1 Đôi nét về sân vận động BMO Field tại thành phố Toronto
BMO Field nằm bên bờ hồ Ontario thơ mộng, giữa khu Exhibition Place sầm uất của thành phố Toronto, là một trong những sân vận động thể thao hiện đại và mang tính biểu tượng nhất của Canada. Đây là sân nhà của Toronto FC ở giải MLS và Toronto Argonauts ở giải CFL, tức là hai đội thể thao chuyên nghiệp lớn nhất thành phố đều cùng gọi nơi này là nhà.
Với sức chứa hơn 30.000 chỗ ngồi, thiết kế mở đặc trưng giúp khán giả cảm nhận trọn vẹn không khí cuồng nhiệt trên từng đường bóng. Những hàng ghế đỏ rực, mặt cỏ đạt chuẩn quốc tế cùng hệ thống ánh sáng và màn hình LED bao quanh tạo nên một không gian thể thao sống động và đầy cảm hứng.
BMO Field đã được FIFA chính thức lựa chọn là một trong hai địa điểm tại Canada, cùng với BC Place ở Vancouver, để tổ chức các trận đấu thuộc vòng chung kết FIFA World Cup 2026.
>> Tham quan 16 sân vận động tổ chức World Cup 2026 tại Bắc Mỹ
BMO Field nhìn từ bên ngoài khu Exhibition Place, tọa lạc sát bờ hồ Ontario thơ mộng giữa lòng Toronto. Đây là thánh địa bóng đá của thành phố và là một trong hai sân Canada đăng cai World Cup 2026. Ảnh minh họa: Toronto Argonauts
2 Câu chuyện lịch sử của BMO Field
Đây là phần mình thấy thú vị nhất. BMO Field không phải sân được xây với tầm nhìn hoành tráng ngay từ đầu.
Vào những năm đầu thế kỷ 21, thành phố Toronto đối mặt với một khoảng trống lớn về cơ sở hạ tầng thể thao sau khi Exhibition Stadium cũ bị phá dỡ hoàn toàn vào năm 1999. Nhu cầu về một sân mới trở nên cấp thiết khi Hiệp hội Bóng đá Canada nuôi tham vọng đăng cai FIFA U-20 World Cup 2007. Đồng thời, tập đoàn Maple Leaf Sports & Entertainment cũng đang tìm kiếm địa điểm phù hợp để thành lập một đội bóng tham dự MLS, khi giải đấu bắt đầu yêu cầu các đội phải có sân chuyên biệt cho bóng đá.
Dự án BMO Field được phê duyệt như một mô hình hợp tác công tư với tổng kinh phí xây dựng ban đầu là 62,9 triệu đô la Canada, một con số khá khiêm tốn so với các sân vận động hiện đại. Nguồn vốn được huy động từ Chính phủ Liên bang Canada, tỉnh bang Ontario, thành phố Toronto và tập đoàn MLSE. Ngân hàng Montreal đã mua quyền đặt tên sân ngay từ đầu, tạo nên thương hiệu BMO Field gắn liền với lịch sử sân đấu.
BMO Field chính thức mở cửa vào ngày 28 tháng 4 năm 2007 trong trận đấu đầu tiên của Toronto FC tại MLS gặp Kansas City Wizards. Ngay sau đó, sân tổ chức FIFA U-20 World Cup 2007, nơi chứng kiến Sergio Agüero trẻ tuổi nâng cao chiếc cúp vàng, đánh dấu sự hiện diện đầu tiên của Toronto trên bản đồ bóng đá quốc tế.
Sân BMO Field vừa khánh thành với sức chứa khiêm tốn và mặt cỏ nhân tạo. Ảnh minh họa: CBC
3 Thời kỳ đau đầu với mặt cỏ nhân tạo và quyết định bước ngoặt
Trong ba năm đầu hoạt động, BMO Field đối mặt với làn sóng chỉ trích về mặt cỏ nhân tạo. Dù tiết kiệm chi phí bảo dưỡng và phù hợp với khí hậu lạnh giá của Canada, mặt sân cứng này bị coi là nguyên nhân gây chấn thương và làm giảm chất lượng kỹ thuật của các trận đấu. Nhiều ngôi sao lớn từ châu Âu đã từ chối thi đấu giao hữu tại đây vì e ngại mặt sân không đạt chuẩn.
