Địa chỉ: 55 Ujeongguk-ro, Jongno District, Seoul

Chùa Jogyesa là ngôi chùa chính của tông phái Tào Kê tọa lạc tại quận Jongno, thủ đô Seoul. Được xây dựng vào năm 1910 giữa các cung điện từ thời Joseon, đây là công trình kiến trúc có tính biểu tượng quan trọng của nền Phật giáo Hàn Quốc. Xuyên suốt lịch sử hình thành, ngôi chùa mang nhiều tên gọi như Gakhwangsa (28 năm đầu tiên), Taegosa (đến năm 1954), Jogyesa hay Tào Khê tự (ở thời điểm hiện tại).

Với vị trí đắc địa ngay phố Insadong, chùa Jogyesa là địa điểm tâm linh không thể bỏ lỡ trong hành trình khám phá Seoul sầm uất. Đến đây, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm về Phật giáo, đồng thời tham gia trải nghiệm các hoạt động mang đậm nét đặc trưng tôn giáo như thiền định, trà đạo, làm hoa sen, mạn đà la…

Chùa Jogyesa mảnh ghép kiến trúc Joseon gìn giữ Tào Khê tông 2

Chùa Jogyesa với lối kiến trúc mang đậm nét đặc trưng thời Joseon tọa lạc tại phố Insadong sầm uất ngay trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: travel.sygic

Hàn Quốc hiện có 6 sân bay quốc tế, trong đó Incheon là nơi tiếp nhận nhiều chuyến bay thẳng đến Seoul. Do đó, hầu hết các hãng hàng không cung cấp tuyến Việt Nam - Hàn Quốc đều hạ cánh tại sân bay này. Dưới đây là một số chuyến thường được các bạn có kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc từ Việt Nam lựa chọn.

Chuyến bay từ Hà Nội đi Seoul

- Các hãng hàng không khai thác: Asiana Airlines, Vietnam Airlines, Korean Air và Hahn Air với khoảng 10 chuyến trong ngày

- Mức giá tham khảo (cập nhất đến tháng 7/2024): từ khoảng 5.914.000 - 10.463.000 VND/ chuyến/ chiều

Chuyến bay từ Đà Nẵng đi Seoul

- Các hãng hàng không khai thác: Asiana Airlines (1 chuyến/ ngày), Vietnam Airlines (1 chuyến), Korean Air (5 chuyến) và Hahn Air (3 chuyến)

- Mức giá tham khảo (cập nhất đến tháng 7/2024): từ khoảng 6.824.000 - 7.734.000 VND/ chuyến/ chiều

Chuyến bay từ Sài Gòn đi Seoul

- Các hãng hàng không khai thác: Asiana Airlines, Vietnam Airlines, Korean Air và Hahn Air

- Mức giá tham khảo (cập nhất đến tháng 7/2024): từ khoảng 5.459.000 - 7.279.000 VND/ chuyến/ chiều

Chùa Jogyesa nằm ngay trung tâm thủ đô Seoul do đó có thể dễ dàng di chuyển đến đây bằng nhiều phương tiện giao thông công cộng khác nhau. Cách thuận tiện nhất đi tàu điện ngầm Seoul tuyến 1 → ga Jonggak, tuyến 3 → ga Anguk hoặc tuyến 6 → ga Gwanghwamun. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể:

- Sau khi đi tàu điện ngầm Seoul tuyến 3, bạn xuống tại ga Anguk, chọn lối ra số 6. Rồi từ ga đi bộ thêm 400m để đến Jogyesa.

- Đi tàu điện ngầm tuyến 1, xuống tại ga Jonggak, chọn lối ra số 2 và đi bộ từ đây thêm 500m là tới được chùa.

Ngay khi bước vào chùa Jogyesa, bạn sẽ nhanh chóng bị thu hút bởi tiếng trống Pháp. Thanh âm này có nhiệm vụ dẫn lỗi cho những người bình thường đến con đường chân chính. Khi hòa vào không gian kiến trúc rộng lớn mang đến cảm giác vô cùng an yên.

Chùa Jogyesa mảnh ghép kiến trúc Joseon gìn giữ Tào Khê tông 3

Ngay khi bước vào không gian chùa Jogyesa, khách tham quan đã cảm nhận được bầu không khí an yên, tự tại giữa tiếng trống pháp trái ngược với sự xô bồ của Seoul. Ảnh: roamingsonaa

Công trình chính điện Daeungjeon đầy màu sắc của chùa Jogyesa được xây dựng vào những năm 1910. Dựa trên nguyên tắc kiến trúc thời Joseon - vương triều cuối cùng của Hàn Quốc, ngôi chùa sở hữu những nét đặc trưng với gonpo trang trí, giá đỡ nhiều lớp phức tạp giữa tường và hệ thống mái. Từng cột trụ được chạm khắc chữ tỉ mỉ hay tranh tường, lưới mắt cáo bao quanh điện cũng cho thấy phong cách thiết kế đầy tinh tế của Jogyesa.

Chùa Jogyesa mảnh ghép kiến trúc Joseon gìn giữ Tào Khê tông 4

Chính điện Daeungjeon được xây dựng dưới dạng công trình nhà Hanhok mang đậm nét đặc trưng kiến trúc từ thời Joseon - vương triều cuối cùng của Hàn Quốc. Ảnh: phunuvietnam

Chùa Jogyesa mảnh ghép kiến trúc Joseon gìn giữ Tào Khê tông 5

Không gian bên trong gồm 3 bức tượng Phật lớn, là nơi thực hiện nghi thức lạy Phật 108 lần và cầu nguyện của sư thầy cũng như người tham gia các hoạt động trải nghiệm. Ảnh: theseoulguide

Đặc biệt ngay trước chính điện là cây Baekson (cây Thông trắng) khổng lồ tròn 500 năm tuổi cùng một cây Heonhwa (cây Học giả Trung Quốc) hơn 450 tuổi tạo nên sự giao thoa độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc. Đại thụ Baekson vào ngày thường là chỗ dừng chân tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ của khách tham quan. Trong khi vào các dịp lễ hội lớn như lễ Phật đản, các cây sẽ được trang trí bằng đèn lồng đa sắc màu góp phần mang đến vẻ đẹp lung linh, huyền ảo.

