1 Đôi nét về sân vận động BC Place
Sân vận động BC Place tọa lạc ngay bên bờ False Creek, thuộc khu trung tâm thành phố Vancouver, tỉnh bang British Columbia, Canada. Đây không chỉ là sân vận động lớn nhất tỉnh bang mà còn là công trình mang tính biểu tượng của cả thành phố.
Sân được khánh thành ngày 19 tháng 6 năm 1983. Chỉ một ngày sau đó, nơi đây đã tổ chức trận bóng đá đầu tiên giữa Vancouver Whitecaps và Seattle Sounders với hơn 60.342 khán giả, một con số kỷ lục vào thời điểm đó.
Tên gọi “BC Place” được lấy theo chữ viết tắt của tỉnh bang British Columbia. Hiện nay, sân là sân nhà của hai đội thể thao lớn gồm BC Lions (CFL) và Vancouver Whitecaps FC (MLS).
BC Place là một trong hai sân vận động tại Canada đăng cai World Cup 2026, bên cạnh BMO Field ở Toronto
BC Place nhìn từ bên ngoài vào ban ngày, tọa lạc ngay bên bờ False Creek thơ mộng của trung tâm Vancouver. Đây là sân vận động lớn nhất tỉnh bang British Columbia với sức chứa hơn 54.000 chỗ ngồi. Ảnh minh họa: Coast Hotels
2 Lịch sử thú vị của sân vận động BC Place
2.1 Mái vòm khổng lồ đặc trưng của sân BC Place và câu chuyện đằng sau
Khi dự án BC Place khởi công vào tháng 2 năm 1981, mục tiêu không chỉ là xây một sân vận động đơn thuần mà còn tạo ra không gian đa năng hoạt động quanh năm bất chấp khí hậu mưa nhiều đặc trưng của Vancouver.
Giải pháp được đưa ra là mái vòm bơm hơi khổng lồ, tức dùng áp suất không khí để giữ toàn bộ lớp mái căng phồng thay vì sử dụng cột chống truyền thống.
Khi hoàn thành, BC Place trở thành sân vận động mái vòm khí nén lớn nhất thế giới, một thành tựu kỹ thuật khiến Canada vô cùng tự hào thời điểm đó.
Sân từng tổ chức nhiều sự kiện lớn như Expo 86 với sự xuất hiện của Thái tử Charles và Công nương Diana. Năm 1984, hơn 60.000 tín đồ cũng tập trung tại đây để nghe Giáo hoàng John Paul II giảng đạo.
Mái vòm bơm hơi nguyên bản của BC Place từng giữ kỷ lục lớn nhất thế giới vào năm 1983. Phần mái được duy trì bằng áp suất không khí từ hệ thống quạt công suất lớn. Ảnh minh họa: Daily Hive
2.2 Sự cố về mái vòm năm 2007
Ngày 5 tháng 1 năm 2007, lượng tuyết lớn kết hợp cùng gió mạnh và áp suất thay đổi đã khiến mái vòm bị rách tại khu vực Cổng G.
Đội ngũ kỹ thuật buộc phải xả khí khẩn cấp khiến toàn bộ mái vòm trắng khổng lồ xẹp xuống giữa sân. Sự cố gây chấn động Canada nhưng rất may không có thương vong.
Đây cũng là bước ngoặt khiến chính quyền tỉnh bang quyết định thực hiện cuộc tái thiết toàn diện cho BC Place.
2.3 Thế vận hội Mùa đông 2010 và dấu ấn lịch sử trước khi tái thiết
Trước khi đóng cửa để cải tạo, BC Place còn kịp ghi dấu ấn lịch sử với vai trò tổ chức Lễ khai mạc và bế mạc Olympic Mùa đông Vancouver 2010.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Olympic, lễ khai mạc được tổ chức trong một sân vận động có mái che. Điều đó giúp tạo nên những hiệu ứng ánh sáng và trình diễn nghệ thuật vô cùng đặc biệt.
Khoảnh khắc ấy cũng được xem là “lời chia tay” cuối cùng dành cho mái vòm cũ trước khi sân bước sang kỷ nguyên mới.
Lễ khai mạc Olympic Mùa đông Vancouver 2010 diễn ra bên trong BC Place. Đây là lần đầu tiên một lễ khai mạc Olympic được tổ chức trong sân vận động có mái che. Ảnh minh họa: BC Place
2.4 Cuộc lột xác ngoạn mục trị giá 514 triệu đô
Ngay sau Olympic 2010, BC Place đóng cửa suốt 16 tháng để tái thiết với kinh phí hơn 514 triệu đô la Canada.
Mái vòm khí nén cũ được thay bằng hệ thống mái che di động hiện đại gồm 36 cột buồm thép cùng hệ thống cáp treo phức tạp.
Phần trung tâm mái có thể đóng hoặc mở chỉ trong khoảng 20 phút, cho phép sân linh hoạt giữa mô hình trong nhà và ngoài trời.
Bên ngoài sân được thay bằng lớp kính hiện đại cùng hệ thống LED “Northern Lights”, giúp BC Place phát sáng rực rỡ mỗi đêm.