Vào năm 2010, MLSE và thành phố Toronto đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt là loại bỏ toàn bộ mặt cỏ nhân tạo. Thay vào đó, hệ thống cỏ tự nhiên Kentucky Bluegrass cao cấp, được trang bị hệ thống sưởi ngầm và thoát nước hiện đại, đã được lắp đặt với chi phí khoảng 3,5 triệu CAD. Quyết định này thay đổi hoàn toàn vị thế của sân, biến BMO Field trở thành điểm đến hấp dẫn cho các đội tuyển quốc gia và các câu lạc bộ hàng đầu thế giới.
Cũng trong năm 2010, một dấu ấn lịch sử khác được lập: BMO Field được chọn làm nơi tổ chức trận chung kết MLS Cup 2010, lần đầu tiên trận tranh cúp vô địch nước Mỹ được tổ chức bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.
Mặt cỏ tự nhiên xanh mướt tại BMO Field ngày nay, kết quả của quyết định táo bạo năm 2010 khi ban lãnh đạo loại bỏ hoàn toàn mặt FieldTurf nhân tạo vốn bị chỉ trích nặng nề bởi cầu thủ và chuyên gia. Ảnh minh họa: SIS Pitches
4 Đại trùng tu 150 triệu đô và diện mạo hoàn toàn mới
Giai đoạn 2014 đến 2016 đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử kiến trúc của BMO Field. Với mục tiêu đưa đội bóng bầu dục Toronto Argonauts về chung mái nhà và nâng tầm đẳng cấp, một dự án cải tạo khổng lồ trị giá 150 triệu CAD đã được triển khai qua hai giai đoạn chính.
- Giai đoạn 1 mở rộng khán đài phía Đông, nâng sức chứa lên mức 30.000 chỗ ngồi cho các trận bóng đá.
- Giai đoạn 2 lắp đặt hệ thống mái che khổng lồ bao phủ ba khán đài Đông, Tây và Nam. Mái che không chỉ bảo vệ khán giả khỏi thời tiết khắc nghiệt mà còn có tác dụng cộng hưởng âm thanh, giữ lại tiếng hò reo trong lòng sân, tạo bầu không khí sục sôi không thua kém các sân vận động tại Giải Ngoại hạng Anh.
Thêm vào đó, sân cũng được cải tạo để có thể kéo dài mặt sân, phù hợp với kích thước tiêu chuẩn của môn bóng bầu dục Canada vốn dài và rộng hơn sân bóng đá. Đây là bài toán kỹ thuật không đơn giản và BMO Field giải quyết nó rất khéo.
BMO Field sau quá trình đại tu giai đoạn 2014 đến 2016, với hệ thống mái che khổng lồ bao phủ ba khán đài và tầng khán đài mới phía Đông nâng sức chứa lên 30.000 chỗ, biến đây thành một trong những sân bóng đỉnh nhất Bắc Mỹ. Ảnh minh họa: PCL Construction
5 Kỷ nguyên Giovinco, khi "Tiểu Italia" hạ cánh xuống Toronto
Đây là giai đoạn mình được nghe kể nhiều nhất khi hỏi chuyện người hâm mộ địa phương. Năm 2015, cựu tiền đạo Juventus Sebastian Giovinco gia nhập Toronto FC, biến BMO Field thành sân khấu của những màn trình diễn kỹ thuật thượng thừa chưa từng có tại MLS. Trong suốt bốn năm thi đấu tại đây, Giovinco không chỉ kéo lượng lớn khán giả đến sân, đặc biệt là cộng đồng người gốc Ý đông đảo tại Toronto, mà còn biến BMO Field trở thành một tiểu Italia vào mỗi cuối tuần.
Chính trên mặt cỏ của BMO Field, Giovinco đã dẫn dắt Toronto FC đến cú ăn ba lịch sử vào năm 2017, gồm MLS Cup, Supporters' Shield và Canadian Championship, khẳng định vị thế của sân đấu này như một thánh địa chiến thắng.
Sebastian Giovinco trong màu áo Toronto FC tại BMO Field, cầu thủ người Ý từng biến sân này thành sàn diễn của bóng đá kỹ thuật thượng thừa và dẫn dắt đội đến cú ăn ba lịch sử năm 2017. Ảnh minh họa: Major League Soccer
6 Những lần "thay áo" linh hoạt của sân BMO Field
Điều mình ấn tượng nhất ở BMO Field là sự linh hoạt của nó. Sân không chỉ là nơi đá bóng.
Vào ngày 1 tháng 1 năm 2017, sân tổ chức NHL Centennial Classic, lập kỷ lục khán giả 40.148 người. Mặt cỏ bóng đá được phủ băng thành sân khúc côn cầu ngoài trời giữa mùa đông Toronto, hàng chục nghìn người đội tuyết xem bóng, nghe tiếp theo mình vẫn thấy choáng.
