Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Giá vé: Miễn phí vé vào cửa

Công viên Yên Sở là một địa điểm cắm trại được rất nhiều người yêu thích. Công viên được thành phố Hà Nội xây dựng nhằm tăng diện tích cây xanh, tạo điểm vui chơi cho người dân, đồng thời còn là lá phổi xanh thanh lọc bầu không khí thủ đô. Nhờ quy hoạch hợp lý mà nơi đây tách biệt với sự đông đúc, ồn ào của thành phố, luôn giữ được sự thanh bình, tĩnh lặng và trong lành.

Xem thêm : Kinh Nghiệm du lịch Thái Lan

Trải nghiệm thú vị cắm trại tại công viên Yên Sở 2

Công viên Yên Sở nổi tiếng với cả người dân thủ đô và du khách đến Hà Nội

Diện tích công viên Yên Sở lên tới 323 hecta, với rất nhiều cây xanh và những bãi cỏ xanh rì cùng mặt hồ trong veo. Hồ điều hòa nằm ở trung tâm công viên, bao quanh là những đồi cỏ thoáng mát, những hàng cây cổ thụ lâu năm… Nhờ vậy công viên có rất nhiều chim về làm tổ, mỗi sáng hót líu lo vang một vùng trời. 

Công viên Yên Sở có vị trí đắc địa khi nằm gần cao tốc Pháp Vân, cổng chính nằm ở đường vành đai 3. Khu vực này được coi là đoạn đường huyết mạch ở cửa ngõ phía Nam của thủ đô, vì thế rất đông đúc người qua lại, cũng tiện đường cho những du khách muốn ghé công viên tham quan.

Trải nghiệm thú vị cắm trại tại công viên Yên Sở 3

Công viên Yên Sở từ trên cao

Thủ đô Hà Nội là mảnh đất phồn hoa đô hội, tuy nhiên lại không phải thành phố du lịch với những bãi biển nên thơ, những ngọn núi cao vời vợi. Thế nên du khách đến với thủ đô thích được trải nghiệm cuộc sống và con người nơi đây, gác lại âu lo để thả mình trong không gian rợp bóng cây. Đó cũng là lý do nhiều người chọn trải nghiệm cắm trại ở công viên Yên Sở.

Để di chuyển đến công viên Yên Sở, du khách chỉ cần tra google map để tìm vị trí chính xác. Tại Hà Nội, có nhiều doanh nghiệp cho thuê xe máy hoặc ô tô tự lái để du khách thoải mái di chuyển đến các địa điểm của thành phố. Tuy nhiên nhiệt độ tại Hà Nội khá khắc nghiệt vào mùa hè và mùa đông, mùa hè thì nắng nóng gay gắt, mùa đông lạnh thấu xương nên nếu có thể thì MIA.vn khuyến khích bạn nên chọn di chuyển bằng ô tô để đảm bảo sức khỏe và sự thoải mái.

Trải nghiệm thú vị cắm trại tại công viên Yên Sở 4

Đường đi đến công viên Yên Sở rất thuận lợi cho cả ô tô và xe máy

Ngoài ra các tuyến xe bus Hà Nội cũng rất nhiều, trong đó tuyến xe số 04 và 06A đi qua công viên Yên Sở. Vì thế nếu muốn tiết kiệm chi phí, du khách có thể chọn đi xe bus. Giá vé mỗi tuyến chỉ 7.000 đồng nên đây chắc chắn sẽ là phương tiện phù hợp nhất trong những chuyến đi du lịch tiết kiệm.

Tiếp theo để có những kỉ niệm cắm trại đáng nhớ tại công viên Yên Sở, dưới đây là những kinh nghiệm nho nhỏ mà MIA.vn muốn chia sẻ đến du khách.

Để cắm trại tại công viên Yên Sở, du khách cần chuẩn bị đầy đủ lều bạt, bếp nướng, một số đồ dùng cần thiết. Với những người ở tại Hà Nội, muốn trải nghiệm thì có thể mang theo đầy đủ đồ đạc và không cần thuê vật dụng. Tuy nhiên với những du khách từ xa đến du lịch thủ đô thì nên thuê trọn gói dịch vụ này để có những kỉ niệm cắm trại picnic thật nhiều niềm vui.

Trải nghiệm thú vị cắm trại tại công viên Yên Sở 5

Rất nhiều du khách cắm trại bên bờ hồ tại công viên Yên Sở để tận hưởng cuối tuần cùng gia đình

Các dịch vụ thuê lều tại công viên Yên Sở cung cấp loại lều che nắng rất tiện ích, giúp du khách chống lại thời tiết khá thất thường tại Hà Nội. Lều có nhiều kích thước phù hợp cho nhu cầu sử dụng. 

Tuy nhiên nếu đến công viên trong những ngày mát mẻ, chỉ đến chơi rồi về thì bạn cũng có thể lựa chọn không thuê lều trại. Bạn nên đến trong khoảng thời gian sáng sớm hoặc buổi chiều khi trời nắng dịu. Như vậy thì chỉ cần mang theo một tấm thảm dã ngoại, thêm một chút đồ ăn và đồ uống để cùng thư giãn với bạn bè, người thân. Đây là phương án vừa tiết kiệm được chi phí thuê lều trại, vừa tối giản chuyến đi, không cần mang theo quá nhiều đồ cồng kềnh.

