Phạm Quốc Cường hay Cường Khỉ là một nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng mê xê dịch, phượt và thu hút được hàng chục nghìn lượt theo dõi trên Instagram, Facebook. Cường Khỉ sinh năm 1991 và quê ở Phú Yên, hiện đang công tác trong ngành thiết kế đồ họa ở Nha Trang. Trên trang cá nhân anh chàng này thường chia sẻ những góc ảnh đẹp, gợi ý cách kiểm soát chi tiêu, địa điểm chụp hình lý tưởng cũng như những món ăn ngon ở nơi đã đặt chân đến.

Loạt ảnh Cường và bạn chụp ở cố đô nhận được cơn mưa lời khen trên mạng xã hội nhờ phong cách sáng tạo, bắt góc đẹp, chỉnh màu tốt, "như chụp tạp chí" và làm bật nổi vẻ đẹp cổ kính nhưng không kém phần thi vị. Cũng nhờ những bức ảnh này mà nhiều người muốn lên lịch trình đi du lịch Huế ngay.

Theo chân Cường Khỉ du lịch Huế và check-in đúng những góc chụp đẹp 2

Huế - Thành phố của di sản và văn hóa lịch sử ngàn năm

Hình ảnh ở Huế được xử lý theo tông màu trầm hoài cổ rất được các bạn đọc yêu thích. Trước khi đi đến bất cứ đâu Cường cũng tham khảo thông tin trên Instagram trước bởi mạng xã hội này khá đa dạng người dùng, không chỉ có giới trẻ Việt có tư duy ảnh tốt mà cả bạn bè quốc tế cũng thế. Những điều này đã tạo cảm hứng thôi thúc anh chàng phải tới khám phá Huế cho bằng được.

Bên cạnh đó để hoàn chỉnh kế hoạch du lịch Huế và khám phá văn hóa địa phương, Cường còn tự tham khảo từ nhiều nguồn như báo chính thống, Facebook, các diễn đàn du lịch... Anh đánh giá khâu này khá tốn thời gian, đòi hỏi phải tỉ mỉ, kỹ lưỡng vì nó quyết định hình ảnh và hiệu quả chuyến đi. "Bạn không cần phải loay hoay với câu hỏi 'đi đâu, làm gì', mà dành nhiều thời gian trải nghiệm, nhất là sở thích chụp ảnh, chia sẻ khung cảnh đẹp đến mọi người", Cường Khỉ lý giải.

Đại Nội Huế là nơi còn lưu giữ được các giá trị lịch sử của kinh thành triều Nguyễn, đây cũng là nơi đầu tiên mà Cường ghé thăm khi đến Huế. Tại đây anh chàng 9x đã ghi lại siêu nhiều thước ảnh đẹp tại cổng Ngọ Môn, lầu Ngũ Phụng, Kỳ Đài, Phu Văn Lâu, quần thể kiến trúc Phủ Nội Vụ, từ hành lang đỏ được sơn son thếp vàng cho đến con đường "Phượng bay" Đoàn Thị Điểm...

Theo chân Cường Khỉ du lịch Huế và check-in đúng những góc chụp đẹp 3

Cột cờ Kỳ Đài nằm ngay sau Phu Văn Lâu

Theo chân Cường Khỉ du lịch Huế và check-in đúng những góc chụp đẹp 4

Cường viết: "Cầu Trung Đạo bắc qua hồ Thái Dịch và sâu bên trong là điện Thái Hòa - nơi chứng kiến thời khắc đăng quang của 13 đời vua Nguyễn".

Cửa Hiển Nhơn là cổng vào khu vực các miếu thờ siêu xịn và ấn tượng, nằm ở phía Đông của Hoàng Thành, trên đường Đoàn Thị Điểm. Cánh cửa này được xây lên và năm 1805 thời vua Gia Long, đến năm 1833, vua Minh Mạng cho đắp ghép thêm các mảnh sành, phía trước có cặp nghê đá. Đặc biệt ngày xưa cổng này chỉ có quan lại và nam giới hoàng tộc được phép ra vào Hoàng Thành qua cửa Hiển Nhơn.