Hệ thống mái che mới của BC Place với cấu trúc dây cáp và 36 cột buồm thép hiện đại. Phần mái trung tâm có thể mở hoặc đóng trong khoảng 20 phút. Ảnh minh họa: Western Pacific Enterprises
3 Những sự kiện lớn và bầu không khí đặc trưng tại BC Place
Sau khi tái khánh thành vào năm 2011, BC Place nhanh chóng trở lại với hàng loạt sự kiện thể thao và giải trí đẳng cấp thế giới.
Năm 2014, mặt sân được biến thành sân băng để tổ chức NHL Heritage Classic, trận khúc côn cầu ngoài trời nổi tiếng của Vancouver Canucks.
Đến năm 2015, BC Place tiếp tục đăng cai chung kết FIFA Women’s World Cup giữa Mỹ và Nhật Bản trước hơn 54.000 khán giả, trở thành một trong những trận bóng đá nữ có lượng người xem lớn nhất lịch sử.
Ngoài thể thao, sân còn là nơi diễn ra nhiều concert đình đám. Năm 2023, đêm diễn của Ed Sheeran lập kỷ lục với hơn 65.000 khán giả. Cuối năm 2024, ba đêm diễn The Eras Tour của Taylor Swift cũng cháy vé hoàn toàn.
Điều thú vị là dù sức chứa hơn 54.000 chỗ ngồi, BC Place vẫn có cách tạo bầu không khí cuồng nhiệt cho các trận MLS của Vancouver Whitecaps. Ban quản lý sử dụng hệ thống “rèm” trắng để che toàn bộ tầng trên, giảm sức chứa xuống khoảng 22.120 chỗ. Nhờ vậy, sân luôn tạo cảm giác kín khán giả và sôi động hơn rất nhiều.
BC Place cháy vé trong đêm diễn The Eras Tour của Taylor Swift. Đây hiện là một trong những địa điểm tổ chức concert lớn nhất Canada. Ảnh minh họa: Miss604
Vancouver Whitecaps FC thi đấu tại BC Place trong một trận MLS. Hệ thống “rèm” giúp giảm sức chứa để tạo bầu không khí cuồng nhiệt và gần gũi hơn với khán giả. Ảnh minh họa: Vancouver Whitecaps FC
4 Sân vận động BC Place và World Cup 2026
World Cup 2026 là sự kiện khiến BC Place trở thành tâm điểm chú ý của toàn thế giới. FIFA đã chọn BC Place là một trong hai sân vận động tại Canada đăng cai giải đấu, bên cạnh BMO Field ở Toronto.
Để chuẩn bị cho sự kiện này, chính quyền British Columbia đầu tư khoảng 240 đến 260 triệu đô la Canada để nâng cấp sân và hạ tầng liên quan.
BC Place sẽ tổ chức tổng cộng 7 trận đấu tại World Cup 2026, bao gồm:
- 5 trận vòng bảng
- 1 trận vòng 32 đội
- 1 trận vòng 16 đội
Đặc biệt, đội tuyển Canada sẽ thi đấu tại đây vào ngày 18 và 24/06/2026. Đây được xem là những trận đấu có bầu không khí đáng chờ đợi nhất tại Vancouver.
Được chứng kiến đội tuyển quốc gia thi đấu World Cup ngay trên sân nhà là trải nghiệm vô cùng đặc biệt với người hâm mộ Canada.
BC Place là một trong hai sân vận động tại Canada tổ chức FIFA World Cup 2026. Sân sẽ đăng cai 7 trận đấu, trong đó có 2 trận của đội tuyển Canada. Ảnh minh họa: Destination BC
5 Khám phá thêm về thành phố Vancouver
Vancouver là một trong những thành phố đáng sống và đẹp nhất Bắc Mỹ. Xung quanh BC Place là hàng loạt điểm tham quan nổi tiếng cùng cảnh quan thiên nhiên ấn tượng.
Ngay cạnh sân là khu vực False Creek với các cung đường đi bộ và đạp xe ven biển tuyệt đẹp. Chỉ vài phút di chuyển, bạn đã có thể đến:
- Granville Island sôi động với chợ địa phương và khu nghệ thuật
- Stanley Park, công viên đô thị nổi tiếng bậc nhất Canada
- Chinatown Vancouver, một trong những khu phố Hoa lâu đời nhất Bắc Mỹ
Khu vực quanh BC Place cũng có rất nhiều khách sạn từ bình dân đến cao cấp. Hệ thống tàu điện và giao thông công cộng tại Vancouver được đánh giá thuộc hàng tốt nhất Canada nên việc di chuyển khá dễ dàng.
Đường chân trời Vancouver với núi non hùng vĩ phía sau, một trong những khung cảnh đô thị đẹp nhất Bắc Mỹ. Kết hợp ghé BC Place cùng Stanley Park hay Granville Island sẽ tạo nên chuyến đi đáng nhớ. Ảnh minh họa: LinkedIn
BC Place không chỉ là một sân vận động mà còn là nơi giao thoa giữa lịch sử, kiến trúc hiện đại, thể thao đỉnh cao và văn hóa đại chúng. Từ mái vòm khí nén kỷ lục một thời cho đến hệ thống mái che di động hiện đại ngày nay, BC Place luôn biết cách tái sinh để trở thành biểu tượng mới của Vancouver. Với World Cup 2026 đang đến gần, sân vận động này chắc chắn sẽ còn được nhắc đến nhiều hơn nữa như một trong những địa điểm bóng đá đáng xách vali đến trải nghiệm nhất tại Canada.







