hà từ đêm thứ Bảy, sau đó qua đêm tại đây và sáng hôm sau bắt tay vào hành trình khám phá phiên chợ đặc biệt này đó. Tùy theo nhu cầu và điều kiện cá nhân mà bạn tự lựa chọn cách di chuyển cho phù hợp nhất nha.

Không hổ danh là phiên chợ lớn nhất Sapa và cả vùng Tây Bắc nói chung, dường như cả thế giới nông sản, nông phẩm của cả mảnh đất này đều có thể dễ dàng tìm thấy ngay tại chợ Bắc Hà. Cùng dạo quanh một vòng khám phá với Mia.vn nha.

3.1 Khu hàng thổ cẩm

Những gian hàng bán thổ cẩm ở chợ Bắc Hà đều được người dân trang trí rất đẹp và công phu, phủ nhiều tấm thổ cẩm rực rỡ đa sắc màu. Các món đồ thổ cẩm được bày bán tại chợ đều được người dân Tây Bắc tự thêu, dệt mà có. Có nhiều khi họ phải mất thời gian cả tháng trời, thậm chí là một năm để hoàn thành được những món sản phẩm, nghe đến đây thôi bạn đã có thể cảm nhận được sự khéo léo, tỉ mỉ và cả trọn vẹn tấm lòng mà những cô gái bản gửi gắm trong từng món đồ rồi phải không nào?

Hướng dẫn đường đi chợ Bắc Hà cho người mới đến lần đầu 5

Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy những món đồ làm từ thổ cẩm tỉ mẩn và khéo léo, gói gọn cả tấm lòng của những nàng sơn cước

Dừng chân tại những gian hàng này, bạn sẽ có thể tự tay lựa chọn những tấm thổ cẩm, những bộ váy áo hay chiếc túi, chiếc khăn, những con búp bê được làm từ thổ cẩm với hoa văn độc đáo và mang một vẻ đẹp rất riêng, không cái nào đụng hàng cái nào cả.

Tuy nhiên, bởi vì được hoàn thành hoàn toàn bằng phương pháp thủ công và tốn thời gian gia công tương đối cao nên giá của các món đồ thổ cẩm tại chợ cũng có giá không hề mềm tí nào cả. Bạn phải cực kỳ tinh ý và lựa chọn kỹ lưỡng để có thể tìm được những món đồ đẹp với chất lượng tương xứng giá tiền mà mình đã chi.

Hướng dẫn đường đi chợ Bắc Hà cho người mới đến lần đầu 6

Không chỉ có thổ cẩm, tại chợ phiên Bắc Hà còn có sự góp mặt của các mặt hàng trang sức và thủ công mỹ nghệ khác, trở thành một trong những khu tấp nập người mua kẻ bán

Hướng dẫn đường đi chợ Bắc Hà cho người mới đến lần đầu 7

Những chiếc lắc tay bạc được làm tinh xảo thu hút sự chú ý của các cô gái dân tộc và cả du khách

Không chỉ có thổ cẩm, trong khu chợ này, bạn còn có thể tìm thấy những món đồ thủ công mỹ nghệ có hoa văn đẹp và ấn tượng như vòng tay, nhẫn, kiềng, v.v. được đúc bằng bạc hoặc bằng đồng nữa đó.

3.2 Khu bán các loại đặc sản Sapa

Trong phiên chợ lớn nhất vùng Tây Bắc thì quả thật làm sao không có những món đặc sản địa phương với hương vị thơm ngon khó cưỡng đúng không nào? Trong khu đồ đặc sản Sapa, bạn có thể dễ dàng tìm thấy vô vàn những món đã làm nên tên tuổi của nền ẩm thực địa phương như thắng cố, rượu ngô, bánh ngô đúc, mèm mén, phở chua, v.v. Dùng một chén thắng cố đậm đà hương vị truyền thống, sau đó làm một hớp rượu ngô thì có mà hết nấc luôn!

Hướng dẫn đường đi chợ Bắc Hà cho người mới đến lần đầu 8

Nếu đã đến với chợ phiên Bắc Hà thì bạn không thể nào bỏ qua món thắng cố ngựa địa phương nổi tiếng với hương vị độc đáo

Hướng dẫn đường đi chợ Bắc Hà cho người mới đến lần đầu 9

Những chiếc bánh rán giòn tan bắt mắt

Hướng dẫn đường đi chợ Bắc Hà cho người mới đến lần đầu 10

Thậm chí bạn cũng có thể mua được những can rượu ngô Bắc Hà cực xịn tại đây nữa

3.3 Khu bán gia súc

Một điểm nổi bật của phiên chợ Bắc Hà đó chính là ở đây có hẳn một khu chuyên bán các loại gia súc như trâu, ngựa – hai con vật gắn bó với đời sống sinh hoạt trên những thửa ruộng bát ngát của người dân Tây Bắc – và cả các chú lợn mán đen, những chú mèo cũng như chú chó giống Bắc Hà nổi tiếng thông minh với vẻ ngoài xù bông cưng muốn xỉu luôn.

Hướng dẫn đường đi chợ Bắc Hà cho người mới đến lần đầu 11

Khu chợ nông sản với tấp nập cảnh người rao kẻ trả giá với mục đích lựa cho mình được những con giống tốt

Đặc biệt hơn, chợ còn có cả một khu vực bán các loại chim rừng quý hiếm nữa. Tuy nhiên, Mia.vn cũng không quá khuyến khích bạn mua nha, vì động vật quý hiếm phải để bảo tồn hoặc tự do sải cánh trong bầu trời tự do của riêng chúng đúng không nè? Thôi thì tùy mỗi người mỗi ý nha.

Hướng dẫn đường đi chợ Bắc Hà cho người mới đến lần đầu 12

Những bạn chó Bắc Hà lông xù bông cực kỳ đáng yêu

Quả thật chợ Bắc Hà không hổ danh là phiên chợ lớn và đặc sắc nhất vùng Tây Bắc đúng không nè? Sau khi đọc hết bài viết này của Mia.vn, bạn đã muốn xách balo lên và đi ngay chưa? Nếu có dịp đến phiên chợ độc đáo này, nhớ về kể lại cho Mia.vn nghe với nha, tụi mình cũng rất muốn biết thêm về phiên chợ Bắc Hà đó.