Theo chân Cường Khỉ du lịch Huế và check-in đúng những góc chụp đẹp 5

Cửa Hiển Nhơn với nét kiến trúc chạm trổ tinh mỹ

Chùa Thiên Mụ ở tả ngạn sông Hương và nằm trên đồi Hà Khê, được xây dựng năm Tân Sửu (1601). Trong hệ thống chùa nổi bật nhất chính là tháp Phước Duyên với chiều cao khoảng 21m, gồm 7 tầng, mỗi tầng đều thờ tượng Phật. Cho đến nay chùa Thiên Mụ vẫn còn lưu giữ được khá nhiều cổ vật của Vua Chúa triều Nguyễn để lại như: tượng Phật bằng đồng, Hoành phi sơn son thiếp vàng, cổ xe của bồ tát Thích Quảng Đức…

Theo chân Cường Khỉ du lịch Huế và check-in đúng những góc chụp đẹp 6

Chùa Thiên Mụ linh thiêng nổi tiếng trong lịch sử

Chùa Huyền Không nằm ngay thôn Nham Biền, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà và chỉ cách chùa Thiên Mụ gần 3km về hướng Tây. Người dân bản xứ vẫn hay gọi đây là chùa Huyền Không 1 hay Huyền Không Sơn Trung để phân biệt với chùa Huyền Không 2 (Huyền Không Sơn Thượng).

Theo chân Cường Khỉ du lịch Huế và check-in đúng những góc chụp đẹp 7

Chùa Huyền Không đẹp và thanh tịnh giữa lòng cố đô

Ngôi chùa thuộc hệ phái Nam Tông được thành lập vào năm 1960. Chùa còn có một cái tên khác thường được biết đến là chùa Phật đứng - Phật nằm, nằm ngay trên đồi Quảng Tế, xã Thủy Xuân. Về mặt kiến trúc chùa cũng mang dáng vẻ của một ngôi chùa truyền thống dát vàng ở Thái Lan với tháp theo hình xoắn ốc. Nổi bật nhất phải kể đến có lẽ chính là bảo tháp trắng chóp đỉnh vàng cao chót vót, độ cao khoảng 15m, đỉnh tháp mang hình dạng chiếc chuông với đỉnh nhọn và có phù điêu trang trí được mô phỏng theo kiểu chùa Sirimagala của Myanmar.

Theo chân Cường Khỉ du lịch Huế và check-in đúng những góc chụp đẹp 8

Chùa Thiền Lâm như một ngôi chùa vàng nào đó ở Thái Lan

Lăng Khải Định là công trình kiến trúc cuối cùng của triều Nguyễn nằm ở ngoại thành cách trung tâm Huế khoảng 10km về phía Tây Nam. Đặc biệt đây cũng là công trình nổi bật nhất trong số mọi lăng tẩm của Huế. Lăng được khởi công xây dựng vào 4/9/1920 và kéo dài 11 năm. Tuy diện tích khá nhỏ so với các lăng khác nhưng lăng vua Khải Định lại tiêu tốn thời gian, tiền bạc lẫn công sức nhất.

Sự kết hợp tinh tế của văn hóa Đông Tây khiến lăng có một diện mạo rất đẹp. Ngoài ra khung cảnh thiên nhiên xung quanh đây cũng đẹp và phong phú, đa dạng với núi đồi và khe suối bao quanh, dựng nên một khung cảnh hùng vĩ.

Theo chân Cường Khỉ du lịch Huế và check-in đúng những góc chụp đẹp 9

Lăng tự đức có quy mô hoành tráng nằm trên núi

Được xây dựng từ năm 1840, lăng Minh Mạng chính thức hoàn công năm 1843 và là một công trình mang kiến trúc cân bằng, đối xứng. Khác với nét hùng vĩ của lăng Khải Định thì lăng Minh Mạng có một vẻ rất nên thơ, lãng mạn với khung cảnh đẹp như tranh vẽ trên núi Cẩm Khê, gần ngã ba Bằng Lãng. Lăng Minh Mạng (hay Hiếu Lăng) là một mô hình kiến trúc quy mô gồm 40 công trình lớn nhỏ được bố trí trên một trục dọc theo đường Thần đạo dài 700m từ Đại Hồng môn ở ngoài cùng tới chân tường của la thành sau mộ vua.

