Huế là thành phố của sự mộng mơ, nhịp sống chậm rãi và yên bình. Khoảng 20h, hầu hết hàng quán ở đây đã đóng cửa, chỉ còn lại một số quán ăn đêm là bán đến khuya hơn. Ẩm thực của người Huế rất đa dạng nên ăn đêm cũng có nhiều sự lựa chọn. Bạn có thể thưởng thức món mặn như bánh canh, bún bò hay món ngọt như chè, bánh ép, trà ga. Sự khéo léo của người dân cố đô đã làm nên rất nhiều món ăn đêm Huế hấp dẫn mà có dịp đến đây, bạn nhất định phải thưởng thức hết tất cả nhé.

Những món ăn đêm Huế được người dân cố đô yêu thích nhất 2

Chiếc bánh mì nóng hổi giữa đêm sẽ là sự lựa chọn rất lý tưởng để bạn lấp đầy dạ dày

Xem thêm: Tổng hợp những món ăn sáng Huế dân dã mà không kém phần thơm ngon

Đầu tiên, khi nhắc đến món ăn đêm Huế, người dân cố đô chắc chắn sẽ giới thiệu cho bạn bánh mì Tràng Tiền. Đây là món ăn được rất nhiều người yêu thích bởi hương vị dân dã và giá thành bình dân. Chỉ với 7.000 đến 15.000 VND là bạn đã có thể thưởng thức những chiếc Bánh mì Tràng Tiền Huế đầy ắp nhân thịt xá xíu, pate, trứng ốp la, lạp xưởng, xúc xích v.v.

Ở chân cầu Tràng Tiền có rất nhiều quán bán bánh mì nhưng ngon nhất phải kể đến quán O Tho. Quán ở địa chỉ số 14 đường Trần Cao Vân, nổi tiếng với bánh mì nướng giòn tan, bên trong kẹp nhân mặn, nước sốt rất đậm đà, chắc chắn sẽ an ủi được chiếc dạ dày về đêm của bạn .

Những món ăn đêm Huế được người dân cố đô yêu thích nhất 3

Những quán bánh mì bình dân ở chân cầu Tràng Tiền hàng đêm đều tấp nập khách vào mua

Hàn Thuyên là con phố nằm trong khu vực Kinh thành Huế, nổi tiếng với những quán bánh canh đêm lâu đời. Ở đây có những tiệm đã gắn bó 40 năm với mảnh đất cố đô. Giữa không khí buổi đêm yên tĩnh, những hàng quán này nằm im lìm đợi khách ghé đến. Chỉ với giá khoảng 15.000 - 20.000 VND là bạn đã có thể thưởng thức món ăn đêm Huế này với đầy đủ các loại topping như tóp mỡ giòn tan, trứng cút, chả cua, giò heo, chả cá v.v.

Những món ăn đêm Huế được người dân cố đô yêu thích nhất 4

Những quán bánh canh trên đường Hàn Thuyên mở đến sáng sẽ là món ăn đêm Huế phục vụ bạn bất cứ lúc nào

Nhắc đến món ăn đêm Huế mà chúng ta bỏ qua các loại chè thì sẽ là thiếu sót lớn. Chè Huế rất đa dạng, một số món phổ biến có thể kế đến như long nhãn hạt sen, thập cẩm, đậu đỏ, khoai môn, đậu đen, bột lọc, chè heo quay v.v. Có món chè Huế thuần ngọt, có món lại kết hợp hài hòa giữa vị ngọt và mặn, mang đến những hương vị độc đáo.

Một trong những địa chỉ nổi tiếng nhất ở thành phố Huế để bạn thưởng thức các món chè đó là quán Chè Hẻm của bà Linh Lan. Quán nằm ở số 1 kiệt 29 đường Hùng Vương, phường Phú Hội. Chè Hẻm mở cửa từ năm 1985 là một trong những quán chè lâu đời nhất của mảnh đất cố đô.

Những món ăn đêm Huế được người dân cố đô yêu thích nhất 5

Những phần chè vừa đẹp mắt vừa hấp dẫn ở quán của bà Linh Lan

So với những món ăn đêm Huế khác thì bánh ép có phần lép vế hơn do ít người biết đến. Món bánh này được làm từ bột lọc trộn với trứng, hành lá, thịt mỡ băm nhỏ. Người bán sẽ viên thành từng cục bột nhỏ rồi cho vào ép chặt giữa hai tấm gang nóng đã bôi sẵn dầu ăn. Món này có hương vị rất lạ, ăn vào thấy vừa dai vừa giòn, thêm vị béo ngậy của tóp mỡ, thơm mùi hành lá. Bánh thường được đóng vào bao ni-lông thành từng gói 10 cái, bạn có thể nhâm nhi ban đêm hoặc mua về làm quà cũng khá lý tưởng.