Chùa Jogyesa mảnh ghép kiến trúc Joseon gìn giữ Tào Khê tông 6

Ngay trước chính điện là đại thụ Baekson khổng lồ đến nay tròn 500 tuổi, thường được trang hòa đèn lồng đa sắc màu lung linh vào các dịp lễ hội lớn tại chùa như lễ Phật đản. Ảnh: SCMP

Tượng Tứ Thiên Vương

Tương tự như những ngôi chùa khác ở Hàn Quốc, Jogyesa có Tứ Thiên Vương (Sacheon Wang). Thông thường bạn có thể tìm thấy các bức tượng ở cổng Cheonwang Mun tức lớp cổng thứ 2 của chùa.

Tuy nhiên tại Jogyesa sẽ có 2 điểm khác biệt. Đầu tiên tượng Tứ Đại Thiên Vương sẽ nằm ở cổng Iljumun do chùa có diện tích khá nhỏ, chỉ xây một lớp cổng duy nhất. Thứ 2, tượng do nghệ nhân Lee Geun-se làm bằng nhiều lớp thép thay vì gỗ như ở các ngôi chùa Hàn Quốc khác.

Chùa Jogyesa mảnh ghép kiến trúc Joseon gìn giữ Tào Khê tông 7

Các bức tượng Tứ Đại Thiên Vương tại chùa Jogyesa thay vì làm bằng gỗ như thông thường thì làm bằng nhiều lớp thép giữ được độ thẩm mỹ và lâu bền theo năm tháng. Ảnh: Vincentstthomas

Bảo tháp Xá Lợi

Chùa Jogyesa có một bảo tháp cao 10 tầng thờ xá lợi (sari) của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Theo Blog Du lịch MIA Go tìm hiểu, xá lợi này được nhà sư Dhammapala người Sri Lanka mang đến chùa vào năm 1913, ban đầu đây là một phần trong bộ sưu tập của Hoàng gia Thái Lan.

Chùa Jogyesa mảnh ghép kiến trúc Joseon gìn giữ Tào Khê tông 8

Bảo tháp Xá lợi của chùa Jogyesa có tất cả 10 tầng, là nơi thờ xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được nhà sư Dhammapala người Sri Lank mang đến đây vào năm 1913. Ảnh: phunuvietnam

Gác chuông Brahma

Gác chuông Brahma (Beomjoon Gru) là nơi lưu giữ 4 loại nhạc cụ được chơi trước khi tụng kinh vào buổi sáng và tối, gồm: chuông Phạm thiên, trống Pháp, chiêng mây và cá gỗ. Mỗi ngày, cá nhà sư sẽ rung chuông 28 lần vào buổi sáng và 33 lần vào buổi tối. Thanh âm từ chiếc chuông có thể cứu vớt những người đau khổ trên thế gian nhờ vào chánh pháp. Còn 3 nhạc cụ còn lại mang ý nghĩa cứu rỗi những người ở đất liền, dưới biển và trên trời.

Chùa Jogyesa mảnh ghép kiến trúc Joseon gìn giữ Tào Khê tông 9

Gác chuông Brahma lưu giữ và trưng bày 4 loại nhạc cụ được các sư chơi trước khi tụng kinh vào buổi sáng và tối, với ý nghĩa đặc biệt cứu rỗi chúng sinh khỏi đau khổ. Ảnh: traveloka

Lễ hội

Là trụ sở chính của Phật giáo Hàn Quốc nên chùa Jogyesa là nơi tổ chức các lễ hội văn hóa quy mô lớn tại thủ đô Seoul. Nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn về nền Phật giáo của đất nước này, bạn có thể note vào lịch trình những sự kiện nổi bật như lễ Phật đản, lễ kỷ niệm thành lập của tông phái Tào Khê, lễ hội đèn lồng hoa sen (Yeon Deung Hoe) vào khoảng tháng 4, tháng 5 hay lễ hội hoa cúc diễn ra vào mùa thu…

Chương trình Temple Stay

Temple Stay là chương trình văn hóa được tổ chức tại chùa Jogyesa cho phép người tham gia trải nghiệm cuộc sống của những sư thầy, thông qua đó tìm hiểu về Phật giáo. Một số hoạt động mà bạn có thể không muốn bỏ lỡ khi tham gia chương trình Temple Stay đó là thiền định Seon (Chamseon), trò chuyện với các tu sĩ về trà (Chadam), ăn chay (Baru Gongyang), lạy 108 lần trước bức tượng Phật lớn để cầu nguyện (Baekpalbae)... Mức giá tham khảo cập nhật đến tháng 7/2024 cho chương trình này là 45 USD/ đêm.

Giữa lòng thủ đô Seoul sầm uất là ngôi chùa Jogyesa thanh tịnh, yên bình - nơi văn hóa Phật giáo tông phái Tào Khê được gìn giữ qua hàng trăm năm. MIA.vn tin rằng đây sẽ là điểm du lịch Hàn Quốc mang đến bạn cơ hội tham quan, chiêm ngưỡng nét kiến trúc lâu đời, cũng như trải nghiệm các hoạt động mang đậm nét đặc trưng tôn giáo đầy thú vị.