Trải nghiệm thú vị cắm trại tại công viên Yên Sở 6

Tổ chức picnic tại công viên Yên Sở cũng là một gợi ý thú vị

Xem thêm: Công viên Cầu Giấy - Một trong những công viên đẹp nhất lòng Thủ đô Hà Nội

Công viên Yên Sở hoạt động đến 19:00 hàng ngày, vì thế khi đóng cửa du khách phải ra về. Với những người muốn cắm trại qua đêm cần liên hệ ban quản lý công viên để xin phép. Nếu được đồng ý, bạn có thể thoải mái ở lại, trải nghiệm một đêm giữa không gian yên tĩnh với cây xanh và tiếng chim rúc trên những tán cây. 

Trải nghiệm thú vị cắm trại tại công viên Yên Sở 7

Các gia đình cắm trại để tạo không gian vui chơi cho trẻ em

Không gian công viên buổi tối rất thoải mái, bầu trời cao vời vợi với hàng triệu vì sao. Ngoài ra bạn cũng có thể làm quen những nhóm bạn mới, những người cùng ở lại cắm trại qua đêm, tạo nên một kỉ niệm thật khó quên. Nếu du khách muốn cùng nhau đốt lửa trại thì cần đảm bảo an toàn, tránh gây nên cháy nổ.

Ngoài hoạt động cắm trại qua đêm, du khách còn có thể trải nghiệm rất nhiều hoạt động thú vị tại công viên Yên Sở. 

Với không gian rộng lớn, thoáng đãng, sức chứa lên đến 10.000 người thì du khách có thể tổ chức teambuilding tại công viên Yên Sở. Những bãi cỏ xanh rì, bằng phẳng sẽ rất lý tưởng để các công ty, tổ chức cùng nhau vui chơi, hoạt động ngoài trời. Riêng khuôn viên khu đảo Ngọc Tạ đã có thể chứa đến 4.000 người, vì thế nếu tham quan công viên vào cuối tuần bạn sẽ gặp rất nhiều các nhóm tổ chức các hoạt động building vô cùng sôi nổi tại đây. 

Trải nghiệm thú vị cắm trại tại công viên Yên Sở 8

Không gian một màu xanh tại công viên Yên Sở

Với không gian tràn ngập cây xanh, công viên Yên Sở là địa điểm chụp ảnh lý tưởng của rất nhiều các nhóm học sinh, sinh viên. Nơi đây mang lại không gian thanh bình, cảm giác dễ chịu, bóng mát để thoải mái chụp hình. Vì thế những năm qua, công viên trở thành địa điểm lý tưởng, nổi tiếng khắp mạng xã hội với những bộ ảnh ấn tượng, thể hiện tinh thần trong trẻo, thanh khiết của lứa tuổi học sinh.

Ngoài chụp ảnh kỷ yếu, rất nhiều cặp đôi cũng lựa chọn công viên Yên Sở để chụp ảnh cưới. Nơi đây có không gian trong mơ, khung cảnh thiên nhiên tràn ngập một màu xanh, cây cỏ hoa lá có đầy đủ, hồ nước, bãi cỏ… quá hoàn hảo cho những khung hình cưới. Không gian nơi đây giúp tình yêu đôi lứa thăng hoa, tô điểm cho hạnh phúc, tạo nên những kỉ niệm khó quên.

Trải nghiệm thú vị cắm trại tại công viên Yên Sở 9
Chụp ảnh cưới tại công viên Yên Sở

Tại công viên Yên Sở không có khu vực ăn uống hay các cửa hàng bán đồ ăn. Vì thế du khách cần chuẩn bị đồ ăn mang theo, như các loại đồ ăn nhanh, bánh kẹo, trái cây, nước ngọt… Công viên cho thuê bếp nướng nhưng du khách cần chuẩn bị thịt nướng từ ở nhà để đến công viên tổ chức tiệc BBQ. 

Trải nghiệm thú vị cắm trại tại công viên Yên Sở 10

 Đạp vịt trên hồ cũng là một hoạt động khá thú vị

Giá vé vào cổng: Miễn phí

Vé gửi xe máy: 5.000 đồng/lượt

Vé gửi ô tô: 30.000 đồng/lượt

Xe đạp đôi: 40.000 đồng/tiếng

Xe đơn người lớn: 30.000 đồng/tiếng

Xe đạp trẻ em: 20.000 đồng/tiếng

Xe điện: 10.000 -15.000 đồng/tiếng

Chèo thuyền: 100.000 đồng/tiếng

Đạp vịt: 60.000 đồng/tiếng

Chụp ảnh cưới: 10.000 đồng/tiếng

Khu vui chơi cho trẻ: 10.000 đồng/lượt

Bếp nướng BBQ: 500.000 đồng

Lều to: 500.000 đồng

Lều nhỏ: 300.000 đồng

Bạt to 12 mét vuông: 100.000 đồng

Chiếu 4 người: 30.000 đồng

Bàn: 50.000 đồng

Ghế: 15.000 đồng

Bát đĩa: 15.000 đồng/bộ

Sân khấu: 120.000 đồng/m2

Âm thanh, loa đài: 3.000.000 đồng

Dù to 50 mét vuông: 3.500.000 đồng

In backrop sân khấu: 30.000 đồng/m2

Backrop dựng lắp: 500.000 đồng

Trên đây là những kinh nghiệm tham quan công viên Yên Sở mà MIA.vn muốn mang đến cho du khách. Chúc bạn có chuyến đi khám phá Hà Nội với thật nhiều niềm vui nhé.