Một số cửa hàng chuyên bán bánh ép ở thành phố Huế:

- Số 20 đường Nguyễn Du, phường Phú Cát

- Số 1 đường Văn Cao, Tổ 7

- Số 101 đường Bà Triệu, Tổ 4

- Số 116 đường Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân

- Số 73 đường Tùng Thiện Vương, phường Vỹ Dạ

Những món ăn đêm Huế được người dân cố đô yêu thích nhất 6

Những chiếc bánh ép với hương vị độc đáo rất thích hợp để bạn nhâm nhi về đêm

Nhắc đến Bún bò huế thì đã chẳng còn xa lạ với đa số chúng ta phải không nào? Đây vừa là món ăn sáng Huế được nhiều người yêu thích mà ăn đêm cũng rất lý tưởng. Một tô bún bò sẽ đầy đủ chả cua, tiết heo, gân bò, thịt bò cùng nước dùng thanh ngọt, mùi thơm rất riêng biệt. Ban đêm, trong không khí se lạnh ngày đông mà được thưởng thức tô bún bò đang bốc khói nghi ngút thì không gì ấm bụng bằng. Bạn có thể chọn ghé đến quán Bún bò Mỹ Tâm nằm trên đường Trần Cao Vân, mở cửa đến tận 2h sáng.

Những món ăn đêm Huế được người dân cố đô yêu thích nhất 7

ô bún bò đậm đà hương vị của mảnh đất cố đô là món ăn mà bạn nhất định phải thử

Tiếp theo trong danh sách món ăn đêm Huế sẽ là trà ga. Mọi người thường nói đây là món ăn thể hiện sự thanh tao và điềm đạm của người Huế khi vừa ăn kẹo đậu phộng vừa nhâm nhi một tách trà đắng ngắt. Các quán quanh khu vực Nhà ga Huế mở thâu đêm, ánh đèn le lói, không khí rất yên tĩnh. Đến đây, bạn sẽ được phục vụ một bình trà với kẹo đậu, thêm đĩa hạt dưa hoặc hạt hướng dương. Trong tiếng còi tàu chốc lại vang lên, ăn kẹo thưởng trà sẽ là một cái thú rất mới mẻ với những bạn trẻ phố thị.

Những món ăn đêm Huế được người dân cố đô yêu thích nhất 8

Chiếc đèn dầu le lói như càng tô điểm thêm phong vị hoài niệm của món trà ga

Quán xôi gà, cháo vịt trên đường Hồ Đắc Di rất nổi tiếng tại Huế. Quán lúc nào cũng nườm nượp khách ra vào, người bán luôn tay luôn chân cũng không xuể. Xôi ở đây được rất nhiều người khen bởi gạo thơm, nấu vừa tới nên không bị nhão. Còn gà ăn kèm thì được tẩm ướp gia vị rất chuẩn, chiên lên giòn rụm. Muốn ấm bụng hơn thì bạn hãy chọn thử cháo vịt. Một tô cháo nóng hổi, ăn kèm đĩa nộm vịt thanh mát thì còn gì bằng.

Những bạn mê chân gà thì nhất định phải ghé đường Mai Thúc Loan. Hai bên đường là rất nhiều quán chuyên bán chân gà, khói và mùi thơm ngập tràn cả không gian. Ở đây, bạn có thể ăn chân gà nướng, chân gà sốt Thái, chân gà rút xương trộn xoài, chân gà hấp v.v. Tối nào con phố này cũng rất đông các bạn trẻ ghé đến bởi sức hút của món ăn đêm Huế này.

Đông Sương Sầu không phải là món ăn mà là một quán ăn vặt ở Huế rất được các bạn tuổi teen yêu thích. Quán có không gian thoáng đãng, rộng rãi, bán đa dạng đồ ăn vặt như bánh tráng cuộn tôm phô mai que, ốc chiên lá lốt, trứng phomai đút lò, bánh tráng trộn, xúc xích chiên v.v. Quán nằm ở số 89 đường Nguyễn Huệ, mở cửa đến 23h.

Những món ăn đêm Huế được người dân cố đô yêu thích nhất 9

Quán Đông Sương Sầu có menu ăn vặt vô cùng đa dạng, bạn ghé qua đây sẽ tha hồ lựa chọn

Nếu bạn thấy những món MIA.vn kể trên hơi dầu mỡ, nặng bụng cho bữa đêm thì bắp nướng sẽ là lựa chọn thích hợp. Dọc đường Hoàng Hoa Thám có rất nhiều xe đẩy chuyên bán bắp, ngoài ra còn có khoai lang, khoai mì, bắp xào. Tuy nhiên, bắp nướng vẫn là món được yêu thích hơn cả bởi mùi thơm, vị dẻo của bắp nếp, quét lớp dầu và gia vị bên ngoài trông rất hấp dẫn. Giữa đêm se se lạnh mà ngồi bên bếp than hồng, cắn từng miếng bắp nóng hổi thì sẽ rất tuyệt phải không nào?

Trên đây là những gợi ý của cẩm nang du lịch MIA.vn để giúp bạn lựa chọn được món ăn đêm Huế phù hợp. Ẩm thực Huế rất đa dạng nên bạn đừng bỏ qua bất cứ món ngon nào nhé.