Cũng năm 2016, sân vinh dự tổ chức trận Grey Cup lần thứ 104, sự kiện thể thao lớn nhất trong năm của Canada. Và đến tháng 4 năm 2019, mặt sân tiếp tục được nâng cấp lên công nghệ cỏ lai, kết hợp cỏ tự nhiên với các sợi nhân tạo gia cố trong lòng đất, giúp sân bền bỉ hơn mà vẫn giữ được cảm giác bóng chân thật cho cầu thủ.
Sân vận động BMO Field trong Centennial Classic tháng 1 năm 2017, khi mặt cỏ được phủ băng thành sân khúc côn cầu ngoài trời thu hút đến 40.148 khán giả, lập kỷ lục sức chứa ở thời điểm đó. Ảnh minh họa: The New York Times
7 Đại nâng cấp cho World Cup 2026 lịch sử
Một kế hoạch nâng cấp trị giá khoảng 146 triệu CAD đang được triển khai cho World Cup 2026, tập trung vào việc lắp đặt thêm 17.756 ghế ngồi tạm thời ở hai đầu cầu môn để nâng tổng sức chứa lên mức 45.736 khán giả, đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu của FIFA. Ngoài ra, các hạng mục như khu vực VIP, phòng thay đồ và trung tâm truyền thông cũng sẽ được nâng cấp toàn diện. Trong suốt thời gian diễn ra giải đấu, sân sẽ được gọi với cái tên trung lập là "Sân vận động Toronto" để tuân thủ quy định về bản quyền thương mại của FIFA.
Theo lịch công bố của FIFA, BMO Field sẽ chính thức mở màn World Cup 2026 vào ngày 12/06/2026 với trận đấu đầu tiên của đội tuyển Canada, một cột mốc đầy tự hào khi chủ nhà được thi đấu trên chính thánh địa của mình. Tiếp sau đó, sân sẽ tiếp tục sôi động với các lượt trận vòng bảng vào các ngày 17, 20, 23 và 26/06/2026, trước khi khép lại chuỗi sự kiện bằng trận vòng loại trực tiếp diễn ra ngày 02/07/2026.
Bản phối cảnh BMO Field sau nâng cấp cho World Cup 2026 với khán đài tạm thời hai đầu cầu môn, nâng sức chứa lên khoảng 45.736 chỗ ngồi đạt chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai các trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ảnh minh họa: Toronto Star
8 Trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến sân BMO Field
BMO Field không chỉ để đến xem bóng đá. Trước khi trận đấu bắt đầu, du khách có thể tham gia tour tham quan sân vận động, khám phá phòng thay đồ, khu vực khán đài VIP và đường hầm nơi các cầu thủ bước ra sân. Ngay bên ngoài sân, những quầy lưu niệm chính thức của FIFA luôn tấp nập với cờ, áo đấu, khăn choàng và hàng loạt vật phẩm độc quyền của World Cup 2026.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, du khách có thể dạo quanh bờ hồ Ontario cách đó chỉ vài phút đi bộ, ngắm hoàng hôn buông xuống trên mặt nước lấp lánh. Đừng quên ghé qua những nhà hàng nổi tiếng quanh khu Liberty Village hay King Street West để thưởng thức ẩm thực Canada chuẩn vị, từ món poutine béo ngậy cho đến bánh tart bơ trứ danh.
Khu Exhibition Place và bờ hồ Ontario ngay bên cạnh BMO Field, nơi du khách có thể dạo bộ ngắm hoàng hôn, thưởng thức ẩm thực địa phương và hòa mình vào không khí thể thao sôi nổi của Toronto trước và sau trận đấu. Ảnh minh họa: Exhibition Place
Từ một công trình được xây gấp với ngân sách khiêm tốn để kịp đón giải U-20 World Cup, rồi lật từng trang sử qua cỏ nhân tạo, qua Giovinco, qua những mùa đông phủ băng khúc côn cầu, BMO Field đã lớn lên cùng Toronto theo cách rất đặc biệt. Và nếu bạn đang nghĩ đến việc bay sang Toronto để tận mắt chứng kiến World Cup 2026 tại BMO Field, thì đây chính xác là lúc bắt đầu chuẩn bị hành lý. Tham khảo ngay bộ sưu tập vali du lịch tại MIA.vn để tìm người bạn đồng hành xứng tầm cho chuyến đi lịch sử này.







