1 San Marino và những sự thật lý thú
San Marino là quốc gia nhỏ thứ 5 trên thế giới và nhỏ thứ 3 ở châu Âu. Dù bị bao quanh bởi Ý nhưng Cộng hòa San Marino là một quốc gia độc lập. Dưới đây là một số thông tin thú vị mà bạn có thể muốn biết về San Marino:
- San Marino được thành lập vào năm 301 bởi Thánh Marinus, một người tị nạn Cơ đốc giáo, cùng những người khác phải trốn chạy sự đàn áp của Đế quốc La Mã. Đây là quốc gia cộng hòa lâu đời nhất thế giới và chưa từng bị cai trị bởi một vị vua.
- Hệ thống chính trị San Marino rất độc đáo. Bất kỳ công dân nào được bầu vào quốc hội đều có thể trở thành tổng thống. San Marino đã có nhiều nữ tổng thống hơn bất kỳ quốc gia nào khác và cũng từng có tổng thống trẻ nhất thế giới, chỉ 26 tuổi. Hàng năm, quốc gia này có hai tổng thống, thay đổi luân phiên mỗi 6 tháng, vào ngày 1 tháng 4 và 1 tháng 10.
- San Marino chỉ rộng 61,2 km2. Các quốc gia nhỏ hơn gồm: Tuvalu, Nauru, Monaco và Vatican. Dân số chỉ hơn 33.000 người.
- San Marino bị Ý bao quanh hoàn toàn nhưng không thuộc Liên minh Châu Âu. Quốc gia này sử dụng đồng Euro làm tiền tệ.
- Thuế ở San Marino rất thấp, hầu hết các mặt hàng đều rẻ hơn so với Ý.
- San Marino có 9 thị trấn, được gọi là "castelli" (các khu đô thị). Tuy nhiên, phần lớn du khách chỉ đến thăm thành phố San Marino, nơi được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.
- Người dân San Marino nói tiếng Sammarinese, một phương ngữ của tiếng Romagnol, cũng được sử dụng ở vùng Emilia Romagna lân cận của Ý. Ngôn ngữ chính thức của quốc gia này là tiếng Ý.
2 Chuẩn bị hành trang trước khi ghé thăm San Marino
2.1 Thời điểm tốt nhất để thăm San Marino
Mùa xuân (Tháng 3 đến tháng 5): Mùa xuân là thời điểm tuyệt vời để thăm San Marino khi thời tiết bắt đầu ấm dần, thiên nhiên bừng sắc với hoa nở và cây cối xanh tươi. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để tham gia các hoạt động ngoài trời như leo núi.
Mùa hè (Tháng 6 đến tháng 8): Mùa hè là thời gian du lịch cao điểm tại San Marino với nhiệt độ ấm áp và ngày dài. Bạn có thể tham gia các hoạt động ngoài trời như tham quan, đi bộ đường dài và thưởng ngoạn phong cảnh. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm du lịch bạn hãy chuẩn bị tinh thần đối mặt với đám đông và giá cả cao hơn, đặc biệt vào tháng 7 và tháng 8.
Mùa thu (Tháng 9 đến tháng 11): Mùa thu cũng là thời điểm tuyệt vời để ghé thăm San Marino với thời tiết dễ chịu và lượng du khách giảm dần sau mùa hè. Nhiệt độ mát mẻ tạo điều kiện thoải mái để khám phá các con phố nhỏ, địa danh lịch sử và điểm ngắm cảnh.
Mùa đông (Tháng 12 đến tháng 2): Mùa đông ở San Marino yên tĩnh hơn, với ít khách du lịch và thời tiết mát mẻ. Ngoài ra thời điểm này còn mang lại không khí lễ hội với trang trí Giáng Sinh và chợ trời đầy mê hoặc.
Tóm lại, thời điểm tốt nhất để ghé thăm San Marino phụ thuộc vào sở thích của bạn. Dù là không khí nhộn nhịp mùa hè hay sự thanh bình của mùa thu, San Marino luôn có điều thú vị dành cho mọi người quanh năm.
2.2 Cách đến San Marino
San Marino nằm cách bờ biển Adriatic vài dặm, với các kết nối giao thông chính qua đường bộ và dịch vụ xe buýt liên kết với khu nghỉ dưỡng ven biển Rimini.
Sân bay gần nhất: Aeroporto Internazionale Federico Fellini di Rimini-San Marino, cung cấp các chuyến bay giá rẻ từ Anh thông qua Ryanair. Sân bay này kết nối với ga xe lửa Rimini bằng dịch vụ xe buýt đô thị. Các sân bay khác gần đó có thể di chuyển đến San Marino bao gồm Bologna và Forli.