Theo chân Cường Khỉ du lịch Huế và check-in đúng những góc chụp đẹp 10

Lăng Minh Mạng mang vẻ đẹp yên bình, lãng mạn

Một địa điểm tham quan tại Huế rất được yêu thích. Quốc Cường chia sẻ hầu như nhà nào ở đây cũng bày sạp hương nhiều màu sắc trước sân nhà. Cũng như nhiều khách du lịch Huế khách thì anh cũng rất thích thú khi ghi lại hình ảnh này, nhưng phải lưu ý là nên xin gia chủ trước một tiếng nhé. Ngoài ra người dân địa phương vẫn thường dặn du khách rằng đến làng hương thì không được úp mũ, nón xuống mà phải để ngửa lên, bởi là điều kiêng cữ nên các bạn phải lưu ý tránh làm sai gây phật lòng họ.

Theo chân Cường Khỉ du lịch Huế và check-in đúng những góc chụp đẹp 11

Làng hương đủ màu sắc một địa điểm tham quan nổi tiếng tại Huế

Cường khỉ gợi ý các bạn đến du lịch Huế nên ghé check-in tại công viên hồ Thủy Tiên cách trung tâm thành phố khoảng 7 km. Bởi nguyên do hàng đầu chính là ở đây có nhiều góc chụp ảnh đẹp như: hành lang dẫn vào đầu rồng (trái), xe hơi cũ bên rừng thông (giữa), hàng ghế bạc màu ở sân khấu nhạc nước (phải) và đường ống trượt nước...

Công viên này nằm ở xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy và được đầu tư xây dựng với kinh phí lớn vào năm 2001. Đến năm 2004 công viên hồ Thủy Tiên đi vào hoạt động nhưng chỉ được 3 năm thì bỏ hoang. Dù chính quyền Huế cấm tham quan nhưng bởi vẻ đẹp quá ma mị nên nó vẫn rất thu hút khách du lịch Huế tò mò tìm đến.

Theo chân Cường Khỉ du lịch Huế và check-in đúng những góc chụp đẹp 12

Công viên Hồ Thủy Tiên huyền bí, ma mị như trong bộ phim kinh dị nào đó

Ngôi trường nổi tiếng bậc nhất tại Huế nằm ngay sát bên dòng sông Hương thơ mộng đã được xây dựng từ thời vua Thành Thái (1896), với diện tích lên đến 4.237 m2. Trường Quốc Học cũng là ngôi trường Pháp - Việt của toàn xứ Đông Dương và trường trung học đệ nhất đầu tiên ở Huế. Lật lại lịch sử bạn có thể bắt gặp những thế hệ học trò tài giỏi, lãnh tụ vĩ đại đóng vai trò quan trọng với vận mệnh đất nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cố Tổng bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập… đều từng theo học tại đây. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng hiện tại khuôn viên Quốc Học vẫn mang đậm kiến trúc Pháp đặc trưng với màu sắc, các hoa văn, họa tiết trang trí, cửa chính cũng như những ô cửa phụ.

Theo chân Cường Khỉ du lịch Huế và check-in đúng những góc chụp đẹp 13

Sắc đỏ đặc trưng trong khuôn viên trường Quốc Học Huế

Hy vọng bộ ảnh cùng những thông tin chi tiết mà Cường Quốc Phạm chia sẻ sẽ giúp chuyến đi du lịch Huế của các bạn thêm phần thuận lợi. Hơn nữa những góc chụp này đều có tính ứng dụng cao và không khó để thực hiện chút nào đâu.

b