Dịch vụ xe buýt từ Rimini: Các tuyến xe buýt thường xuyên từ ga Rimini, do các công ty Bonelli và Benedettini vận hành, đưa khách tham quân đến San Marino trong khoảng 45 phút. Trong mùa hè còn có thêm các chuyến xe buýt từ khu vực ven biển Rimini.
Cáp treo: Một hệ thống cáp treo kết nối thị trấn San Marino với Borgo Maggiore, một khu định cư nằm thấp hơn trên sườn núi Titano.
Đi xe ô tô: Nếu bạn du lịch bằng xe ô tô thì có thể an tâm vì có nhiều bãi đỗ xe có thu phí tại San Marino. Bạn cũng có thể kết hợp ghé thăm các thị trấn nhỏ gần đó như San Leo hoặc Verucchio, hoặc khám phá các khu nghỉ mát ven biển như Rimini, Cattolica, hay Pesaro.
3 Các điểm tham quan quan trọng tại San Marino
3.1 Ba ngọn tháp biểu tượng của San Marino
Guaita Tower (Tháp Thứ Nhất): Là tháp đầu tiên được xây dựng tại San Marino (thế kỷ 10 hoặc 11), Guaita còn được gọi là “La Rocca”. Bạn nhớ leo lên đỉnh tháp để ngắm toàn cảnh tuyệt đẹp, dù đoạn cuối có phần khó khăn với thang nhỏ và hẹp.
Cesta Tower (Tháp Thứ Hai): Nằm trên đỉnh cao nhất của Monte Titano, có còn được gọi là Fratta hoặc Falesia Tower. Bảo tàng Vũ khí Cổ bên trong tháp là nơi trưng bày nhiều loại vũ khí từ thế kỷ 15-17.
Montale Tower (Tháp Thứ Ba): Tháp này không mở cửa tham quan nhưng có góc nhìn 360 độ ra toàn bộ thung lũng, từng giữ vai trò chiến lược trong việc bảo vệ quốc gia.
3.2 Passo delle Streghe (Đường Mòn Phù Thủy)
Passo delle Streghe là lối đi lát đá nối giữa Guaita Tower và Cesta Tower, với khung cảnh tuyệt đẹp nhìn về phía Tháp Thứ Nhất. Mẹo nhỏ cho khách tham quan: Ở điểm thấp nhất của đường mòn, bạn hãy rẽ phải vào khu nhà vệ sinh công cộng để có góc nhìn độc đáo qua cầu đá và lối đi hẹp.
3.3 Piazza della Libertà & Palazzo Pubblico
Piazza della Libertà: Đây là quảng trường chính của San Marino, nơi diễn ra các lễ kỷ niệm chính thức, lễ hội và nhiều sự kiện.
Palazzo Pubblico: Tòa nhà Quốc hội của San Marino, nổi bật với kiến trúc đá tinh xảo. Tại đây, bạn có thể xem lễ đổi gác vào những thời điểm nhất định trong ngày.
3.4 Phố cổ Città di San Marino
Città di San Marino (thành phố San Marino) là thủ đô được UNESCO công nhận, nơi có những con phố cổ kính, các lâu đài nổi tiếng và cảnh quan tuyệt đẹp như tranh vẽ. MIA.vn mách bạn nên đi bộ khám phá các con phố lát đá hẹp, với nhiều cửa hàng lưu niệm, quán cà phê và nhà hàng. Hay cũng có thể lạc bước qua những lối đi vắng vẻ ngoài các tuyến đường chính, nơi bạn sẽ tìm thấy những kho báu ẩn giấu.
3.5 Basilica di San Marino & Chiesa di San Pietro
Basilica di San Marino: Nhà thờ lớn nhất tại San Marino, nơi diễn ra các buổi lễ chính thức, được xây dựng trên nền móng của một nhà thờ cổ.
Chiesa di San Pietro: Nhà thờ nhỏ hơn bên cạnh Basilica, nơi có những chiếc giường đá theo truyền thuyết là nơi Thánh Marinus và Thánh Leo từng nghỉ ngơi.
San Marino là một điểm đến tuyệt vời, nơi hòa quyện giữa lịch sử, văn hóa và thiên nhiên, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khó quên. Nếu có khu vực đến với châu Âu hay nước Ý, bạn nhớ ghé thăm nơi đây nhé.